Cập nhật lúc

2 tên lửa Mỹ hủy diệt hệ thống S-400 Nga: Trận tập kích "như trong mơ" - Nga phản đòn, khủng bố chết như ngả rạ

Hải quân Iran vừa triển khai nhóm tác chiến hải quân số 71 ra vùng biển quốc tế khiến Mỹ và Israel cùng các quốc gia trong khu vực theo dõi sát sao.

Trong ngày hôm nay, 20/12, các đợt không kích dồn dập của Nga đã đánh trúng nhiều vị trí và cứ điểm của khủng bố trên vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Latakia.

Các vụ ném bom tập trung vào những ngọn đồi xung quanh thị trấn Kabani, thành trì cố thủ của rất nhiều nhóm khủng bố. Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) và Ajnad al-Kavkaz đang nắm giữ hàng loạt vị trí ở trung tâm và ngoại vi thị trấn này.

Trong vòng nhiều năm qua, khủng bố đã sử dụng nhiều pháo phản lực và UAV phóng đi từ Kabani nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự ở dọc ven biển Syria, bao gồm cả căn cứ sân bay Khmeimim, đầu não của Không quân Nga ở Syria.

Các vụ không kích của chiến đấu cơ Nga dường như là để đáp trả các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của khủng bố trên Vùng Idlib (bao gồm cả phía Bắc Latakia).

2 tên lửa Mỹ hủy diệt hệ thống S-400 Nga: Trận tập kích như trong mơ - Nga phản đòn, khủng bố chết như ngả rạ - Ảnh 2.

Khu vực khủng bố bị Không quân Nga tập kích dữ dội ngày 20/12/2020.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại