Sơ đồ sở trường của Kiatisak liệu có phù hợp với HAGL?

Minh Tú |

Khi dẫn dắt tuyển Thái Lan thống trị Đông Nam Á trong giai đoạn 2013-2017, HLV Kiatisak luôn sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ, có thể là 4-3-3 hoặc 4-2-3-1.

Trong ngày hôm qua, HLV Kiatisak đã có buổi họp fan để nói lời tạm biệt trước khi sang Việt Nam dẫn dắt HAGL. Trong lần thứ 3 tiếp quản đội bóng phố Núi, "Zico Thái" được kỳ vọng sẽ giúp CLB cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch V.League với Viettel, Hà Nội FC hay TP.HCM.

Sơ đồ sở trường của Kiatisak liệu có phù hợp với HAGL? - Ảnh 1.

Kiatisak cần thêm 2 cầu thủ đẳng cấp ở vị trí tiền vệ và tiền đạo.

Điều người hâm mộ HAGL quan tâm lúc này là liệu HAGL có đủ những quân bài để đáp ứng sơ đồ chiến thuật sở trường của Kiatisak hay không. Trong thời kỳ dẫn dắt tuyển Thái Lan thống trị Đông Nam Á, Kiatisak thường ưu tiên sử dụng sơ đồ 4-3-3. Đây cũng là sơ đồ mà nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Barca, Liverpool và Man City đang ưa chuộng.

Nếu áp dụng sơ đồ sở trường của Kiatisak, HAGL cần thêm ít nhất 1 tiền vệ đánh chặn xuất sắc, kiểu như Casemiro của Real Madrid, Fernandinho của Man City hay Sergio Busquets của Barca. Khi có 1 chuyên gia dọn dẹp ở tuyến giữa thì Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ thỏa sức phát huy những kỹ năng cầm nhịp trận đấu, điều phối và chuyền bóng chính xác.

Khi hàng tiền vệ đã làm tốt nhiệm vụ, HAGL cũng cần có thêm một "số 9" cổ điển kiểu như Teerasil Dangda. Công Phượng và Văn Toàn đều không phải mẫu trung phong đích thực nên nhiều khả năng sẽ được xếp đá ở 2 cánh. Trước đó, bầu Đức đã sa thải 3 cầu thủ ngoại và hứa hẹn sẽ mang về những ngoại binh thực sự chất lượng cho mùa giải mới.

Sơ đồ sở trường của Kiatisak liệu có phù hợp với HAGL? - Ảnh 2.

HAGL kỳ vọng lột xác dưới thời Kiatisak.

Bộ khung của HAGL sẽ gần như hoàn chỉnh nếu bầu Đức chiêu mộ được một tiền đạo sắc bén kiểu như Pedro Paulo, Vua phá lưới V.League 2020. Đáng tiếc cho HAGL khi Viettel đã nhanh tay ký hợp đồng với "sát thủ" 26 tuổi người Brazil từ Sài Gòn FC.

Ở hàng thủ HAGL cũng đang sở hữu những cái tên khá chất lượng, đặc biệt ở 2 cánh là Hồng Duy và Văn Thanh. Đây là 2 cầu thủ giàu tốc độ và có khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công rất tốt. Như vậy, nếu bầu Đức có thể tăng cường 1 tiền vệ phòng ngự và 1 trung phong, HAGL có thể hướng tới ngôi vô địch ở mùa giải 2021 dưới sự lèo lái của HLV Kiatisak.

Bên cạnh đó, Kiatisak cũng có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 khi gặp những đối thủ mạnh vượt trội. Tuy nhiên, ở V.League, HAGL chẳng hề ngán bất kỳ đối thủ nào, vấn đề duy nhất của đội bóng phố Núi là tâm lý thi đấu. Chính HLV Kiatisak trước đó cũng khẳng định ông sẽ cải thiện điều này cho HAGL.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại