Lộ diện ứng viên vào VCK Giải U21 quốc gia 2020

T.Phước |

Sau 2 lượt trận vòng loại, những ứng viên được nhận định sẽ lọt vào vòng chung kết (VCK) Giải Bóng đá U21 Vô địch quốc gia - Thanh Niên 2020 dần lộ diện, đó là những đội bóng thuộc các "lò" đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng tại Việt Nam.

Vòng loại Giải Bóng đá U21 Vô địch quốc gia - Thanh Niên 2020 khởi tranh từ ngày 24-11, với sự tham dự của 16 đội được chia làm 4 bảng, thi đấu tại 4 địa điểm gồm: bảng A trên sân Trung tâm Thể thao Viettel (TP Hà Nội), bảng B trên sân vận động (SVĐ) Kon Tum (tỉnh Kon Tum), bảng C trên SVĐ Pleiku (tỉnh Gia Lai), bảng D trên SVĐ Bến Tre (tỉnh Bến Tre).

Kết thúc vòng loại, 4 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có chỉ số phụ tốt nhất sẽ cùng chủ nhà U21 Khánh Hòa tham dự VCK diễn ra trên SVĐ 19 Tháng 8 (TP Nha Trang) từ ngày 10 đến 19-12. Giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao và hấp dẫn vì quy tụ khá nhiều tuyển thủ quốc gia vừa được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách dự tuyển U22 Việt Nam vừa qua.

Lộ diện ứng viên vào VCK Giải U21 quốc gia 2020 - Ảnh 1.

Trần Danh Trung (U21 Viettel), tuyển thủ U22 quốc gia tham dự Giải U21 quốc gia 2020 Ảnh: KHẢ HÒA

Hà Nội và Viettel là 2 đội ở bảng A được nhận định sẽ giành suất đi tiếp vào trong bởi trình độ và đẳng cấp quá chênh lệch so với Nam Định, Luxury Hạ Long. Hơn nữa, nòng cốt tham dự kỳ này của Hà Nội và Viettel đa phần là những cầu thủ đang chơi bóng tại V-League và Giải hạng nhì quốc gia, do đó cả hai đều được đánh giá là ứng cử viên vô địch giải lần này.

Trong khi đó, đội Phố Hiến sớm ghi danh vào VCK sau khi toàn thắng ở 2 lượt trận vòng loại bảng B, còn Khánh Hòa chắc chắn có một suất với vị thế đội chủ nhà. Thế nên, Đắk Lắk (4 điểm) và SHB Đà Nẵng (1 điểm) là 2 đội phải cạnh tranh vị trí nhì bảng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Suất vào VCK ở bảng đấu "tử thần" diễn ra trên sân Pleiku rất khó đoán bởi trình độ giữa các đội khá đồng đều. Tuy nhiên, được chơi trên sân nhà là lợi thế để chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong việc dự đoán đội đi tiếp. Lứa trẻ nhà bầu Đức đang có 4 điểm sau 2 vòng đấu và chỉ cần không thua ở lượt trận cuối khi chạm trán Sông Lam Nghệ An (3 điểm), sẽ chính thức giành tấm vé đến Nha Trang.

Ở bảng D, với kinh nghiệm từng nhiều lần tham dự và đăng quang ở sân chơi trẻ, Đồng Tháp và Long An được nhận định sẽ lọt vào VCK. Hai đội bóng thuộc các "lò" đào tạo cầu thủ trẻ nổi tiếng miền Tây này đều có thành tích bất bại, cùng giành được 4 điểm sau 2 lượt trận và tạm chia nhau 2 vị trí đầu bảng.

Ngoài ra, với 2 điểm có được, Vĩnh Long cần có chiến thắng với cách biệt 4 bàn trước U21 Bến Tre ở lượt cuối mới nuôi hy vọng lọt vào VCK Giải U21 quốc gia mùa này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại