CĐV Thái Lan phẫn nộ, cho rằng Văn Lâm và Muangthong đã bị trọng tài chèn ép nặng nề

Tiểu Mã |

Nhiều CĐV ở Thái Lan cho rằng trọng tài chính Wiwat Jumpaoon đã đưa ra những quyết định đầy bất công với đội bóng của Đặng Văn Lâm.

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ Thai League ngày 18/11, CLB Muangthong của Văn Lâm đã để thua chung cuộc 1-2 theo kịch bản đầy tranh cãi trước đội chủ nhà Chiangrai United.

Trong trận đấu này, đội bóng của Văn Lâm đã có một lần sút tung lưới đối phương ở hiệp 1 nhưng các trọng tài lại không công nhận bàn thắng do xác định cầu thủ của Muangthong đã việt vị. Tuy nhiên, theo những hình ảnh quay chậm thì đây lại là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.

Trong hiệp 2, đội của Văn Lâm tiếp tục gặp bất lợi bởi phán quyết tranh cãi của trọng tài. Sau khi theo dõi VAR, ông trọng tài chính Wiwat Jumpaoon cho Chiangrai hưởng phạt đền với lý do một hậu vệ Muangthong để bóng chạm tay trong vòng cấm. Thế nhưng, nhiều CĐV Thái Lan cho rằng hậu vệ này chỉ để bóng chạm ngực, sau khi theo dõi clip quay chậm. 

Đáng lưu ý, theo HLV Mario Gjurovski của Muangthong thì hệ thống VAR ở trận này đã bị lỗi từ hiệp 1, nhưng vẫn được các trọng tài sử dụng trong hiệp 2 và đây là một điều "kỳ lạ".

CĐV Thái Lan phẫn nộ, cho rằng Văn Lâm và Muangthong đã bị trọng tài chèn ép nặng nề - Ảnh 1.

Tình huống Muangthong ghi bàn nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.

Theo tờ Siamsport, sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều CĐV ở Thái Lan đã tỏ ra phẫn nộ trước những quyết định của tổ trọng tài, và còn gọi cuộc chiến này là "trận đấu đáng xấu hổ" của các vị vua áo đen.

"Tôi đã xem trọn 90 phút của trận đấu. Có một tình huống cầu thủ Chiangrai phạm lỗi thô bạo khi cầu thủ Muangthong đang băng xuống vòng cấm rất nguy hiểm. Đáng lẽ cầu thủ Chiangrai phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân nhưng trọng tài lại cố tình bỏ qua" – một CĐV tại Thái Lan bức xúc.

"Tại sao cầu thủ Chiangrai phạm lỗi trong vòng cấm thì trọng tài không nhìn VAR, nhưng sau đó, họ lại xem VAR rồi xử phạt đền với Muangthong?" – một người hâm mộ chỉ trích các trọng tài.

"Trận đấu này thật đang xấu hổ với trọng tài" – một cư dân mạng bình luận.

"Không hiểu sao một tổ trọng tài thiếu năng lực như vậy lại được LĐBĐ Thái Lan thuê về để điều hành một trận đấu ở Thai League" – một ý kiến khác bình luận.

Đáng chú ý, trọng tài chính ở trận đấu này – ông Wiwat Jumpaoon cũng là người từng bắt chính trận chung kết King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan giữa tuyển Việt Nam gặp Curacao. Ở trận đấu đó, thầy trò HLV Park Hang-seo thất bại sau loạt luân lưu và giành hạng Nhì.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại