Thủ tướng tại vị lâu nhất thế giới từ trần

Linh Đan |

Cung điện Hoàng gia Bahrain ngày 11/11 thông báo, Thủ tướng Khalifa bin Salman al-Khalifa đã từ trần ở tuổi 84 tại một bệnh viện ở Mỹ. Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa đã ra lệnh để tang một tuần và chính phủ sẽ đóng cửa trong ba ngày.

Hãng thông tấn BNA của Bahrain dẫn tin từ Cung điện Hoàng gia nước này cho biết, Thủ tướng Bahrain, Hoàng tử Khalifa bin Salman al-Khalifa, đã từ trần sáng 11/11, thọ 84 tuổi. Ông al-Khalifa qua đời tại bệnh viện Mayo Clinic, Mỹ nhưng thông tin điều trị bệnh không được công bố.

Lễ mai táng sẽ được cử hành sau khi thi hài ông được đưa về quê hương và sẽ chỉ giới hạn đối với một số người thân do đại dịch COVID-19. Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa ra lệnh, trong thời gian diễn ra tang lễ, cả nước sẽ treo cờ rủ và các bộ, ban ngành của chính phủ sẽ đóng cửa trong ba hôm kể từ ngày 12/11.

Được biết, Hoàng tử Khalifa lên nắm quyền từ khi vương quốc Bahrain độc lập năm 1971. Ông trở thành người giữ cương vị thủ tướng lâu đời nhất thế giới, vượt qua các cuộc biểu tình đòi thay thế của Mùa xuân Arab năm 2011 vì cáo buộc tham nhũng.

Thủ tướng Khalifa là chú của Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa. Gia đình al-Khalifa đã cai trị Bahrain từ năm 1783.

Theo Aljazeera, ông Sheikh Kahlifa rời Bahrain hồi tháng 8 và gọi đây là một chuyến thăm nước ngoài cá nhân. Hồi đầu năm, ông đã dành thời gian điều trị bệnh tại Đức và được cho là trở lại Bahrain vào tháng 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại