Khoảnh khắc kinh khủng: Cá voi há miệng đớp ngang thuyền, suýt nữa nuốt chửng 2 người khiến ai chứng kiến cũng phải thót tim

NHẬT THÀNH |

Sự việc cá voi tấn công người lần này tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã để lại cho 2 người bị nạn một bài học nhớ đời.

Theo tờ NY Post, hai người quan sát cá voi ở tiểu bang California (Mỹ) mới đây đã suýt bị nuốt chửng bởi một con cá voi khiến nhiều người có mặt tại hiện trường cũng được một phen thót tim.

Vụ việc xảy ra khi Julie McSorley và Liz Cottriel đang quan sát cá voi ở San Luis Obispo, cách bãi biển Avila gần 10m. Theo chia sẻ với Fox News, McSorley ban đầu cứ ngỡ họ đã giữ được khoảng cách an toàn với con vật.

Nhưng, tình cờ có một quả bóng mồi đang bị 2 con cá voi đuổi theo trôi tới. Sau đó, con vật bất thình lình há miệng đớp ngang thuyền, khiến cả McSorley lẫn Cottriel bị lật úp. Tất cả đều bất ngờ và không thể kiểm soát được sự cố.

Khoảnh khắc kinh khủng: Cá voi há miệng đớp ngang thuyền, suýt nữa nuốt chửng 2 người khiến ai chứng kiến cũng phải thót tim - Ảnh 1.

Cá voi bất thình lình tấn công con người

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy con cá voi đã suýt nuốt chửng thuyền của 2 người quan sát trước khi nhả họ ra ngoài. Tất cả người chứng kiến vụ việc đều phải rùng mình trước cảnh tượng kinh hoàng này.

Hai người bị nạn đã nhanh chóng được cứu. Ai nấy cũng tưởng họ đều bị thương nhưng mọi việc lại không trầm trọng đến mức ấy. Thậm chí, McSorley cho rằng chiếc thuyền kayak của họ vẫn chưa rơi hẳn vào khuôn miệng khổng lồ của con vật.

Cá voi bất thình lình ngoạm ngang thuyền trên biển  

Dù trải qua tình huống đáng sợ nhưng cả hai đều giữ trạng thái lạc quan. Cả hai còn đùa rằng việc nằm trong miệng cá voi giúp họ thu về được khá nhiều cá. "Tôi giũ chiếc áo của mình và được cả đống cá trong đấy." - Cottriel nói.

Tuy vậy, sau sự cố này thì cả hai người cũng đã rút ra bài học là không nên ở gần một sinh vật khổng lồ như vậy dù chúng có hiền lành như thế nào.

Nguồn: NY Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại