Người dùng bị đứt tay vì cạnh iPhone 12 quá sắc

Tiến Thuận |

Thiết kế viền vuông góc của iPhone 12 rất đẹp, nhưng cũng đem lại không ít rắc rối dành cho người dùng.

So với các thế hệ trước, thay đổi lớn nhất mà người dùng có thể nhận ra được ở iPhone 12 là thiết kế. Apple đã chuyển sang sử dụng cạnh viền mới được bo vuông góc giống như iPhone 5, thay vì uốn cong như iPhone X, XS hay 11.

Thiết kế này của iPhone 12 đem đến sự mới mẻ, tuy nhiên cũng khiến cho một số người lo ngại về cảm giác cầm nắm khi tạo cho họ cảm giác cấn tay và "sắc". Thậm chí, một số người dùng Trung Quốc mới đây đã đăng tải hình ảnh về việc họ bị... đứt tay chỉ vì cầm iPhone 12.

Người dùng bị đứt tay vì cạnh iPhone 12 quá sắc - Ảnh 1.
Người dùng bị đứt tay vì cạnh iPhone 12 quá sắc - Ảnh 2.

Khó có thể xác thực việc người dùng ở trên có thật sự bị đứt tay chỉ vì cầm iPhone 12 hay không. Suy cho cùng, trong vài ngày vừa qua, Apple đã bán ra hàng triệu chiếc iPhone 12 đến tay người dùng, và ngoại trừ anh chàng ở trên, chúng ta chưa ghi nhận tình trạng nào tương tự.

Tuy nhiên, việc khung viền sắc iPhone 12 có thể để lại những dấu vết lên bàn tay người dùng là hoàn toàn có thật. Người dùng dưới đây, cũng đến từ Trung Quốc, đăng tải hình ảnh bàn tay của anh khi nắm chặt iPhone 12 Pro sau một khoảng thời gian dài. Dù không đến độ bị chảy máu, thế nhưng, nó vẫn để lại một vết hằn (tạm thời) lên đầu ngón tay và lòng bàn tay của chủ nhân.

Người dùng bị đứt tay vì cạnh iPhone 12 quá sắc - Ảnh 3.

Cộng với những báo cáo gần đây về việc cạnh viền của iPhone 12 Pro bị tróc sơn , có lẽ người dùng những mẫu iPhone mới nên sử dụng ốp lưng cho chiếc máy của mình. Không chỉ phòng tránh tình trạng bị rơi vỡ hay tróc sơn, mà nó sẽ còn khắc phục điểm yếu về cảm giác cầm nắm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại