Microsoft nhiều khả năng mua Nokia thêm lần nữa

Bảo Nam |

Tuy nhiên lần này, thứ Microsoft thèm khát không phải là bộ phận di động mà chính là cốt lõi công nghệ và thị phần mạng viễn thông.

Tuy nhiên lần này, thứ Microsoft thèm khát không phải là bộ phận di động mà chính là cốt lõi công nghệ và thị phần mạng viễn thông.

Theo công ty phân tích di động hàng đầu thế giới - CCS Insight - Microsoft là một trong những công ty đang "nhăm nhe" ý định mua lại công ty mạng và điện thoại di động Nokia.

Dự đoán của CCS Insight cho năm 2021 bao gồm tuyên bố rằng Nokia sẽ được mua bởi một công ty công nghệ lớn của Mỹ vào năm tới, với cả Microsoft và Intel đều được coi là những khách hàng tiềm năng.

Và riêng với Microsoft, công ty này đã có lịch sử "buôn bán" với Nokia. Vào năm 2013, Microsoft đã trả hơn 7 tỷ USD cho mảng kinh doanh thiết bị cầm tay của Nokia, trong một nỗ lực nhằm cung cấp giải pháp thay thế cho cả iPhone và thiết bị cầm tay Android bằng hệ điều hành Windows Phone. Nhưng nó đã thất bại thảm hại, với việc tài sản mua từ Nokia bị xóa sổ vào năm 2015, dẫn đến hàng nghìn người mất việc.

Microsoft nhiều khả năng mua Nokia thêm lần nữa - Ảnh 1.

Microsoft từng mua Nokia một lần, và có thể mua thêm lần nữa.

Mặc dù Nokia đã trở lại kinh doanh điện thoại di động, nhưng đó không phải là nhánh kinh doanh có thể hấp dẫn đối với những người mua tiềm năng. Thay vào đó, chi nhánh mạng Nokia sẽ khiến gã khổng lồ Mỹ quan tâm, theo CCS, nhờ việc chính phủ Mỹ đang cấm các nhà cung cấp viễn thông sử dụng thiết bị từ các nhà cung cấp Trung Quốc như Huawei.

Tuần trước, Nokia đã đạt được thỏa thuận trở thành nhà cung cấp thiết bị lớn nhất cho nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất của Vương quốc Anh, BT. Theo giám đốc bộ phận Tiêu dùng và Kết nối của CCS Insight, Kester Mann, điều đó sẽ không thể không thu hút được sự chú ý ở "bên kia Đại Tây Dương".

"Chúng tôi cảm thấy rằng Nokia có thể bị tổn thương một chút khi bị mua lại", ông Mann nói. "Microsoft đã thực sự quan tâm đến không gian viễn thông. Chúng ta đã thấy hai thương vụ mua lại của họ trong năm nay (Metaswitch và Affirmed Networks ... tất cả đều nhằm đạt được một số chuyên môn trong không gian viễn thông và 5G, cùng một số liên hệ trong ngành. Chúng tôi tin rằng Nokia có thể là một mục tiêu tiềm năng cho một ai đó như Microsoft".

Microsoft nhiều khả năng mua Nokia thêm lần nữa - Ảnh 2.

Mảng dịch vụ viễn thông của Nokia khá lớn mạnh và có thị trường ổn định.

Phản ứng khá "dữ dội" hiện nay của chính quyền Trump đối với các nhà cung cấp Trung Quốc tại nhiều khu vực cũng được cho là lý do sẽ khiến việc mua lại Nokia trở nên hấp dẫn hơn đối với Microsoft và các công ty Mỹ khác.

"Rõ ràng là Mỹ đang để ý đến các lựa chọn thay thế cho Huawei, có rất nhiều lo ngại về điều đó. Nokia tiềm năng có thể là cơ hội đó", ông Mann nói thêm.

Theo chuyên gia này thì nếu Microsoft thể hiện sự quan tâm đến Nokia, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ đồng minh cũ Intel, vốn cũng đang tập trung mạnh vào lĩnh vực 5G. Ông nói: "Intel là một công ty đáng chú ý trong lĩnh vực viễn thông trong vài năm tới."

Tham khảo Forbes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Nokia

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại