Cập nhật lúc

Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân!

Chỉ ít giờ sau khi Israel và UAE ký kết thỏa thuận hòa bình tại Washington, Mỹ, các nhóm vũ trang Palestine đã quyết định hành động.

- Quân đội Arab Syria (SAA) nã pháo tấn công nhiều vị trí của phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở các làng Safuhin, Fulayfil và al-Barah;

- Máy bay chiến đấu Không quân Vũ trụ Nga (VKS) oanh tạc các mục tiêu của lực lượng nổi dậy được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ gần làng Maarat Misrin;

- Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn được cho là đã sử dụng súng bắn tỉa để sát hại 2 lính chính phủ ở Ain Issa;

- Một máy bay trực thăng quân sự Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống tỉnh Hasakah;

Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

Bản đồ chiến sự Syria ngày 16/9/2020. Ảnh: South Front

24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tóm tắt tình hình chiến sự Syria ngày 16/9/2020

    - Quân đội Arab Syria (SAA) nã pháo tấn công nhiều vị trí của phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở các làng Safuhin, Fulayfil và al-Barah;

    - Máy bay chiến đấu Không quân Vũ trụ Nga (VKS) oanh tạc các mục tiêu của lực lượng nổi dậy được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ gần làng Maarat Misrin;

    - Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn được cho là đã sử dụng súng bắn tỉa để sát hại 2 lính chính phủ ở Ain Issa;

    - Một máy bay trực thăng quân sự Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống tỉnh Hasakah;

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

    Bản đồ chiến sự Syria ngày 16/9/2020. Ảnh: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Không quân Nga đánh phá dữ dội nhiều mục tiêu phiến quân ở Idlib, Syria

    Ngày 16/9, các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS) đã tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố trên núi al-Zawiya thuộc phía Nam tỉnh Idlib, Syria.

    Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các địa bàn bị Không quân Nga oanh tạc bao gồm thị trấn Ruwayḩah‏, Benin và Sarjah. Nhiều vị trí của phiến quân được bố trí xung quanh các thị trấn nằm dọc chiến tuyến của Quân đội Chính phủ Syria (SAA).

    Cuộc không kích của Nga diễn ra trong bối cảnh Moscow và Ankara đang tiến hành các cuộc đàm phán về tình hình vùng Idlib mở rộng.

    Theo hãng thông tấn RIA Novosti, Ankara đã từ chối cắt giảm số lượng các trạm quan sát quân sự mà chỉ chấp thuận giảm bớt quân số ở đây.

    Không quân Nga đánh phá dữ dội nhiều mục tiêu phiến quân ở Idlib, Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiền đồn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria bị tấn công

    Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay cho biết một trạm quan sát quân sự của cơ quan này thiết lập ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria đã bị tấn công.

    “Một số nhóm ăn vận quần áo dân thường đã tấn công trạm quan sát số 7. Tuy nhiên sau khi Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng các biện pháp đáp trả, những kẻ tấn công đã giải tán”, thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

    Moscow và Ankara đang thảo luận cắt giảm quân số và các trạm quan sát quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, Syria. Hai bên cũng bàn luận về khả năng rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cắt giảm quân số triển khai ở Syria

    Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti ngày 16/9 dẫn các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong thời gian tới Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cắt giảm số quân triển khai tại Idlib, Syria.

    Trong cuộc họp ngày hôm nay được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, phái đoàn Nga đã đưa ra đề xuất cắt giảm các trạm quan sát quân sự của Ankara ở Idlib, Syria nhưng đã không được phía Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận.

    Thay vào đó, Ankara chỉ đồng ý giảm lực lượng binh lính triển khai tại Idlib và rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran tuyên bố đang tự nghiên cứu và chế tạo 8 mẫu máy bay mới

    Người đứng đầu Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran (IAIO), Trung tướng Afshin Khajeh Fard ngày 15/9 cho biết, các đồng nghiệp của ông ở IAIO đang tự nghiên cứu chế tạo 8 mẫu máy bay mới.

    “Chúng tôi đang sản xuất 8 mẫu máy bay và đang nỗ lực đáp ứng các dịch vụ bền vững trong ngành công nghiệp này”, tướng Khajeh Fard tuyên bố.

    Ông cũng nói thêm rằng IAIO đang tích cực chế tạo các loại máy bay Airbus, MD và 337, đồng thời khẳng định việc sản xuất các máy bay không người lái (UAV) và trực thăng cũng nằm trong kế hoạch tương lai của tổ chức.

    Trong thập kỷ vừa qua, Iran đã đạt được những tiến bộ đáng nể trong ngành hàng không vũ trụ, đặc biệt là việc thiết kế và sản xuất máy bay không người lái.

    Tháng trước, Tướng Khajeh Fard từng nhấn mạnh Iran mong muốn khẳng định được vị thế trong việc sản xuất các loại máy bay không người lái trên thế giới.

    Tháng 9 năm ngoái, Iran đã trình làng máy bay chiến đấu Kowsar được trang bị hệ thống điện tử hàng không và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Syria và phiến quân giao tranh dữ dội khi Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán

    Theo Al Masdar News, ngày hôm nay (16/9), các lãnh đạo quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria đã cùng gặp nhau và thảo luận về tình hình đang diễn ra ở vùng Tây Bắc đất nước.

    Cụ thể, hai bên đã trao đổi về những diễn biến xấu liên quan tới việc thực thi lệnh ngừng bắn ở Idlib cũng như việc đảm bảo an toàn cho các cuộc tuần tra chung Nga - Thổ trên tuyến cao tốc quốc tế M-4 kết nối Aleppo và Latakia.

    Trong khi đó, lực lượng Quân đội Chính phủ Syria (SAA) và các phe phái nổi dậy đã tiến hành nhiều cuộc giao tranh ác liệt ở phía Nam Idlib, gây thương vong cho cả hai bên.

    Các vụ đụng độ này bùng phát từ đêm 15/9 khi phiến quân nổi dậy tấn công vào các chiến tuyến củ SAA ở vùng Jabal Al-Zawiya.

    Trước đó, Không quân Nga đã tổ chức một đợt không kích dữ dội trong nhiều tháng nay phá hủy các mục tiêu khủng bố ở Idlib.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Al Masdar News

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Video: Không kích của Israel ở Dải Gaza, Hamas khai hỏa thêm tên lửa.

    Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) mới đây đã công bố một số cảnh quay về các vụ không kích tại Dải Gaza để trả đũa tấn công tên lửa của nhóm vũ trang Hamas.

    Cảnh quay các vụ không kích ở Dải Gaza.

    Cũng theo IDF, hoạt động trả đũa cho tới nay đã đạt được mục tiêu và đã kép lại, tuy nhiên các cảnh báo đối với các nhóm vũ trang người Palestine vẫn tiếp tục.

    Vào buổi chiều ngày 16/9 giờ Việt Nam, máy bay Israel vẫn tiếp tục hiện diện với số lượng lớn trên bầu trời Dải Gaza và vào khoảng 1 tiếng trước, nhóm vũ trang Hamas đã khai hỏa một tên lửa về hướng biển (được cho là thử nghiệm).

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 2.

    Nhóm vũ trang Hamas khai hỏa tên lửa vào lúc 12h06 giờ địa phương (khoảng 45-50 phút trước).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lãnh đạo Houthi ở Yemen tố Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu thực thi chiến lược của Mỹ và Israel

    Lãnh đạo Phong trào Houthi (tên chính xác là Ansar Allah) tại Yemen, Abdel-Malek Al-Houthi mới đây đã cáo buộc Israel đang thiết lập sự hiện diện ở Yemen dưới "sự bảo vệ" của Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu và người Mỹ.

    "Vai trò của Arab Saudi, UAE và Al-Khalifa (gia tộc cầm quyền ở Bahrain) trong cuộc xâm lược Yemen đã trở nên rõ ràng trong bối cảnh hiện tại, đó là việc hiện thực hóa các chiến lược của Mỹ và Israel.

    "Ở thời điểm họ (Liên minh) có thể kiểm soát khu vực phía Nam, người Mỹ bắt đầu chống lưng cho họ. Họ có căn cứ tại Sân bay Al-Rayyan ở Hadramout, họ cũng có mặt ở Sharurah và ở một mức độ nào đó ở Aden.

    Sau đó, dưới sự bảo vệ, chi phí và nỗ lực của họ người Israel cũng đã theo chân".

    Những cáo buộc của Al-Houthi được đưa ra trước khi UAE và Bahrain, hai đồng minh của Arab Saudi trong liên minh can thiệp Yemen ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel trong một buổi lễ tại Nhà Trắng.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Israel tuyên bố "không ngạc nhiên" trước vụ tấn công bằng tên lửa của người Palestine

    Theo Jerusalem Post,, ngay trước khi lên máy bay trở về Israel sau chuyến công du tại Mỹ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra một tuyên bố đề cập đến việc ký các thỏa thuận với UAE và Bahrain và cho biết ông sẽ trở lại Israel với ba nhiệm vụ:

    "Chống lại virus SARS-CoV-2, chống khủng bố và tiếp tục "mở rộng vòng tròn hòa bình".

    Ông Netanyahu nhấn mạnh việc ông "không ngạc nhiên khi những kẻ khủng bố Palestine khai hỏa vào Israel vào đúng thời điểm diễn ra lễ ký kết lịch sử".

    Thủ tướng Israel khẳng định rằng Tel Aviv sẽ "tấn công tất cả những kẻ nào muốn làm tổn thương chúng tôi, và tiếp cận một cách hòa bình với những ai tìm kiếm hòa bình với chúng tôi".

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

    Các nhà lãnh đạo Mỹ, Israel, UAE và Bahrain trong buổi lễ ký thỏa thuận hòa bình - còn gọi là Hiệp ước Abraham.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 tuần sau hành động tố cáo, người Syria ở vùng phiến quân kiểm soát nếm "trái đắng"!

    Theo SOHR, chưa đầy 1 tuần sau khi Hội đồng Hồi giáo Syria gửi một bức thư ngỏ tới Chính phủ lâm thời Syria và Quân đội Quốc gia Syria (SNA) - các tổ chức đối lập hoạt động trong vùng do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát, các nhóm phiến quân đã phản ứng.

    Các nguồn tin của SOHR cho biết các tay súng của nhóm phiến quân al-Jabha al-Shamiya đã cắt đứt các tuyến đường tới thị trấn Sajo, phía bắc Aleppo, khai hỏa chỉ thiên và đe dọa sẽ giết hại dân thường nếu họ ra khỏi nhà.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

    Người dân miền bắc Aleppo trong một cuộc biểu tình chống lại hành động bắt cóc của phiến quân vào năm 2018.

    Được biết bức thư ngỏ được Hội đồng Hồi giáo Syria gửi tới các cơ quan chính trị và quân sự của phiến quân kêu gọi họ trừng phạt "những kẻ gây ra hỗn loạn trong khu vực".

    Bức thư cũng đã kêu gọi nhánh hành pháp của cái gọi là Chính phủ lâm thời Syria đưa ra các chế tài răn đe đối với một loạt hành động tội phạm, chẳng hạn như giết người, phá hoại, gài chất nổ và bắt cóc.

    Hội đồng cũng nhấn mạnh rằng những tên tội phạm này phải bị trừng phạt và sự hỗn loạn trong khu vực không được kiềm chế sẽ là cơ hội cho chính phủ Damascus giành lại quyền kiểm soát khu vực.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 2.

    Phiến quân al-Jabha al-Shamiya và các phương tiện bọc thép tự tạo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Lực lượng người Kurd truy bắt binh sĩ Arab đào ngũ

    Mới đây, hãng tin Yenisafak dẫn các nguồn tin địa phương cho biết lực lượng Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) đã truy bắt các tay súng người Arab tháo chạy khỏi mặt trận trong Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019.

      Trong chiến dịch nói trên, hàng trăm tay súng người Arab đã chiến đấu cùng với YPG dưới "lá cờ" Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã vứt bỏ vũ khí và tháo chạy.

    Các nguồn tin giấu tên cho biết YPG đã giam các tay súng đào ngũ trong 2 tháng qua tại Ayn al-Arab (thường gọi là Kobane) và yêu cầu số tiền chuộc khoảng 224 USD để được phóng thích.

    Bất chấp một thỏa thuận được Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đạt được vào năm 2019, buộc YPG phải rút khỏi khu vực, các tay súng người Kurd vẫn tiếp tục hiện diện tại Kobane.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 2.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hamas thề sẽ khiến Israel phải "trả giá" sau cuộc không kích ở Dải Gaza

    Theo AP, sau khi Không quân Israel không kích các mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza, "bao gồm cả một nhà máy sản xuất vũ khí & chất nổ và một khu liên hợp quân sự", nhóm vũ trang đã tuyên bố rằng Israel sẽ phải "trả giá" cho hành động gây hấn này.

    Hamas lập luận: "Những kẻ chiếm đóng (Israel) sẽ phải trả giá cho bất kỳ hành động xâm lược nào đối với người dân hoặc các địa điểm kháng chiến của chúng tôi.

    Chúng tôi sẽ tăng cường và mở rộng phản ứng trực tiếp trong phạm vi mà những kẻ chiếm đóng vẫn đang kiểm soát sau các hành động xâm lược".

    Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng đã xác nhận rằng "những kẻ khủng bố ở Gaza" đã bắn 15 quả tên lửa về phía Israel trong đêm, khiến Tel Aviv phải đáp trả quân sự. 

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

    Các loại rocket và tên lửa của Hamas.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông Trump thừa nhận đã cân nhắc việc ám sát Tổng thống Syria

    Trong một cuộc phỏng vấn của tờ Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng ông đã cân nhắc việc ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

    Ông Trump cho biết đề xuất đã được tranh luận tại Nhà Trắng vào tháng 4/2017, sau khi có các cáo buộc tấn công vũ khí hóa học ở Khan Sheikhoun, Syria xuất hiện.

     Tuy nhiên tổng thống Mỹ đã được các quan chức quân sự cao cấp thuyết phục không thực hiện ý tưởng này. 

    Vào năm 2018, ông Trump đã phủ nhận cáo buộc của nhà báo kỳ cựu người Mỹ Bob Woodward rằng ông đã ra lệnh ám sát Tổng thống Syria Bashar Assad, và cho rằng một chiến dịch như vậy thậm chí chưa bao giờ được tính đến.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 2.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Syria Bashar al-Assad.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đại dịch Covid-19 hoành hành ở tây bắc Syria

    Theo Liveaumap, 77 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được ghi nhận tại khu vực tây bắc Syria do phiến quân và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) kiểm soát được thống kê trong ngày 15/9.

    Cho tới nay tổng số ca phát hiện lây nhiễm ở khu vực này lên tới 422 người với 114 trường hợp bình phục và 3 người chết.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiêm kích Israel tiếp cận thành phố phía bắc Dải Gaza!

    Theo phát ngôn viên của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), để đáp trả vụ bắn tên lửa đêm 15/9, không quân Israel đã được lệnh tiến hành chiến dịch không kích trả đũa nhóm vũ trang Hamas tại Dải Gaza.

    Khoảng 30 phút trước, các nguồn tin tại Dải Gaza cho biết người dân nghe thấy tiếng động cơ phản lực trên bầu trời. Theo Liveaumap, mục tiêu của cuộc không kích được cho là khu vực phía đông của Jabalia, nằm cách thành phố Gaza 4 km về phía bắc.

    Thành phố cùng các trại tị nạn ở phía bắc Jabalia và Thị trấn Nazla gần đó hiện do Hamas kiểm soát.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Mỹ ra tuyên bố chính thức về tin trực thăng vũ trang AH-64 Apache rơi ở Syria

    Rạng sáng ngày 16/9 giờ Việt Nam, Đại tá Wayne Marotto, phát ngôn viên của Liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu thông qua mạng xã hội Twitter đã đưa ra tuyên bố về vụ trực thăng AH-64 Apache rơi ở Syria như sau:

    "Một máy bay trực thăng của liên quân đã phải hạ cánh khẩn cấp vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 15/9 tại miền bắc Syria. Vụ việc không phải là hậu quả của hành động thù địch và chiếc trực thăng đã hạ cánh an toàn.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

    Các phản ứng khẩn cấp đã được thực hiện kịp thời trước sự cố, không có người bị thương và phi hành đoàn đã trở về căn cứ.Các điều tra viên xác định lý do chiếc trực thăng đã tiến hành hạ cánh là để "precautionary landing"."

    Precautionary landing là thuật ngữ miêu tả việc máy bay hạ cánh để đề phòng các nguy cơ bao gồm thời tiết xấu đi, mất phương hướng, thiếu nhiên liệu và sự cố động cơ.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 2.

    Đại tá Marotto khi còn là một chỉ huy trên tiền tuyến.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Không quân Israel không kích trả đũa vụ bắn tên lửa từ Dải Gaza

    Ít phút trước, trang Liveuamap dẫn nguồn tin Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã tiến hành không kích trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa từ Dải Gaza.

    Hiện các thông tin chi tiết về mục tiêu của cuộc không kích cũng như nhóm vũ trang Palestine chịu trách nhiệm về vụ phóng tên lửa chưa được làm rõ.

     Theo Liveuamap, số lượng tên lửa khai hỏa là 14 trong số đó có 10 bị bắn rơi, 3 rơi xuống khu không có dân cư và chỉ 1 tên lửa nổ và gây thương vong tại Ashdod, miền nam Israel.

    Hiện chưa rõ tại sao số lượng tên lửa mà Liveuamap liệt kê cao hơn nhiều so với con số 2 tên lửa được Jerusalem Post đưa tin trước đó.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 2.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hiện trường kinh hoàng vụ "Bom Ninja" hôm 15/9

    Ít giờ trước, trang tin ISWNews đã đăng tải hình ảnh hiện trường vụ không kích sử dụng "Bom Ninja" AGM-114 R9X tiêu diệt chỉ huy nhóm khủng bố Tanzim Hurras al-Deen hôm 15/9 ở Idlib.

    So với các vụ tấn công tương tự ở Idlib, đầu đạn của vũ khí trong vụ việc được cho là có sức hủy diệt lớn hơn nhiều, gần như đã đánh nát đầu chiếc SUV và "nạn nhân" thay vì xuyên thủng ghế lái.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ không kích hôm 15/9.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 2.

    Hiện trường vụ không kích tiêu diệt một chỉ huy al-Qaeda ở Idlib vào tháng 7/2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gửi thông điệp tới TT Syria Bashar al-Assad

    Theo KCNA, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un mới đây đã gửi một thông điệp tới Tổng thống Bashar Al-Assad của Cộng hòa Arab Syria.

    Trong thông điệp được gửi hôm 13/9, ông Kim Jong Un bày tỏ lời cảm ơn tới Tổng thống vì đã gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 72 năm thành lập CHDCND Triều Tiên.

    Thông điệp cũng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh vì độc lập và công lý. 

    Đối với hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Damascus, ngoài các loại tên lửa chiến thuật, thứ dễ thấy nhất và vẫn tiếp tục tham chiến ở Syria là những xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-55 được nâng cấp theo chuẩn của Triều Tiên.

    Gói nâng cấp này bao gồm máy đo xa laser (tầm hoạt động khoảng 4 km), các cảm biến khí áp, độ ẩm và nhiệt, máy tính đạn đạo và sửa đổi kính ngắm tiềm vọng.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

    Máy do laser trên nòng pháo T-55 nâng cấp của Syria...

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 2.

    ...có sự tương đồng đáng ngạc nhiên với thiết bị tương tự trên MBT Chonma-Ho của Triều Tiên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    13 người bị thương khi tên lửa Palestine bắn vào miền nam Israel

    Theo Jerusalem Post, 13 người Israel đã bị thương sau khi 2 quả rocket được bắn từ Dải Gaza về phía Ashkelon và Ashdod ở miền nam Israel tối 15/9 (rạng sáng 16/9 giờ Việt Nam).

    Một trong những tên lửa đã bị Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đánh chặn. Cảnh sát Israel cũng đã xử lý một tên lửa rơi tại Ashdod.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

    Cảnh sát Israel cũng xử lý tại hiện trường ở Ashdod.

    Theo tổ chức y tế Israel Magen David Adom (MDA), nhân viên của họ đang điều trị cho một người đàn ông khoảng 60 tuổi bị thương do mảnh đạn và một thanh niên khoảng 20 tuổi bị thương nhẹ do mảnh kính cùng 4 người bị sốc.

    Trung tâm Y tế Asuta ở Ashdod cho biết họ đã tiếp nhận 13 bệnh nhân, bao gồm một người bị thương nặng, bốn người bị thương nhẹ bởi mảnh đạn và tám người bị sốc.

    Bình luận về vụ tập kích, tờ JP nhấn mạnh: "Còi báo động vang lên cùng thời điểm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ký các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với UAE và Bahrain".

    Cảnh quay tên lửa phát nổ tại Ashdod từ camera an ninh (Nguồn: Twitter).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Bom Ninja" một lần nữa được sử dụng trong vụ không kích ở Idlib, Syria

    Theo tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh, tên lửa Hellfire AGM-114 R9X thường được gọi là "Bom Ninja" là vũ khí được sử dụng trong vụ máy bay không người lái (UAV) tiêu diệt chỉ huy nhóm khủng bố Tanzim Hurras al-Deen hôm 15/9 ở Idlib.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Kẻ tình nghi người Tunisia đang điều khiển một chiếc SUV trên đường Al-Qusoor của thành phố Idlib trước khi bị tấn công.

    Trước đó vào ngày 13/8, một vụ không kích khác đã khiến một một "huấn luyện viên quân sự" độc lập người Uzbekistan được gọi là "Abu Yehia" gần đây đã làm việc cho Tanzim Hurras al-Deen thiệt mạng tại Sarmada, Idlib.

    Tanzim Hurras al-Deen được coi là chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Syria và các nhân vật chủ chốt của nhóm đã trở thành mục tiêu của Mỹ từ lâu.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 2.

    Địa điểm cuộc không kích diễn ra hôm 15/9.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    UAE và Israel ký thỏa thuận hòa bình ở Mỹ, các nhóm vũ trang Palestine lập tức khai hỏa tên lửa!

    Theo Southfront, trong bối cảnh UAE và Israel ký thỏa thuận hòa bình chính thức tại Washington,vào tối ngày 15/9, rạng sáng ngày 16/9 giờ Việt Nam các nhóm vũ trang Palestine tại Dải Gaza đã khai hỏa rocket và tên lửa vào khu vực phía nam Israel.

    Theo báo cáo sơ bộ, hệ thống Iron Dome đã khai hỏa đánh chặn rocket. Về thiệt hại, có từ 2 đến 6 người đã bị thương nhẹ và tình trạng báo động vẫn đang được Israel duy trì.

    Nhiều khả năng trong ít phút tới Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiến hành đáp trả bằng không kích hoặc pháo kích.

    Hệ thống Vòm Sắt đánh chặn rocket của các nhóm vũ trang Palestine.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ cáo buộc 2 nghi phạm hack 1.400 trang web để báo thù cho Tướng Soleimani

    Theo hãng tin Nga Sputnik, các công tố viên Liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội hai nghi phạm đột nhập vào "nhiều trang web" của Mỹ để trả thù cho vụ ám sát Tướng Iran Qasem Soleimani vào tháng 1/2020 tại Baghdad, Iraq.

    Theo các công tố viên, Behzad Mohammadzadeh, được cho là công dân Iran, và Marwan Abusrour, "công dân không quốc tịch người Palestine", đã tấn công hơn 1.400 trang web thông qua việc thay thế nội dung bằng các thông điệp ủng hộ Iran.

    Hôm 15/9, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Demers tuyên bố:

    "Tin tặc đã biến các bên thứ ba vô tội trở thành nạn nhân của một chiến dịch trả đũa hành động quân sự tiêu diệt Soleimani, kẻ đứng sau vô số hành động khủng bố nhằm vào Mỹ và những kẻ địch khác của Iran".

     

    Thực hư cáo buộc UAE bán người Palestine cho Israel để đổi lấy tiêm kích F-35 của Mỹ? - Ảnh 1.

    Một trang web bị tấn công và thay thế bằng các thông điệp ủng hộ Iran.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngoại trưởng UAE: F-35 không liên quan tới thỏa thuận với Israel, nhưng Palestine thì có!

    Mới đây, tờ Jerusalem Post dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash rằng thương vụ tiêm kích F-35 với Mỹ không nằm trong thỏa thuận hòa bình chính thức giữa quốc gia Vùng Vịnh với Israel ký vào chiều 15/6 (tối cùng ngày giờ Việt Nam).

    Thỏa thuận còn có tên là Hiệp ước Abraham do Mỹ làm trung gian được ký tại Thủ đô Washington của Mỹ.

    "Hai điều này - việc UAE mua máy bay phản lực F-35 và Hiệp định Abraham sẽ được ký kết - là rất riêng biệt", ông Anwar Gargash tuyên bố trong buổi họp báo trước lễ ký kết.

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 1.

    Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Anwar Gargash.

    Ngoại trưởng UAE nói thêm rằng tiêm kích F-16, vốn là "nền tảng" của không quân nước này đã vận hành trong hai thập kỷ, việc thay thế chúng bằng F-35 là cần thiết và Abu Dhabi đã yêu cầu điều này với Washington trước khi có thỏa thuận với Tel Aviv.

    Về vấn đề nhà nước Palestine, ông Anwar Gargash nhấn mạnh đây là "lập trường cơ bản" của UAE và trong tài liệu của Hiệp ước Abraham có nhắc tới giải pháp "hai nhà nước".

    Đối với việc Israel đình chỉ kế hoạch sáp nhập Bờ tây sông Jordan, Gargash cho biết phía Mỹ đã đảm bảo rằng việc đình chỉ này là "thực tế" và "lâu dài".

    Bình luận với tờ Fox & Friends về thương vụ cung cấp tiêm kích tàng hình F-35 cho Abu Dhabi, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói:

    "Tôi sẽ không gặp vấn đề gì khi bán F-35 cho họ (UAE) và nó (thương vụ sẽ cung cấp)  cơ hội việc làm to lớn ở trong nước (Mỹ)".

    Israel nóng rực, vội vã báo động Đỏ toàn bộ lực lượng phòng không, không quân! - Ảnh 2.

    Một dây chuyền lắp ráp tiêm kích F-35 của nhà sản xuất Lockheed Martin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại