Cập nhật lúc

Cháy lớn ở cảng Beirut - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya!

Lực lượng cứu hỏa được khẩn trương điều động và đang cố gắng dập tắt ngọn lửa tại cảng Beirut.

Ngày 10/9, Điện Kremlin tuyên bố tôn trọng quyết định của Serbia rút khỏi các cuộc tập trận quân sự chung cùng các lực lượng vũ trang của Nga và Belarus.

Trước đó, ngày 9/9, Serbia quyết định đình chỉ các cuộc tập trận và hoạt động quân sự chung với tất cả các đối tác nước ngoài trong vòng sáu tháng. Điều này đồng nghĩa nước này sẽ không tham gia cuộc tập trận chung với Belarus và Nga dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Cháy lớn ở cảng Beirut - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: TASS

Trong một thông cáo báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Aleksandar Vulin khẳng định Serbia là quốc gia trung lập trong lĩnh vực quân sự, nhưng thừa nhận nước này đã nhận được đề nghị từ Liên minh châu Âu hủy kế hoạch tập trận chung với Belarus.

Bộ trưởng Vulin nhấn mạnh "để giữ vị thế trung lập này, cũng như để tránh hoặc ít nhất giảm bớt hậu quả từ các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào đất nước, chính trị và kinh tế" của Serbia, chính phủ "quyết định dừng tất cả các cuộc tập trận và tất cả các hoạt động quân sự với tất cả các đối tác trong sáu tháng tới."

22
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Serbia đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung với Nga và Belarus

    Ngày 10/9, Điện Kremlin tuyên bố tôn trọng quyết định của Serbia rút khỏi các cuộc tập trận quân sự chung cùng các lực lượng vũ trang của Nga và Belarus.

    Trước đó, ngày 9/9, Serbia quyết định đình chỉ các cuộc tập trận và hoạt động quân sự chung với tất cả các đối tác nước ngoài trong vòng sáu tháng. Điều này đồng nghĩa nước này sẽ không tham gia cuộc tập trận chung với Belarus và Nga dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

    Cháy lớn ở cảng Beirut - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: TASS

    Trong một thông cáo báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Aleksandar Vulin khẳng định Serbia là quốc gia trung lập trong lĩnh vực quân sự, nhưng thừa nhận nước này đã nhận được đề nghị từ Liên minh châu Âu hủy kế hoạch tập trận chung với Belarus.

    Bộ trưởng Vulin nhấn mạnh "để giữ vị thế trung lập này, cũng như để tránh hoặc ít nhất giảm bớt hậu quả từ các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào đất nước, chính trị và kinh tế" của Serbia, chính phủ "quyết định dừng tất cả các cuộc tập trận và tất cả các hoạt động quân sự với tất cả các đối tác trong sáu tháng tới."

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Avia-Pro: Thêm một quân nhân Nga thiệt mạng trên chiến trường Syria

    Avia-pro ngày 10-9 đưa tin: Một binh sĩ Nga vừa thiệt mạng ở khu vực Đông Bắc Syria. Đây là quân nhân Nga thứ hai tử trận trên lãnh thổ của nước cộng hòa Ả Rập trong vòng chưa đầy một tháng.

    Theo nguồn tin, binh sĩ Mikhail Melshin của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã bị thương nặng trong một vụ nổ từ một thiết bị nổ tự chế (IED) được những kẻ chưa xác định danh tính cài cắm bên đường, xảy ra cách đây không lâu ở khu vực Đông Bắc Syria.

    Cháy lớn ở cảng Beirut - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 1.

    Khoảnh khắc một quả bom phát nổ khi đoàn tuần tra chung Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đi qua ở Idlib, tháng 7-2020

    Anh đã được đưa đến một bệnh viện của Nga ngay sau đó. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, song do vết thương quá nặng, Trung sĩ Melshin đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 9-9.

    Được biết, Mikhail Melshin là người lính thứ hai tử trận trong chưa đầy một tháng ở chiến trường Syria. Trước đó, vào ngày 18-8, Thiếu tướng Vyacheslav Gladkikh của quân đội Nga cũng đã thiệt mạng và hai binh sĩ khác bị thương khi đoàn xe của họ trúng bom trong lúc di chuyển trên một con đường ở tỉnh Deir ez-Zor miền Đông Syria, giáp biên giới Iraq.

    Bài viết được tham khảo từ anninhthudo.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn https://anninhthudo.vn/them-mo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran tập trận thường niên Zolfaghar-99

    Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 10/9 đưa tin quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập trận thường niên ở vùng Vịnh, gần eo biển chiến lược Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington.

    Phát biểu trên truyền hình, chỉ huy tập trận - Đô đốc Habibollah Sardari cho biết cuộc tập trận kéo dài 3 ngày mang tên Zolfaghar-99 này diễn ra ở phía Đông eo biển Hormuz thuộc Vịnh Oman, nhằm củng cố năng lực quân sự của Tehran nhằm đối phó với "các mối đe dọa từ bên ngoài cũng như  bất kỳ cuộc xâm lược tiềm tàng nào".

    Cháy lớn ở cảng Beirut - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 1.

    Tàu chiến của Hải quân Iran trong cuộc tập trận gần Eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

    Theo thông báo, các lực lượng hải, lục và không quân, trong đó có tàu ngầm và máy bay không người lái, tham gia cuộc tập trận này.

    Trong khi đó, người phát ngôn về cuộc tập trận, Đô đốc Shahram Irani cho biết Mỹ đã rút các máy bay không người lái khỏi khu vực tập trận sau khi nhận được cảnh báo từ phía Iran.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phiến quân Houthi nã tên lửa vào Saudi

    Phiến quân Houthi ngày 10/9 tuyên bố đã thực hiện một vụ tấn công nhằm vào mục tiêu quan trọng ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

    Cháy lớn ở cảng Beirut - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 1.

    Phiến quân Houthi trong chiến dịch tuyển quân ở thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

    Theo tờ JPost, trên tài khoản mạng xã hội Twitter, phát ngôn viên của Houthi cho biết lực lượng này vừa thực hiện vụ tấn công bằng đường không nhằm vào một mục tiêu then chốt ở Riyadh, sử dụng một tên lửa đạn đạo và bốn thiết bị bay không người lái.

    Trước đó ít giờ, truyền thông Saudi Arabia cho biết Liên minh Arab do chính quyền Riyadh đứng đầu đã phá hủy một thiết bị bay không người lái đem theo chất nổ do các tay súng Houthi phóng đi. Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia đưa tin thiết bị này bị đánh chặn khi đang bay gần thành phố Najran giáp biên giới Yemen.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cháy lớn ở cảng Beirut, Li-băng

    Hãng tin Sputnik dẫn một số nguồn truyền thông Li-băng cho biết, đám cháy đã bùng phát tại địa điểm của một trong những nhà chứa trên khu Miễn thuế. Lực lượng cứu hỏa khẩn trương được điều động đến hiện trường để dập lửa.

    Những cột khói đen dày đặc có thể quan sát được cách cảng biển 3 cây số.

    Đám cháy này xảy ra chỉ hơn một tháng sau vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Lebanon hôm 4/8.

    Thảm kịch đầu tháng 8 khiến ít nhất 190 người thiệt mạng và gần như san phẳng khu vực cảng Beirut.

    Cháy lớn ở cảng Beirut - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 1.

    Đám cháy xảy ra tại cảng Beirut hôm 10/9. Ảnh: Reuters.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phòng không Saudi đánh chặn liên tiếp 2 UAV tự sát của Houthi

    Hãng thông tấn nhà nước Arab Saudi (SPA) đưa tin, Liên minh quân sự can thiệp Yemen do Riyadh dẫn đầu đã đánh chặn thành công một máy bay không người lái (UAV) mang đầy chất nổ của Houthi phóng về phía thành phố Najran của Arab Saudi.

    Phát ngôn viên của Liên minh, Đại tá Turki al-Malki cho biết một UAV khác do Houthis phóng về phía Najran cũng đã bị đánh chặn.

    Ông al-Malki cho biết thêm rằng lực lượng Houthi ở Yemen đã lặp đi lặp lại các cuộc tấn công bằng UAV trong tháng 9/2020 và chuỗi tấn công này chưa có dấu hiệu kết thúc.

    Cháy lớn ở cảng Beirut - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 1.

    Theo phát ngôn viên của Liên minh can thiệp Yemen do Arab Saudi dẫn đầu, Đại tá Turki al-Malki các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Najran vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Liên đoàn Arab đồng loạt lên án Thổ Nhĩ Kỳ và Iran

    Tờ The National mới đây đã đưa tin về cuộc họp giữa các ngoại trưởng từ các nước thuộc Liên đoàn Arab để thảo luận về sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong khu vực và vấn đề về người Palestine hôm 9/9.

    Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã tuyên bố trong cuộc họp rằng Cairo "sẽ không đứng yên trước cách Thổ Nhĩ Kỳ đang thể hiện lòng tham, đặc biệt ở miền bắc Iraq, Libya và Syria".

    Ông Sameh Shoukry cũng tuyên bố Ai Cập sẽ ủng hộ các biện pháp mà Iraq "đang thực hiện để chống lại những hoạt động can thiệp bất minh này".

    Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một chiến dịch quân sự xuyên biên giới ở miền bắc Iraq vào tháng 5/2020 với tuyên bố rằng mục tiêu là các tay súng người Kurd. Tuy nhiên đã có một số dân thường và lính biên phòng Iraq thiệt mạng.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 1.

    Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Arab, Ahmed Aboul Gheit, tại phiên khai mạc cuộc họp trực tuyến.

    Vào tháng 8/2020, các quan chức Iraq đã hủy lịch viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar để phản đối việc một máy bay không người lái của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đã không kích giết hại 2 sĩ quan biên phòng Iraq.

    Cũng trong cuộc họp, Trợ lý Bộ trưởng Liên đoàn Arab Hossam Zaki cáo buộc Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách can thiệp vào các vấn đề của người Arab và tìm kiếm cơ hội với cái giá phải trả là chính các quốc gia Arab.

     Ngoại trưởng UAE, Tiến sĩ Anwar Gargash cũng lên án sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực.

    Ông Anwar Gargash cũng nhấn mạnh vào hành động gần đây của Ankara ở đông Địa Trung Hải và cho rằng nó "đã làm suy yếu an ninh và an toàn của giao thông hàng hải, vi phạm rõ ràng luật pháp và công ước quốc tế liên quan và vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác".

    Tiến sĩ Gargash cũng lên tiếng phản đối việc Iran can thiệp vào khu vực: "Sự can thiệp của Iran vào công việc nội bộ của các nước Arab thông qua việc hỗ trợ các nhóm dân quân vũ tran ở một số nước Arab".

    "Iran tiếp tục đe dọa an ninh và an toàn của giao thông hàng hải và nguồn cung cấp năng lượng trên các tuyến đường thủy quan trọng của khu vực".

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 3.

    Ngoại trưởng UAE, Tiến sĩ Anwar Gargash.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hé lộ sự thực sau cảnh quay phi công nói tiếng Nga "kêu cứu khẩn cấp ở Libya"!

    Liên quan tới đoạn phim được chia sẻ trên các mạng xã hội thời gian gần đây với tuyên bố là một phi công nói tiếng Nga nhảy dù thoát khỏi một máy bay bị rơi ở Libya và chuẩn bị được trực thăng vũ trang Mi-24 Hind ứng cứu.

    Hóa ra đoạn phim nói trên đã được trang Sovetov.su của Nga đăng tải từ gần 2 năm trước vào tháng 11/2018 với nghi ngờ rằng đây là một phi công điều khiển máy bay Nga bị nhóm khủng bố IS bắn rơi ở miền đông Syria.

    Video ghi lại cảnh một phi công nói tiếng Nga đã nhảy dù thoát ra khỏi một chiếc máy bay bị rơi ở Libya và đang chuẩn bị được trực thăng vũ trang Mi-24 Hind ứng cứu.

    Sau khi bài viết được đăng tải, tác giả của đoạn video được cho là đã liên hệ với ban biên tập của Sovetov.su và giải thích rằng những cảnh quay được ghi lại trong một cuộc huấn luyện cứu hộ tại Syria.

    Bình luận về tin tức mới nhất về vụ "tin giả" này, tờ Southfront "mỉa mai" rằng:

    "Trong lúc đó, các nguồn tin thân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang ăn mừng một chiến thắng mới (trên mạng xã hội) Twitter và tuyên bố rằng lực lượng của họ đã bắn rơi một máy bay chiến đấu có phi công Nga tại Libya".

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 2.

    Cảnh quay được Sovetov.su đăng tải từ năm 2018.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các chính trị gia người Kurd Syria cáo buộc PKK "phá hoại" đàm phán chính trị được Mỹ dàn xếp!

    Tờ Asharq Al-Awsat dẫn tuyên bố của người đứng đầu Hội đồng Quốc gia người Kurd ở Syria (ENKS) Saud Malla cho biết nỗ lực đạt được một thỏa thuận chính trị giữa ENKS và Đảng đoàn kết dân tộc người Kurd (PYNK) đã gặp "khó khăn".

    Thông báo này đặt ra nghi ngờ về sự thành công của cuộc đàm phán đoàn kết người Kurd do Mỹ làm trung gian, bắt đầu vào 6 tháng trước.

    Tuần trước, PYNK và ENKS cho biết giai đoạn 2 của đàm phán đã gần hoàn tất trong khi các cuộc họp dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong tháng 9 này để thành lập một cơ cấu chính trị cho các đảng người Kurd và thảo luận các vấn đề về hành chính và quốc phòng.

    Ông Malla cũng chỉ đích danh Đảng Công nhân người Kurd (PKK) là lực lượng có mục tiêu để cản trở đàm phán:

    "PKK hoàn toàn hiểu rõ rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa ENKS và PYNK sẽ hạn chế vai trò của họ đối với người Kurd ở Syria, và do đó họ đang nỗ lực để gây trở ngại cho các cuộc đàm phán".

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria, Thổ tố Nga ráo riết tuyển lính đến Libya! - Ảnh 1.

    Các tay súng PKK.

     Ông Malla cho biết thêm rằng ENKS có hai điều kiện tiên quyết để ký kết một thỏa thuận với các PYNK đó là loại bỏ PKK và ngăn không cho họ can thiệp vào các vấn đề của khu vực, đồng thời tiết lộ rằng một số lãnh đạo người Kurd đã bị PKK bắt cóc.

    PKK và các chi nhánh của nhóm vũ trang này ở Syria, Iraq và Iran đã bị nhiều nước liệt vào danh sách khủng bố như Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU), Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

    Hội đồng Quốc gia người Kurd ở Syria (ENKS hay KNC) là một tổ chức đối lập người Kurd được thành lập tại Erbil, Khu vực tự trị Kurdistan ở Iraq (KRG) vào năm 2011, dưới sự bảo trợ của Massoud Barzani người đứng đầu KRG.

    Đảng đoàn kết dân tộc người Kurd (PYNK hay KDPS hoặc PDKS) là một đảng chính trị được thành lập vào năm 1957 bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc người Kurd ở miền bắc Syria và có trụ sở tại Đức, chi nhánh ở Mỹ và các nước Châu Âu.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria, Thổ tố Nga ráo riết tuyển lính đến Libya! - Ảnh 2.

    Các tay súng Đơn vị bảo vệ phụ nữ người Kurd (YPJ) cùng một bức ảnh lớn của Abdullah Ocalan - thủ lĩnh PKK tại Raqqa, Syria vào năm 2017.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    AAwsat: Nga thất bại trong việc giúp dập cháy rừng ở Syria, Damascus giận dữ!

    Theo tờ Asharq Al-Awsat (AAwsat), Damascus đang tỏ ra tức giận trước việc Nga không giúp chữa cháy rừng ở các khu vực do họ kiểm soát của đất nước bị chiến tranh tàn phá.

    Người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Dân sự, Thiếu tướng Saeed Awad, cho biết Syria chưa từng chứng kiến ​​những đám cháy như vậy trong nhiều năm: "Hợp tác với các lực lượng vũ trang có vai trò lớn nhất trong việc ngăn chặn nhiều đám cháy".

    Nhưng ông Saeed Awad cũng nhấn mạnh rằng lực lượng của ông "không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các quốc gia thân thiện, chẳng hạn như Nga, để chữa cháy".

    Lực lượng cứu hỏa và trực thăng của Quân đội Arab Syria (SAA) đã phải vật lộn với cháy rừng trong ngày thứ bảy liên tiếp.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 1.

    Các quân nhân thuộc Vệ binh Cộng hòa Syria tham gia dập cháy rừng (Nguồn: SANA).

    Hôm 9/9, hãng thông tấn Syria SANA cho biết một đồng minh khác của Damascus là Iran đã điều một máy bay chuyên dụng có khả năng mang theo 40 tấn nước để giúp chữa cháy tại khu vực rừng núi thuộc các tỉnh Latakia và Hama.

     "Nhiều đám cháy đã được dập tắt hoặc được kiểm soát, nhưng chúng vẫn tiếp tục bùng phát ở một số khu vực của tỉnh Latakia", Hassan Fares, một quan chức lâm nghiệp Syria nói với hãng tin AFP.

    Bộ Nông nghiệp Syria cho biết địa hình dốc là một trở ngại lớn khiến xe cứu hỏa khó có thể nhanh chóng tiếp cận các khu vực bị cháy.

    Hiện chưa có dữ liệu chính xác về mức độ ảnh hưởng của cháy rừng, tuy nhiên, người đứng đầu tỉnh Hama, Mohammed al-Hazouri cho biết ngọn lửa đã tàn phá ít nhất 8 km2 đất nông nghiệp chỉ riêng trong tỉnh này.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 3.

    Máy bay chuyên dụng của Iran hỗ trợ chính phủ Syria dập lửa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai phe tham chiến ở Libya tuyên bố đàm phán thành công tại Morocco

    Maghreb Arabe Press đưa tin Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) và Hạ viện Libya (HoR) đã nhất trí một "dàn xếp chính trị toàn diện" để chấm dứt xung đột sau quá trình đàm phán tại thành phố ven biển Bouznika của Morocco (Ma rốc) vào ngày 9/9.

    HoR thường được coi là chính phủ Tobruk với Quân đội Quốc gia Libya (LNA) là lực lượng vũ trang.

    Trong một tuyên bố chung được đọc bởi Mohamad Khalifa Najim, một quan chức cao cấp GNA, 2 bên tham chiến cho biết các cuộc đàm phán ở Bouznika là "tích cực và mang tính xây dựng", cho thấy rằng họ đã đạt được kết quả quan trọng.

    5 thành viên của GNA và 5 người khác từ HoR đang tham gia đàm phán Bouznika từ ngày 6/9 và dự kiến đàm phán sẽ kết thúc trong ngày hôm nay (10/9).

    Theo các nguồn tin Libya, hai bên vẫn chưa thống nhất về một số vị trí quan trọng kiểm soát Ngân hàng Trung ương Libya, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và LNA.

    Tướng Khalifa Haftar đã lãnh đạo LNA trong giao tranh với lực lượng trung thành với GNA trong 2 năm vừa qua, dẫn tới can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ từ cuối năm 2019.

    Có thể thấy đàm phán cấp thấp giữa GNA và HoR đang có ​​một số tiến triển, tuy nhiên tương lai Libya vẫn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán cấp cao hơn để củng cố kết quả đã đạt được.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria, Thổ tố Nga ráo riết tuyển lính đến Libya! - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: Southfront).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng số người thiệt mạng do bị ám sát ở miền nam Syria lên hơn 400 trong vòng 3 tháng!

    Theo tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh, những kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã ném lựu đạn vào một nhóm dân thường ở thị trấn al-Masifra, vùng nông thôn tỉnh Daraa miền nam Syria.

    Vụ việc khiến ít nhất hai người bị thương này đã đẩy tổng số vụ tấn công và ám sát bằng nhiều hình thức như kích nổ thiết bị nổ tự chế (IED), gài mìn và xả súng tính từ tháng 6/2020 tới nay lên hơn 654 vụ.

     Số người thiệt mạng trong cùng thời gian đã lên tới 430 người, với 119 dân thường và 192 người là binh sĩ Quân đội Arab Syria (SAA), những người ủng hộ và cộng tác với các cơ quan an ninh.

    77 thành viên của các nhóm vũ trang đối lập đã "hòa giải" và gia nhập lực lượng an ninh cùng 23 thành viên của các nhóm dân quân Syria có liên kết với lực lượng Hezbollah Lebanon và Iran cũng đã thiệt mạng.

    Ngoài ra,19 thành viên của Quân đoàn 5 SAA (được tạo thành từ các nhóm cựu phiến quân) được Nga hậu thuẫn cũng nằm trong danh sách nạn nhân của các vụ việc nói trên.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 2.

    Hình minh họa (Nguồn: SOHR).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    SDF tập hợp lực lượng công kích ngôi làng "cứng đầu cứng cổ" ở miền đông Syria

    Theo Liveuamap, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang chuẩn bị một hoạt động quân sự nhằm vào thị trấn Jadid Akidat, phía đông Deir Ezzor với cáo buộc đây là nơi xuất phát của tàn quân IS tiến đánh một vị trí của SDF trước đó.

    Lực lượng tiếp viện của SDF đã được triển khai trong khu vực và áp đặt lệnh giới nghiêm kể từ tối ngày 9/9.

    Trước đó đụng độ đã xảy ra trong khu vực và các thành viên vũ trang của bộ lạc Al-Akidat đã đẩy lui các tay súng nói trên khỏi thị trấn.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria, Thổ tố Nga ráo riết tuyển lính đến Libya! - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    SDF dập tắt cuộc nổi dậy của tù nhân IS ở đông bắc Syria

    Trang tin Hawar News Agency (ANHA) dẫn các nguồn tin an ninh cho biết các tù nhân IS tại nhà tù Geweran ở phía nam thành phố al-Hasakah, đông bắc Syria đã tiến hành một cuộc nổi dậy vào ngày 9/9:

    Các đơn vị phụ trách an ninh thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã giành lại quyền kiểm soát nhà tù và khu đất xung quanh, ngăn cản tù nhân đào thoát:

    "Khu vực gần trại giam và các con đường dẫn vào đó vẫn bị lực lượng an ninh bao vây, không ai được phép đến gần".

    Khoảng 3.000 đến 5.000 phần tử khủng bố IS đang bị giam giữ trong nhà tù Geweran. Các tù nhân này đã lên kế hoạch và tiến hành một số cuộc nổi dậy cỡ nhỏ trong nhà tù.

    Vào ngày 30/7, tù nhân đã phá vỡ một bức tường của nhà tù khiến SDF đã đáp trả bằng hỏa lực làm 16 tù nhân khủng bố thiệt mạng và hàng chục tên khác bị thương.

    Tình hình trong nhà tù Geweran dường như đang trở nên mất kiểm soát khi tù nhân IS nỗ lực trốn khỏi nhà tù chủ yếu do sự tồn tại của khá nhiều tuyến đường đưa lậu người từ các khu vực do SDF quản lý đến Thổ Nhĩ Kỳ.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria, Thổ tố Nga ráo riết tuyển lính đến Libya! - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: Southfront / SDF).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ trừng phạt 2 cựu bộ trưởng Lebanon vì cáo buộc ủng hộ nhóm vũ trang Hezbollah

    Bộ Tài chính Hoa Kỳ mới đây đã tuyên bố trừng phạt cựu Bộ trưởng Tài chính Ali Hassan Khalil và cựu Bộ trưởng Giao thông Yousef Fenianos của chính phủ Lebanon với các cáo buộc tham nhũng và hỗ trợ nhóm vũ trang Hezbollah.

    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra bình luận về vụ việc như sau:

     "Trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo của Lebanon đã phớt lờ trách nhiệm giải quyết các yêu cầu của người dân, thay vào đó xây dựng một hệ thống chính trị phục vụ lợi ích cá nhân họ.

    Khi nắm giữ các vị trí trong các nội các Lebanon, Fenianos và Khalil đã tiến hành các ưu đãi chính trị và kinh tế cho Hezbollah, bao gồm việc đảm bảo các công ty thuộc sở hữu của nhóm vũ trang này giành được các hợp đồng trị giá hàng triệu USD, giúp chuyển tiền sang các tổ chức liên kết với Hezbollah".

    Các ông Khalil và Fenianos thuộc "Khối chính trị ngày 8/3" là một liên minh của các đảng chính trị (bao gồm cả Hezbollah) được thành lập vào năm 2005 với tư tưởng thân Syria.

    Trong Nội các Lebanon năm 2019, liên minh này có 18 bộ trưởng, chiếm tỉ lệ đa số (60%).

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 2.

    Hình minh họa (Nguồn: AMN).


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ngày càng "mất lòng dân" ở miền đông Syria

    Căng thẳng đã gia tăng ở thị trấn Jadid Akidat thuộc vùng nông thôn phía đông tỉnh Deir Ezzor sau các cuộc đụng độ giữa người dân địa phương và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

    Tờ Sputnik, của Nga dẫn các nguồn tin địa phương cho biết rằng đụng độ nổ ra sau khi SDF gửi lực lượng tới bắt một số người dân ở Jadid Akidat, các thành viên của bộ lạc Al-Akidat đã đẩy lui các tay súng nói trên khỏi thị trấn.

    Các nguồn tin cho biết thêm, một người dân thường đã bị thương nặng bởi các tay súng SDF, khi thanh niên địa phương tìm cách tấn công trụ sở của lực lượng này hôm 5/9 và đây cũng có thể là lý do nổ ra căng thẳng.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria, Thổ tố Nga ráo riết tuyển lính đến Libya! - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: AMN).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đồng ý "bắt tay" tiêu diệt du kích người Kurd ở biên giới Iraq

    Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận để khởi động các hoạt động quân sự chung chống lại các nhóm ở biên giới của họ với Iraq.

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani đã nhất trí về bước đi tiếp theo trong cuộc hội đàm cấp cao diễn ra vào ngày 8/9.

    Hai nước sẽ hợp tác chống lại Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) và "chân rết" ở Iran là Đảng Cuộc sống Tự do Kurdistan (PJAK). Các hoạt động quân sự chung sắp tới sẽ nhằm vào cả hai nhóm.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria, Thổ tố Nga ráo riết tuyển lính đến Libya! - Ảnh 1.

    Các tay súng PJAK (Nguồn: Rudaw).

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đã tiến hành một loạt chiến dịch chống lại PKK ở miền bắc Iraq, tuy nhiên đối tác Iran của họ tỏ ra ít tích cực hơn trong những năm qua.

    Tuy nhiên, gần đây Iran đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào nơi trú ẩn của các tay súng người Kurd ở miền bắc Iraq.

    Thỏa thuận Thổ Nhĩ Kỳ - Iran nói trên dự kiến hạn chế sự di chuyển xuyên biên giới của các nhóm du kích người Kurd và gây thêm áp lực lên các thế lực hậu thuẫn họ - đặc biệt là Mỹ.

    Thỏa thuận này là một dấu hiệu cho thấy việc tăng cường đáng kể mối quan hệ hợp tác giữa Ankara và Tehran.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria, Thổ tố Nga ráo riết tuyển lính đến Libya! - Ảnh 2.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm một đoàn xe cơ giới Thổ tiến vào Idlib: 6.315 phương tiện kể từ khi ngừng bắn!

    Rạng sáng 10/9, tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh đưa tin một đoàn xe quân sự bao gồm 15 phương tiện của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đã vượt biên giới tại cửa khẩu Kafr Losin, phía bắc tỉnh Idlib của Syria.

    Đoàn xe bao gồm cả xe bọc thép chở quân và xe tải quân sự, hướng về các cứ điểm của Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong Khu phi quân sự (DMZ) sau Thỏa thuận Moscow về giảm căng thẳng ở tây bắc Syria.

     Số lượng phương tiện quân sự của TAF đi vào lãnh thổ Syria kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn vào tháng 3/2020 đến nay đã lên tới 6.315 chiếc.

    Từ ngày 2/2 đến nay, số lượt xe quân sự đến DMZ đã tăng lên hơn 9.650 chuyến, bao gồm xe tăng, xe bọc thép. Các xe tải quân sự thường chở theo các công sự chống đạn cơ động và các radar quân sự.

    Ngoài ra, ước tính 12.800 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai trong khu vực "Idlib lớn" (các vùng lãnh thổ Syria thuộc các tỉnh Idlib và Aleppo  do phiến quân kiểm soát) cũng trong thời gian này.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria - Hé lộ sự thực cảnh quay phi công Nga kêu cứu ở Libya! - Ảnh 2.

    Hình minh họa (Nguồn: SOHR).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    SOHR: UCAV "lạ" không kích loạt mục tiêu QĐ Syria ở Aleppo và Idlib?

    Theo nguồn tin của tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh, một số vụ nổ đã làm rung chuyển ngôi làng Marnaz do Quân đội Arab Syria (SAA) kiểm soát ở vùng nông thôn phía tây Aleppo.

    Các vụ nổ xảy ra đồng thời với chuyến bay của các Máy bay không người lái vũ trang (UCAV) trong khu vực. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác thực về mục tiêu của những vụ nổ này.

    Trong khi đó, các vụ nổ tương tự đã xảy ra tại làng Al-Taliha cũng do SAA kiểm soát ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Idlib, các nguồn tin chưa được xác thực cho rằng những vụ nổ này là do UCAV không kích.

    Cho tới nay chưa có thông tin về thương vong của các vụ nổ.

    QĐ Mỹ tuyên bố giảm mạnh lực lượng ở Iraq - Iran bất ngờ phản ứng ở eo biển Hormuz? - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: SOHR).

    Trong báo cáo về tình hình chiến sự mới nhất ở Syria, SOHR cũng ghi nhận các cuộc không kích của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) tại Zuwayqat -Kabanah ở phía bắc Latakia, khu vực này được coi là "cánh cửa" mở về tây Idlib do phiến quân kiểm soát.

    Trong khi đó, các vị trí ở khu vực Jabal Al-Zawiyah ở phía nam cao tốc chiến lược M4 thuộc tỉnh Idlib đã bị SAA pháo kích bằng rocket và tên lửa.

    QĐ Mỹ tuyên bố giảm mạnh lực lượng ở Iraq - Iran bất ngờ phản ứng ở eo biển Hormuz? - Ảnh 2.

    Hình minh họa (Nguồn: SOHR).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ "tố" Nga đưa 1.000 lính đánh thuê từ đông bắc Syria tới Libya

    Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu mới đây dẫn các nguồn tin địa phương cáo buộc phía Nga đã tuyển mộ khoảng 1.000 tay súng ở thành phố al-Qamishli đông bắc Syria và nằm gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

    “Họ (các tay súng người Syria) ở độ tuổi từ 20 đến 45 và mỗi người sẽ nhận được 2.000 USD mỗi tháng để gia nhập lực lượng của (Tướng) Haftar trong vòng 5 tháng".

    Thành phố al-Qamishli nằm trong vùng "chồng lấn" và hiện do cả lực lượng thân chính phủ Damascus và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

    Anadolu cũng tuyên bố rằng cho đến nay các "nhà thầu quân sự tư nhân" Nga đã triển khai khoảng 5.000 tay súng Syria tới Libya để hỗ trợ Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Haftar.

    Điều đáng chú ý là con số này gần như trùng khớp với một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng chứng thực những cáo buộc này.

    Mặt khác, bằng chứng về việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hàng nghìn (từ 5.000 đến 18.000) tay súng người Syria tới Libya được cho là khá đầy đủ.

    QĐ Mỹ tuyên bố giảm mạnh lực lượng ở Iraq - Iran bất ngờ phản ứng ở eo biển Hormuz? - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: TASS).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran tuyên bố tập trận ở eo biển Hormuz

    Hôm 9/9, Quân đội Iran tuyên bố phát động một cuộc tập trận hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn bắt đầu vào hôm nay 10/9 tại vùng nước phía Nam.

    Dự kiến cuộc tập nói trên sẽ kéo dài trong 3 ngày trên một khu vực rộng tới 2 triệu km2 ở phía Đông eo biển Hormuz, bờ biển Makran, và ​​Oman cũng như vùng biển phía Bắc.

    QĐ Mỹ tuyên bố giảm mạnh lực lượng ở Iraq - Iran bất ngờ phản ứng ở eo biển Hormuz? - Ảnh 1.

    Hình minh họa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    CENTCOM: Sẽ chỉ còn 3.000 lính Mỹ ở Iraq vào cuối tháng 9/2020

    Trang AMN dẫn nguồn tuyên bố của Tướng Frank McKenzie thuộc Bộ tư lệnh trung tâm của Mỹ (CENTCOM) cho biết 2.200 lính Mỹ ở Iraq sẽ được trở về nhà vào cuối tháng 9/2020.

    Trước đó vào ngày 8/9, một quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho biết sẽ giảm đáng kể lực lượng quân sự ở Iraq và Afghanistan.

    Tướng Mckenzie cho biết khoảng 3.000 binh sĩ Mỹ còn lại ở Iraq sẽ tiếp tục việc hỗ trợ và tư vấn cho các đối tác địa phương.

    Chỉ huy CENTCOM bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của các lực lượng Iraq trong việc ngăn chặn tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trỗi dậy và duy trì an ninh.

    Vào ngày 11/6, Mỹ và Iraq đã tổ chức cuộc họp Đối thoại Chiến lược đầu tiên.

    Sau cuộc hội đàm, Washington khẳng định sẽ tiếp tục giảm hiện diện quân sự ở Iraq sau khi quốc hội Iraq bỏ phiếu yêu cầu chính phủ trục xuất tất cả các lực lượng nước ngoài.

    Máy bay lạ liên tiếp không kích QĐ Syria, Thổ tố Nga ráo riết tuyển lính đến Libya! - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: AMN).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại