Cập nhật lúc

Căn cứ Khmeimim gặp nguy, tên lửa Nga bắn hạ hàng loạt mục tiêu - Bộ trưởng Israel cảnh báo chiến tranh

Theo truyền thông Syria, phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất ba máy bay không người lái gần Khmeimim vào hôm qua 10/8, trong một tấn công mới của phiến quân nhằm vào căn cứ này.

undefined
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp nổ súng vào tàu của Thổ Nhĩ Kỳ

    Thông tin của South Front cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp nổ súng vào một chiếc tàu của Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi đảo Rhodes trên bieenre Aegean.

    Theo phía Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người mang quốc tịch nước này cùng một người Syria đã bị thương khi chiếc tàu của họ bị bắn chìm trong vụ tấn công của lực lượng Hy Lạp.

    Vụ việc xảy ra vào lúc 00h40 giờ GMT trong vùng nước của Hy Lạp. Những người bị thương đã được lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ đưa về bệnh viện công Marmaris để chữa trị.

    Căng thẳng tại khu vực đang ở mức rất cao do Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hoạt động khoan thăm dò dầu khí trên biển Địa Trung Hải.

    Căn cứ Khmeimim gặp nguy, tên lửa Nga bắn hạ hàng loạt mục tiêu - Bộ trưởng Israel cảnh báo chiến tranh - Ảnh 2.

    Ai Cập và Hy Lạp mới đây đã nhất trí về việc chia sẻ biên giới trên biển.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến chủ yếu chiến sự Syria ngày 11/08/2020

    - Một thiết bị nổ đã được kích hoạt trong một chiếc xe quân sự của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở thị trấn Al-Shaafah;

    - Pháo binh Quân đội Syria (SAA) nã pháo vào các vị trí của phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại 2 làng Fatirah và Kansafra;

    Căn cứ Khmeimim gặp nguy, tên lửa Nga bắn hạ hàng loạt mục tiêu - Bộ trưởng Israel cảnh báo chiến tranh - Ảnh 1.

    Diễn biến chủ yếu chiến sự Syria tính tới hết chiều nay 11/08/2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran thông báo bắt 5 điệp viên làm việc cho tình báo nước ngoài

    Hôm nay, 11/08/2020, giới chức Iran ra thông báo đã bắt 5 điệp viên làm việc cho các cơ quan tình báo phương Tây hiện đang công tác trong các Bộ Ngoại giao và Công nghiệp, các công ty quốc phòng và Cơ quan năng lượng nguyên tử của Iran.

    Theo Thông tấn Nhà nước Iran (IRNA), 5 người bị bắt giữ "đã thu thập thông tin tình báo ở Bộ ngoại giao và Bộ Công nghiệp, Bộ Quốc phòng và Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran để tuồn cho các cơ quan tình báo phương Tây".

    Căn cứ Khmeimim gặp nguy, tên lửa Nga bắn hạ hàng loạt mục tiêu - Bộ trưởng Israel cảnh báo chiến tranh - Ảnh 1.

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Hy Lạp báo động cao nhất, sẵn sàng cho tình huống chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ

    Truyền thông Hy Lạp hôm nay đưa tin Quân đội nước này được lệnh sẵn sàng chiến đấu cao khi tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải trở nên căng thẳng do Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh thăm dò dầu khí.

    Tờ báo Ekathimirini của Ai Cập cho biết: "Quân đội Ai Cập đã được lệnh báo động khẳn, chuyển cấp báo động sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, đặc biệt là với Không quân và Hải quân triển khai tại khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai khoan thắm dò.

    Căn cứ Khmeimim gặp nguy, tên lửa Nga bắn hạ hàng loạt mục tiêu - Bộ trưởng Israel cảnh báo chiến tranh - Ảnh 1.

    Khinh hạm tên lửa lớp Hydra (Meko 200HN) số hiệu F 454 của Hải quân Hy Lạp


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xe tăng Israel vượt hàng rào tiến vào lãnh thổ Li-băng - Căng thẳng tột độ

    Thông tin mới nhất cho thấy đã có 3 chiếc xe tăng của Quân đội Israel vượt qua hàng rào an ninh ở khu vực phía Nam thị trấn Mays al-Jabal trong đường ranh giới Xanh tại biên giới phía Nam Li-băng.

    AMN dẫn tin từ trang An-Nahar của Li-băng cho biết: "Hai xe tăng của Israel đã vượt qua hàng rào tại khu vực biên giới giữa thị trấn Mays al-Jabal và vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và cắm chốt ở khu vực tranh chấp Kroum al-Sharqi, nằm phía Tây thị trấn".

    Tran tin Li-băng cũng cho biết thêm rằng "một chiếc xe tăng thứ 3 cũng tiến sang bên kia hàng rào.

    Đây là những dấu hiệu hết sức nguy hiểm cho thấy phía Israel sẵn sàng sử dụng vũ lực ở biên giới.

    Căn cứ Khmeimim gặp nguy, tên lửa Nga bắn hạ hàng loạt mục tiêu - Bộ trưởng Israel cảnh báo chiến tranh - Ảnh 1.
    Căn cứ Khmeimim gặp nguy, tên lửa Nga bắn hạ hàng loạt mục tiêu - Bộ trưởng Israel cảnh báo chiến tranh - Ảnh 2.

    Xe tăng Israel vượt tường rào biên giới sang lãnh thổ Li-băng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cập nhật mới nhất về con số thương vong trong vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, Li-băng

    Thông tin mới nhất cho biết con số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, Li-băng đã lên 171 người. Ngoài ra còn hơn 6.000 người khác bị thương.

    Vụ nổ kinh hoàng xảy ra hôm thứ Ba tuần trước đã phá hủy hoàn toàn cảng Beirut và khoảng 6.000 toàn nhà khác ở Thủ đô Li-băng, không chỉ gây ra thương vong khủng khiếp mà còn khiến khoảng 300.000 người bị mất nhà cửa.

    Bên cạnh đó, Theo Bộ trưởng Y tế Li-băng Hamad Hassan hiện vẫn còn khoảng 40-50 người bị mất tích và khoảng hơn 1.500 người cần phải điều trị do bị thương trong vụ nổ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Israel giảm quân số triển khai ở biên giới phía Bắc

    Ngày 10/8, quân đội Israel thông báo giảm lực lượng ở biên giới phía Bắc giáp Syria và Liban, sau khi triển khai quân tăng viện tới khu vực này trong những tuần qua nhằm ứng phó tình hình căng thẳng. Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ: "Quân tăng viện tại khu vực trên đã được rút bớt".

    Về mặt kỹ thuật, Israel vẫn trong tình trạng chiến tranh với các nước láng giềng Liban và Syria ở phía Bắc và vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực biên giới.

    Căng thẳng dọc biên giới giữa Israel với Liban và Syria leo thang kể từ sau một vụ không kích được cho là do Israel tiến hành tháng trước nhằm vào các vị trí của quân đội Syria và các đồng minh ở phía Nam thủ đô Damascus khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hezbollah của Liban.

    Vụ việc làm dấy lên thông tin cho rằng Hezbollah đang lên kế hoạch trả đũa. Israel đã điều thêm binh lính và thiết bị quân sự lên biên giới phía Bắc để ứng phó.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    LHQ viện trợ 50.000 tấn bột mỳ cho Liban sau thảm họa ở Beirut

    Ngày 11/8, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết Chương trình Lương thực thế giới (WFP) sẽ viện trợ 50.000 tấn bột mỳ cho Liban để hỗ trợ nước này ổn định nguồn cung lương thực sau vụ nổ tại khu cảng ở thủ đô Beirut làm 158 người thiệt mạng.

    Dự kiến, đợt viện trợ đầu tiên của WFP gồm 17.500 tấn bột mỳ trong tổng số bột mỳ viện trợ nêu trên sẽ được chuyển đến Liban trong vòng 10 ngày.

    Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Liban sau khi vụ nổ kinh hoàng ở Beirut phá hủy cảng Beirut và một phần của thành phố này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cộng đồng quốc tế chung tay ngăn chặn vũ khí sát thương tự động

    Ngày 10/8, tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch (HRW) có trụ sở tại New York (Mỹ) đã công bố kết quả khảo sát từ 97 quốc gia về quan điểm trong vấn đề sử dụng và phát triển vũ khí sát thương tự động, trong đó có khoảng 30 quốc gia mong muốn có một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn chặn loại vũ khí này.

    Thông báo của HRW nêu rõ hầu hết các quốc gia được khảo sát đều muốn có một hiệp ước duy trì quyền kiểm soát của con người trong sử dụng vũ khí tự động.

    HRW cho rằng việc đưa các hệ thống vũ khí có khả năng "lựa chọn và ngắm mục tiêu" mà không có sự kiểm soát của con người là điều không thể chấp nhận được và cần phải ngăn chặn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Afghanistan tiêu diệt nhiều tay súng cùng chỉ huy khét tiếng của Taliban

    Theo giới chức Afghanistan, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 11 tay súng Taliban, trong đó có chỉ huy chiến trường khét tiếng Mullah Khalid.

    Trong thông báo ngày 11/8, người phát ngôn Cơ quan Cảnh sát tỉnh Sari Pul khẳng định trong các vụ đụng độ với tay súng tại khu vực Masjid-e-Sabz thuộc huyện Sancharak của tỉnh này, cảnh sát địa phương đã tiêu diệt Mullah Khalid. Ngoài ra, 7 tay súng Taliban khác bị thương.

    Theo quan chức này, cái chết của Khalid cho thấy sự suy yếu đáng kể của phiến quân Taliban ở Sari Pul và vùng phụ cận, nơi cảnh sát và quân đội đang phối hợp hiệu quả trong duy trì ổn định và an ninh trật tự.

    Lực lượng Taliban hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đoàn xe quân sự Mỹ bị tấn công gần Baghdad

    Sputnik đưa tin một đoàn xe quân sự của liên quân do Mỹ đứng đầu đã bị tấn công gần Baghdad. Theo các báo cáo ban đầu, vụ việc xảy ra ở gần căn cứ Taji nằm ở phía Bắc thủ đô của Iraq, nơi trước đây từng liên tục bị tập kích bởi các nhóm vũ trang khác nhau.

    Theo đó, vụ nổ lớn được ghi nhận là nhằm vào đoàn xe của liên quân ở gần Baghdad, Quân đội Iraq thông báo, khiến 1 chiếc container trên xe đầu kéo bùng cháy, tuy nhiên không gây thương vong.

    Tới thời điểm này chưa có bất cứ nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ.

    Vụ việc trên xảy ra chỉ một thời gian ngắn sau khi một nhóm vũ trang tấn công đoàn xe quân sự khác của Mỹ dọc theo biên giới Iraq-Kuwait khi đang vận chuyển vũ khí trang bị cho các lực lượng liên quân.

    Căn cứ Khmeimim gặp nguy, tên lửa Nga bắn hạ hàng loạt mục tiêu - Bộ trưởng Israel cảnh báo chiến tranh - Ảnh 2.

    Binh sĩ Mỹ ở Iraq.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Quốc gia Libya tấn công tàu của lực lượng GNA

    Trong một tuyên bố ngày 10/8, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cho biết họ đã phá hủy một tàu của lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) đang tìm cách xâm nhập vào vùng biển do LNA kiểm soát.

    Theo phát ngôn viên LNA, Thiếu tướng Ahmad Al-Mismari, lực lượng này đã ngăn chặn con tàu trên khi nó tiến vào một khu vực quân sự, con tàu chở theo khoảng 20 tay súng thuộc lực lượng GNA với nhiều quốc tịch khác nhau.

    Phía LNA cũng đưa ra cảnh báo mọi tàu thuyền hay máy bay nước ngoài muốn di chuyển vào lãnh thổ Libya đều phải có sự đồng ý của LNA, nếu không sẽ bị xem là mục tiêu thù địch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp đàm phán về hoạt động thăm dò dầu khí

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 10/8 đã kêu gọi lãnh đạo Hy Lạp cùng ngồi vào bàn đàm phán liên quan kế hoạch phát triển khí đốt tại Địa Trung Hải mà Ankara đang triển khai.

    Phát biểu sau cuộc họp của Nội các ngày 10/8, Tổng thống Erdogan nêu rõ: "Tất cả chúng ta hãy cùng ngồi lại với nhau với tư cách là các quốc gia Địa Trung Hải và tìm ra giải pháp có thể bảo vệ tất cả các quyền lợi của các bên".

    Tuyên bố trên của ông Erdogan được đưa ra khi trước đó cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều tàu nghiên cứu tàu nghiên cứu Oruc Reis tới gần đảo Meis (mà phía Hy Lạp gọi là Kastellorizo) ở Đông Địa Trung Hải. 

    Cách đó 3 ngày, Tổng thống Erdogan thừa nhận rằng ông đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán được tổ chức trong tháng qua với Hy Lạp và Đức - nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU).

    Bất chấp việc Bộ Ngoại giao Hy Lạp chỉ trích động thái của Thổ Nhĩ Kỳ là "sự leo thang nghiêm trọng" và "gây bất ổn", chính quyền Ankara vẫn khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động thăm dò dầu khí trong khu vực.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tướng Haftar gửi thêm quân tiếp viện đến Sirte

    Theo South Front, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Khalifa Haftar vừa gửi thêm số lượng lớn phương tiện cơ giới tới thành phố chiến lược Sirte, các phương tiện này sẽ được trang bị cho lực lượng LNA đang làm nhiệm vụ phòng thủ Sirte.

    Căn cứ Khmeimim gặp nguy, tên lửa Nga bắn hạ hàng loạt mục tiêu - Bộ trưởng Israel cảnh báo chiến tranh - Ảnh 1.
    Căn cứ Khmeimim gặp nguy, tên lửa Nga bắn hạ hàng loạt mục tiêu - Bộ trưởng Israel cảnh báo chiến tranh - Ảnh 2.

    Dàn xe bán tải của LNA được tập kết tới phía tây Benghazi trước khi lên đường đến Sirte. Ảnh: KRS Intel

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ sẽ cắt giảm quân số ở Afghanistan xuống dưới 5.000 binh sĩ

    Lầu Năm Góc ngày 10/8 thông báo Mỹ đang cân nhắc cắt giảm quân số tại Afghanistan xuống còn dưới 5.000 binh lính do ghi nhận tiến triển trong tiến trình đàm phán hòa bình nội bộ quốc gia Nam Á này.

    Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ trong vòng 4 tháng tới, Mỹ sẽ tiếp tục rút bớt binh lính tại Afghanistan dựa trên tình hình tại thực địa và trước mắt, dự kiến sẽ cắt giảm quân số xuống dưới mức 5.000 vào cuối tháng 11. 

    Theo thông lệ, hoạt động rút quân như vậy vẫn sẽ dựa trên nhiều điều kiện và được thực hiện sau khi tham vấn Quốc hội Mỹ, cũng như có sự phối hợp trực tiếp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng các đối tác.

    Lầu Năm Góc nhấn mạnh thêm rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Afghanistan vẫn tập trung vào khía cạnh năng lực thay vì chú trọng tới số lượng binh sĩ.

    Thông báo trên của Lầu Năm Góc là bước đi nhằm làm sáng tỏ hơn các tuyên bố ngày 8/8 vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper về kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phiến quân Houthi thắng lớn ở miền Trung Yemen

    Theo Al-Masdar news, phiến quân Houthi vừa đạt được một bước tiến mới trong việc kiểm soát tỉnh Al-Bayda nằm ở miền Trung Yemen, trước các cuộc giao tranh với Quân đội Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn trong vài tuần qua.

    Các báo cáo từ chiến trường cho thấy Houthi đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát ở Al-Bayda và đang tiến về phía tỉnh Marib, miền Trung Yemen. Nhiều khả năng trong vài ngày tới Houthi sẽ kiểm soát hoàn toàn khu vực biên giới hành chính giữa Al-Bayda và Marib.

    Một số nguồn tin địa phương còn cho biết, Houthi đang tập trung lực lượng để tiến đánh thủ phủ hành chính của Marib từ phía Đông bất chấp các nỗ lực ngăn cản từ phía liên quân Ả Rập do Saudi dẫn đầu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đoàn xe quân sự Mỹ bị tấn công gần biên giới Iraq-Kuwait?

    Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên từ lực lượng an ninh Iraq cho biết, một đoàn xe quân sự của Mỹ đã bị phục kích bằng thiết bị nổ tự chế (IED) trên một tuyến quốc lộ nằm giữa biên giới Iraq-Kuwait vào hôm qua 10/8. Hiện chưa rõ thiệt hại của Quân đội Mỹ trong cuộc tấn công trên.

    Nguồn tin trên cũng cho biết, lực lượng dân quân Shiite được Iran hậu thuẫn đứng sau cuộc tấn công.

    Còn theo hãng thông tấn Rudaw của Iraq, Ashab al-Kahaf - một nhóm dân quân bán vũ trang mới nổi của Iraq đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhóm này còn cho đăng tải một đoạn videođược cho là ghi lại cảnh đoàn xe quân sự Mỹ bị phục kích vào đêm 10/8.

    Đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe quân sự Mỹ bị phục kích bằng thiết bị nổ tự tạo ở biên giới Iraq-Kuwait.

    Về phía Quân đội Iraq, họ cho biết không nhận được bất cứ báo cáo nào cho thấy các đơn vị thuộc quân đội Mỹ bị tấn công gần biên giới Kuwait, đồng thời bác bỏ thông tin này.

    Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng đang xem xét thông tin trên và chưa đưa ra bất cứ phát ngôn chính thức nào.

    Được biết, nhóm dân quân Ashab al-Kahaf cũng đứng sau hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các đoàn xe hậu cần của Quân đội Mỹ trong thời gian gần đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện hơn 20 container hóa chất nguy hiểm tại cảng Beirut sau vụ nổ kinh hoàng

    Các chuyên gia hóa chất của Pháp và Italy làm việc tại hiện trường khu vực cảng Beirut đã xác định được hơn 20 container chứa hóa chất nguy hiểm, trong đó có một container có hiện tượng rò rỉ.

    Theo chuyên gia người Pháp giấu tên, đội chuyên gia hóa học và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại hiện trường đang tìm cách bảo đảm an toàn cho số container trên. Một số container đã bị thủng sau vụ nổ rung chuyển tại cảng Beirut hồi tuần trước.

    Chuyên gia người Pháp không nói rõ hóa chất đựng trong các container này là gì, nhưng cho biết bên ngoài thùng có đính biểu tượng hóa chất nguy hiểm. Ông cũng thừa nhận còn có chất lỏng dễ cháy trong nhiều container, có cả container chứa pin và nhiều sản phẩm khác tăng nguy cơ gây cháy nổ.

    Hiện chưa rõ số lượng container nguy hiểm, có khả năng gây cháy ở các khu vực khác thuộc cảng Beirut. Đội chuyên gia của Pháp và Italy chỉ đảm nhận việc tìm kiếm, giám sát ở tại một khu vực nhất định.

    Vụ nổ kinh hoàng xảy ra hôm 4/8 tại cảng Beirut đã làm ít nhất 160 người thiệt mạng, trên 6.000 người bị thương. Trước phản kháng của dân chúng, Chính phủ Liban ngày 10/8 đã buộc phải tuyên bố từ chức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Israel bất ngờ rút quân khỏi biên giới

    Ngày 10/8, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ giảm lực lượng đồn trú ở biên giới phía Bắc giáp với Syria và Lebanon, sau khi triển khai quân tăng viện tới khu vực trước nguy cơ nổ ra một cuộc chiến mới với phong trào Hồi giáo Hezbollah.

    Tuyên bố của IDF nêu rõ, các đơn vị tăng cường cho khu vực trên đã được rút bớt.

    Về mặt kỹ thuật, Israel vẫn trong tình trạng chiến tranh với các nước láng giềng Lebanon và Syria ở phía Bắc, do đó Tel Aviv luôn trì một lượng lớn binh sĩ ở khu vực biên giới.

    Căn cứ Nga bị tấn công, tên lửa hạ gục hàng loạt mục tiêu - QĐ Syria bắn siêu rocket dằn mặt Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

    Ngã ba biên giới Israel, Syria và Lebanon. Ảnh: atfl.org.

    Căng thẳng dọc biên giới giữa Israel với Lebanon và Syria leo thang kể từ sau một vụ không kích được cho là do Israel tiến hành tháng trước nhằm vào các vị trí của Quân đội Syria và các đồng minh ở phía Nam thủ đô Damascus khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một tay súng thuộc Hezbollah.

    Vụ việc làm dấy lên thông tin cho rằng Hezbollah đang lên kế hoạch trả đũa. Israel đã điều thêm binh lính và thiết bị quân sự lên biên giới phía Bắc để ứng phó.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Quốc hội Libya: Thổ Nhĩ Kỳ đứng hòng tiến vào Sirte

    Trong một tuyên bố cách đây vài giờ, Chủ tịch Quốc hội miền Đông Libya, Aguila Saleh cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang mạo hiểm khi can thiệp sâu vào cuộc chiến ở Libya, Ankara sẽ không bao giờ có thể tiến vào được thành phố chiến lược Sirte.

    Tuyên bố trên của ông Saleh được đưa ra ngay sau cuộc hội đàm với Đại sứ Mỹ Richard Norland tại thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm thảo luận về các bước giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya.

    Chủ tịch Quốc hội Libya Saleh cũng tán thành việc thiết lập một cơ chế ngừng bắn mới ở Sirte và căn cứ Al-Jafra cho đến khi các bên trở lại bàn đối thoại.

    Thành phố Sirte, cửa ngõ tiến vào các cơ sở dầu mỏ chính của Libya đang trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) và Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Khalifa Haftar trong hơn một tháng qua.

    Căn cứ Nga bị tấn công, tên lửa hạ gục hàng loạt mục tiêu - QĐ Syria bắn siêu rocket dằn mặt Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Israel cảnh báo chiến tranh với Hezbollah

    Trong một tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã cảnh báo về một hậu quả khôn lường nếu nổ ra một cuộc chiến mới giữa Tel Aviv và phong trào Hồi giáo Hezbollah.

    Bộ trưởng Gantz cũng nhấn mạnh rằng Tel Aviv sẽ không ngần ngại đánh một trận chiến khác với Hezbollah nếu không có sự lựa chọn nào khác.

    Cũng theo Bộ trưởng Gantz, thủ lĩnh Hezbollah - Hassan Nasrallah là mối đe dọa cho người dân Lebanon, đồng thời cũng bóng gió cho rằng phong trào này có liên quan đến vụ nổ ở cảng Beirut 4/8.

    Căn cứ Nga bị tấn công, tên lửa hạ gục hàng loạt mục tiêu - QĐ Syria bắn siêu rocket dằn mặt Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Ảnh: Al Jazeera.

    Bên cạnh căng thẳng với Hezbollah., Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng cho biết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn Iran mở rộng vùng ảnh hưởng ở Trung Đông, cụ thể ở đây chính là Syria.

    Bộ trưởng Gantz cho rằng, Iran vẫn khao khát có được vũ khí hạt nhân, họ cố mở rộng ảnh hưởng ở nhiều quốc gia Ả Rập bằng các lực lượng ủy nhiệm, Israel sẽ không làm ngơ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tình hình chiến sự Syria có các diễn biến mới

    - Pháo binh Syria liên tiếp mở các cuộc tấn công mới nhằm vào các vị trí của phiến quân ở vùng nông thôn Nam Idlib, phòng tuyến của quân khủng bố ở các thị trấn Kansafra và Al-Fateera đều bị oanh kích.

    - Một đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến vào lãnh thổ Syria vào sáng nay thông qua cửa khẩu Qasr al Banat.

    Căn cứ Nga bị tấn công, tên lửa hạ gục hàng loạt mục tiêu - QĐ Syria dằn mặt quân Thổ bằng siêu rocket - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Lebanon tuyên bố từ chức sau vụ nổ kinh hoàng ở Beirut

    Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc sự bất bình và giận dữ của người dân Lebanon cũng như ngay cả trong các thành viên nội các ngày càng gia tăng sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut hôm 4/8.

    Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Diab đã chính thức tuyên bố về việc từ chức của Chính phủ do ông đứng đầu. Theo Thủ tướng Diab, vụ nổ ở cảng Beirut tàn phá thủ đô và gây phẫn nộ dư luận là kết quả của nạn tham nhũng tràn lan. 

    Căn cứ Nga bị tấn công, tên lửa hạ gục hàng loạt mục tiêu - QĐ Syria dằn mặt quân Thổ bằng siêu rocket - Ảnh 1.

    Thủ tướng Liban Hassan Diab thông báo quyết định từ chức trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 10/8. Ảnh: Reuters.

    Thủ tướng Diab cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi của người dân Lebanon để những người chịu trách nhiệm về "tội ác này" bị đưa ra xét xử.

    Trước đó, đã có một loạt quan chức cấp bộ trưởng tuyên bố từ chức. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nội các Liban phải chịu nhiều sức ép khi đã có tới 4 bộ trưởng quyết định từ chức, trong khi một số khác cũng bày tỏ ý định này.

    Cùng ngày, Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã chấp thuận việc từ chức của Chính phủ do Thủ tướng Diab đứng đầu, đồng thời yêu cầu Chính phủ của ông Diab tạm thời đảm nhiệm công việc cho đến khi nội các mới được thành lập.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hamas bắn rocket ra Địa Trung Hải cảnh báo Israel

    Trong một động thái được cho là nhằm dằn mặt Israel, ngày 10/8, phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza đã bắn hàng loạt quả rocket ra biển Địa Trung Hải. Đây là diễn biến mới nhất tại khu vực sau khi nhiều ngày hai bên bắn trả lẫn nhau.

    Theo các nguồn tin an ninh Palestine, đã có ít nhất 8 quả rocket được bắn từ Dải Gaza hướng về phía Địa Trung Hải.

    Trong khi đó, về phía Hamas, bình luận về những thông tin này, Bộ Nội vụ của Hamas đã ám chỉ rằng đây là một "hành động đáp trả."

    Hãng tin AFP của Pháp dẫn một nguồn tin thân cận với phong trào trên, cho hay vụ bắn rocket này nhằm gửi "một thông điệp" tới Israel rằng các nhóm vũ trang ở Gaza sẽ không im lặng thêm nữa trước hành động phong tỏa của nước này.

    Nguồn tin trên lưu ý vụ bắn rocket này trùng với các vụ bóng bay chứa chất gây cháy bay sang lãnh thổ Israel.

    Trước đó, quân đội Israel cho biết đêm 9 và ngày 10/8, Lực lượng Phòng vệ (IDF) của nước này đã không kích một trạm quan sát của phong trào Hamas ở Gaza.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Syria dằn mặt Thổ Nhĩ Kỳ bằng siêu rocket

    Al-Masdar news dẫn các nguồn tin chiến trường cho biết Quân đội Syria (SAA) vào ngày 11/8 đã mở rộng các cuộc tấn công vào thành trì của phiến quân khủng bố ở Bắc Latakia ngay sau khi có thông tin Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho xây dựng một trạm quan sát trong khu vực.

    Theo báo cáo mới nhất từ ​​Latakia, Quân đội Syria cùng với Lực lượng Vệ binh Cộng hòa đã phóng nhiều tên lửa về phía phòng tuyến của phiến quân trong khu vực Al-Haddadah, gây nhiều thiệt hại cho quân khủng bố.

    Các cuộc tấn công của SAA lần này còn có sự tham gia của cả hệ thống pháo phản lực phóng loạt hạng nặng Golan-1000 do Quân đội Syria tự phát triển.

    Golan-1000 được SAA đưa vào trang bị từ năm 2018 và được đánh giá là một trong những hệ thống pháo phản lực có cỡ nòng lớn nhất thế giới. 

    Golan-1000 được Quân đội Syria phát triển dựa trên khung gầm xe tăng T-72 với khả năng mang theo 3 quả đạn rocket có cỡ nòng lên đến 500mm gắn đầu đạn nặng tới 400kg, tầm với hơn 12km. So với pháo phản lực BM-21 Grad 122mm sức công phá của Golan-1000 mạnh hơn gấp chục lần.

    Căn cứ Nga bị tấn công, tên lửa hạ gục hàng loạt mục tiêu - QĐ Syria bắn siêu rocket dằn mặt Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt hạng nặng Golan-1000 của Quân đội Syria. Ảnh: Al-Masdar.

    Cuối tuần trước, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã xây dựng thêm một trạm sát mới ở phía Bắc Latakia, trong bối cảnh giao tranh giữa Quân đội Syria và các phiến quân thánh chiến ở Tây Bắc Syria ngày càng gia tăng.

    Ankara cũng đưa thêm quân tiếp viện tới khu vực Jabal Al-Akrad.

    Được biết, tổng số trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Tây Bắc Syria ước tính là hơn 55, con số này gấp 5 lần số trạm quan sát (12 trạm) mà Ankara được phép triển khai xung quanh tỉnh Idlib theo Thỏa thuận Sochi.

    Điều đáng nói là các trạm quan sát trên của Thổ Nhĩ Kỳ không khác vì một căn cứ tiền phương thu nhỏ, được trang bị các loại trọng pháo có tầm bắn xa. Từ các trạm này Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từng nhiều lần tấn công các vị trí của SAA ở Idlib lẫn Latakia.

    Sức mạnh pháo phản lực Goland-1000 của Quân đội Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    UAV phiến quân tấn công căn cứ Khmeimim, phòng không Nga báo động khẩn

    Theo Al-Masdar news, lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim - cơ quan đầu não của các lực lượng viễn chinh Nga ở Syria vào ngày 10/8 (theo giờ địa phương).

    Các nguồn tin địa phương cho biết, lực lượng phòng không bảo vệ Khmeimim đã bắn hạ ít nhất 3 UAV của phiến quân khi chúng cố gắng tiếp cận căn cứ này.

    Vị trí các UAV trên được phóng đi nằm ở ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Latakia-Idlib thuộc vùng núi Tây Bắc Syria, khu vực được xem là thành trì của nhiều nhóm khủng bố thánh chiến.

    Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công trên, tuy nhiên truyền thồng nhà nước Syria (SANA) cũng như một số kênh truyền thông ủng hộ chính phủ cũng đã xác nhận thông tin này.

    Được biết, đây là lần thứ 2 kể từ đầu tháng 7, các nhóm khủng bố Syria phát động các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào căn cứ Khmeimim.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại