Cập nhật lúc

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên chuyến bay VJ770 từ Nha Trang ngày 30-7; Khánh Hòa dừng hoạt động karaoke, vũ trường

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ đã rút các chuyên gia từ trong Đà Nẵng ra tăng cường cho Hà Nội.

undefined
20
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên chuyến bay VJ770 từ Nha Trang ngày 30-7

    Theo Tuổi trẻ Online, tối 9/8, Bộ Y tế có thông báo khẩn số 27 tìm người đi chuyến bay VJ770 ngày 30-7 từ Nha Trang ra Hà Nội và chuyến xe của nhà xe Ngọc Sáng biến số 51B-23417 từ bến Nước Ngầm đi TP.HCM, xuất phát lúc 9h ngày 5-8.

    Bộ Y tế cho biết đây là các chuyến bay, chuyến xe có người nhiễm COVID-19. Đề nghị những hành khách đã đi trên chuyến bay và chuyến xe nói trên liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ hoặc gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế số 1900 9095, CDC Hà Nội 0969 082 115 hoặc 0949 396 115.

    Hoặc có thể gọi đến CDC TP.HCM 0869 577 133, CDC Khánh Hòa 0911 662 233 để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình.

    Những người kể trên cũng có thể khai báo y tế trực tuyến hoặc tải các ứng dụng NCOV, Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khánh Hòa dừng hoạt động karaoke, vũ trường, mát xa từ 00 giờ ngày 10-8

    Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký công điện về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay. Trong đó, yêu cầu dừng các hoạt động không cần thiết từ 00 giờ ngày 10-8.

    Theo công điện, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức tiệc cưới hỏi, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu là karaoke, quán bar, pub, vũ trường, cơ sở mát xa, trò chơi điện tử trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

    Các cơ sở kinh doanh khác vẫn tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống dịch bệnh như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

    Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    29 ca COVID-19 mới, Việt Nam ghi nhận 841 ca

    Theo Tuổi trẻ Online, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tối 9-8 cho biết đã ghi nhận thêm 29 ca mắc mới COVID-19 đều liên quan đến Đà Nẵng, trong đó Đà Nẵng 19 ca, Quảng Nam 8 ca, Quảng Trị 2 ca.

    Ca bệnh 813-831: tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 7-85, gồm 8 người là F1, 3 người là bệnh nhân, 3 người chăm sóc, 2 người liên quan khu vực quanh Bệnh viện Đà Nẵng, 1 nhân viên y tế, 1 nhân viên phục vụ, 1 người tại quận Cẩm Lệ.

    Ca bệnh 832-833: tại Quảng Trị, độ tuổi 29-37, là F1 của bệnh nhân 750.

    Ca bệnh 834-841: tại Quảng Nam, độ tuổi từ 11-70, gồm 3 người là F1, 2 người chăm sóc, 2 bệnh nhân, 1 người về từ Đà Nẵng.

    Tính đến 18h ngày 9-8, Việt Nam có tổng cộng 841 ca mắc COVID-19 (trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay), 395 ca trong đó đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 47% tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước; 11 trường hợp tử vong.

    Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 384 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 178.695.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khánh Hòa tạm dừng lễ hội, kinh doanh karaoke, vũ trường, massage… từ 0 giờ 10.8

    Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay, Khánh Hòa ở trong nhóm có nguy cơ, UBND tỉnh xác định việc nâng cấp độ phòng chống dịch là cần thiết.

    UBND tỉnh quyết định từ 0 giờ ngày 10.8, tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức tiệc cưới hỏi, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, cho đến khi có thông báo mới.

    Khánh Hòa tạm dừng lễ hội, kinh doanh karaoke, vũ trường, massage… từ 0 giờ 10.8 thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 11 tại Việt Nam tử vong

    Chiều 9/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin bệnh nhân này là Đ.T.T. (nữ, 55 tuổi, mã số 456), trú tại phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

    Trước đó, ngày 28/7, bà điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ - Đà Nẵng với chẩn đoán viêm phế quản cấp nghi do Covid-19. Sau đó, người phụ nữ này được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả thấy dương tính với SARS-CoV-2 vào 29/7.

    Ngày 30/7, bệnh nhân diễn biến nặng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2. Bà được chẩn đoán viêm phổi do Covid-19, biến chứng suy hô hấp cấp nặng (Hội chứng ARDS) trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.

    Tại đây, tình trạng bệnh nhân tiếp tục xấu đi. Bà được đặt nội khí quản thở máy, lọc máu liên tục (CCRT) và sử dụng VV-ECMO (phổi nhân tạo).

    Trưa 9/8, bà Đ. tụt huyết áp nặng, xuất huyết tiêu hóa, ngừng tim. Bệnh nhân tử vong lúc 12h cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Chủ tịch TP Hà Nội đề xuất cách ly người về từ Đà Nẵng

    Phát biểu tại cuộc họp phòng chống COVID-19 của TP sáng 9/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị thực hiện đồng bộ hai giải pháp: vừa lấy mẫu xét nghiệm, vừa tiến hành cách ly khoảng 80.000 người về từ Đà Nẵng…

    Thanh Hóa đình chỉ Trạm trưởng Y tế vì để sểnh F1 nhiều ngày; Rút các chuyên gia kỳ cựu từ Đà Nẵng ra, dồn lực cho HN - Ảnh 1.

    Phó Chủ tịch Hà Nội lưu ý cần phải thực hiện giám sát việc cách ly tại nhà của các trường hợp đi từ Đà Nẵng về, trong đó có những người chưa qua 14 ngày cần giám sát và đã qua 14 ngày nhưng chưa xét nghiệm.

     

    "Chỗ này tôi đang rất lo, qua báo cáo các quận huyện cho thấy chưa được quyết liệt, tôi đề nghị vấn đề này cần được chú trọng, cần đồng bộ cách ly với xét nghiệm" - ông Qúy nhấn mạnh.

     

    Phó Chủ tịch Hà Nội đề xuất cách ly người về từ Đà Nẵngplo.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng đưa 1.000 y, bác sĩ, bệnh nhân chạy thận đi cách ly

    Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đã đưa được hơn 1.000 y, bác sĩ, bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng đi cách ly. Trong đó, tối qua (8-8) có thêm 112 y bác sĩ được đưa tới khách sạn để cách ly.

    Đối với y, bác sĩ sau khi được cách ly, nếu an toàn sẽ tiếp tục quay về điều trị và chữa bệnh cho các bệnh nhân.

    Đà Nẵng đưa 1000 y, bác sĩ đi cách ly; Phó Chủ tịch Hà Nội đề xuất cách ly người về từ Dà Nẵng - Ảnh 1.

    Các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng được đưa đi cách ly. Ảnh: DUY NGUYỄN.


    Đà Nẵng đưa 1.000 y, bác sĩ đi cách lyplo.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tam Kỳ ghi nhận ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên là học sinh 11 tuổi

    Sáng 9.8, một lãnh đạo TP.Tam Kỳ cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Covid-19. Đó là một học sinh 11 tuổi (ở P.Phước Hòa, TP.Tam Kỳ).

    Theo khai báo của gia đình, em học sinh này sống cùng mẹ tại một khu trọ trong hẻm ở đường Phan Đình Phùng (P.Phước Hòa), ngay cạnh chợ Tam Kỳ. Từ ngày 14 - 24.7, sau khi được nghỉ hè, em này ra TP.Đà Nẵng ở chơi với ông nội. Khi về TP.Tam Kỳ, gia đình chủ động đi khai báo y tế và được yêu cầu tự cách ly tại nhà.

    Vừa qua, UBND TP.Tam Kỳ có chủ trương xét nghiệm tổng thể đối với tất cả những trường hợp trở về từ TP.Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy em học sinh trên dương tính với Covid-19.

    Tam Kỳ ghi nhận ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên là học sinh 11 tuổithanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội có thế hệ thứ hai nhiễm Covid-19 liên quan ca bệnh từ Đà Nẵng

    Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn đánh giá BN 812 có thời gian tiếp xúc 9 ngày (từ ngày 16-24/7) với BN 447, đặc biệt trong ngày 23 và 24/7 khi BN 447 khởi bệnh hai người vẫn tiếp xúc với nhau.

     

    "Từ trường hợp BN 812 cho thấy Hà Nội đã có thế hệ thứ 2 nhiễm Covid-19 liên quan đến ca bệnh từ Đà Nẵng, điều này cho thấy nguy cơ cho tất cả đối tượng từ Đà Nẵng trở về" - ông Tuấn nói.

     

    Hà Nội có thế hệ thứ hai nhiễm Covid-19 liên quan ca bệnh từ Đà Nẵngvietnamnet.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai: Truy vết thêm nhiều ca tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19

    Ngày 8/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục tiến hành tổ chức điều tra bổ sung để xác định khả năng lây nhiễm liên quan đến nhân viên trong bệnh viện đa khoa Đồng Nai (F1, F2 của ca 669) và điều tra, lập danh sách những người nhà, người thăm bệnh, người chăm sóc bệnh nhân tại khoa Ung bướu (trong thời gian bệnh nhân 669 làm việc tại đây) để có hướng xử lý thích hợp.


    Đồng Nai: Truy vết thêm nhiều ca tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19dantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa đình chỉ chức vụ Trạm trưởng Y tế vì để 'sểnh' F1 nhiều ngày

    Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thọ Cường (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã bị tạm đình chỉ chức vụ 30 ngày vì để "sểnh" F1 của các bệnh nhân 620 và 748 nhiều ngày liền.

    Cụ thể, Trạm Y tế xã Thọ Cường đã không kịp thời phát hiện 1 nam thanh niên (28 tuổi, ngụ thôn 4, xã Thọ Cường, H.Triệu Sơn) trở về địa phương, thuộc diện F1 của các bệnh nhân 620 và 748, để cách ly, giám sát theo quy định.

    Trước đó, ngày 27.7, nam thanh niên diện F1 kể trên trên đi trên chuyến xe khách của nhà xe Kim Chi tuyến Đà Nẵng - Thanh Hóa cùng bệnh nhân 620 (Bộ Y tế công bố ngày 2.8) và bệnh nhân 748 (Bộ Y tế công bố ngày 6.8) nhiễm Covid-19.

    Thanh Hóa đình chỉ chức vụ Trạm trưởng Y tế vì để 'sểnh' F1 nhiều ngàythanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Thêm kết quả xét nghiệm 6.600 người về từ Đà Nẵng

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1 đến 28-7 đang sinh sống tại TP HCM đang tăng tốc. Tính đến 7 giờ sáng nay (9-8), 47.203 trường hợp đã khai báo y tế; 40.933 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 39.468 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 6 dương tính (là các bệnh nhân Covid-19 đã được công bố), các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

    Dự kiến công tác xét nghiệm này sẽ hoàn thành chậm nhất là vào ngày 11-8.

    Hà Nội có ca mắc COVID-19 thứ 6 là F1 của nhân viên quán Pizza; Rút các chuyên gia kỳ cựu từ Đà Nẵng ra, dồn lực cho HN - Ảnh 1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Qua một đêm, hơn 12.000 người phải cách ly, 335 ca mắc COVID-19 liên quan Đà Nẵng

    Theo đó, tính đến 9h ngày 7/8: Việt Nam có tổng cộng 317ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

    Từ 18h ngày 8/8 – 6h sáng 9/8: ghi nhận 23 ca mắc mới.

    Số người cách ly: 178.695

    Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.252

    Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 27.798

    Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 145.645

    Số trường hợp mắc nhập cảnh được quản lý ngay: 317 ca

    Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 335 ca.

    Hà Nội có ca mắc COVID-19 thứ 6 là F1 của nhân viên quán Pizza; Rút các chuyên gia kỳ cựu từ Đà Nẵng ra, dồn lực cho HN - Ảnh 1.
    Qua một đêm, hơn 12.000 người phải cách ly, 335 ca mắc COVID-19 liên quan Đà Nẵngwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng trăm trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 âm tính với SARS-CoV-2

    Sáng 9/8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa Bùi Xuân Minh cho biết 10 người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 791 tại Khánh Hòa đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

    BN791 tại Khánh Hòa là nam, 45 tuổi, có địa chỉ tại Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa, là F1 của BN751 (quân nhân bị phát hiện nhiễm Covid-19 tại tỉnh Hải Dương, Sư đoàn phòng không 377 tại Cam Ranh, Khánh Hòa). Cả hai bệnh nhân có đi cùng chuyến bay, đi công tác, đi họp chung.

    Ngoài ra, 78 trường hợp tiếp xúc gần khác của BN751 cũng đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

    Đắk Lắk: Gần 400 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2

    Ông Trịnh Quang Trí, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk cho biết ngành y tế đã lấy mẫu gần 400 trường hợp F1 đang được cách ly tại cơ sở y tế và cách ly tập trung, đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-2 lần.

    Hàng trăm trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 âm tính với SARS-CoV-2dantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F1 của nhân viên nhà hàng Pizza mắc Covid-19 ở Hà Nội từng 2 lần âm tính rồi dương tính

    Bệnh nhân 812 là bệnh nhân nam, 63 tuổi, có địa chỉ tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN447 (đi du lịch Đà Nẵng), tiếp xúc lần cuối ngày 27/7.

    Hà Nội có ca mắc COVID-19 thứ 6 là F1 của nhân viên quán Pizza; Rút các chuyên gia kỳ cựu từ Đà Nẵng ra, dồn lực cho HN - Ảnh 1.

    Ngày 29/7, Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1, kết quả âm tính, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Công an TP.

    Ngày 3/8, có sốt, mệt mỏi và được chuyển đến BV Thanh Nhàn để cách ly, điều trị.

    Ngày 4/8, Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2, có kết quả âm tính.

    Ngày 7/8, các triệu chứng tăng lên, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và CDC Hà Nội xét nghiệm ngày 8/8 có kết quả dương tính.


    F1 của nhân viên nhà hàng Pizza mắc Covid-19 ở Hà Nội từng 2 lần âm tính rồi dương tínhsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BN 791 nhiều lần tiếp xúc gần với BN 751 (ca mắc Covid-19 phát hiện ở Hải Dương)

    Tối 8/8, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 791 (BN 791)đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Ngành y tế địa phương cũng đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

    Hà Nội có ca mắc COVID-19 thứ 6 là F1 của nhân viên quán Pizza; Rút các chuyên gia kỳ cựu từ Đà Nẵng ra, dồn lực cho HN - Ảnh 1.

    Bệnh nhân 791 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

    Được biết, BN 791, 45 tuổi, công tác tại một đơn vị quân đội, đóng quân tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cùng đơn vị với BN 751.

    Từ ngày 29/7 đến 4/8, BN 791 đã nhiều lần tiếp xúc với BN 751, cụ thể như ăn cơm tối ngày 29/7 tại thành phố Cam Ranh, bay cùng chuyến bay từ Cam Ranh ra Hà Nội; từ ngày 1- 4/8, có nhiều sinh hoạt, làm việc chung tại Hà Nội. Sau đó, bệnh nhân đi xe ô tô từ Hà Nội vào thành phố Cam Ranh, quá trình di chuyển luôn đeo khẩu trang…

    Sau khi BN 751 có kết quả xét nghiệm dương tính, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này (F1) đã được đưa đi cách ly. Vì thế, số người tiếp xúc gần với BN 791 không nhiều gồm 7 người, trong đó có 4 thành viên của gia đình ở phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, còn lại là những người cùng cách ly với bệnh nhân tại đơn vị. 

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã xử lý môi trường nơi ở của gia đình bệnh nhân, đưa những người F1 đi cách ly tập trung, đồng thời, tiếp tục truy tìm F2 để hướng dẫn họ cách ly tại nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ứng phó dịch COVID-19: Dồn lực xét nghiệm cho Hà Nội

    Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ đã rút các chuyên gia từ trong Đà Nẵng ra tăng cường cho Hà Nội, đồng thời đảm bảo xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ người Hà Nội về từ Đà Nẵng từ ngày 15/7 đến nay.

     

    “Quan điểm là giữ cho Thủ đô. Bởi nếu Thủ đô bị ảnh hưởng thì cũng ảnh hưởng đến các cơ quan T.Ư”, ông Long nói, đồng thời cho biết, đã rút các chuyên gia kỳ cựu từ Đà Nẵng ra để tăng cường cho Hà Nội.

     

    Hà Nội có ca mắc COVID-19 thứ 6 là F1 của nhân viên quán Pizza; Rút các chuyên gia kỳ cựu từ Đà Nẵng ra, dồn lực cho HN - Ảnh 2.

    Ứng phó dịch COVID-19: Dồn lực xét nghiệm cho Hà Nộiwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca thứ 6 mắc COVID-19 ở Hà Nội làm cùng bệnh nhân dương tính ở quán Pizza Trần Thái Tông

    Lần cuối cùng người đàn ông 63 tuổi này tiếp xúc với bệnh nhân 447 - nhân viên quán Pizza đường Trần Thái Tông là hôm 27/7. Ông vừa có kết quả dương tính SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân 812.

    Hà Nội có ca mắc COVID-19 thứ 6 là F1 của nhân viên quán Pizza; Rút các chuyên gia kỳ cựu từ Đà Nẵng ra, dồn lực cho HN - Ảnh 1.

     Thông tin từ Bộ Y tế, ca bệnh 812 (BN812) tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 63 tuổi, có địa chỉ tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

    Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 447 (đi du lịch Đà Nẵng), tiếp xúc lần cuối ngày 27/7. Ngày 3/8, Bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, mệt mỏi, chán ăn. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Đây là ca bệnh thứ 6 của Hà Nội lây nhiễm trong nội địa trong giai đoạn này (nếu không tính ca bệnh 751 phát hiện ở Hải Dương nhưng lịch trình chủ yếu ở Hà Nội). Bệnh nhân 447 là ca mắc COVID-19 đầu tiên của Hà Nội trong đợt này lây nhiễm nội địa, công bố sáng 29/7. Anh là nhân viên một quán Pizza trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội.

    Ca thứ 6 mắc COVID-19 ở Hà Nội làm cùng bệnh nhân dương tính ở quán Pizza Trần Thái Tônggiadinh.net.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia Lai cách ly một gia đình do tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

    Ngày 8/8, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Sau khi tiếp nhận có trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 thuộc diện F1, tỉnh đã thực hiện cách ly đối với một gia đình có người tiếp xúc trực tiếp với ca dương tính SARS-CoV-2; đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

    Theo đó, người phải thực hiện cách ly tại trung tâm y tế là anh Đ.Đ.C (39 tuổi, trú tổ 4, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku), chị B.T.L (40 tuổi, vợ anh C.) và 2 con Đ.H.D (11 tuổi) và Đ.H.K (7 tuổi) cách ly tại nhà.

    Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, ngày 24/7, anh C. từ Gia Lai đi đến Đà Nẵng. Chiều 25/7, anh C. chở bố ruột của mình đến Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận nhân tạo. Tối cùng ngày, anh C. đi trên chuyến xe lúc 19h30 của nhà xe Đức Đạt, tài 1 để về lại Gia Lai.

     - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm cho một học sinh lớp 12 tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở Gia Lai. Ảnh: Báo Gia Lai

    Đến ngày 7/8, sau khi nghe tin bố ruột có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh C. lập tức tới cơ quan y tế để khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

    Gia Lai cách ly một gia đình do tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵngthethaovanhoa.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội, Bắc Giang thêm người mắc COVID-19, Việt Nam có 812 ca

    Bản tin 6h sáng ngày 9/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Hà Nội và Bắc Giang ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc mới COVID-19. Đến nay Việt Nam có 812 ca mắc.

    CA BỆNH 811 (BN811) tại Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

    Ngày 21-24/7/2020, bệnh nhân là F1, cùng 5 người trong gia đình (BN673, BN674, BN744, BN793, BN794) đi du lịch Đà Nẵng.

    Ngày 8/8/2020, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    CA BỆNH 812 (BN812) tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 63 tuổi, có địa chỉ tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

    Bệnh nhân là F1 của BN447 (đi du lịch Đà Nẵng), tiếp xúc lần cuối ngày 27/7/2020.

    Ngày 03/8/2020, Bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, mệt mỏi, chán ăn. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Hà Nội có ca mắc COVID-19 thứ 6 là F1 của nhân viên quán Pizza; Rút các chuyên gia kỳ cựu từ Đà Nẵng ra, dồn lực cho HN - Ảnh 1.

    - Tính đến 6h ngày 09/8: Việt Nam, có tổng cộng 812 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

    - Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 355 ca.

    - Tính từ 18h ngày 08/8 đến 6h ngày 09/8: ghi nhận 2 ca mắc mới.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 178.695, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.252

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 27.798

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 145.645

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    Đến thời điểm này đã có 395/812 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 48,6 %  tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.

    Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

    Tính đến sáng ngày 9/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 40 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 367 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

    Số trường hợp tử vong: 10 ca

    Hà Nội có ca mắc COVID-19 thứ 6 là F1 của nhân viên quán Pizza; Rút các chuyên gia kỳ cựu từ Đà Nẵng ra, dồn lực cho HN - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại