Cập nhật lúc

Bắc Giang có gia đình 5 người dương tính SARS-CoV-2; Quảng Ngãi dừng khẩn cấp 1 điểm thi vì liên quan Covid-19

Bản tin 18h ngày 8/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19, trong đó 20 ca liên quan đến Đà Nẵng, 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đến nay Việt Nam có 810 bệnh nhân

undefined
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Khánh Hòa: Bệnh nhân 791 ở Cam Nghĩa được cách ly sớm

    Bệnh nhân 791 mới được Bộ Y tế công bố dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19 tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa là F1 của bệnh nhân 751 (tại Hải Dương) nên được cách ly sớm

    Tối 8-8, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 thứ 791 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Ngành y tế địa phương cũng đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với BN 791.

    Điều tra sơ bộ về lịch trình di chuyển của BN 791, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết người này thường xuyên tiếp xúc gần với ca 751, như: tối ngày 29-7, ngồi ăn chung bữa tối với ca 751; ngày 30-7, ngồi gần trên chuyến bay VJ770 từ Cam Ranh ra Hà Nội với ca 751; trong thời gian ở Hà Nội tham gia đại hội với ca 751 từ ngày 1 đến 4-8...

    Bắc Giang có gia đình 5 người dương tính SARS-CoV-2; Quảng Ngãi dừng khẩn cấp 1 điểm thi vì liên quan Covid-19 - Ảnh 1.

    Khu cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, sau khi BN 751 (ở Hải Dương) phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2, ngành đã lập danh sách các trường hợp F1 tiếp xúc gần đưa đi cách ly.

    Do BN 791 là F1 nên đã được cách ly từ sớm. Số người tiếp xúc gần với bệnh nhân 791 không nhiều, gồm: 7 người, trong đó có 4 người của gia đình, còn lại là những người cùng cách ly với bệnh nhân tại đơn vị. Trung tâm đang tiếp tục truy tìm F2 để hướng dẫn họ cách ly tại nhà.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    Khánh Hòa: Bệnh nhân 791 ở Cam Nghĩa được cách ly sớmnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Né cách ly bằng ‘xe ké’ đi đường liên thôn, xã với giá 1.750.000 đồng

    Tối 8-8, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ việc một tài xế chở người từ vùng dịch về địa phương né các trạm kiểm soát y tế.

    Theo thông tin ban đầu vào ngày 7-8, Công an huyện Phú Vang nhận thông tin trên địa bàn phát hiện 3 người từ Đà Nẵng trở về có dấu hiệu trốn cách ly.

    Công an huyện nhanh chóng xác minh và phối hợp đưa 3 người này đi cách ly theo đúng quy định.

    Bắc Giang có gia đình 5 người dương tính SARS-CoV-2; Quảng Ngãi dừng khẩn cấp 1 điểm thi vì liên quan Covid-19 - Ảnh 1.

    Chiếc xe được cho là "xe ké" chở nhóm 6 người trốn cách ly từ Đà Nẵng về Huế trên các tuyến đường liên thôn, liên xã ở Huế - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

    Tại cơ quan công an, những người này khai nhận là đang làm việc cho 1 tiệm bánh mì ở Đà Nẵng. Sau khi ở đây xuất hiện nhiều người bị mắc COVID-19 nên 3 người trên đã tìm cách ra Huế vì lo sợ nhiễm bệnh.

    Nhóm này đã lên trang Facebook "Xe ké miền Trung" để tìm xe về Huế và liên hệ với một người tên Minh qua điện thoại. Người này báo sẽ chở cùng 3 người khác từ Đà Nẵng về Huế với giá tiền cả chuyến xe là 1.750.000 đồng.


    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Né cách ly bằng ‘xe ké’ đi đường liên thôn, xã với giá 1.750.000 đồngtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhân viên quán bar ở Quảng Nam mắc Covid-19, di chuyển đến hàng loạt quá bar khác nhau

    Ngày 8/8, Ban Chỉ đạo phòng Chống Covid-19 đã công bố thêm 21 ca nhiễm Covid-19 mới trong đó có 2 bệnh nhân tại Quảng Nam. Trong đó, có 1 bệnh nhân là nhân viên quán bar và có lịch trình di chuyển phức tạp. Cụ thể:

    Bệnh nhân 792 là nam, sinh năm 1995, trú TP Hội An (Quảng Nam), là nhân viên quán bar.

    Theo thông tin khai thác từ bệnh nhân:

    - Từ 17/7 - 25/7, hằng ngày, bệnh nhân vào thăm bố tại phòng 616 khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện đa khoa Đà Nằng bằng xe máy.

    - Ngày 17/7, khoảng 19h, bệnh nhân ghé quán bar Hair of the Dog (06 Trần Quốc Toản - Đà Nẵng), 21h00 bệnh nhân đến làm việc tại quán bar Nuna Louge (100 Yên Bái - Đà Nẵng), thỉnh thoảng có ghé Kyoto Louge (202 Bạch Đằng).

    - Tối 19/7 đến trưa 20/7, bệnh nhân nghỉ ngơi và gặp mặt bạn bè tại Premier Village Đà Nẵng Resort.

    - Ngày 26/7, bệnh nhân về nhà tại đường Hùng Vương, Cẩm Phô, Hội An.

    - Từ 21h ngày 27/7 đến 0h ngày 28/7, bệnh nhân đến quán bar Hair of the Dog (Cửa Đại - Hội An) sau đó trở về nhà.

    - Từ ngày 28/7 - 7/8, bệnh nhân ở nhà, ít tiếp xúc, có đi siêu thị Vinmart (60 Hùng Vương - Hội An) 2 ngày/lần (có mang khẩu trang).

    - Ngày 5/8, bệnh nhân có đến khu cách ly trường Cao đẳng Điện Lực Miền Trung để gửi đồ cho bảo vệ chuyển cho người than.

    - Ngày 05/08, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại trạm y tế phường Cẩm Phô (TP Hội An) và cách ly tại nhà.

    - Ngày 8/8, bệnh nhân được chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

    Tình trạng bệnh nhân hiện tại không sốt, giảm khứu giác.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xác định ca bệnh 751 tại Hải Dương là bệnh nhân Covid-19 của Hà Nội

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình của gia đình 5 người ở Bắc Giang nhiễm Covid-19

    Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 chiều tối nay (8/8) đã thông báo tỉnh Bắc Giang thêm 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân (BN) 793 (nam, 58 tuổi) và 794 (nam, 2 tuổi) ở chung một nhà tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định (Sơn Động).

    BN 793 là ông nội của BN 794 và BN 744; là bố của BN 673 và là chồng của BN 674.

    Như vậy, lần lượt 5 thành viên trong gia đình ở thôn Đồng Chu đều đã nhiễm Covid-19. Hiện còn vợ của BN 673 đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

    Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh Bắc Giang cũng đã thông báo về lịch trình của 2 ca nhiễm mới.

    BN 794: Từ ngày 21-24/7, BN cùng bố, mẹ, chị gái, bà nội, bà ngoại đi du lịch Đà Nẵng (cháu bé có lịch trình di chuyển tại Đà Nẵng và trở về lưu trú một đêm tại TP Bắc Giang như các BN 673, 674 và 744).

    Bắc Giang có gia đình 5 người dương tính SARS-CoV-2; Quảng Ngãi dừng khẩn cấp 1 điểm thi vì liên quan Covid-19 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng huyện Sơn Động kiểm soát người ra vào. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

    BN 793: không đi du lịch Đà Nẵng. Tối 25/7, BN vào khu nhà cũ tại thôn Tiên Lý, xã Yên Định ngủ không tiếp xúc với ai.

    Sáng ngày 26/7, BN từ nhà cũ về tiếp xúc với các thành viên trong gia đình là những người đi Đà Nẵng về.

    Sáng ngày 27/7, BN phun thuốc trừ sâu tại vườn nhà, sau đó vào nhà một người quen ở thôn Tiên Lý tắm nhờ, tại đây có tiếp xúc với một cháu nhỏ.

    Sáng ngày 28/7, BN 793 đi lấy đồ người nhà gửi và mua nước mắm tại một cửa hàng tạp hóa trong thôn.

    Ngày 30/7, BN tiếp xúc với một cháu bé ở thôn Tiên Lý. Chiều tối cùng ngày, BN đến phòng làm việc của Hội Nông dân trên tầng 3 của trụ sở UBND xã Yên Định lấy sổ khám bệnh và về nhà, không tiếp xúc với ai.

    Tỉnh Bắc Giang tiếp tục cho rà soát lịch trình di chuyển, tiếp xúc của BN 793.

    Lịch trình của các BN và gia đình

    Từ 21 đến 24/7: Nghỉ tại Khách sạn Tây Bắc, đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

    Ngày 21/7, đến nhà hàng Trần, đường Nguyễn Văn Linh; chùa Linh Ứng; bãi biển Mỹ Khê; nhà hàng Cội Nguồn, quận Sơn Trà.

    Ngày 22/7, đi Bà Nà Hill, Lavender - Bà Nà Hill; bãi biển Mỹ Khê; nhà hàng Hồng Phúc, đường Nguyễn Tri Phương, khu Chợ đêm.

    Ngày 23/7, đến Vincom; nhà hàng Sơn Dương, đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh, quán Massage An.

    Ngày 23/7, đến TP Hội An; nhà hàng Golden Light - Hội An.

    Ngày 24/7, tại TP Đà Nẵng, gia đình đến nhà hàng Trúc Lâm Viên, đường Trần Quý Cáp; Ngũ Hành Sơn; nhà hàng ông Tạ, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng.

    21h ngày 24/7, cả gia đình cùng đi trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng về Nội Bài. Sau đó, cả 6 người đi ô tô riêng về TP Bắc Giang vào 23h30, nghỉ tại Khách sạn Thắng Lợi, đường Cả Trọng (TP Bắc Giang).

    9h sáng 25/7, cả gia đình cùng đi ăn sáng tại quán bún ở số 207, đường Cả Trọng; sau đó về nhà tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định bằng xe ô tô riêng.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Lịch trình của gia đình 5 người ở Bắc Giang nhiễm Covid-19vietnamnet.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam y, bác sĩ TP Hải Phòng đồng loạt... cạo trọc trước khi vào tâm dịch Đà Nẵng

    Ngày 8/8, mạng xã hội chia sẻ một số hình ảnh nhóm nam bác sĩ TP Hải Phòng cạo trọc tóc trước khi vào hỗ trợ các bệnh viện tại Đà Nẵng.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, trưởng đoàn y bác sĩ TP Hải Phòng, xác nhận những bức ảnh trên được chụp tại Đà Nẵng trước lúc đoàn nhận nhiệm vụ.

    Theo bác sĩ Dũng, hầu hết các bác sĩ và điều dưỡng nam trong đoàn đều đã cạo trọc tóc, trong khi đó các y bác sĩ nữ thì chọn cách cắt gọn mái tóc dài.

    Quảng Ngãi dừng khẩn cấp 1 điểm thi vì liên quan Covid-19; Chiều nay, Việt Nam thêm 21 ca bệnh mới - Ảnh 1.

    Các nam bác sĩ đoàn Hải Phòng "xuống tóc" trước khi vào tâm dịch - Ảnh: T.D

    Việc này được giải thích là giúp các y bác sĩ an toàn hơn, tránh bị lây nhiễm COVID-19 khi làm việc lâu dài cùng bệnh nhân. Riêng mình, bác sĩ Dũng bảo rằng còn phải tiếp khách nhiều nên phải giữ lại mái tóc "cho dễ coi".

    Trên Facebook, bạn Mạnh Nga bình luận: "Điều không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận để xuống tóc. Không sao cả vẫn đẹp, miễn là các y bác sĩ khỏe mạnh để bước vào tâm dịch một cách dũng mãnh nhất. Cả nước chờ đợi, đặt tất cả niềm tin vào các y bác sĩ đem lại bình yên cho cuộc sống, chúc các y bác sĩ thành công!".

    Trước tình cảm và sự quan tâm của cộng đồng mạng, bác sĩ Dũng bảo rằng đây chỉ là việc bình thường để phục vụ cho công việc, không có gì khó khăn với mọi người.

    Trong hôm nay (8-8), nhóm 21 y bác sĩ Hải Phòng trong đoàn đã đến bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để nhận nhiệm vụ hỗ trợ bệnh nhân. Hiện nơi này đang điều trị cho 156 bệnh nhân COVID-19, 20 bệnh nhân trong số này phải chạy thận nhân tạo.

    Quảng Ngãi dừng khẩn cấp 1 điểm thi vì liên quan Covid-19; Chiều nay, Việt Nam thêm 21 ca bệnh mới - Ảnh 2.

    Vui vẻ cắt tóc trước khi nhận nhiệm vụ - Ảnh: T.D

     

    Quảng Ngãi dừng khẩn cấp 1 điểm thi vì liên quan Covid-19; Chiều nay, Việt Nam thêm 21 ca bệnh mới - Ảnh 3.

    Đoàn y bác sĩ Hải Phòng được tập huấn các biện pháp an toàn lần cuối trước khi nhận nhiệm vụ - Ảnh: T.D


    Quảng Ngãi dừng khẩn cấp 1 điểm thi vì liên quan Covid-19; Chiều nay, Việt Nam thêm 21 ca bệnh mới - Ảnh 4.

    21 y bác sĩ trong đoàn Hải Phòng đã nhận nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang hôm nay - Ảnh: T.L


    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Nam y, bác sĩ TP Hải Phòng đồng loạt... cạo trọc trước khi vào tâm dịch Đà Nẵngtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tình trạng 19 bệnh nhân nhiễm Covid-19 chuyển ra Huế điều trị giờ ra sao?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 21 ca mắc mới COVID-19, có 20 ca liên quan đến Đà Nẵng

    Bản tin 18h ngày 8/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19, trong đó 20 ca liên quan đến Đà Nẵng, 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đến nay Việt Nam có 810 bệnh nhân.

    Trong số 21 ca, co 20 ca liên quan Đà Nẵng gồm Đà Nẵng: 15 ca, Quảng Nam 2 ca, BẮc Giang 2 ca, Khánh Hoà 1 ca và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội.

    CA BỆNH 790 (BN790) tại Hà Nội, bệnh nhân nam, 17 tuổi, địa chỉ tại Hưng Long, Bình Chánh, Bình Dương.

    Ngày 6/8 BN từ Mỹ về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN2, cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội, đươc CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm.

    Kết quả, bệnh nhân dương tính với  vi rút SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    CA BỆNH 791 (BN 791) tại Khánh Hoà: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, có địa chỉ tại Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà, là F1 BN751.

    CA BỆNH 792 và 796 (BN 792 và 796) tại Quảng Nam: 1 ca thăm người thân tại Khoa Nội thận- Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca là bệnh nhân khoa Thận – Nội tiêt, Bệnh viện Đà Nẵng.

    Hiện 2 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

    CA BỆNH 793 – 794 (BN793- 794) tại Bắc Giang: đều là ca F1, cùng nhóm gia đình đi du lịch Đà Nẵng 21-24/7. Hiện  các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    CA BỆNH 795 và CA BỆNH 797- 810 tại Đà Nẵng  gồm 1 nhân viên y tế, 1 bệnh nhân và 13 ca là F1

    Quảng Ngãi dừng khẩn cấp 1 điểm thi vì liên quan Covid-19; Chiều nay, Việt Nam thêm 21 ca bệnh mới - Ảnh 1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ngãi dừng khẩn cấp 1 điểm thi vì Covid-19

    Trưa nay (8/8), Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã quyết định tạm dừng công tác coi thi đối với 2 giáo viên liên quan đến bệnh nhân 786 - ca bệnh được Bộ Y tế công bố nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng vào sáng nay.

    Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, 2 giáo viên này đã từng uống cà phê với bệnh nhân 768 tại quán cà phê Q.T (TP. Quảng Ngãi). Hiện cả 2 đã được cách ly tập trung tại khu cách ly ký túc xá Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, phân hiệu Quảng Ngãi.

    Bên cạnh đó, 48 học sinh lớp 12 Trường THPT Sơn Mỹ được xác định là F2 của bệnh nhân mắc Covid-19. Do đó, toàn bộ 352 thí sinh của điểm trường này phải dừng thi tốt nghiệp THPT.

    Thông tin trên vừa được thông báo vào chiều nay, là thời điểm học sinh lớp 12 đi làm thủ tục dự thi THPT.

    Quảng Ngãi dừng khẩn cấp 1 điểm thi vì liên quan Covid-19; Hà Nội chuyển điểm thi tốt nghiệp THPT vì có giáo viên là F1 - Ảnh 1.

    Học sinh vào làm thủ tục dự thi tại Trường THPT Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

    Theo ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi, qua truy vết xác định trong số 2 giáo viên ở Quảng Ngãi thuộc diện F1 của bệnh nhân 786 có một người đang theo dạy tại Trường THPT Sơn Mỹ.

    Nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi quyết định 352 học sinh lớp 12 của điểm trường trên phải dừng thi tốt nghiệp.

    Chiều nay, thí sinh đi làm thủ tục dự thi đều mang khẩu trang, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi.

    Trong kỳ thi THPT 2020, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 13.700 thí sinh dự thi, trong đó hơn 77 thí sinh thuộc diện F1, F2. Ngoài 2 giáo viên nói trên, trước đó, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi thống kê có hơn 50 giáo viên khác liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid–19 và đã được thay thế trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra.

    Đến nay, Quảng Ngãi đã ghi nhận 6 ca mắc Covid-19, gồm bệnh nhân 370, 419, 590, 621, 786 và 787. Hiện cả 6 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định, không ho, không sốt hay khó thở.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    Khẩn cấp dừng 1 điểm thi tốt nghiệp THPT vì liên quan Covid-19vietnamnet.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thừa Thiên Huế ra thông báo khẩn về những nơi bệnh nhân 727 từng đến

    Sáng 8/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo khẩn về lịch trình di chuyển bệnh nhân 727.

    Theo đó, BN727 là lái xe văn phòng thường trú của một tờ báo tại Đà Nẵng có hành trình trình di chuyển qua nhiều tỉnh, thành (đi từ thiện tại Huế, ăn phở tại Hà Nội, họp cơ quan…)

    BN727 đến tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 24/7 từ 7h đến 7h30 đi với đoàn từ thiện ghé quán bánh ướt bà Sửu (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) ăn sáng, sau đó đến thẳng Địa đạo Vịnh Mốc để trao quà từ thiện.

    Trưa 26/7, bệnh nhân ăn trưa tại quán Mai Nga, đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đi đến tỉnh Quảng Bình.

    Hà Nội chuyển điểm thi tốt nghiệp THPT vì có giáo viên là F1; Huế ra thông báo khẩn về những nơi BN 727 từng đến - Ảnh 1.

    Thông báo khẩn về BN727

    UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi người dân từng đến các địa điểm trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

    Đối với 2 bệnh nhân 684 và bệnh nhân 749, tỉnh đang tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan. Bước đầu rà soát có 41 trường hợp F1, 188 trường hợp F2 của bệnh nhân 684; có 15 trường hợp F1, 55 trường hợp F2 của bệnh nhân 749.


    Hà Nội chuyển điểm thi tốt nghiệp THPT vì có giáo viên là F1; Huế ra thông báo khẩn về những nơi BN 727 từng đến - Ảnh 2.

    2 bệnh nhân 684 (ở Đà Nẵng) và 749 (ở Quảng Trị) được UBND Thừa Thiên Huế ra thông báo khẩn về các địa điểm đã từng đi qua Huế

    Cho đến sáng 8/8, tại tỉnh Thừa Thiên Huế chưa phát hiện ca mắc Covid-19 nào.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Thừa Thiên Huế ra thông báo khẩn về những nơi bệnh nhân 727 từng đếndantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bên trong các khu phong tỏa ở Quảng Trị, người dân sinh hoạt thế nào?

    Từ đêm 6.8, Quảng Trị đã phong tỏa 2 khu dân cư là nơi cư trú của 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên của tỉnh này, với 308 hộ dân và hơn 1.300 nhân khẩu.

    Sáng 8.8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc phong tỏa tại 2 khu dân cư gồm tổ 5A (khu phố 1, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, nơi cư trú của bệnh nhân Covid-19 thứ 750 - BN 750) và thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, nơi cư trú của BN 749 ).

    Hà Nội chuyển điểm thi tốt nghiệp THPT vì có giáo viên là F1; BN 787 ở Quảng Ngãi lịch trình phức tạp như đi chợ, cafe, ngồi đánh bài - Ảnh 1.

    Tổ 5A (KP.1, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã bị phong tỏa từ đêm 6.8 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an TP.Đông Hà, cho biết quân số huy động bảo vệ ở đây gần 50 người, chia ra 4 ca để trực 24/24, lực lượng gồm : y tế, công an, quân sự , dân quân tự vệ, dân phòng, Ủy ban mặt trận các phường…

    Tại tổ 5A (khu phố 1, P.Đông Lễ), khu vực bị phong tỏa có 12 hộ dân. Lực lượng chức năng gồm công an, dân phòng, y tế… đã lập chốt canh gác 24/24 đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm để đảm bảo đời sống cho người dân bên trong.

    Hà Nội chuyển điểm thi tốt nghiệp THPT vì có giáo viên là F1; BN 787 ở Quảng Ngãi lịch trình phức tạp như đi chợ, cafe, ngồi đánh bài - Ảnh 2.

    Đèn cảnh báo và hàng rào lập nhiều lớp ở tổ 5A (KP.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    "Về nhu yếu phẩm của người dân trong khu vực cách ly, chúng tôi đã lập nhóm Zalo giao cảnh sát khu vực làm trưởng nhóm tiếp thu thông tin trong 12 hộ này, cần nhu yếu phẩm gì thì truyền đạt cho mặt trận phường để mua vào. Thực hiện việc này, đảm bảo tiếp lương đầy đủ cho bà con trong khu vực phong tỏa", thượng tá Hùng cho biết.

    Hà Nội chuyển điểm thi tốt nghiệp THPT vì có giáo viên là F1; BN 787 ở Quảng Ngãi lịch trình phức tạp như đi chợ, cafe, ngồi đánh bài - Ảnh 3.

    Ông Võ Văn Hưng (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, giữa) thăm hỏi tình hình tại khu phong tỏa tổ 5A (KP.1, P.Đông Lễ) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Tại thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, nơi cư trú của BN 749), chính quyền H.Vĩnh Linh đã lập 2 chốt chính và 12 chốt phụ để phong tỏa 296 hộ với gần 1.200 nhân khẩu.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Bên trong các khu phong tỏa ở Quảng Trị, người dân sinh hoạt thế nào?thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người đàn ông rời nơi cách ly đi chơi lung tung

    Trưa nay 8-8, ông Phạm Quang Thuyên, Chủ tịch UBND xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với 1 công dân có hổ khẩu thường trú ở Đà Nẵng trở về quê hương đã  rời nơi cách ly đi chơi.

    Hà Nội chuyển điểm thi tốt nghiệp THPT vì có giáo viên là F1; BN 787 ở Quảng Ngãi lịch trình phức tạp như đi chợ, cafe, ngồi đánh bài - Ảnh 1.

    Chốt cách ly được dựng để phong tỏa con ngõ của bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 748

    Theo thông tin ban đầu, ông Kim Xuân Độ (SN 1978; quê ở thôn Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trở về quê hương chơi trong thời điểm có dịch Covid-19. Ông Đỗ đã được chính quyền địa phương yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày để phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên ông Độ đã bỏ ra ngoài cộng đồng, đi chơi.

    Theo ông Thuyên, sau khi xử phạt, hiện ông Độ đang được yêu cầu cách ly tại nhà, giao cho tổ giám sát của địa phương thực hiện việc giám sát đối với công dân này.

    Trước đó, ca bệnh số 748, sau khi từ Đà Nẵng về, mặc dù đã khai báo y tế tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Tuy nhiên, do không được giám sát chặt chẽ nên bệnh nhân này đã rời khỏi nhà đi một số nơi và tiếp xúc với nhiều người.

    Trước tình hình trên, nhằm thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, tại cuộc họp tối ngày 6-8, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu đình chỉ công tác đối với ông Đỗ Ngọc Tuấn, quyền Chủ tịch UBND phường Quảng Vinh; ông Trần Văn Tuấn, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Quảng Vinh.

    Cũng liên quan tới ca bệnh số 748, ông Viên Đình Nam, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn cũng bị đình chỉ công tác 15 ngày do lơ là chống dịch, "ngại" đi làm nhiệm vụ khi trời mưa.

    Được biết, sáng nay 8-8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã có kết quả xét nghiệm lần 2 đối với 16 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh số 748, tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Người đàn ông rời nơi cách ly đi chơi lung tungnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội chuyển điểm thi tốt nghiệp THPT vì có giáo viên là F1

    Sáng 8/8, Bộ Y tế do ông Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội.

    Tại cuộc họp, liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ngô Văn Quý cho biết tại điểm thi huyện Đan Phượng có 1 giáo viên thuộc diện F1 nên Ban Chỉ đạo thi đã cho chuyển toàn bộ điểm thi này, toàn bộ cán bộ, giáo viên cũng được thay thế bằng tổ giáo viên khác.

    Hà Nội chuyển điểm thi tốt nghiệp THPT vì có giáo viên là F1; BN 787 ở Quảng Ngãi lịch trình phức tạp như đi chợ, cafe, ngồi đánh bài - Ảnh 1.

    Ngoài ra, Hà Nội có 2 thí sinh thuộc diện F2, song đến nay, sau khi rà soát lại, toàn thành phố có 68 thí sinh trở về từ Đà Nẵng. Các trường hợp này đã có kết quả test nhanh âm tính, tuy nhiên, theo ông Quý, nguy cơ nhiễm Covid-19 vẫn tiềm ẩn. Ông Quý kiến nghị, cho các trường hợp thí sinh từ Đà Nẵng về thi riêng hoặc thi vào đợt 2 cùng các trường hợp F2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ nhân viên y tế ở Quảng Nam cam kết cách ly nhưng vẫn đi làm

    Ngày 8-8, UBND phường An Sơn (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa có văn bản báo cáo đề nghị xử lý đối với một trường hợp không chấp hành cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch Covid-19.

    BN 787 ở Quảng Ngãi lịch trình phức tạp như đi chợ, cafe, ngồi đánh bài; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Quảng Nam hiện có hàng chục ca mắc Covid-19

    Cụ thể, vào ngày 25-7, bà N.T.T.D. (SN 1985, ngụ phường An Sơn) - nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh trở về Quảng Nam từ quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

    Ngày 29-7, bà D. đến Trạm Y tế phường An Sơn khai báo y tế, cam kết cách ly tại nhà đủ 14 ngày nhưng lại không thực hiện, vẫn đi làm bình thường.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    https://nld.com.vn/thoi-su/nu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk: Chốt chặn 1 thôn, nơi thanh niên từ vùng dịch về nghi mắc Covid-19

    Sáng 8-8, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành chốt chặn, hạn chế người dân ra vào khu vực thôn 7, xã Hòa Sơn để phòng chống Covid-19 .

    BN 787 ở Quảng Ngãi lịch trình phức tạp như đi chợ, cafe, ngồi đánh bài; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng chốt chặn, hạn chế ra vào thôn 7. Ảnh Facebook

    Theo ông Long, ngày 4-8, anh N. Đ. Nh. (SN 1998, ngụ thôn 7, xã Hòa Sơn) từ Đà Nẵng về nhà ở thôn 7, xã Hòa Sơn. Ngày 7-8, cơ quan chức năng tiến hành test nhanh thì nghi ngờ anh Nh mắc Covid-19. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đưa anh Nh đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm xem có mắc Covid-19 hay không.

    Ngoài ra, tại địa bàn thôn 7 có nhiều người dân từ vùng dịch về, trong đó có chị Đ.T.S (SN 2002) đi khám bệnh ở Bệnh viện C Đà Nẵng về, hiện đang được cơ quan chức năng cách ly tập trung. Do đó, để phòng ngừa dịch bệnh, huyện đã chỉ đạo tổ chức lực lượng chốt chặn, hạn chế người dân ra vào khu vực thôn 7. Đồng thời, hôm nay sẽ tổ chức phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực thôn 7.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Đắk Lắk: Chốt chặn 1 thôn, nơi thanh niên từ vùng dịch về nghi mắc Covid-19nld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: 817 người tiếp xúc 8 ca Covid-19 và 32.844 người từ Đà Nẵng đã âm tính

    Như vậy TP HCM chỉ còn 77 trường hợp là người tiếp xúc với các ca Covid-19 đang chờ kết quả xét nghiệm; trong khi công tác xét nghiệm người về từ Đà Nẵng dự kiến hoàn thành chậm nhất là ngày 11-8.

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1 đến 28-7 và đang sinh sống tại TP HCM vẫn đang được đẩy mạnh. 

    Tính đến 7 giờ sáng nay (8-8), 45.312 trường hợp đã khai báo y tế; 36.182 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 32.844 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính (là các bệnh nhân Covid-19 đã được công bố), các mẫu còn lại đang đợi kết quả. Toàn bộ xét nghiệm ở TP HCM được thực hiện theo phương pháp RT-PCR.

    BN 787 ở Quảng Ngãi lịch trình phức tạp như đi chợ, cafe, ngồi đánh bài; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Khu cách ly bên trong Khoa Nhiễm D - Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM, nơi 8/9 bệnh nhân Covid-19 mới được đưa đến cách ly điều trị - ảnh: ANH THƯ

    HCDC và y tế địa phương sẽ đẩy mạnh việc lấy mẫu toàn bộ số người còn lại, tổ chức xét nghiệm và dự kiến có kết quả chậm nhất là ngày 11-8.

    Bài viết được trích dẫn một phần từ nguồn 

    TP HCM: 817 người tiếp xúc 8 ca Covid-19 và 32.844 người từ Đà Nẵng đã âm tínhnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân mắc COVID-19 số 724 ở Đà Nẵng đã tham dự cuộc họp với 400 người

    Trong số những bệnh nhân này đang chú ý nhất là bệnh nhân số 724. Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, trú tại đường Mạc Thị Bưởi, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

    Bệnh nhân làm Cán bộ Quận uỷ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

    Theo điều trị lịch trình, dịch tễ của bệnh nhân do bệnh nhân cung cấp.

    Trong thời gian từ ngày 20/7/2020 đến nay, những người trong gia đình tiếp xúc gần với bệnh nhân: bố là P.T.P (1951) là bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng (+) với vi rút SARS-COV-2, chồng là N.V.T và 02 con.

    Khoảng 18 giờ 00 đến 21 giờ 00 ngày 19/7/2020, bệnh nhân đến nhà cậu ruột là N.V.Đ tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê (không nhớ rõ địa chỉ), tiếp xúc khoảng 10 người.

    Từ ngày 20/7 đến 24/7/2020, bệnh nhân đi làm tại Quận uỷ quận Hải Châu rồi về nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

    BN 787 ở Quảng Ngãi lịch trình phức tạp như đi chợ, cafe, ngồi đánh bài; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Xét nghiệm cho người dân Đà Nẵng

    Từ ngày 22/7 đến 24/7/2020, bệnh nhân tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (khoảng 400 người).

    Ngày 25/7/2020, bệnh nhân cùng gia đình đi ăn trưa tại nhà hàng Quê Hương ở xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang rồi về nhà.

    Ngày 26/7/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu nên chỉ ở nhà, mang khẩu trang, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

    Đọc toàn bộ bài viết dưới đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 787 đi chợ, ra cà phê, ngồi đánh bài... lung tung, truy chưa hết

    Sáng 8/8, ngay sau khi Bộ Y tế thông báo 5 ca mắc COVID-19 trên toàn quốc. Tại Quảng Ngãi có 2 bệnh nhân 786 và 787. Trong đó bệnh nhân 787 lịch trình đi lại và tiếp xúc gần với rất nhiều người và quan hệ xã hội rất phức tạp.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã công bố rộng rãi lịch trình di chuyển của bệnh nhân 787. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 630 đã được Bộ Y tế công bố trước đó vào ngày 3-8.

    Theo đó, bệnh nhân 787 là nữ, tên P.T.A.T. (51 tuổi, tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Trước ngày 28/7, bệnh nhân không đi đâu ra ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân hay tiếp xúc với 5 người thân trong gia đình gồm: mẹ ruột, con gái, con rể và hai cháu ngoại.

    BN 787 ở Quảng Ngãi lịch trình phức tạp như đi chợ, cafe, ngồi đánh bài; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Ông Hồ Minh Nên (bìa trái), giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi, tiến hành vào khu vực bệnh nhân 787 sinh sống, truy vết ngay trong đêm khi có thông báo nội bộ - Ảnh: T.M.

    Từ 28 đến 30/7, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 630 từ TP Đà Nẵng vào Quảng Ngãi. Trong khoảng thời gian này, sáng nào bệnh nhân 787 cũng chở bệnh nhân 630 đi khám bệnh, chích thuốc ở một cơ sở tư nhân trên địa bàn thị trấn Sông Vệ.

    Từ 7-8h mỗi ngày, bệnh nhân thường ghé về nhà mẹ ruột để sắc thuốc, khoảng 8-9h, bệnh nhân 787 và bệnh nhân 630 ghé đến quán cà phê A Tèo ở tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ uống cà phê. Tại đây, hai bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người.

    Ngày 3/8, ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 630 ở TP Đà Nẵng dương tính COVID-19, bệnh nhân 787 đã đi khai báo y tế và được tổ chức đi cách ly tập trung tại ký túc xá Trường đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi.

    Qua truy vết bước đầu, trước khi đi cách ly tập trung, ngoài lịch trình di chuyển tiếp xúc trên, ngày nào bệnh nhân cũng thường chơi đánh bài và tiếp xúc gần với một số người, hiện chưa thể truy vết đầy đủ số người chơi cùng bệnh nhân.

    Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để cách ly và điều trị. Tiến hành truy vết trong đêm, cơ  quan chức năng bước đầu xác định 29 trường hợp F1, hơn 50 trường hợp F2.

    ...

    Bài viết được trích dẫn một phần từ nguồn 

    Bệnh nhân 787 đi chợ, ra cà phê, ngồi đánh bài... lung tung, truy chưa hếttuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam bổ sung phương pháp xét nghiệm nCoV mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong toả nhiều nhà hàng, khử khuẩn ga Hải Phòng vì ca mắc COVID-19

    Liên quan đến bệnh nhân 751 (BN751) tại Hải Dương, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa một khách sạn, 2 nhà hàng, khử khuẩn toàn bộ khu vực ga Hải Phòng và khoanh vùng các trường hợp F1, F2.

    Sáng nay 8/8, Việt Nam thêm 5 ca nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

    BN751 di chuyển bằng tàu hỏa về Hải Phòng và có đi du lịch tại Cát Bà trong ngày 26/7.

    Thông tin từ UBND quận Dương Kinh, TP Hải Phòng chiều ngày 7/8 cho biết, quận này đã thực hiện phong tỏa, phun khử khuẩn 1 khách sạn ở đường Mạc Quyết (phường Anh Dũng) ngay trong đêm 6/8. Trước đó, bệnh nhân (BN) 751 (45 tuổi, ở Cam Thúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa) đã nghỉ tại khách sạn này trong các ngày 25, 26/7.

    Qua rà soát, Trung tâm Y tế quận Dương Kinh đã xác định 20 trường hợp là quản lý, nhân viên khách sạn có tiếp xúc trực tiếp với BN751. Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo dõi y tế theo quy định.

    Sáng nay 8/8, Việt Nam thêm 5 ca nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 2.

    Hải Phòng phong tỏa 1 khách sạn, 2 nhà hàng liên quan đến bệnh nhân 751.

    Còn theo Phòng Y tế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng huyện cũng đã phong tỏa và tiến hành phun khử khuẩn 2 quán ăn ở Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng). BN751 từng ghé qua hai quán ăn này trong ngày 26/7.

    Theo kết quả truy vết ban đầu, huyện Cát Hải xác định được 21 trường hợp liên quan đến bệnh nhân này trong đó quán Viễn Dương có 16 người và quán Lepont có 5 người. Hiện, các trường hợp này được cho lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

    Cũng trong sáng ngày 7/8, Ga Hải Phòng phối hợp với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam để xác định chuyến tàu, vị trí ghế của BN751. Đồng thời, Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực ga.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội tiếp xúc với 57 người

    Ngày 8/8, đại diện UBND xã Đức Thượng (Hoài Đức) cho biết đã phong tỏa, khử khuẩn toàn bộ tòa chung cư Tân Việt từ tối qua, sau khi nhận được thông báo ca nhiễm nCoV cư trú tại đây. Chung cư Tân Việt gồm 2 toà nhà với khoảng 500 căn hộ. Bước đầu nhà chức trách xác định được 57 người tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) và 106 F2.

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), " bệnh nhân 785 ", nam, 42 tuổi ở xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức), Giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Nippon Farm tại Khu công nghiệp Thăng Long 2, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên. Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ năm của Hà Nội liên quan đến Đà Nẵng.

    Từ ngày 16 đến 20/7, ông cùng người thân trong gia đình đi du lịch tại Đà Nẵng. Đoàn gồm 10 người, trong đó gia đình bệnh nhân có 4 người và đều sống trong cùng tòa chung cư Tân Việt.

    Tại Đà Nẵng, gia đình ông đi chơi ở Bà Nà Hill vào ngày 17/7. Sau đó, ngày 18/7, gia đình đến chùa Linh Ứng, Đầm Dừa, Hội An; mua sắm đồ lưu niệm quanh thành phố. Ngày 19/7, ông đến siêu thị Quà Miền Trung và Quán kem nổi tiếng gần Cầu Rồng).

    Khoảng 6h ngày 20/7, gia đình ông bay về Hà Nội trên chuyến bay VN154, cả nhà ngồi ở hàng ghế số 29 và 30 (ông ngồi ghế hàng 30). Về đến sân bay Nội Bài, gia đình bắt 2 xe taxi đi thẳng về nhà.

    Ngày 21/7, gia đình ông sang nhà chị gái ở phường La Khê, quận Hà Đông ăn cơm và gặp em trai ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa lên chơi.

    Từ ngày 21 đến 26/7, ông đi làm ở công ty tại Khu công nghiệp Thăng Long 2, huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) bằng xe cơ quan. Tài xế xe này ở thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh; khoảng 12 nhân viên khác của công ty cũng đi cùng xe với ông. "Bệnh nhân 785" có đeo khẩu trang trên xe.

    Tại cơ quan, ông làm việc trong phòng rộng, chỉ tiếp xúc với người trong cùng phòng. Trong thời gian này, ông không tham gia họp nhiều, hầu hết họp trực tuyến; thường xuyên tiếp xúc gần với 5 người, gồm: Thư ký, kế toán trưởng, trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng kế hoạch và một nhân viên.

    Từ ngày 27/7 đến 5/8, ông và gia đình tự cách ly tại nhà. Ngày 3/8, ông bị ho, có ít đờm, không sốt, không khó thở và không điều trị gì. Ngày 4/8 (sau 14 ngày kể từ ngày về từ Đà Nẵng), ông thấy sức khỏe bình thường, buổi chiều có xuống sân đá cầu với mọi người (đeo khẩu trang).

    Ngày 6/8, bệnh nhân đi làm trở lại nhưng nghe tin Hà Nội ghi nhận trường hợp bệnh nhân Covid-19. Do đó, ông đã chủ động nghỉ làm buổi chiều để đi khám tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương để được làm xét nghiệm PCR. Sau đó, ông được nhập viện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính với nCoV.

    Bộ Y tế sáng 8/8 ghi nhận 5 ca nhiễm nCoV, trong đó hai người Quảng Ngãi, một Hà Nội liên quan Đà Nẵng và hai ca nhập cảnh cách ly ngay tại Khánh Hòa.

    Số ca nhiễm mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay là 333, ghi nhận tại 13 tỉnh, thành phố và đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội tiếp xúc với 57 người - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong toả ngõ có 4 thành viên gia đình nhiễm nCoV ở Đà Nẵng

    Chiều 7/8, cơ quan chức năng phong toả, lập chốt kiểm dịch tại ngõ 113 Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê do có gia đình 4 người nhiễm nCoV.

    Đây là ngõ cụt thuộc phường Hoà Khê, có 30 hộ dân sinh sống. Nhân viên y tế đã khử khuẩn, rà soát tình hình sức khoẻ của toàn bộ dân cư hộ. Tại ngõ này, 4 thành viên trong cùng một gia đình đã nhiễm nCoV, gồm: bệnh nhân 619, 688, 689, 690.

    Sáng nay 8/8, Việt Nam thêm 5 ca nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Ngõ 113 Trần Xuân Lê được lập chốt kiểm soát, ngày 7/8. Ảnh: Bảo Nam.

    Bệnh nhân đầu tiên được phát hiện mắc Covid-19 trong gia đình là con trai cả, "bệnh nhân 619", 26 tuổi. Anh làm nhân viên văn phòng, sống cùng cha mẹ và em trai ở ngõ này.

    Từ ngày 30/6 đến ngày 25/7, anh nghỉ làm ở công ty và đến điều trị ngoại trú tại khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Thời gian này, anh có đi ăn cùng một số người bạn.

    Tối 22/7, anh được bạn gái là chở đi khám tại phòng khám Tai Mũi Họng của một bác sĩ trên đường Hải Phòng, quận Hải Châu. Đến 18h ngày 27/7, anh cùng mẹ mua thuốc tại nhà thuốc Huy Hoàng ở đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê.

    Ngày 30/7, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 1/8 cho kết quả dương tính với nCoV. Anh được chuyển đến Bệnh viện Phổi điều trị. Lần lượt ba thành viên còn lại trong gia đình được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

    Bố anh là "bệnh nhân 688", 51 tuổi. Ông đã chở con vào điều trị tại khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 30/6 đến 25/7. Hàng ngày, ông có uống cà phê ở gần nhà.

    Mẹ anh là "bệnh nhân 689", 50 tuổi. Bà nhận trông giữ 11 trẻ tại nhà. Ngày 21/7, bà đi khám tại đường Hải Phòng, gần Bệnh viện Đà Nẵng, khi có triệu chứng rát họng. Một tuần sau, bà được con trai chở đi mua thuốc trên đường Trần Cao Vân.

    Em trai là "bệnh nhân 690", 19 tuổi, sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Từ 20 đến 22/7, anh học lớp Anh văn tại trường. Sáng 23/7, anh có triệu chứng sốt nhẹ nhưng không đi khám, thời điểm này Đà Nẵng chưa ghi nhận ca mắc nCoV tái bùng phát trong cộng đồng.

    Hai ngày sau đó, nam sinh viên đi học và đi thi tại ĐH Bách khoa. Đến ngày 26/7, anh đi khám cùng anh trai là "bệnh nhân 619" và cha tại phòng khám trên đường Hải Phòng.

    Chiều 7/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, tại nhóm trẻ của "bệnh nhân 689" có một bé gái một tuổi dương tính với nCoV, được Bộ Y tế công bố là "bệnh nhân 726".

    Trước ngày 27/7, bé được gia đình đưa đến gửi tại nhà "bệnh nhân 689". Do lớp học sau đó tạm thời dừng hoạt động, bé chỉ ở nhà ở tại ngõ 141 Trần Xuân Lê; tiếp xúc với những người trong gia đình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    229 người ở Huế tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 thứ 684

    Lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết kết quả bước đầu ghi nhận hàng trăm người tiếp xúc với 2 bệnh nhân (BN) Covid -19 thứ 684 và 749.

    Tối 7.8, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, đến ngày 7.8, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19 . Hiện có 19 ca dương tính đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 (BN từ Đà Nẵng , Quảng Nam chuyển đến), trong đó có 3 BN rất nguy kịch, 3 BN rất nặng và 13 BN bệnh nặng.

    Sáng nay 8/8, Việt Nam thêm 5 ca nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Khách sạn Park View, nơi BN 684 từng đến lưu trú ngày 21 và 22.7 ẢNH: Đ.T

    Đáng chú ý, công tác điều tra dịch tễ, truy vết ghi nhận có 41 người là F1, 188 người là F2 của BN 684 ; có 15 người là F1, 55 người là F2 của BN 749.

    Như Thanh Niên đã thông tin, hai BN 684 (nam, 56 tuổi làm việc tại VTV8 ở Đà Nẵng) và 749 (nữ, bác sĩ, 27 tuổi, ở Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã đến nhiều địa điểm ở TP.Huế, tiếp xúc nhiều người, trong đó BN 684 có lịch trình làm việc, đi lại, ăn ở, sinh hoạt trong hai ngày 21 và 22.7 là khá dày.

    Ngay sau khi có kết quả điều tra dịch tễ bước đầu , cùng với việc thu thập mẫu xét nghiệm, lực lượng phòng chống dịch cũng đã tổ chức cách ly và hướng dẫn cách ly y tế với những người tiếp xúc, liên quan đến 2 BN 684 và 749.

    Sáng nay 8/8, Việt Nam thêm 5 ca nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 2.

    Quán cơm Liễu (đường Hai Bà Trưng, TP.Huế), nơi BN 749 từng ghé ăn trưa ngày 18.7 ẢNH: Đ.T


    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    229 người ở Huế tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 thứ 684thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quyền Bộ trưởng Y tế: Càng để F1 đẻ ra nhiều F2, khi F1 thành F0 thì càng vất vả

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tin vui từ tâm dịch Đà Nẵng: Gỡ bỏ phong toả nơi phát hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên

    Đúng 0h ngày 8/8, bệnh viện C Đà Nẵng được gỡ bỏ phong toả theo quyết định của Bộ Y tế. Cánh cổng bệnh viện được mở ra kết thúc 14 ngày phong toả bắt đầu từ ngày 24/7.

    Bệnh viện C Đà Nẵng là nơi phát hiện bệnh nhân 416, ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng ở Đà Nẵng trong đợt dịch này và bị phong toả ngày 24/7. Tiếp đó, các bệnh nhân Covid-19 số 420, 445 cũng được phát hiện tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

    Dịch Covid-19 ngày 8/8: Sáng nay, Việt Nam thêm 5 người nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Một phần con đường Ngô Gia Tự (quận Hải Châu, Đà Nẵng) dẫn vào Bệnh viện C Đà Nẵng trước giờ được gỡ bỏ phong toả. Barie cùng tấm biển thông vào khu vực cách ly được dựng lên từ ngày 24/7 do có bệnh nhân Covid-19 được phát hiện bên trong bệnh viện.

    Dịch Covid-19 ngày 8/8: Sáng nay, Việt Nam thêm 5 người nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 2.

    Tấm biển thông báo về việc phong toả bệnh viện và việc tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân thông thường. Trong thời gian cách ly, các bệnh nhân cấp cứu đặc biệt và có liên hệ trước qua số điện thoại sẽ được tiếp nhận.

    Dịch Covid-19 ngày 8/8: Sáng nay, Việt Nam thêm 5 người nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 3.

    Nhân viên bảo vệ dỡ bỏ tấm biển thông báo về việc phong toả. Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc bệnh viện cho biết thời điểm phong toả, bên trong bệnh viện có 1.018 người, trong số đó có 365 y bác sĩ, nhân viên y tế. Bệnh viện C Đà Nẵng đã vừa triển khai chống dịch vừa chăm sóc y tế, đảm bảo lương thực thực phẩm cho tất cả người bên trong.

    Dịch Covid-19 ngày 8/8: Sáng nay, Việt Nam thêm 5 người nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 4.
    Dịch Covid-19 ngày 8/8: Sáng nay, Việt Nam thêm 5 người nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 5.

    0h ngày 8/8, nhiều nhân viên y tế có mặt trước cổng bệnh viện, giữ khoảng cách tranh thủ chụp hình sau đó được lãnh đạo bệnh viện yêu cầu đi vào bên trong. Bệnh nhân đang điều trị ở nguyên các phòng bệnh không đi xuống phía khu vực dưới. Các chốt chặn phía bên ngoài bệnh viện vẫn giữ nguyên.

    Dịch Covid-19 ngày 8/8: Sáng nay, Việt Nam thêm 5 người nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 6.

    Các bác sĩ tranh thủ lưu lại khoảng khắc lịch sử khi được gỡ bỏ lệnh phong toả vì Covid-19. Bác sĩ Thiện cho biết tất cả những người bên trong Bệnh viện C đã được xét nghiệm Covid-19 và 2 lần cho kết quả âm tính. Bệnh viện C sẽ sử dụng các cán bộ y tế hiện nay đang ở trong bệnh để tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân. Có khoảng 300 nhân viên y tế khác bên ngoài cũng sẽ được bổ sung vào việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân cho người dân Đà Nẵng kể từ ngày 8/8.

    Dịch Covid-19 ngày 8/8: Sáng nay, Việt Nam thêm 5 người nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 7.

    Bác sĩ Thiện cho hay để đón tiếp bệnh nhân an toàn trong mùa dịch, bệnh viện đã tổ chức phân luồng bệnh nhân theo đúng quy định sau khi gỡ bỏ phong toả. Bệnh nhân ngoại trú, bệnh nhân cấp cứu đều có lối đi riêng. Ngay cả lối đi cho nhân viên cũng đã tính toán sẵn sàng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư vì cư dân nghi nhiễm Covid-19

    Lực lượng chức năng đã thiết lập hệ thống lều dã chiến, phong tỏa, phun khử trùng 2 tòa chung cư ở Hà Nội trong đêm, khi một cư dân tại đây nghi nhiễm Covid-19.

    Theo thông báo của UBND xã Đức Thượng (H.Hoài Đức, Hà Nội), lúc 19 giờ 40 tối 7.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Đức Thượng nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội về một ca nghi nhiễm Covid-19 , là ông V.V.Đ (41 tuổi) trú tại tầng 8, tòa B, chung cư Tân Việt (xã Đức Thượng).

    Tiếp nhận thông tin, UBND xã Đức Thượng đã yêu cầu toàn bộ cư dân của khu chung cư Tân Việt ở yên tại nhà, không di chuyển ra ngoài để thực hiện quy trình dịch tễ theo quy định.

    Sáng nay 8/8, Việt Nam thêm 5 ca nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế triển khai phun khử khuẩn khu chung cư Tân Việt (H.Hoài Đức, Hà Nội) ngay trong đêm khi một cư dân tại đây nghi nhiễm Covid-19 - ẢNH: TRẦN CƯỜNG

     
    Sáng nay 8/8, Việt Nam thêm 5 ca nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 2.

    Khoảng 8 giờ tối 7.8, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa 2 tòa chung cư Tân Việt (xã Đức Thượng, H.Hoài Đức, Hà Nội) vì một cư dân tại đây nghi nhiễm Covid-19 - ẢNH TRẦN CƯỜNG

    Ngoài ra, toàn bộ người dân trên địa bàn xã hạn chế tập trung nơi đông người, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác.

    UBND xã Đức Thượng cũng yêu cầu lực lượng công an, quân sự , y tế,... túc trực 24/24 các ngày trong tuần tại khu vực tòa nhà để thực hiện các công tác phòng dịch.

    Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Hoài Đức, cho biết ông V.V.Đ có kết quả dương tính với Covid-19 lần 1 và đang tiến hành làm xét nghiệm lần 2 để khẳng định có mắc bệnh hay không.

    Để đảm bảo an toàn, trước mắt cơ quan chức năng tạm thời phong tỏa khu chung cư, phun khử trùng và lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan.

    Sáng nay 8/8, Việt Nam thêm 5 ca nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 3.

    Các chốt kiểm soát được thiết lập để hạn chế người ra, vào khu vực phong tỏa - ẢNH NGỌC HƯNG

    Hà Nội phong tỏa chung cư có bệnh nhân nghi nhiễm Covid 19 tại Hoài Đức trong đêm (Nguồn: Kinglive)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 5 ca bệnh, Hà Nội có thêm 1 người nhiễm Covid-19

    THÔNG TIN VỀ 5 CA MẮC MỚI (BN785-789): trong đó có 3 ca liên quan đến Đà Nẵng (Quảng Ngãi 2, Hà Nội 1), và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hoà. Cụ thể:

    CA BỆNH 785 (BN785) tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Ngày 16-20/7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Ngày 03/8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, ít đờm. Ngày 6/8, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ngày 7/8 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    CA BỆNH 786-787 (BN786-787) tại Quảng Ngãi: 1 ca là F1 của BN574 (mẹ), BN572 (em), BN710 (cha) và 1 ca là F1 của BN630.

    CA BỆNH 788-789 (BN788-789) tại Khánh Hoà: Ngày 5/8, 2 bệnh nhân này từ Mexico (quá cảnh Nhật) nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng an ninh thuộc Đại học Nha Trang. 

    Ngày 6/8, các bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hoà lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 7/8 các bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hoà.

    Sáng nay 8/8, Việt Nam thêm 5 ca nhiễm Covid-19; Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại