Cập nhật lúc

Thêm 41 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 công an canh phạm nhân nằm viện

Trong 41 ca COVID-19 mới được ghi nhận, có 34 ca tại Đà Nẵng, 4 ca tại Lạng Sơn và 2 ca tại Bắc Giang là người cùng gia đình từng du lịch Đà Nẵng, 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

undefined
32
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Cận cảnh bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng trước giờ bàn giao

    Cận cảnh Bệnh viện dã chiến được thi công trong 72 giờ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 41 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 công an canh phạm nhân nằm viện

    Tuổi trẻ Online, tối 5-8, dẫn nguồn từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 41 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang, Lạng Sơn là hai địa phương mới có ca bệnh.

    Riêng Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận 34 ca bệnh, trong đó có 1 công an canh phạm nhân tại khoa thận - nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

    Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 713 ca mắc COVID-19, trong đó 309 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

    Đáng chú ý, ca bệnh 680-713 (bệnh nhân 680-713): có địa chỉ tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 1-75, trong đó 14 ca là F1 của bệnh nhân liên quan Bệnh viện Đà Nẵng; 10 ca là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, 7 ca là người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng; 1 bệnh nhân là nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng; 1 ca là công an canh phạm nhân tại khoa thận - nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

    Trong ngày 5-8, có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, Ninh Bình, gồm bệnh nhân 391 (nam, 24 tuổi), bệnh nhân 393 (nam, 26 tuổi) và bệnh nhân 395 (nam, 26 tuổi), đưa tổng số ca khỏi cả nước lên 381 ca.

    Về tình hình điều trị các bệnh nhân, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến chiều 5-8 có 33 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 2 lần với virus SARS-CoV-2. 

    Hiện còn 253 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19. Số trường hợp tử vong là 8 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đăng tin sai về Covid-19 nhằm "câu like" để bán khẩu trang qua mạng

    Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa mời chị T. lên làm việc để làm rõ việc đăng tin sai thật về dịch Covid-19, nhằm "câu like", bán khẩu trang qua mạng xã hội.

    Ngày 5/8, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã mời chị N.T.Y.T. (SN 2001, trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) lên làm việc vì đăng tin sai về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

    Chiều nay, Việt Nam có thêm 41 ca mắc Covid-19 mới; Đà Nẵng phong tỏa, cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa Hải Châu - Ảnh 1.

    Công an mời chị T. lên làm việc - Ảnh: Công an cung cấp

    Trước đó, vào ngày 3/8, Công an huyện Nam Đàn đã phát hiện một tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết với nội dung: "Sợ thật dịch Covid đã về đến Hưng Nguyên và Nam Giang rồi ạ. Mọi người ra đường cẩn thận và nhớ đeo khẩu trang vào nhé. Ai chưa có thì qua em mua ngay và liền khi giá đang rẻ nhé. Khẩu trang bên em luôn sẵn nhé chỉ cần mọi người gọi là có liền ạ".

    Sau khi thông tin trên được đăng tải, Công an huyện Nam Đàn vào cuộc và khẳng định thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là của chị N.T.Y.T. và mời chị T. lên làm việc.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    https://nld.com.vn/thoi-su/dan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đoàn bác sĩ, điều dưỡng Hải Phòng lên đường chi viện cho Đà Nẵng

    Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh cho biết tinh thần ủng hộ các tỉnh/thành phố tâm dịch của cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng rất cao, rất nhiều người đã đăng ký, xung phong đi hỗ trợ TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam ngay trong đợt 1.

    Chiều nay, Việt Nam có thêm 41 ca mắc Covid-19 mới; Đà Nẵng phong tỏa, cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa Hải Châu - Ảnh 1.

    Đoàn bác sĩ, điều dưỡng lên đường đi hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam phòng, chống dịch Covid-19.

    Hôm qua 4-8, ngành y tế đã chốt danh sách 33 cán bộ, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp có 5 bác sĩ, 15 điều dưỡng; Bệnh viện Kiến An có 3 bác sĩ, 9 điều dưỡng; và Bệnh viện Phụ sản có 1 bác sĩ về chuyên ngành hồi sức. Tất cả các bác sĩ đều thuộc 3 chuyên ngành TP Đà Nẵng đang rất cần là nội hô hấp, hồi sức cấp cứu và truyền nhiễm.

    Trong chuyến đi này, tỷ lệ là 1 bác sĩ/3 điều dưỡng, các điều dưỡng đều là những người có kinh nghiệm. Trong đoàn có một số bác sĩ giữ trọng trách là trưởng khoa của một số khoa quan trọng ở bệnh viện lớn tuyến thành phố, có trình độ chuyên môn cao và tinh thần xung phong tự nguyện.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    https://nld.com.vn/thoi-su/doa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    47 thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản mắc Covid-19

    Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, đến ngày hôm nay (5/8), đã có 47 thực tập sinh Việt Nam làm việc tại nhà máy đóng tàu Ariake tại thị trấn Nagasu, tỉnh Kumamoto có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Chiều nay, Việt Nam có thêm 41 ca mắc Covid-19 mới; Đà Nẵng phong tỏa, cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa Hải Châu - Ảnh 1.

    Nhà máy đóng tàu Ariake.

    Tại nhà máy đóng tàu này có tới 245 em là thực tập sinh người Việt Nam. Ngoài 47 em có kết quả dương tính, có một số trường hợp có kết quả âm tính nhưng hiện đang có hiện tượng sốt nhẹ, khó thở.

    Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, hiện tại, nhà máy Ariake đang cách ly toàn bộ các trường hợp dương tính. Các cơ quan chức năng của tỉnh Kumamoto đang khẩn trương cùng nhà máy tiến hành các biện pháp sàng lọc, ngăn chặn lây nhiễm, truy vết…Trung tâm Y tế Ariake đã được chỉ định là cơ sở y tế điều trị cho các bệnh nhân.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    47 thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản mắc Covid-19vov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình 2 ca mắc Covid-19 mới ở Bắc Giang

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam phong tỏa thêm 2 khu dân cư nguy cao dịch Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có thêm 41 ca bệnh chiều nay 5/8 ở Đà Nẵng, Lạng Sơn và Bắc Giang

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa Hải Châu

    Ngày 5/8, BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng đã có quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với Bệnh viện Đa khoa Hải Châu do liên quan đến các ca Covid-19 tại Đà Nẵng.

    Theo đó, Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch và thực hiện phong tỏa TT Y tế quận Hải Châu.

    Cụ thể, áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ bệnh, người nhà bệnh nhân của Bệnh viện (BV) Đa khoa Hải Châu. Thời gian cách ly 14 ngày bắt đầu từ 12 giờ ngày 5.8 đến 12 giờ ngày 19.8 và có thể gia hạn thêm tùy theo tình hình diễn biến và kiểm soát dịch bệnh.

    Đà Nẵng phong tỏa, cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa Hải Châu; Hà Nội tìm 7 hành khách đi cùng xe khách với bệnh nhân Covid-19 số 620 - Ảnh 1.

    BV Đa khoa Hải Châu (Đà Nẵng) được phong tỏa, kiểm soát dịch vào trưa 5.8 ẢNH AN DI

    Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh yêu cầu Ban Giám đốc BV Đa khoa Hải Châu tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám chữa bệnh trong phòng chống dịch Covid-19 , chỉ đạo trạm y tế phụ trách việc khám bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu, sàng lọc bệnh nhân có triệu chứng hô hấp đối với người dân trên địa bàn Q.Hải Châu.

    Trong thời gian BV Đa khoa Hải Châu bị cách ly, phong tỏa, Sở Công thương Đà Nẵng sẽ đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực thực phẩm, Công an TP.Đà Nẵng triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự; Sở TN-MT Đà Nẵng thu gom rác xử lý rác thải y tế, vệ sinh môi trường... tại đây.

    Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng sẽ phân bổ hợp lý bệnh nhân có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là BV Đa khoa Hải Châu sang các cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn, đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Đà Nẵng: Cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa Hải Châuthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng việc BN Covid-19 số 669 ở Đồng Nai 'đi học ở Chợ Rẫy'

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ Nhật, vị giám đốc mắc COVID-19 nhắn tin về Việt Nam xin lỗi tất cả cộng sự

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội truy tìm 7 hành khách đi cùng chuyến xe với bệnh nhân Covid-19 số 620

    Trưa 5/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện, lực lượng y tế và các cơ quan chức năng đã xác định được 26 hành khách đi cùng trên chuyến xe của nhà xe Kim Chi từ Đà Nẵng ra bến đỗ cuối là bến xe Nước Ngầm với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 620 (44 tuổi, quê TP Phủ Lý, Hà Nam).

    Theo thông tin từ Sở, hiện, cơ quan chức năng đã tìm được 19 người, trong đó, có 8 người ở Hà Nội. Tất cả 19 người này đã được quản lý và giám sát sức khỏe. Hiện còn 7 hành khách chưa liên hệ được.


    Hà Nội tìm 7 hành khách đi cùng xe khách với bệnh nhân Covid-19 số 620; Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa - Ảnh 1.

    Chiếc xe khách chở BN 620.

    Từ thực tế này, Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn đề nghị 7 hành khách trên chuyến xe nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được theo dõi sức khỏe.

    Bên cạnh đó, với người dân, những ai biết thông tin về hành khách trên chuyến xe này cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tiến hành các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe.

    Trước đó, Công ty CP Đầu tư phát triển ngành Nước và Môi trường - đơn vị chủ quản BX. Nước Ngầm đã có báo cáo Sở GTVT Hà Nội về việc xe khách Kim Chi chở bệnh nhân Covid-19 số 620 (quê Hà Nam) tuyến Đà Nẵng - Hà Nội đến bến xe này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế tiếp nhận 500 máy thở, trị giá 120 tỷ đồng phục vụ chống dịch COVID-19

    Ngày 05/8/2020, tại trụ sở Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế đã tiếp nhận 500 máy thở MV20 do Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trao tặng. Tổng giá trị số máy thở này lên đến 120 tỷ đồng.

    Tham dự lễ tiếp nhận có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

    Ca nghi nhiễm ở Hải Phòng đã có kết quả âm tính; Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa - Ảnh 1.

    Đồng chí Trần Thanh Mẫn; đồng chí Mai Tiến Dũng và đồng chí Nguyễn Thanh Long tiếp nhận ủng hộ 500 máy thở MV20 phục vụ phòng chống dịch COVID-19 Ảnh Trần Minh

    Tại sự kiện trao tặng 500 máy thở MV20, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết máy thở MV20 cần thiết cho giai đoạn ngành Y tế đang dồn hết sức chữa trị cho các bệnh nhân dương tính với bệnh viêm phổi cấp do COVID-19, hỗ trợ bệnh nhân nguy kịch, thở máy xâm nhập, điều trị tích cực ICU, ECMO.

    500 chiếc máy thở tiếp sức cho cuộc chiến với đại dịch COVID 19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quyền Bộ trưởng Y tế: 'Thêm Lạng Sơn, Bắc Giang có các ca nhiễm Covid-19'

    Thông tin nói trên được quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tại buổi lễ tiếp nhận 500 máy thở ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 sáng 5.8, tại Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    Ca nghi nhiễm ở Hải Phòng đã có kết quả âm tính; Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế, phát biểu tại lễ tiếp nhận ủng hộ ẢNH NGỌC THẮNG

    Dịch bệnh diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, lan rộng

    Theo ông Long, từ ngày 24/7, với bệnh nhân 416 tại Bệnh viện Đà Nẵng , dịch Covid-19 đã xuất hiện trở lại tại Việt Nam sau 99 ngày không có ca bệnh trong cộng đồng.

    "Từ đó tới nay, tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng và khả năng có thể lan rộng ra một số địa phương khác", ông Long thông tin.

    "Tới thời điểm hiện nay, đã có gần 10 địa phương có các ca nhiễm. Sáng nay, đã có thêm Lạng Sơn, Bắc Giang trong danh sách các địa phương có các ca nhiễm Covid-19", quyền Bộ trưởng Y tế nói.

    Theo công bố chính thức của Bộ Y tế , hiện có 9 địa phương có các ca nhiễm Covid-19 liên quan tới Đà Nẵng, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ngãi, Thái Bình, Đắk Lắk, Hà Nam và Đồng Nai.

    Thúc đẩy sản xuất thiết bị y tế chống dịch ngay trong nước

    Ông Long cũng khẳng định, thời gian qua, các ngành, các cấp, cá nhân, doanh nghiệp đã giúp đỡ Chính phủ, Bộ Y tế rất nhiều, từ trang thiết bị, thuốc men, kể cả những vật dụng sử dụng hàng ngày.

    Liên quan việc tiếp nhận 500 máy thở MV20 của 2 nhà tài trợ Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày hôm nay, ông Long khẳng định đây là món quà hết sức có ý nghĩa.

    Ca nghi nhiễm ở Hải Phòng đã có kết quả âm tính; Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa - Ảnh 2.

    Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp nhận ủng hộ 500 máy thở phòng, chống dịch Covid-19 ẢNH NGỌC THẮNG


    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Quyền Bộ trưởng Y tế: 'Thêm Lạng Sơn, Bắc Giang có các ca nhiễm Covid-19'thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng: Ca nghi nhiễm Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa quốc tế đã có kết quả âm tính

    Chiều 5/8, xác nhận với Dân Việt, bà Phạm Thu Xanh- Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, ca nghi nhiễm Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng đã có kết quả âm tính với Covid-19.

    Trước đó, ông Nguyễn Văn Q ( SN 1962 trú tại quận Dương Kinh, Hải Phòng) qua quá trình test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng đã có kết quả dương tính với Covid-19. Ông Q là bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng.

    Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã phong tỏa Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng để ngăn ngừa Covid-19. Thông tin trên nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng khiến nhiều người dân lo lắng. Kết quả nói trên đã khiến nhiều người dân ở Hải Phòng thở phào nhẹ nhõm.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    https://danviet.vn/hai-phong-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bến xe Nước Ngầm: Danh sách nhà xe không có bệnh nhân 620 mắc Covid-19

    Theo Bến xe Nước Ngầm, dù được xác định là có đi trên ô tô BKS 43B-03126 nhưng trong danh sách nhà xe gửi không có tên bệnh nhân 620 này...

    Công ty CP Đầu tư phát triển ngành Nước và Môi trường - đơn vị chủ quản Bến xe Nước Ngầm vừa có văn bản báo cáo Sở GTVT Hà Nội về việc xe chở bệnh nhân Covid-19 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội đến bến xe này.

    Không thấy tên BN 620 mắc Covid-19 trong danh sách của BX Nước Ngầm; Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa - Ảnh 1.

    BX Nước Ngầm là nơi xuất phát của chuyến xe khách chở bệnh nhân 620 nhiễm Covid-19.

    Sáng ngày 28/7, bến xe ghi nhận có 6 phương tiện xuất phát từ vùng dịch đến Bến xe Nước Ngầm. Bến xe đã nhận được 6 danh sách hành khách của 6 xe này với tổng số 159 người.

    Văn bản cho biết, ngày 27/7/2020, sau khi nhận được thông tin từ 0h cùng ngày thực hiện dừng toàn bộ phương tiện chở khách xuất phát từ Đà Nẵng để đề phòng lây nhiễm Covid-19, Công ty đã chấp hành, chỉ đạo bến xe liên lạc ngay và yêu cầu các chủ xe khách từ vùng dịch đang trên đường đến Bến xe Nước Ngầm phải lập bảng kê danh sách hành khách nộp cho đại diện bến khi vào bến.

    Cụ thể, xe BKS 43B-03126 (xe chở bệnh nhân 620) chở 29 khách; xe 43B-04878 chở 35 khách; xe 43B-00405 chở 14 khách; xe 43B-02331 chở 47 khách; xe 43B-04894 chở 15 khách; xe 43B-05395 chở 19 khách vào bến. Công ty đã thông tin và sao lưu gửi danh sách hành khách trên gửi đến các đơn vị có liên quan.

    "Tuy nhiên, với hành khách đi trên xe BKS 43B-03126 được xác định là bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 620, trong danh sách nhà xe gửi bến xe không có tên bệnh nhân này tại thời điểm xe vào bến", văn bản của Bến xe Nước Ngầm nêu rõ.

    Không thấy tên BN 620 mắc Covid-19 trong danh sách của BX Nước Ngầm; Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa - Ảnh 2.

    Đại diện Bến xe Nước Ngầm cũng cho biết, sau thời điểm dừng các phương tiện chở khách xuất phát từ Đà Nẵng (28/7) đến nay, không có xe khách từ vùng dịch vào Bến xe Nước Ngầm.

    Đại diện Bến xe Nước Ngầm cũng cho biết, sau thời điểm dừng các phương tiện chở khách xuất phát từ Đà Nẵng (28/7) đến nay, không có xe khách từ vùng dịch vào Bến xe Nước Ngầm.

    Tuy nhiên, theo đại diện Bến xe Nước Ngầm, hiện hàng ngày vẫn có một số phương tiện xe tải từ Đà Nẵng vào giao nhận hàng hóa trong phạm vi bến xe quản lý. Để phòng dịch lây lan, công ty đã chỉ đạo bến xe đặc biệt lưu ý việc chấp hành quy định phòng dịch đối với lái, phụ xe tải này và những người liên quan.

    “Công ty nhận thấy rằng, đây là kẽ hở trong công tác phòng, chống dịch, do vậy đề nghị cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp kiểm soát lái, phụ xe tải trước khi ra khỏi vùng dịch”, cơ quan chủ quản Bến xe Nước Ngầm kiến nghị.

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://vov.vn/xa-hoi/ben-xe-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cận cảnh bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng trước giờ bàn giao

    Sau 4 ngày thi công tốc hành, dự kiến đến chiều nay (5/8) Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sẽ được đơn vị thi công bàn giao cho TP Đà Nẵng.

    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa; Sáng nay 5/8, thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Toàn cảnh Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn trước giờ bàn giao - Ảnh: TẤN LỰC

    Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn được xây lắp trên cơ sở trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn tại phường Hòa Cường, quận Hải Châu. Đây là một công trình được đầu tư bài bản, có hạ tầng rất tốt và tương đối cách biệt với khu dân cư. 

    Có mặt tại hiện trường trưa 5-8, Tuổi Trẻ Online ghi nhận hầu hết các phần việc lắp đặt phòng ốc, thảm sàn, giường bệnh tại khu sàn của Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn đã được thực hiện xong. Một số nhân công đang triển khai các công đoạn cuối cùng như dán số phòng bệnh, kiểm tra ổ điện các phòng.

    Thiết kế bệnh viện được tổ chức bằng các khung thép và lắp vách ngăn. Mỗi phòng có 2 giường bệnh, 1 kệ để đồ đạc, 1 thùng rác và 1 chiếc quạt. Đối với bệnh nhân tương đối nặng, mỗi phòng sẽ chỉ có 1 giường.

    Sở Y tế Đà Nẵng đã giao bác sĩ Trần Thanh Thủy, phó giám đốc Sở Y tế, làm giám đốc Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn.

    Hiện tại, bệnh viện mới sử dụng phần sàn thi đấu để lắp đặt 100 phòng, tương đương 200 giường bệnh. Khi cần thiết sẽ tăng lên 1.000 giường và chủ yếu sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ.

    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa; Sáng nay 5/8, thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 2.

    Đội thi công hối hả thực hiện những bước cuối trong chiều 5-8 - Ảnh: TẤN LỰC

     
    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa; Sáng nay 5/8, thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 3.

    Các phòng bệnh đã sẵn sàng được bàn giao - Ảnh: TẤN LỰC

     
    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa; Sáng nay 5/8, thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 4.

    Nhân công đi dây điện các phòng bệnh - Ảnh: TẤN LỰC


    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa; Sáng nay 5/8, thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 5.

    Một góc Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn - Ảnh: TẤN LỰC


    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa; Sáng nay 5/8, thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 6.

    Một phòng bệnh tiêu chuẩn với 2 giường, 1 quạt máy - Ảnh: TẤN LỰC

    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa; Sáng nay 5/8, thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 7.

    Phòng nặng được trang bị 1 giường - Ảnh: TẤN LỰC


    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Cận cảnh bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng trước giờ bàn giaotuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa: Hành khách đi chung xe với bệnh nhân 620 âm tính với SARS-CoV-2

    Ngày 5/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, 10 hành khách đi chung xe với bệnh nhân 620 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

    Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo khẩn tìm người đi cùng xe khách với bệnh nhân 620, quê ở tỉnh Hà Nam. 

    Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đề nghị những người có mặt trên xe khách Kim Chi, BSK 43B-031.26 đi từ Đà Nẵng đến Hà Nội từ ngày 27 -29/7/2020, hiện ở Thanh Hóa, liên hệ ngay với trạm y tế/cơ sở y tế gần nhất hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa; Sáng nay 5/8, thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 1.

    10 người tại Thanh Hóa đi cùng xe với bệnh nhân 620 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.


    Qua rà soát, đã xác định được 10 hành khách thuộc diện F1 ở Thanh Hóa đi cùng chuyến xe với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 620 ở Hà Nam.

     Trong đó có 5 người huyện Nông Cống, 2 người huyện Hậu Lộc, 1 người huyện Ngọc Lặc, 1 người huyện Hà Trung và 1 người thị xã Nghi Sơn. 

    Tất cả 10 người này đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, có 69 ca F2 (tiếp xúc với những người F1) đang được theo dõi, giám sát và cách ly tại nhà.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM: 177/276 người nghi ngờ tại các viện có kết quả âm tính

    Sở Y tế TPHCM cho biết, qua công tác tăng cường kiểm soát tại các bệnh viện đã phát hiện 276 người có triệu chứng viêm hô hấp , đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện. Trong đó, không trường hợp nào có triệu chứng nặng, 177 trường hợp đã có kết quả âm tính.

    Hiện nay, TPHCM đang cách ly điều trị 8 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và sức khỏe tất cả các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Trong hôm nay, thành phố có thêm 2.667 người về từ Đà Nẵng kể từ ngày 1/7 thực hiện khai báo y tế tại 24 quận, huyện để được cách ly y tế theo quy định.

    Như vậy, từ khi thành phố thực hiện khai báo y tế đối với người về từ Đà Nẵng đến nay đã có 45.576 người khai báo y tế, trong đó 29.533 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 6 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa; 177/276 người ở TP HCM nghi ngờ tại các viện có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Chuẩn bị hóa chất để xét nghiệm tìm virut gây bệnh Covid-19.

    TPHCM đã củng cố các khu cách ly tạm tại tất cả bệnh viện, phân tầng chăm sóc bệnh nhân thuộc nhóm nghi ngờ và nhóm xác định Covid-19 theo hướng tập trung về các bệnh viện được phân công chuyên trách. Thành phố cũng tăng cường năng lực xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 cho các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng 1.

    Theo đó, trên địa bàn thành phố đã có 13 đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2, trong đó có 8 bệnh viện có đủ năng lực triển khai xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2./.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    TPHCM: 177/276 người nghi ngờ tại các viện có kết quả âm tínhvov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Nam: 1 ca tiên lượng nặng, 2 ca phải thở ô xy

    Trong số 40 ca bệnh Covid-19 đang điều trị trên địa bàn Quảng Nam thì có 1 ca tiên lượng nặng, 2 ca phải thở ô xy, đáng chú ý 29 ca không có các biểu hiện lâm sàng.

    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa; Sáng nay 5/8, thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu người dân trong khu phong tỏa đưa đi xét nghiệm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

    Sáng 5/8, ông Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết tại Quảng Nam đang điều trị cho 40 ca nhiễm Covid-19 . Trong đó, tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành) có 26 ca, Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam (TX.Điện Bàn) có 14 ca.

    Theo ông Mười, thời điểm này, có 1 ca tiên lượng nặng, 2 ca phải thở ô xy (đều điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam), 8 ca biểu hiện lâm sàng nhẹ, 29 ca không có biểu hiện lâm sàng (sốt, ho, khó thở, tức ngực…). Hiện các chỉ số sinh hiệu của các bệnh nhân được kiểm soát tốt, được chăm sóc và theo dõi tích cực.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam đang trong ‘thời gian vàng’ để dập dịch Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 400 người tiếp xúc với bác sĩ mắc Covid-19 ở Đồng Nai có kết quả âm tính

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa vì có 2 người nghi mắc Covid-19

    Ngày 5/8, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Yên Định.

    Vùng cách ly y tế được thiết lập tại các thôn Đồng Chu, Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa thuộc xã Yên Định. Thời gian cách ly được áp dụng từ 7h sáng nay 5/8 cho đến khi có thông báo mới.

    Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động, ngày 4/8, thông qua giám sát dịch tễ, tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định có 2 trường hợp sốt, ho, nghi ngờ mắc Covid-19.

    UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh và Sở Y tế Bắc Giang, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang (CDC) lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 4/8. Kết quả xét nghiệm cả 2 trường hợp nghi ngờ này đều cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa vì có 2 người nghi mắc Covid-19dantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xử lý 45 người nước ngoài nhập cảnh và cư trú trái phép ở Khánh Hòa

    Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa rà soát phát hiện 45 người nước ngoài không khai báo tạm trú. Trong đó, có 20 trường hợp đã hết hạn visa nhưng cư trú bất hợp pháp; 25 trường hợp không có giấy tờ tùy thân, có dấu hiệu nhập cảnh trái phép. Hiện, 25 người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân được cách ly ở 3 địa điểm, những trường hợp cư trú bất hợp pháp thì cách ly tại chỗ lưu trú.

    Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, nếu phát hiện có đường dây hoặc ai tổ chức nhập cảnh trái phép cho người nước ngoài thì phải khởi tố hình sự xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

    Ông Tài nói: "Công an phải làm việc với nhiều phía, trường hợp nào có giấy tờ quá hạn thì xử lý theo một kiểu. Trường hợp nào không có giấy tờ, họ chỉ khai báo thì mình cũng không có cơ sở nào biết họ nhập vào mình ngày nào. Bây giờ, Công an phải điều tra, sàng lọc, phân loại các đối tượng để xử lý riêng cho phù hợp. Tinh thần chung là phải đưa các công dân này trở về nước sở tại của họ"./.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    Xử lý 45 người nước ngoài nhập cảnh và cư trú trái phép ở Khánh Hòavov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly 1 khu dân cư do có ca nghi mắc Covid-19 ở Lạng Sơn

     Từ 00h hôm nay (5/8), khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, Lạng Sơn thực hiện cách ly y tế, do có một trường hợp nghi mắc Covid-19 tại đây.

    Tối 4/8, Ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố liên quan đến ca bệnh nghi mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Đình Lập.

    Theo đó, tỉnh Lạng Sơn tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập để thực hiện các biện pháp cách ly y tế, phòng chống dịch Covid-19; thời gian cách ly từ 00 giờ hôm nay (5/8) đến khi Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo mới.


    Bài viết trích dẫn từ nguồn 

    https://vov.vn/xa-hoi/cach-ly-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BN 672 làm việc tại công ty vận tải, BN 671 tiếp xúc với nhiều người thăm nuôi

    Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã thông tin về kết quả điều tra, giám sát và lịch trình của 2 bệnh nhân mắc Covid-19 mới nhất trên địa bàn vừa được công bố vào sáng nay (5/8).

    Bệnh nhân 671 là nam, sinh năm 1987, trú thôn Phú Nham, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, làm nghề thợ hồ.

    - Ngày 10/7, làm thợ hồ tại địa phương và không đi đâu.

    - Ngày 11/7, bị tai biến chuyển xuống khoa Cấp cứu - TTYT Duy Xuyên; từ TTYT Duy Xuyên chuyển ra BV ĐKKV Quảng Nam (bằng xe cấp cứu); sau đó chuyển ra khoa Cấp cứu - BVĐK Đà Nẵng, 11 giờ chuyển vào khoa Hồi sức (có anh rể P.V.Q và mẹ ruột là bà T.T.N đi cùng); đến 16 giờ 00 cùng ngày được chuyển lên phòng 309 - khoa Ngoại - Thần kinh.

    - Ngày 12-15/7, ở tại Phòng 309 - Khoa Ngoại - Thần kinh - BVĐK Đà Nẵng; không đi đâu.

    Sáng nay 5/8, thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh nhân 33 tuổi tiếp xúc với nhiều người tại viện - Ảnh 1.

    Một khu vực dân cư vừa bị phong tỏa vì có người mắc Covid-19.

    - Ngày 13/7, có em ruột (N.T.H - Nhân viên văn phòng Công ty HITECH - Duy Xuyên) và người thân (không rõ tên) đến thăm.

    - Ngày 16/7, buổi sáng ở tại Khoa Ngoại - Thần kinh, đến 16 giờ chuyển lên khoa Mổ.

    - Ngày 17/7, chuyển vào Khoa Hồi sức (không tiếp xúc với ai).

    - Ngày 18/7:

    + Buổi sáng ở tại Khoa Hồi sức (không tiếp xúc với ai).

    + Buổi chiều chuyển Khoa Ngoại - Thần Kinh phòng 309; có ba, em Giang, cô ruột N.T.Đ (địa chỉ: Đà Nẵng) đến thăm.

    - Ngày 19/7, ở tại Khoa Ngoại - Thần Kinh, có em ruột N.T.D và 2 cháu P.V.Li, P.V.Lĩ (địa chỉ: Duy Trung - Duy Xuyên) đến thăm.

    - Ngày 20-21/7, ở tại khoa và có người thân đến thăm (không rõ tên và địa chỉ).

    - Ngày 22/7, buổi sáng ở tại Khoa Ngoại; 16h00: xuất viện, di chuyển bằng phương tiện taxi (không rõ biển số, tài xế) về nhập viện tại BV Bình An – Duy Xuyên; 17h00: chuyển lên Phòng 204 - Khoa Đông Y.

    - Ngày 23/7, nằm chung phòng với BN 524; có tiếp xúc với ba, em G và người thân đến thăm (không rõ tên và địa chỉ).

    - Ngày 24/7, nằm tại phòng, có em H và H.B.Ý (Công nhân sợi RIO – Duy Trung) đến thăm.

    - Ngày 26/7, chuyển qua phòng 205 nằm một mình (chỉ tiếp xúc với em Giang).

    - Ngày 27/7, xuất viện, di chuyển về nhà bằng phương tiện taxi (không rõ biển số, tài xế); về đến nhà được cách ly tại nhà và có bác M đến thăm.

    - Ngày 27-31/7, được cách ly tại nhà, tiếp xúc với người nhà có cô N.T.H (Chiêm Sơn – Duy Sơn – Duy Xuyên), em N.T.L (công nhân Công ty HITECH – Duy Xuyên) đến thăm.

    - Ngày 01/8/2020: được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khách sạn Mỹ Sơn, lấy mẫu xét nghiệm.

    - Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, không ho.

    - Bệnh nhân 672 là nam, sinh năm 1983, trú Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, làm nghề công nhân.

    - Bệnh nhân sống cùng vợ (bà L.T.H) và 2 con (P.Đ.Kha, P.Đ.Kho). Hằng ngày, bệnh nhân đi làm tại Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế - thuộc kho chứa hàng của Công ty vận tải Việt Nhật (Địa chỉ: 11B khu công nghiệp Hòa Khánh, tại đây có khoảng 20 công nhân làm việc, bệnh nhân là người làm thuê tại kho). Buổi sáng: bệnh nhân đi làm, chiều về tại nhà tại xã Đại Hiệp.

    - Tối ngày 20/7 và 21/7, cùng mẹ là BN469 (công bố tại Đà Nẵng) chăm sóc ba ruột (ông P.Th) điều trị tại khoa Thận Tiết niệu - BV Đa khoa Đà Nẵng.

    - Ngày 26/7, khoảng 10h30 có 4 bạn đến nhà thăm chơi (Đ.N.Q.B, địa chỉ: Tích Phú - Đại Hiệp; T.H.C, địa chỉ: Phú Quý - Đại Hiệp; N.L.Q, địa chỉ: Hòa Khương – Hòa Vang - Đ; N.V.Kh, địa chỉ: Tích Phú - Đại Hiệp – Đại Lộc).

    - Ngày 27/7 đến ngày 29/7, chở con đi học thêm tại nhà cô H (Phú Trung, Đại Hiệp, Đại Lộc), không tiếp xúc với cô H.

    - Ngày 30/7, xay gạo tại nhà Ông M (thôn Tích Phú, Đại Hiệp, Đại Lộc).

    - Ngày 1/8, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

    - Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không sốt, không khó thở, không ho.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xe chở thịt cá, gạo muối phát tận nhà cho hàng ngàn dân Hội An bị cách ly

    Để hỗ trợ người dân trong những ngày đóng cửa cách ly, chính quyền Hội An đã tổ chức các xe tiếp tế thực phẩm, chở gạo, mắm muối, rau xanh... đến phát cho từng khu dân cư.

    Ca nghi nhiễm ở Hải Phòng đã có kết quả âm tính; Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa - Ảnh 1.

    Xe tiếp phẩm đưa hàng hóa thiết yếu về khu phong tỏa An Hội - Ảnh: LINH TRANG

    Theo ông Đinh Hùng - trưởng Phòng tài chính - kế hoạch TP Hội An - hiện thành phố đang có 2 khu dân cư bị phong tỏa để phục vụ dập dịch và nhiều địa điểm cách ly người trong diện F1, F2.

    Trong đó, khu dân cư Thịnh Mỹ (Cẩm An) có 54 hộ với 678 khẩu bị phong tỏa từ ngày 1-8, khu dân cư An Hội - Đồng Hiệp (Minh An) có 444 hộ với 1.978 khẩu bị phong tỏa từ nhiều ngày qua.

    Để người dân an tâm cách ly và chấp hành lệnh phong tỏa, TP Hội An đã quyết định trích ngân sách cùng với nguồn ủng hộ chống dịch của người dân mua lương thực thực phẩm, thịt cá, mắm muối và cho xe chở đến từng khu dân cư.

    Ca nghi nhiễm ở Hải Phòng đã có kết quả âm tính; Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa - Ảnh 2.

    Phát thực phẩm, rau xanh, gạo muối cho từng nhà dân - Ảnh: LINH TRANG

    Hàng hóa được chở đến nơi tập kết rồi được các tình nguyện viên chia ra, đưa tới từng nhà dân. Thời gian phát là 14 ngày cho mỗi người cả khu cách ly lẫn nơi đang phong tỏa.

    Các mặt hàng thiết yếu, rau xanh này được chia trên đầu người với mức 40.000 đồng/suất/ngày đối với người dân sống trong vùng phong tỏa; 3 suất cơm/ngày/người trị giá 80.000 đồng/suất được thành phố hiệp đồng với một đơn vị nấu nướng và cung cấp tới từng khu cách ly.

    Theo ông Hùng, việc tiếp tế thực phẩm đã được tiến hành nhiều ngày qua, giúp người dân yên tâm, chấp hành lệnh cách ly, phong tỏa đủ thời gian quy định.

    Ca nghi nhiễm ở Hải Phòng đã có kết quả âm tính; Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa - Ảnh 3.

    Người dân góp công chia tách từng phần thịt heo để đưa lên xe phát cho các hộ đang cách ly - Ảnh: LINH TRANG


    Ca nghi nhiễm ở Hải Phòng đã có kết quả âm tính; Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa - Ảnh 4.

    Rau xanh, gạo muối đầy đủ để lên đường tới từng nhà - Ảnh: LINH TRANG

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Xe chở thịt cá, gạo muối phát tận nhà cho hàng ngàn dân Hội An bị cách lytuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    11 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch có nguy cơ tử vong rất cao

    Cuối ngày 04/8/2020 tại phiên hội chẩn toàn quốc lần thứ 7 về tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19, Tiểu ban điều trị cho biết, còn 284 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 27 cơ sở y tế trong cả nước, trong đó có 24 bệnh nhân tiên lượng nặng, 04 bệnh nhân nặng đang phải thở oxy, 11 bệnh nhân nguy kịch có nguy cơ tủ vong rất cao.

    Tất cả các ca bệnh đều đang được các thầy thuốc, chuyên gia y tế đầu ngành trong cả nước theo dõi sát sao mọi diễn biến.

    Báo cáo từ điểm cầu Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 cho thấy, hiện BV đang điều trị 23 ca COVID-19 nặng (gồm 05 ca chuyển đến từ BVĐK TW Quảng Nam, 18 ca đến từ các BV Đà Nẵng). Trong số đó 6 ca đang trong tình trạng rất nặng, phải lọc máu; chạy thận nhân tạo; ECMO… và đều có nguy cơ tử vong cao.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca mắc Covid-19 tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Ảnh: Lê Hảo (Bộ Y tế)

    Đọc bài viết đầy đủ tại đây

    11 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch có nguy cơ tử vong rất caosoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Không tổ chức và tạm hoãn hoạt động hè ngoài địa bàn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 2 ca mới, Việt Nam có 672 ca Covid-19

    Ngày 5/8, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới Covid-19 là 2 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Cụ thể:

    Ca bệnh 671 (BN671): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Là bệnh nhân khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của BN524.

    CA BỆNH 672 (BN672): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là người chăm sóc người thân tại Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của BN469.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca mắc Covid-19 tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - nơi công tác của bệnh nhân 669


    Chiều 4/8, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám Đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (nơi công tác của bệnh nhân 669 - một bác sĩ của khoa Ung bướu) đã được phong tỏa. Lực lượng y tế đang tiến hành xét nghiệm cũng như tổ thức cách ly một số bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân 669.

    Bộ Y tế đã công bố ca bệnh 669 vào chiều 4/8. Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 2 tại Đồng Nai. Đây là bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân 669 cũng là chồng của bệnh nhân 595, cùng sinh sống trên đường Hồ Văn Đại (tuyến đường đã bị phong toả từ 12h ngày 3/8).

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng số ca mắc Covid-19 đến 18h ngày 4/8

    Theo thông báo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 vào 18h ngày 4/8, Việt Nam ghi nhận thêm 18 ca nhiễm Covid-19 16 ca tại Đà Nẵng, 1 ca tại Đồng Nai, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca từ Guinea Xích đạo sau xét nghiệm lần 2. Như vậy, tính đến hết ngày 4/8, Việt Nam có 670 ca bệnh và 8 người tử vong.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại