Cập nhật lúc

Ca tử vong thứ 6 liên quan COVID-19 tại Việt Nam; Thêm 30 người ở 6 tỉnh thành mắc COVID-19

Bản tin lúc 18h ngày 2/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 30 trường hợp mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam đến nay lên 620.

undefined
35
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Đắk Lắk: Cách ly xã hội toàn thành phố Buôn Ma Thuột

    Theo TTXVN,Vietnam+, tối 2/8, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn số 6743 về việc thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Buôn Ma Thuột và các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch nhằm kiểm soát nguồn lây nhiễm , hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng sau khi trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột ghi nhận thêm hai trường hợp mắc COVD-19 là bệnh nhân số 601 và bệnh nhân số 602.

    Thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột từ 0 giờ ngày 3/8 đến ngày 16/8.

    Gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường cách ly với phường, các cơ sở sản xuất phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch đúng quy định.

    Đặc biệt, thực hiện phong tỏa đường Hoàng Diệu đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu-Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu-Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi; khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập; khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập; khu vực số nhà 101 Quốc lộ 14, thôn 5 xã Hòa thuận. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 3/8 cho đến khi có thông báo mới.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/dak...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    7 thành viên trong một gia đình ở Quảng Nam mắc Covid-19

    Ngày 2/8, Bộ Y tế đã công bố 9 ca nhiễm Covid-19 mới ở tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, trong số này có thêm 4 thành viên trong 1 gia đình trú tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). 

    Như vậy, gia đình này đã có 7 thành viên mắc Covid-19 gồm các bệnh nhân BN522, BN523, BN 561, BN597, BN598, BN599, BN600.

    Bệnh nhân 429 tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19; Thêm 30 người ở 6 tỉnh thành mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Mời xem toàn bộ bài viết tại đây https://soha.vn/mot-gia-dinh-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người tới 5 điểm tại Đà Nẵng, Hội An, Huế

    Tối 2/8, Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 22, tìm những người tới 5 địa điểm tại Đà Nẵng, Hội An, Huế và 2 chuyến bay từ Đà Nẵng tới Buôn Mê Thuột và Đà Nẵng tới TP.HCM.

    Cụ thể, 5 địa điểm gồm:

    1. Quán Nhúng Ớt, 10 Phạm Quang Ảnh, An Hải Bắc, Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, chiều tối 18.7.

    2. Homestay Huế villa, 27 Lê Trung Đình, P.Thuận Lộc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 23 - 24.7.

    3. Khách sạn Mercure Danang French Village, Bà Nà Hill, TP. Đà Nẵng, ngày 19 - 20.7

    4. Quán café Mắt Biếc, 68 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, tối 23.7

    5. Khách sạn A Little Luxury Hội An, 9 Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam, ngày 20 - 21.7

    2 chuyến bay, gồm:

    1. Chuyến bay số hiệu VN115, từ Đà Nẵng đi Buôn Mê Thuột  ngày 25.7.

    2. Chuyến bay số hiệu VN119, từ Đà Nẵng đi TP.HCM, ngày 25.7

    Ca tử vong thứ 6 liên quan COVID-19 tại Việt Nam; Thêm 30 người ở 6 tỉnh thành mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế Đà Nẵng lấy mẫu phẩm, xét nghiệm nhanh Covid-19 cho người dân. Ảnh: Đình Thức

    Bộ Y tế đề nghị những người tới các địa điểm trên và các hành khách trên 2 chuyến bay nêu trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi tới các đường dây nóng:

    - Bộ Y tế: 1900.9095

    - Trung tâm kiểm sát bệnh tật TP. Đà Nẵng: 0905.108.844

    - Trung tâm kiểm sát bệnh tật Quảng Nam: 0914.085.388

    - Trung tâm kiểm sát bệnh tật Thừa Thiên - Huế: 0907.795.480

    - Trung tâm kiểm sát bệnh tật TP.HCM: 0869.577.133

    Bộ Y tế cũng đề nghị khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 : https://www.bluezone.gov.vn.


    Thông tin được dẫn lại từ https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Video: Người dân Hà Nội, TP.HCM nghiêm ngặt đeo khẩu trang khi ra đường

    Sau một tuần, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam, tổng số ca nhiễm hiện tại tính đến ngày 2/8 là 620 ca, trong đó có 241 ca đang được điều trị, 373 ca được chữa khỏi và có 6 ca tử vong.

    Tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đang tiến hành nghiêm ngặt các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa việc lây lan dịch bệnh.

    Video: Người dân Hà Nội, TP.HCM nghiêm ngặt đeo khẩu trang khi ra đường (Phú Tuấn/Kingpro)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 429 tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

    Theo Sức khỏe & Đời sống, tối nay 2/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là bệnh nhân số 429. Bệnh nhân tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

    Bệnh nhân 429 (BN 429), nữ, 53 tuổi.

    Tiền sử: Suy tim, suy thận mạn 5,5 năm, đái tháo đường type 2.

    Từ ngày 19/7/2020 – 30/7/2020, bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội thận Bệnh viện Đà Nẵng, chạy thận tuần 3 lần.

    Ngày 27/07, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS- CoV- 2 nên được chuyển sang Khoa Y học Nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng lúc 23h30 cùng ngày.

    Ngày 31/7, bệnh nhân tỉnh, thở oxy qua kính.

    Ngày 01/8, 1h00: bệnh nhân tỉnh, khó thở; 12h30: suy hô hấp, phải đặt nội khí quản cấp cứu.

    Ngày 02/8, 9h00: bệnh nhân lọc máu liên tục, thở máy; 16h: bệnh nhân mạch chậm đe dọa ngưng tim; 16h30: hồi sức thất bại, bệnh nhân tử vong.

    Chẩn đoán tử vong: Suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, suy thận mạn, đái tháo đường type 2 và COVID-19.

    Như vậy, tính đến thời điểm này, có 6 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta tử vong là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp...


    Thông tin được dẫn từ  nguồn https://suckhoedoisong.vn/benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công bố lịch trình của 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Thừa Thiên Huế

    Theo Tuổi trẻ online, chiều 2/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Y tế công bố lịch trình đi lại của 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 589, 601 và 602 tại tỉnh này.

    Tại Đà Nẵng, các bệnh nhân này đã đến:

    - Quán Nhúng Ớt (số 10 Phạm Quang Ảnh, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chiều tối 18-7;

    - Khách sạn Mercure Danang French Village (khu du lịch Bà Nà Hills, Đà Nẵng) ngày 19 đến 20-7;

    - Khách sạn A Little Luxury Hội An (số 9 Phan Bội Châu, TP Hội An, Quảng Nam) ngày 20 đến 21-7.

    Sau đó, cả ba bệnh nhân này đi chung với nhau trên ôtô riêng từ Đà Nẵng ra Huế. Cụ thể:

    Ngày 23-7:

    - 8h sáng từ Đà Nẵng đến Huế, xe cá nhân 6 người

    - 11h đến nhà 144 Nguyễn Chí Thanh, TP Huế

    - 14h về homestay Hue Villa (27 Lê Trung Định, TP Huế)

    - 14h30 đến quán cà phê Mắt Biếc (68 Bao Vinh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà)

    - 17h về lại homestay và đến 176 Nguyễn Chí Thanh, nhà hàng tiệc cưới Hoa Hồng (TP Huế)

    - 19h di chuyển đến quán cà phê Công viên Tứ Tượng (đối diện khách sạn Morin, TP Huế)

    - 21h về lại homestay.

    Ngày 24-7:

    - 8h uống nước tại quán Hoa Mộc (7 Lê Trung Định, TP Huế)

    - 8h30 ăn sáng tại quán bún Cô Hon (21/390 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế)

    - 8h50 uống nước tại quán cà phê địa chỉ 44 Trần Quý Cáp, TP Huế

    - 9h30 rời Huế bằng xe riêng vào Đà Nẵng.

    Bệnh nhân 429 tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19; Thêm 30 người ở 6 tỉnh thành mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Báo Thừa Thiên huế online

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BN 620 về Hà Nam từ Đà Nẵng, có lịch trình di chuyển ra sao?

     Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 620 là bệnh nhân nữ, 44 tuổi, Phủ Lý, Hà Nam.

    Kết quả điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam cho thấy, bệnh nhân nữ này SN 1976, có chỗ ở tại thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, Hà Nam.

    Ngày 8/7/2020, bệnh nhân đi ô tô khách từ Hà Nam vào Đà Nẵng, đến nhà em chồng ở phường Hòa Phát – Cẩm Lệ (Đà Nẵng) chơi. Những ngày sau đó, bệnh nhân được em chồng chở đi một số nơi thăm quan và tìm việc làm trên đường Nguyễn Tri Phương, đường 30/4.

    Ngày 14/7, bệnh nhân bắt đầu đi làm tại quán ăn Cuội Nguội, đường 30/4. Đến trưa 27/7, nghe tin Đà Nẵng có dịch, bệnh nhân 620 đã bắt xe của nhà xe Kim Chi ở Đà Nẵng (biển số 43B-03126) về quê.

    Ngồi trên xe ô tô này có nhiều khách, trong đó có hai vợ chồng quê ở Lý Nhân ngồi cùng hàng ghế.

    7h30 ngày 28/7, bệnh nhân xuống xe ở nút giao Liêm Tuyền và có mặt tại quê, thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ và lên trạm y tế khai báo; đi chợ Bầu - TP Phủ Lý (quán cá Tuyết Thanh), sau đó về nhà tự cách ly.

    Ngày 31/7, bệnh nhân có biểu hiện bệnh sốt, khó thở và vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, được sàng lọc, cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sở Y tế tỉnh Quảng Nam công bố lịch trình di chuyển của các bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân đã tròn 100 tuổi

    Ngày 2/8, Bộ Y tế tiếp tục công bố 30 ca mắc Covid-19 trên cả nước. Trong đó, tỉnh Quảng Nam có thêm 9 ca nhiễm mới. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng đã công bố lịch trình di chuyển của các bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân đã tròn 100 tuổi.

    Bệnh nhân Covid-19 số 592 là nữ sinh năm 1920, trú ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Bệnh nhân đã tròn 100 tuổi.

    - Ngày 22/7 trở về trước, bệnh nhân ở tại địa phương và không đi đâu.

    - Ngày 22/7, bệnh nhân vào khoa Cấp cứu bệnh viện Bình An và đi chụp phim, siêu âm, xét nghiệm và được nhập viện tại Khoa Nội (P508). Bệnh nhân có tiếp xúc với con cháu đến thăm.

    - Ngày 23/7, bệnh nhân ở tại bệnh phòng và tiếp xúc với 1 người.

    - 24/7, bệnh nhân được chuyển qua phòng 505. Ngày 25-26/7, bệnh nhân ở tại bệnh phòng và không đi đâu.

    - Ngày 27/7, bệnh nhân xuất viện về nhà.

    -Từ ngày 27/7 đến ngày 29/7, bệnh nhân ở tại nhà và không đi đâu. Trong thời gian này có bà Năm Được đến thăm.

    - 30/7, bệnh nhân được con trai là Hồ Văn Ly đưa tới Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Duy Xuyên, sau đó được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam bằng xe cấp cứu.

    - Tại BVĐK Khu vực Quảng Nam được lấy mẫu xét nghiệm.

    Ca tử vong thứ 6 liên quan COVID-19 tại Việt Nam; Thêm 30 người ở 6 tỉnh thành mắc COVID-19 - Ảnh 1.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Triển khai một loạt biện pháp chưa từng có tiền lệ ‘chia lửa’ với Đà Nẵng

    Báo Chính phủ ghi nhận, Bộ Y tế cho biết, để ứng phó một cách nhanh nhất tình hình dịch ở Đà Nẵng, liên tục trong những ngày qua, Bộ Y tế đã “tung” một lực lượng rất lớn chưa từng có trong tiền lệ.

    Ngay khi phát hiện ra ca bệnh đầu tiên, Bộ Y tế đã cử những đoàn tinh nhuệ nhất, có kinh nghiệm chuyên môn cao nhất trên nhiều lĩnh vực từ điều trị, xét nghiệm, truy vết, điều tra dịch tễ, truyền nhiễm... vào Đà Nẵng, "tiếp sức" cho Đà Nẵng ứng phó tốt hơn với dịch COVID-19.

    Thứ 6 tuần trước (31/7), Bệnh viện Bạch Mai đã cử thêm các chuyên gia điều trị bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới tới Đà Nẵng.

    Để đảm bảo thực hiện nhanh chóng việc xét nghiệm người dân Đà Nẵng trên toàn thành phố, hơn 550 giảng viên và sinh viên năm cuối của Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, Đại học Y Dược Huế đã được huy động để lấy mẫu xét nghiệm.

    Gần 400 học viên của Trường Quân sự Quân khu 5 trợ giúp TP Đà Nẵng truy vết các ca bệnh để kịp thời phát hiện những người có tiếp xúc gần đi cách ly, xét nghiệm.

    Các chuyên gia xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TPHCM, Viện Pasteur Nha Trang đang làm việc ngày đêm tại Đà Nẵng để hoàn thành xét nghiệm cho 10 nghìn mẫu/ngày.

    Bệnh viện Bạch Mai cử đội bác sĩ tâm lý vào Đà Nẵng để trợ giúp tâm lý, giải toả căng thẳng cho đội ngũ thầy thuốc căng mình chống dịch ở Đà Nẵng 10 ngày qua.

    Bên cạnh đó, Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng 40 Giáo sư, bác sĩ, chuyên gia giỏi của Bệnh viện này cũng đang có mặt tại Đà Nẵng để tiếp sức cho các đồng nghiệp.

    Thêm 30 người ở 6 tỉnh thành mắc COVID-19; Đã có 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, tất cả đều là người cao tuổi và nhiều bệnh lý nền - Ảnh 1.

    UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định cải taọ Cung thể thao Tiên Sơn để thành lập bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. Chính quyền Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ và khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến tại đây nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đình Thức

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baochinhphu.vn/Suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ăn nhậu bất chấp lệnh cách ly xã hội, nhóm 7 thanh niên bị phạt tổng hơn 50 triệu đồng

    Tối 31/7, nhóm 7 thanh niên tụ tập ăn nhậu ở đường Ngô Thì Hương bất chấp lệnh cách ly xã hội vì đại dịch Covid-19. Công an phường An Hải Đông phát hiện lập biên bản. 

    Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết dự kiến mức xử phạt hành chính cho mỗi người trong nhóm này là 7,5 triệu đồng, tổng hình phạt hơn 50 triệu đồng.

    Thêm 30 người ở 6 tỉnh thành mắc COVID-19; Đã có 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, tất cả đều là người cao tuổi và nhiều bệnh lý nền - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 30 người ở 6 tỉnh thành mắc COVID-19, Việt Nam ghi nhận 620 ca

    Theo Tuổi trẻ online, Bộ Y tế chiều 2/8 thông báo ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19, trong đó Đà Nẵng 16 ca, Quảng Nam 9 ca, Đắk Lắk 2, Đồng Nai 1, Khánh Hòa 1, Hà Nam 1.

    CA BỆNH 591 (BN591): Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 19-20/7/2020 có tiếp xúc trực tiếp với BN456 tại TP. Đà Nẵng.

    CA BỆNH 592 (BN592): Bệnh nhân nữ, 100 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 22/7/2020 vào điều trị tại Bệnh viện Bình An, tỉnh Quảng Nam và sau đó có thời gian điều trị cùng khoa Nội với BN524.

    CA BỆNH 593 (BN593): Bệnh nhân nam, 75 tuổi, TP. Hội An, Quảng Nam. Tháng 7 bệnh nhân thăm vợ điều trị khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

    CA BỆNH 594 (BN594): Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, TP. Hội An, Quảng Nam. Ngày 14 và 20/7/2020, bệnh nhân chăm con gái tại khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

    CA BỆNH 595 (BN595): Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 19/7/2020, bệnh nhân tới Bệnh viện Đà Nẵng thăm bố và có tiếp xúc với BN510. Từ ngày 20-25/7/2020, BN595 và BN510 thay nhau chăm sóc bố tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    CA BỆNH 596 (BN596): Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là nhân viên y tế phòng khám tư. Các ngày 14, 15, 16, 17, 19/07/2020 vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh, Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh.

    CA BỆNH 597 (BN597): Bệnh nhân nam, 39 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là con và sống cùng nhà với BN522 và BN523.

    CA BỆNH 598 (BN598): Bệnh nhân nữ, 8 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhâ là cháu nội của BN522, BN523, là con của BN597, thường xuyên tiếp xúc với nhau.

    CA BỆNH 599 (BN599): Bệnh nhân nữ, 9 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam.

    CA BỆNH 600 (BN600): Bệnh nhân nữ, 7 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam

    BN599 và BN600 là cháu ngoại của BN522, BN523, là con của BN564, thường xuyên tiếp xúc với nhau.

    CA BỆNH 601 (BN601): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, thường trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; tạm trú tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

    CA BỆNH 602 (BN602): Bệnh nhân nam, 14 tuổi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Trong tháng 7/2020, BN601 và BN602 có đến thành phố Đà Nẵng và tham dự tiệc cưới tại Trung tâm For You Palace (nơi đã ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-COV-2).

    CA BỆNH 603 (BN603): Bệnh nhân nam, 21 tuổi, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Là du học sinh ở California, Mỹ. Ngày 30/7/2020, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa trên chuyến bay VN319, đã được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa.

    CA BỆNH 604-619 (BN604-619): Các bệnh nhân được ghi nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được các đơn vị y tế trên (Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện Gia Đình; Bệnh viện 199; Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Kê) lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm ngày 02/8/2020.

    CA BỆNH 620 (BN620): Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, Phủ Lý, Hà Nam. Ngày 17-25/7/2020 vào thành phố Đà Nẵng làm quán ăn gần Bệnh viện Đà Nẵng.

    Các thông tin về dịch tễ BN604-620 đang tiếp tục điều tra, cập nhật.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân Covid-19 số 483 không hợp tác, không khai báo lịch trình

    Với trường hợp bệnh nhân Covid-19 số 483, cơ quan y tế hiện chưa thể khai thác được hành trình dịch tễ do bệnh nhân không hợp tác. Đây là bệnh nhân nữ sinh năm 1983 và khai là người làm kinh doanh. Bệnh nhân này đang chạy thận nhân tạo.

    Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân cho biết suốt 5 tháng nay, bệnh nhân không về nhà và không liên lạc với gia đình (tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

    Bệnh nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và hiện không hợp tác, không khai báo địa chỉ khi nhập viện cũng như đã từng đi đến đâu.

    Đã có 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, tất cả đều là người cao tuổi và nhiều bệnh lý nền - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lập 580 chốt kiểm soát biên giới Tây Nam phòng chống dịch COVID-19

    Vietnamnet ghi nhận, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, từ ngày 26/7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kích hoạt toàn bộ cơ chế hoạt động về phòng chống COVDID-19 trên tuyến biên giới, đất liền của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

    Trong đó, tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đã thành lập 580 cổng chốt dọc biên giới với hơn 6.000 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, quận sự địa phương chốt chặn.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Binh chủng Hoá học - Bộ Quốc phòng phun thuốc khử khuẩn toàn bộ phố cổ Hội An

    Ngày 2/8, Binh chủng Hoá học - Bộ Quốc phòng đã huy động hàng chục phương tiện, cùng cán bộ chiến sĩ tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam).

    Đã có 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, tất cả đều là người cao tuổi và nhiều bệnh lý nền - Ảnh 1.
    Đã có 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, tất cả đều là người cao tuổi và nhiều bệnh lý nền - Ảnh 2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng dự kiến hoàn thành trong 4 ngày thi công, quy mô 300 giường bệnh

    Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, dịch Covid-19 tại Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng nhanh nên thành phố quyết định xây dựng bệnh viện dã chiến để làm nơi điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 thể nhẹ.

    "Triển khai bệnh viện dã chiến là việc rất gấp, không có trong kế hoạch. Nhiệm vụ của bệnh viện này là thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ. Hiện nay, cơ sở vật chất, điện nước... đang được các nhà thi công triển khai", bà Yến nói.

    Dự kiến bệnh viện cần có từ 250 đến 300 cán bộ, nhân viên y tế cho khoảng 300 giường bệnh.

    Đã có 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, tất cả đều là người cao tuổi và nhiều bệnh lý nền - Ảnh 1.

    Ảnh: Đình Thức

    Đại diện nhà thầu thi công cho biết trong hôm nay và ngày mai (3/8) sẽ hoàn thiện phần thô. Hai ngày tiếp theo sẽ lắp đặt điện nước, hệ thống thông gió, giường bệnh... Dự kiến, việc thi công, hoàn thiện trong vòng 4 ngày và bệnh viện có thể đi vào hoạt động sau đó, khi Bộ Y tế, Bộ Xây dựng kiểm tra, nghiệm thu.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk truy tìm hành khách chuyến bay VN1915 từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột

    Theo báo Đắk Lắk, Sở Y tế vừa có thông báo đề nghị cách ly tại nhà và khai báo y tế đối với hành khách trên chuyến bay VN1915 từ Đà Nẵng về TP. Buôn Ma Thuột vào ngày 25-7-2020 do trên chuyến bay có hành khách số ghế 20D có kết quả bước đầu dương tính với SARS-CoV-2.

    Sở Y tế đề nghị hành khách đi trên chuyến bay này tự cách ly tại nhà và khẩn trương khai báo với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. Thông tin liên lạc về số thoại đường dây nóng của Sở Y tế : 0868 588 600; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk: 0905 084 749; 0935 848 282.

    Qua kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bước đầu ghi nhận hành khách H.T.T.V đi trên chuyến bay VN1915 dương tính với SARS-CoV-2. Hành khách này đã đi du lịch qua nhiều tỉnh, thành phố gồm Huế, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam) và TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Hiện hành khách này đã được cách ly y tế tập trung theo quy định.

    Đã có 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, tất cả đều là người cao tuổi và nhiều bệnh lý nền - Ảnh 1.

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn http://baodaklak.vn/channel/35...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các địa phương phải tăng tốc hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt và nhanh hơn nữa để phòng chống dịch COVID-19

    Tại buổi giao ban trực tuyến với Lãnh đạo Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt giao ban có Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng, diễn ra sáng nay, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, đề nghị các địa phương phải tăng tốc hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt và nhanh hơn nữa để phòng chống dịch COVID-19.

    Quyền Bộ trưởng đề nghị các địa phương, dù có thể chưa có ca nghi nhiễm, ca nhiễm nhưng phải chuẩn bị đồng bộ, kỹ lưỡng, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống dịch, để làm sao khi có ca bệnh thì sẽ triển khai ứng phó một cách nhanh nhất, không bị lúng túng.

    GS.TS Nguyễn Thanh Long cũng cho hay, ngày hôm qua, số lượng xét nghiệm đã cao hơn cả thời gian cao điểm nhất trong tháng 4 (thời điểm có lượng xét nghiệm rất lớn), tuy nhiên vẫn phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ này.

    Các cơ sở y tế, đặc biệt Sở Y tế, phải tiến hành tập huấn ngay cho các cơ sở y tế trên địa bàn về cách thưc lấy mẫu, cách phòng lây nhiễm trong cơ sở y tế và các cơ sở khác.

    Đã có 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, tất cả đều là người cao tuổi và nhiều bệnh lý nền - Ảnh 1.

     

    "Phải huy động tổng lực cho tình huống xấu nhất"

    Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

     

    Mời xem toàn bộ bài viết gốc tại đây https://suckhoedoisong.vn/quye...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình dịch tễ của 2 bệnh nhân Covid-19 lớn tuổi, tử vong sáng 2/8

    Ngày 2/8, Bộ Y tế tại đã thông tin về hai trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 475 và 524.

    Theo đó, hai bệnh nhân Covid-19 số 475, 524 là 2 phụ nữ đều trên 80 tuổi, có nhiều bệnh nền như suy tim, suy thận mạn tính…

    Hai bệnh nhân có lịch trình dịch tễ không phức tạp, chỉ nằm điều trị tại bệnh viện

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Đã có 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, tất cả đều là người cao tuổi và nhiều bệnh lý nền - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Y tế: Để du khách rời Đà Nẵng thời điểm đó là hợp lý

    Theo Dân trí, trước nhiều ý kiến lo lắng việc để hàng chục nghìn du khách từ Đà Nẵng trở về các địa phương trong thời gian gấp rút, ngay sau khi có thông tin ca bệnh mắc Covid-19 đầu tiên tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, thời điểm đó để du khách rời Đà Nẵng là hợp lý. Và các địa phương phải kiểm soát được người từ Đà Nẵng trở về, khoanh vùng cộng đồng tại các địa phương.

    Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng nhận định, đợt dịch này rất phức tạp, mặc dù nguồn từ bệnh viện Đà Nẵng nhưng không loại trừ một số ca ở ngoài cộng đồng Đà Nẵng. Hiện Đà Nẵng đang tích cực truy vết và kiểm soát những khu dân cư có người nghi ngờ mắc Covid-19.

     

    “Thời điểm đó để du khách rời Đà Nẵng là hợp lý vì người tập trung ở Đà Nẵng quá đông, khả năng lây lan cộng đồng là rất cao. Khi cho về, các địa phương phải có trách nhiệm kiểm soát người từ Đà Nẵng về, tổ chức xét nghiệm và khoanh vùng nếu có nghi ngờ”

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Tuổi trẻ Online dẫn thông tin, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về hai trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19, trong sáng 2/8.

    Theo đó hai ca tử vong là bệnh nhân 524 và bệnh nhân 475.

    Bệnh nhân 524 là bà L.T.D, 86 tuổi, quê Quảng Nam. Bệnh nền: suy tim, suy thận mạn tính.

    Từ ngày 11 đến 16-7, bệnh nhân vào điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và được chẩn đoán Zona thần kinh bội nhiễm và chuyển đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.

    Từ ngày 18-7 bà có dấu hiệu sốt và được chuyển điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình An. Ngày 27-7, bà chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.

    Ngày 31-7, bà được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Ngày 31-7, bà tỉnh lơ mơ và suy kiệt.

    Ngày 1-8, bệnh nhân tỉnh, vẫn còn mệt; tuy nhiên đến 18h bệnh nhân hôn mê, mạch chậm dần; 22h bệnh nhân có mạch trở lại.

    0h ngày 2-8, bệnh nhân trở nặng ngừng tuần hoàn, hô hấp. 5h30 ngày 2-8, bệnh nhân tử vong.

    Chẩn đoán tử vong: choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, suy hô hấp cấp không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng nhiễm COVID-19.

    Bệnh nhân 475 là bà Đ.T.L, 83 tuổi, quê quán Đà Nẵng. Vào Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 12-7-2020. Bệnh nền: thoái hóa đa khớp nằm một chỗ 6 năm nay, phẫu thuật dạ dày.

    Ngày 12-7, bà khởi bệnh với đau bụng, tiêu chảy nhiều lần được nhập điều trị khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng.

    Ngày 17-7 bà bị sốt, ngày 30-7 được phát hiện dương tính SARS-COV-2 và chuyển cách ly.

    4h30 ngày 2-8, bệnh nhân suy kiệt nặng, đến 4h45 thì hôn mê sâu và tử vong lúc 5h45 cùng ngày. 

    Chẩn đoán tử vong: hội chứng mạch vành cấp, viêm túi mật, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp và COVID-19.

    Như vậy đến thời điểm này, đã có 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, tất cả đều là người cao tuổi và có nhiều bệnh lý nền - Tuổi trẻ Online thông tin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kết quả xét nghiệm của 3 cô gái bị công an áp tải cách ly: Âm tính với SARS-CoV-2

    Tin từ Tiền Phong cho hay, ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, 3 cô gái đang cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Nghệ An cùng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 30/7, một trong ba cô gái đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An khai báo từ Đà Nẵng trở về vào ngày 8/7 và có triệu chứng dịch tễ như bị ho, khó thở, sốt… suốt 8 ngày nay. Sau thăm khám, cô gái không có triệu chứng bất thường nên được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

    Đến sáng 31/7, cô gái trên dẫn thêm 2 người bạn cùng phòng trọ đến Trạm Y tế xã Nghi Phú tiếp tục nói bị ho, khó thở, sốt… và lớn tiếng đề nghị được xét nghiệm xem có bị nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An nhận được tin báo đã xuống trực tiếp lấy mẫu để xét nghiệm.

    Khi cơ quan y tế điều xe y tế chở cả 3 đến cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới thì cả 3 không muốn đi mà muốn về chờ kết quả xét nghiệm. Trước tình hình trên, cán bộ y tế phải vận động nên cả 3 mới lên xe đi cách ly. Làm thủ tục cách ly xong, cả 3 cô gái tự ý bỏ về. Cơ quan công an buộc phải vào cuộc áp tải 3 cô gái trở lại cách ly.

    Giám đốc người Nhật báo nhiễm COVID-19, cách ly 23 nhân viên; Đăng lịch trình đi lại của người nghi nhiễm khi chưa được công bố, bị phạt 7,5 triệu - Ảnh 1.

    Trung tâm bệnh nhiệt đới Nghệ An nơi 3 cô gái cách ly.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 589 ở TP.HCM từng đi những đâu?

    Theo báo Thanh niên, ngày 2/8, Bộ Y tế đã công bố TP.HCM có thêm 1 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, đó là bệnh nhân 589. Đây là bệnh nhân thứ 8 trong "đợt sóng" COVID-19 thứ 2 và là bệnh nhân thứ 69 nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP.HCM - tính từ đầu năm đến nay.

    Bệnh nhân 589 nhiễm COVID-19 là nam, ngụ tại P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.

    Điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho thấy, ngày 18/7, bệnh nhân 589 đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình.

    Từ ngày 20 - 21/7 bệnh nhân 589 đi tham quan tại Hội An. Trưa 22/7, bệnh nhân 589 dự đi đám cưới tại For You Palace. Ngày 23 và 24/7, bệnh nhân 589 di chuyển đến Huế. 

    Ngày 25/7, bệnh nhân trở về TP.HCM trên chuyến bay VN119, số ghế 16D. Ngày 26.7, bệnh nhân ở nhà. Chiều 27/7, bệnh nhân 589 đến trạm y tế phường để đăng ký xét nghiệm. Sáng 28/7, bệnh nhân 589 được lấy mẫu xét nghiệm, sau đó trở về cách ly tại nhà. 

    Tối 31/7, bệnh nhân 589 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên được chuyển cách ly điều trị, hiện không có triệu chứng bệnh. Khu vực nhà bệnh nhân 589 ở đã được phong tỏa, cách ly.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 590 - người bán gấu bông tại công viên Ba Tơ, TP Quảng Ngãi

    Ngày 2/8, Bộ Y tế công bố 4 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có bệnh nhân 590 sống tại tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Anh này sinh năm 1970, trú TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), thường ngày bán gấu bông tại công viên Ba Tơ, TP Quảng Ngãi.

    Thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết người này từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 517, khi đến bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi.

    - Trước ngày 22/7, bệnh nhân chỉ ở TP Quảng Ngãi, không đi ra ngoại tỉnh. Hàng ngày, bệnh bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ. Anh này hay về nhà bố mẹ để lấy hàng tại tổ 3, phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi) nhưng không ở lại. Ở nhà, bệnh nhân có tiếp xúc cùng vợ và 2 con trai.

    - Trưa 22/7/2020, bệnh nhân cùng vợ đi xe đến Đà Nẵng lúc 14h30, để thăm người thân nằm viện (người này sau đó đã được Bộ Y tế xác định mắc bệnh COVID-19 chiều ngày 31/7 - bệnh nhân số 517 tại phòng 718, tầng 7- Khoa Nội thần kinh- Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng).


    Mời xem toàn bộ bài viết tại đây 

    Người bán gấu bông trong công viên là bệnh nhân Covid-19 số 590soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Quốc phòng tăng cường năng lực xét nghiệm COVID-19 cho Quân khu 5

    Theo ghi nhận của PV báo Tuổi trẻ, đoàn công tác tăng cường dập dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5, UBND TP Đà Nẵng vào ngày 1/8.

    Đại tá Hà Thế Tấn, Phó viện trưởng Viện Y học dự phòng (BQP) - cho biết trước thực tế cam go và dịch có chiều hướng lan rộng tại Đà Nẵng và Quảng Nam, BQP đã quyết định sẽ giúp Quân khu 5 đào tạo nhân viên y tế đủ năng lực xét nghiệm nhanh COVID-19. Đồng thời, Quân khu 5 cũng sẽ được hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện sớm các khu kỹ thuật để đưa vào xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Trước mắt, BQP sẽ tăng cường cho Quân khu 5 các máy xét nghiệm nhanh COVID-19 với năng lực 400 mẫu/ngày.

    Giám đốc người Nhật báo nhiễm COVID-19, cách ly 23 nhân viên; Đăng lịch trình đi lại của người nghi nhiễm khi chưa được công bố, bị phạt 7,5 triệu - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thức

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/bo-quoc-pho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PGS. TS Nguyễn Huy Nga: "Đợt dịch COVID -19 mới phức tạp hơn"

     Trả lời báo Nhân dân liên quan đến đánh giá về diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam những ngày qua, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nói: 

    Việc phát hiện cùng lúc nhiều ca bệnh khiến chúng ta có cảm giác bệnh lây lan nhanh nhưng thực tế đã có sự lây lan âm ỉ trong cả tháng 7. Cho nên, chưa thể khẳng định được rằng tốc độ của dịch lây lan nhanh.

    Một số địa phương khác như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk cũng phát hiện các ca bệnh mới nhưng chưa phát hiện lây lan ra cộng đồng.

    Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp với các ca lây lan ban đầu chủ yếu liên quan đến các bệnh viện. Số người được phát hiện mắc đang tăng lên từng ngày, trong đó có nhiều người bệnh nặng, người cao tuổi, người có bệnh lý nền kèm theo nên khả năng tử vong rất cao.

    Nhận định về tình hình diễn biến của dịch thời gian tới đây, nhất là trước thực tế Đà Nẵng đang ghi nhận số ca tiếp tục tăng nhanh, gây nên mối lo ngại cho một số tỉnh, thành phố khác khi có người dân trở về từ Đà Nẵng, PGS. TS Nguyễn Huy Nga cho rằng: Trên thế giới hiện cũng đang ở làn sóng thứ 2 của đại dịch. Tại nhiều nước, dịch đang diễn biến phức tạp hơn Việt Nam. Philippines ngày hôm qua cũng xuất hiện hơn một nghìn ca mắc. Số người tử vong trên toàn cầu đang tăng mạnh.

    Tại Việt Nam, đây là đợt dịch mới phức tạp hơn vì xuất hiện cùng một lúc nhiều người mắc tại bệnh viện và thời gian phát hiện những ca đầu tiên muộn nên không thể khống chế ngay. Vì vậy dịch đang có nguy cơ lây lan cao. 

    Giám đốc người Nhật báo nhiễm COVID-19, cách ly 23 nhân viên; Đăng lịch trình đi lại của người nghi nhiễm khi chưa được công bố, bị phạt 7,5 triệu - Ảnh 1.

    PGS. TS Nguyễn Huy Nga

     

    Tôi tin tưởng trong thời gian tới đây, Việt Nam sẽ khống chế được dịch tại các địa phương khác và bao vây được dịch tại Đà Nẵng để không lan rộng.

    PGS. TS Nguyễn Huy Nga

     

    Mời xem toàn bộ bài viết gốc tại đây https://nhandan.com.vn/tieu-di...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia Hàn Quốc có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

    Bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, trường hợp chuyên gia người Hàn Quốc Kim J.D (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc, làm việc tại công ty LG INNOTEK Việt Nam) bị phát hiện nghi mắc COVID-19 khi từ Việt Nam về tới sân bay Incheon (Hàn Quốc) đã qua xét nghiệm lần 2 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Tuy vậy, những trường hợp tại Hải Phòng có tiếp xúc với ông Kim J.D. vẫn được lấy mẫu phẩm xét nghiệm, đang chờ kết quả và hiện được cách ly y tế tại Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng).

    Giám đốc người Nhật báo nhiễm COVID-19, cách ly 23 nhân viên; Đăng lịch trình đi lại của người nghi nhiễm khi chưa được công bố, bị phạt 7,5 triệu - Ảnh 1.


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/chuyen-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh test nhanh COVID-19 cho hơn 4.000 người về từ Đà Nẵng, Quảng Nam

    Bắt đầu từ hôm nay (2/8), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh) sẽ tiến hành việc xét nghiệm COVID-19 cho 4.092 trường hợp trở về từ vùng có dịch, chủ yếu từ Đà Nẵng, Quảng Nam.

    Theo CDC Quảng Ninh, những người trở về từ vùng dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam, được cách ly và theo dõi y tế. Trong đó, có 931 trường hợp đã qua 14 ngày và không ho, sốt, cũng như biểu hiện bất thường nào.

    Ngoài ra, có 178 trường hợp được thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp PCR. Trong số này, 143 trường hợp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 , 35 trường hợp đang chờ kết quả.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vận động hai gia đình có lễ tang ở TP Hội An tổ chức gọn nhẹ, không tập trung đông người

    Theo báo Tuổi trẻ, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Lanh chiều qua cho biết đã cử lực lượng giám sát, vận động hai gia đình có lễ tang cho người thân ở TP Hội An tổ chức gọn nhẹ, không tập trung đông người để phòng COVID-19 lây lan. Người dân đã đồng ý mai táng sớm người qua đời so với lịch dự kiến.

    Ông Lanh cho hay, một trong hai người qua đời là cụ già có hộ khẩu tại phường Cẩm An, từng điều trị một thời gian dài tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, nơi đã ghi nhận một số ca dương tính với COVID-19.

    Tối 31/7 khi được xác định là qua đời do bệnh lý, người thân đã tổ chức xe đưa thi thể người này về gia đình ở Cẩm An để mai táng.

    Quy trình vận chuyển bệnh nhân được làm hết sức nghiêm ngặt. Toàn bộ xe chở thi thể, lực lượng làm nhiệm vụ được khử trùng, người mất cũng được làm các xét nghiệm kỹ để xác định không nhiễm COVID-19 trước khi về bàn giao cho gia đình.

    Giám đốc người Nhật báo nhiễm COVID-19, cách ly 23 nhân viên; Đăng lịch trình đi lại của người nghi nhiễm khi chưa được công bố, bị phạt 7,5 triệu - Ảnh 1.

    Khử trùng tại trường học ở Điện Bàn. Ảnh: Q.T/báo Quảng Nam

    Mời xem link gốc tại đây https://tuoitre.vn/lo-dich-lay...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [Video] Đà Nẵng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng

    (nguồn: (Vnews/Vietnam+)

    Mời xem link gốc tại đây https://www.vietnamplus.vn/vid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch

    Theo báo Đà Nẵng, ngày 1/8, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.

    Trước thực tế dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, khó lường, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới và tử vong, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, địa phương tập trung cao độ công tác phòng, chống Covid-19 và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất trong thời điểm hiện nay; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu và huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc quyết liệt hơn, khẩn trương hơn; chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và UBND thành phố.

    Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trong diện rộng; hạn chế thấp nhất ca lây nhiễm mới, tử vong và đi đến khống chế dịch bệnh, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của tất cả người dân.

    Giám đốc người Nhật báo nhiễm COVID-19, cách ly 23 nhân viên; Đăng lịch trình đi lại của người nghi nhiễm khi chưa được công bố, bị phạt 7,5 triệu - Ảnh 1.

    Ảnh: Phan Chung/Đà Nẵng online

    Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh bằng việc tự giác chấp hành nghiêm các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, ai ở nhà nấy, không ra ngoài, trừ trường hợp thật cần thiết...

    Xem toàn bộ bài viết tại đây https://www.baodanang.vn/ytesu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP. Hồ Chí Minh xử lý các điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19

    Sau khi tiếp nhận thông tin về hai trường hợp mới mắc COVID-19 là bệnh nhân 567 và 568, các cơ quan chức năng của TP.HCM đã lập tức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

    Hai bệnh nhân đã được chuyển đến nơi cách ly điều trị, hiện chưa có triệu chứng bệnh. Cơ quan chức năng của thành phố đã điều tra hành trình, lập danh sách người tiếp xúc gần, vệ sinh khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống, khu vực bệnh nhân từng đi qua. Đồng thời, thành phố cho phong tỏa chung cư Thái An 2, lập danh sách và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ block B; phong tỏa tạm thời con hẻm nơi bệnh nhân cư trú.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân và đưa họ đế nơi cách ly tập trung, các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Đồng thời, thành phố cập nhật danh sách hành khách ngồi gần bệnh nhân trên các chuyến bay.

    Lâm Đồng: Giám đốc người Nhật báo tin nhiễm COVID-19, cách ly 23 nhân viên; Đăng lịch trình đi lại của người nghi nhiễm, bị phạt 7,5 triệu - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn khu vực sân trường, cây cối, đảm bảo vệ sinh cho khuôn viên trường. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

    Liên quan đến 3 trường hợp mắc COVID-19 là bệnh nhân 449, 450 và 517 từng đến Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 1/8, bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, đơn vị này đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với 350 nhân viên y tế có tiếp xúc với những người bệnh này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang xét nghiệm sàng lọc cho những nhân viên còn lại.

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/tp-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam thêm 4 ca dương tính, tổng cộng có 590 ca mắc COVID-19

    Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19, tính đến sáng sớm 02/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19.

    Trong số này có 2 ca liên quan đến Đà Nẵng (TP. Hồ Chí Minh 1, Quảng Ngãi 1) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình. Cụ thể:

    Ca bệnh 587-588 (BN587-588): ngày 17/7, cả 2 người từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn lúc 5h15 trên chuyến bay VN5062 (trước đó có 21 ca dương tính trên chuyến bay này), được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 1/8 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

    Ca bệnh 589 (BN589): Bệnh nhân nam, 42 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh, đã đi du lịch Đà Nẵng (Nam Hội An và quận Thanh Khê). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

    Ca bệnh 590 (BN590): Bệnh nhân nam, 40 tuổi, ở Quảng Ngãi, tiếp xúc gần BN517 (bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã cách ly tập trung và lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ngày 1/8 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại cơ sở 2 Bình Sơn - Dung Quất, Quảng Ngãi.

    Hiện Việt Nam đã ghi nhận 590 ca mắc COVID-19.

    Tổng cộng 373  bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó: 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1); 357 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 31/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lâm Đồng: Giám đốc người Nhật báo tin dương tính với SARS-CoV-2, cách ly 23 nhân viên

    Lãnh đạo huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) chiều 1/8 thông tin trên báo Thanh niên, đang tổ chức cách ly tại chỗ đối với 23 nhân viên, công nhân Công ty Hokkaido (thôn Đạ Cháy, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) vì liên quan đến ông N.M. (75 tuổi, người Nhật, Giám đốc công ty này) vừa được cơ quan y tế Nhật Bản phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo báo Thanh niên, ông M. làm việc tại Đa Nhim trong 2 năm qua. Ngày 31.7, ông bay từ Liên Khương đi TP.HCM trên chuyến bay VN 7385. Tối cùng ngày, ông bay từ sân bay Tân Sơn Nhất qua sân bay Narita (Nhật Bản) trên chuyến bay TL 750 cất cánh lúc 23 giờ 25 phút. Khi tới Tokyo, ông M. được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Test High Standard và phát hiện dương tính COVID-19.

    Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo CDC Lâm Đồng đến Công ty Hokkaido lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho đội ngũ công nhân, nhân viên công ty.

    Ghi nhận của PV báo Lâm Đồng cho hay, lúc 11 giờ 20 phút ngày 1/8, vị giám đốc người Nhật nhắn tin cho người quản lý công ty với nội dung: Tại sân bay Narita Nhật Bản, ông được kiểm tra COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh (Test High Standard) và phát hiện dương tính COVID-19

    Tối 1/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Lạt đã họp đột xuất cùng với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng để thống nhất giải pháp xử lý liên quan đến trường hợp của vị giám đốc người Nhật.

    Thành phố Đà Lạt cũng đã liên hệ với phiên dịch của vị giám đốc để nắm thêm một số thông tin. Theo đó, kết quả kiểm tra nhanh (test High Standrd) tại sân bay Narita Nhật Bản là dương tính (chưa phải thông tin công bố của Bộ Y tế).

    Thành phố Đà Lạt đã thành lập 7 tổ công tác thực hiện việc rà soát toàn bộ các địa chỉ có liên quan đến lịch trình của ông này tại Phường 2, 3, 4, 5, 8 trên địa bàn thành phố Đà Lạt theo báo cáo nhanh của số 259/BC-BCĐ của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Lạc Dương. Lập danh sách toàn bộ người tiếp xúc (F1, F2...), thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đối với ca dương tính.

    Hiện tại, cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng cũng đã xác định lịch trình của ông M. trong 14 ngày qua.

    Lâm Đồng: GĐ người Nhật báo dương tính với SARS-CoV-2, cách ly 23 nhân viên; Đăng lịch trình đi lại của người nghi nhiễm COVID-19, bị phạt 7,5 triệu - Ảnh 1.

    Các kỹ thuật viên CDC Lâm Đồng lấy mẫu và bảo quản mẫu phục vụ cho công tác xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Lâm Đồng online

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đăng lịch trình đi lại của người nghi nhiễm COVID-19, bị phạt 7,5 triệu

    Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Thừa Thiên Huế chiều qua cho PV Tuổi biết, cơ quan chức năng vừa làm việc với chị T.T.T.T. (trú TP Huế) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin gây hoang mang dư luận trên trang Facebook cá nhân.

    Vào tối một ngày trước đó, chị T. đã đăng tải bức ảnh chụp lịch trình được cho là của một người nghi nhiễm COVID-19 ở Huế lên trang Facebook cá nhân. Sau đó, chị này đăng tải hình ảnh lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phong tỏa con hẻm 121 Bùi Thị Xuân (TP Huế) - nơi ở của ca nghi nhiễm nói trên.

    Sau khi được mời đến cơ quan chức năng để làm việc, chị T. được phân tích rằng việc đăng tải văn bản lịch trình của bệnh nhân nghi nhiễm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố là không đúng quy định.

    Đồng thời, việc đăng tải các hình ảnh phong tỏa khiến người dân trong khu vực nói riêng và người dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung hoang mang, lo lắng.

    Hành vi của chị T. vi phạm tại điểm d, khoản 1, điều 101 nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

    Chị T. bị phạt 7,5 triệu đồng và được yêu cầu gỡ thông tin trên xuống.

    Về trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mà chị T. đăng tải, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo người này đã có kết quả xét nghiệm PCR 2 lần âm tính với COVID-19. Hiện nay trường hợp này vẫn đang được cách ly và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm thêm.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/dang-lich-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thông tin "dừng các đường bay nội địa từ 0h ngày 31/7" là thất thiệt

    Theo VOV, chiều tối 31/7, trên mạng xã hội lan truyền văn bản được cho là của Bộ GTVT về việc dừng khai thác toàn bộ đường bay nội địa, trừ đường bay giữa Hà Nội - TP.HCM và Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 từ 0h ngày 31/7/2020.

    Ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh văn phòng Bộ GTVT khẳng định, đây là văn bản giả mạo. Bộ GTVT không hề ban hành văn bản nào có nội dung như trên. Trong trường hợp có bất kỳ chỉ đạo, quyết định nào từ lãnh đạo Bộ, Bộ GTVT sẽ công khai minh bạch qua các kênh chính thống, đảm bảo người dân có thể tiếp cận thông tin dễ dàng, chính xác nhất.

     - Ảnh 1.

    Văn bản giả mạo.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/dung-cac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại