Cập nhật lúc

TP.HCM: Truy tìm một GrabBike liên quan ca mắc Covid-19

Theo lịch sử đi lại, tài xế GrabBike này liên quan đến bệnh nhân 450 mắc Covid-19 tại TP HCM mới đây sau khi vào từ Đà Nẵng.

Theo Người Lao Động Online, tối 30-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phát đi thông báo khẩn truy tìm tài xế GrabBike đã chở bệnh nhân 450 từ Bệnh viện Quốc tế City (số 3 Đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) đến con hẻm số 21/63/15 đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8, TP HCM trong khoảng thời gian từ 16 – 19 giờ ngày 27-7.

HCDC đề nghị tài xế này liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương hoặc đường dây nóng của HCDC (qua số điện thoại: 0869577133) để được kiểm tra sức khoẻ và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Hà Nội

29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM: Truy tìm một GrabBike liên quan ca mắc Covid-19

    Theo Người Lao Động Online, tối 30-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phát đi thông báo khẩn truy tìm tài xế GrabBike đã chở bệnh nhân 450 từ Bệnh viện Quốc tế City (số 3 Đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) đến con hẻm số 21/63/15 đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8, TP HCM trong khoảng thời gian từ 16 – 19 giờ ngày 27-7.

    HCDC đề nghị tài xế này liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương hoặc đường dây nóng của HCDC (qua số điện thoại: 0869577133) để được kiểm tra sức khoẻ và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

    Lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Hà Nội

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Phong tỏa khu vực đường số 10, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

    Theo Thanh Niên Online, tối 30.7, lãnh đạo Trung tâm y tế Q.Thủ Đức, TP.HCM xác nhận các cơ quan chức năng đang chốt chặn 1 khu vực trên đường số 10, P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) do có ca nghi nhiễm Covid-19.

    Ca nghi ngờ đang được xét nghiệm khẳng định.

    Lãnh đạo UBND P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) cũng xác nhận thông tin đang tạm thời phong tỏa đường số 10 để điều tra dịch tễ liên quan đến một ca nghi nhiễm Covid-19 cao trên địa bàn.

    Thông tin ca nghi nhiễm này sẽ được cơ quan có thẩm quyền công bố sau.

    Theo thống kê ban đầu, trong tuyến đường này có 45 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu.

    Việc ra vào của người dân chưa bị hạn chế, chỉ những người liên quan đến ca nghi nhiễm thì địa phương sẽ lưu ý trong việc quản lý đi lại trong thời gian tới. Các trường hợp không liên quan thì được đi lại bình thường.

    Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ca nghi nhiễm Covid-19 kể trên từng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, ngày 22.7 thì vào TP.HCM điều trị tại khoa Nội thần kinh của một bệnh viện trong thành phố. Đến ngày 23.7, người này về nhà. Ngày 29.7, bệnh nhân được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Clip kỳ thị Đà Nẵng giữa dịch Covid-19: Phạt người đăng 7,5 triệu đồng

    Theo Thanh Niên Online, chiều 30.7, liên quan đến clip có nội dung kỳ thị Đà Nẵng, Sở TT-TT TP.Đà Nẵng cho biết, Thanh tra Sở TT-TT TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với người phụ nữ đăng tải clip này.

    Theo đó, Thanh tra Sở TT-TT TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.N.Th. (27 tuổi, trú ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên, P.Văn Chương, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) số tiền 7,5 triệu đồng.

    Theo quyết định xử phạt, N.N.Th. đăng tải lên tài khoản mạng xã hội TikTok có tên thuy.kami đoạn clip có nội dung kỳ thị, xúc phạm người dân Đà Nẵng trong bối cảnh Đà Nẵng và người dân cả nước đang tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

    Việc làm của bà Th. vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng và các điều khoản, quy định liên quan.

    Ngoài việc xử phạt hành chính, Thanh tra Sở TT-TT TP Hà Nội cũng yêu cầu Th. phải gỡ bỏ thông tin vi phạm; nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày 30.7).

    Như Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 26.7, trang cá nhân N.N.Th. đăng tải clip TikTok dài khoảng 30 giây mô phỏng một buổi chào đón nhân viên mới.

    Khi người đóng vai "chủ tịch" bắt tay từng nhân viên và hỏi nhân viên đến từ đâu. Lần lượt những cô gái trả lời đến từ Hà Nội, Quảng Trị đều được bắt tay. Trong khi đó, đến cô gái thứ 3, vị "chủ tịch" bất ngờ rút tay, vẻ mặt mỉa mai khi nghe cô gái nói đến từ Đà Nẵng. Sau đó, tất cả nhóm người này đẩy cô gái đến từ Đà Nẵng ra ngoài và đóng cửa lại rồi thực hiện nhiều động tác xua đuổi phản cảm.

    Clip này nhanh chóng được chia sẻ khiến nhiều người phẫn nộ. Tuy N.N.Th. đã gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân Facebook với lý do "đây là cái sai bắt nguồn từ sự ngu dốt của bản thân" nhưng cư dân mạng lại tiếp tục "ném đá" và cho rằng người quay clip xin lỗi một cách giả tạo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM gửi công văn khẩn: Cấm tụ tập 30 người, đóng cửa bar, vũ trường...

    Theo Tuổi trẻ Online, UBND TP.HCM đề nghị các ngành, các cấp chính quyền tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, yêu cầu chủ tịch UBND quận, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương mình, đáp ứng yêu cầu phòng, chổng dịch trong tình hình mới.

    Đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

    TP.HCM: Truy tìm một GrabBike liên quan ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Đặc biệt tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác... Khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ... Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện...).

    Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: quán bar, vũ trường...

    TP.HCM: Truy tìm một GrabBike liên quan ca mắc Covid-19 - Ảnh 2.

    UBND TP khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuấn...

    Thời gian áp dụng các biện pháp nêu trên bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 31-7-2020 cho đến khi có thông báo mới.

    Các quán bar vũ trường ở phố Bùi Viện vắng khách trước giờ tạm ngưng hoạt động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thực hư việc "phong tỏa nhầm nên phải gỡ" tại ngõ 446 Hoàng Hoa Thám - nơi ở của bệnh nhân Covid-19 số 459

    Trao đổi với PV vào trưa 30/7, bà Trần Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tây Hồ (Hà Nội) nhấn mạnh, thông tin trên mạng xã hội cho rằng, gia đình bệnh nhân 459 không sinh sống tại ngõ 466 Hoàng Hoa Thám và cơ quan chức năng quận phong tỏa, cách ly nhầm hoàn toàn không chính xác.

    Xác định hơn 6.600 đối tượng tượng F1 ở Đà Nẵng; Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phố - Ảnh 1.

    Theo bà Hà, gia đình bệnh nhân 459 ở ngõ 466 Hoàng Hoa Thám, tuy nhiên, trước đó, bệnh nhân này di chuyển vào ở TP Hồ Chí Minh mấy tháng, tiếp đó ra Đà Nẵng ở thêm mấy tháng và mới trở về lại Hà Nội được mấy ngày trước khi phát hiện dương tính Covid-19.

    Khi từ Đà Nẵng trở về, bệnh nhân 459 ở tại nhà cùng vợ và một người giúp việc là cháu.

     

    "Thời điểm từ sân bay Nội Bài về nhà tại ngõ 466 Hoàng Hoa Thám, vợ chồng bệnh nhân này có được cháu đưa về và có tiếp xúc với gia đình con gái hiện đang ở Yên Phụ. Có thể vì vậy, nên mọi người bị nhầm từ gia đình con gái ở Yên Phụ sang gia đình bệnh nhân này", bà Hà nhận định.

     

    Thực hư việc 'phong tỏa nhầm nên phải gỡ' tại ngõ 446 Hoàng Hoa Thám - nơi ở của bệnh nhân Covid-19 số 459soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao bệnh nhân 449 "lọt qua" 5 bệnh viện mới được phát hiện mắc Covid-19?

    Lý giải về việc BN 449 đã có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ cả tháng và điều trị qua 5 bệnh viện (trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2) nhưng không được làm xét nghiệm Covid-19, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC), cho biết, bệnh nhân này điều trị ở Đà Nẵng đến ngày 20/7, bệnh nhân mới có mặt tại TP HCM.

    Xác định hơn 6.600 đối tượng tượng F1 ở Đà Nẵng; Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phố - Ảnh 1.
    Xác định hơn 6.600 đối tượng tượng F1 ở Đà Nẵng; Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phố - Ảnh 2.

    Thời điểm này, cả nước chưa phát hiện BN Covid-19 trong cộng đồng. Đồng thời, các yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân cũng chưa xác định. Bệnh nhân này chỉ ở Việt Nam trong 3 năm qua, không đi ra nước ngoài.

    Hơn nữa, người này có tiền sử viêm phổi trên 10 năm, trước đó đã điều trị viêm phổi - BS Dũng giải thích.

    Đến tận ngày 27/7 khi Đà Nẵng xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, BV Quốc tế City mới nghi ngờ lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi xác định BN đã dương tính thì chuyển BN sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

    Vì sao bệnh nhân 449 'lọt qua' 5 bệnh viện mới được phát hiện mắc Covid-19?soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiếp viên trưởng kể về những tín hiệu SOS trên chuyến bay đón đồng bào ở Guinea Xích đạo

    Khoảng 1 giờ sau khi cất cánh từ Guinea Xích đạo, những tín hiệu SOS từ khoang hành khách dương tính với SARS-CoV-2 liên tục phát lên: Một bệnh nhân sốt cao rồi 2, 3 người, thêm một bệnh nhân tiêu chảy, lại thêm một bệnh nhân khó thở....

    Hơn 200 công nhân Việt Nam đã ngóng chờ từng phút chiếc máy bay màu xanh có lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên bầu trời Guinea Xích đạo.

    Họ thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay chào từ xa với nét mặt vui tươi và tràn đầy hy vọng như quên đi những mệt mỏi, những triệu chứng của căn bệnh Covid-19 như sốt, ho, khó thở đang siết lấy họ trong những ngày qua.

    Những đồng hương của chúng ta được tập trung từ rất sớm tại 1 hangar nơi đó họ chỉ đứng, khi mệt quá lại ngồi bệt xuống đất. "Nơi tập trung cho hành khách không 1 ghế ngồi, không quạt mát, không nước uống. Thật thương lắm những đồng bào xa xứ nơi đất khách quê người" - anh Phạm Xuân Trường (SN 1975), là tiếp viên trưởng đã gắn bó với Vietnam Airlines từ năm 2003, đã tham gia các chuyến bay giải cứu đồng bào từ Đức, Hà Lan, Pháp hiện đang cùng đồng nghiệp cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) chia sẻ về chuyến bay đặc biệt vừa tham gia.

    Xác định hơn 6.600 đối tượng tượng F1 ở Đà Nẵng; Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phố - Ảnh 1.

    Hangar nơi các công dân ta chờ chuyến bay

    Xác định hơn 6.600 đối tượng tượng F1 ở Đà Nẵng; Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phố - Ảnh 2.

    "Nơi tập trung cho hành khách không 1 ghế ngồi, không quạt mát, không nước uống. Thật thương lắm những đồng bào xa xứ nơi đất khách quê người".

    Xác định hơn 6.600 đối tượng tượng F1 ở Đà Nẵng; Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phố - Ảnh 3.

    Chiếc máy bay của Việt Nam xuất hiện nơi đất khách quê người. Nhưng họ cũng phải chờ đợi thêm 6 giờ để tiếp nhiên liệu mới có thể lên máy bay

    Xác định hơn 6.600 đối tượng tượng F1 ở Đà Nẵng; Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phố - Ảnh 4.

    Hành khách lên máy bay một cách trật tự, theo từng tốp 5 người

    Xác định hơn 6.600 đối tượng tượng F1 ở Đà Nẵng; Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phố - Ảnh 5.

    Họ vừa đi vừa chạy dưới cơn mưa , thật nhanh chóng để về quê hương, về với gia đình

    Xác định hơn 6.600 đối tượng tượng F1 ở Đà Nẵng; Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phố - Ảnh 6.

    Phi hành đoàn và các y bác sĩ tham gia chuyến bay - Ảnh: Vũ Tuấn

    Tiếp viên trưởng kể về những tín hiệu SOS trên chuyến bay đón đồng bào ở Guinea Xích đạosoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kon Tum: 14 người đang cách ly có biểu hiện sốt, ho, đau họng

    Ngày 30.7, Sở Y tế Kon Tum cho biết đang cách ly tại các cơ sở y tế đối với 37 trường hợp đi từ vùng dịch trở về. Trong đó có nhiều trường hợp bị ho, sốt và đang được theo dõi Covid - 19

    Cụ thể, trong số người đang bị cách ly có 14 trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Những người này đều từ Đà Nẵng trở về Kon Tum từ ngày 26 - 28.7.


    Kon Tum: 14 người đang cách ly có biểu hiện sốt, ho, đau họngthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xác định được hơn 6.600 đối tượng F1 ở Đà Nẵng

    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đến nay, Đà Nẵng đã tiến hành cách ly 6.018 trường hợp (bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên phục vụ, bảo vệ, căng - tin) tại 3 bệnh viện: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Cách ly 3.607 trường hợp tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế quận huyện, tại nơi lưu trú, tại nhà.

    Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện từ 25/7 đến sáng 30/7 là 4.519 mẫu, trong đó có 35 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 35 bệnh nhân COVID-19, có 10 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, 20 trường hợp tại Bệnh viện Phổi, 1 trường hợp tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện C Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện Trung ương Huế.


    Xác định được hơn 6.600 đối tượng F1 ở Đà Nẵngvtv.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phố

    Ngày 30.7, lãnh đạo UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết theo thông báo của cơ quan chức năng, tại TP.Hội An có 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm ban đầu nghi dương tính với Covid-19. Trong đó, có 3 trường hợp là cư dân đang sinh sống tại khối phố An Hội (P.Minh An, TP.Hội An), có tiếp xúc với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện 5 mẫu này đã được gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xác định cụ thể.

    Hội An có 5 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa một khối phốthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thấy công an, 19 nam nữ người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tháo chạy lúc rạng sáng ở Sài Gòn

    Trưa 30/7, nguồn tin của PV từ UBND quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, Công an phường Phú Thạnh vừa phát hiện, bắt giữ nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 1.

    Theo đó, khoảng 0h30 cùng ngày, tổ tuần tra gồm 4 thành viên thuộc Công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú tuần tra theo kế hoạch trên địa bàn phường. Đến hẻm 539 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh thì phát hiện 19 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

    Thấy tổ công tác, các đối tượng tháo chạy nên tổ tuần tra đã áp sát, vây bắt được 9 đối tượng, 10 đối tượng còn lại bỏ chạy ra đường Lũy Bán Bích.


    Thấy công an, 19 nam nữ người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tháo chạy lúc rạng sáng ở Sài Gònsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ghi nhớ 9 biện pháp mới nhất phòng, chống dịch COVID-19

    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 , Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo mới nhất về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh dưới đây:

    1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn).

    2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.

    3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.

    4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống lành mạnh.

    5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.

    6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.

    7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch.

    8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của bản thân.

    9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình: https://www.bluezone.gov.vn/.

    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trường Đại học Đông Á ở Đà Nẵng có ca thứ 2 nhiễm Covid-19 khi thực tập tại bệnh viện

    Bệnh nhân 455 là nữ sinh năm 1988 quê tỉnh Bình Định, là thực tập sinh ở bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều bạn học và là ca thứ 2 nhiễm Covid-19 ở Đại học Đông Á.

    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 1.

    Trường Đại học Đông Á ở Đà Nẵng có ca thứ 2 nhiễm Covid-19 khi thực tập tại bệnh việnsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyển gấp bệnh nhân 418 tiên lượng nặng ra Huế điều trị trong đêm

    Bệnh nhân 418 ở Đà Nẵng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị trong tình trạng bệnh rất nặng. Bệnh nhân gặp biến chứng suy hô hấp, suy tim, tổn thương thận cấp.

    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 1.

    Các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Ảnh: Q.S/Zing.vn

    Trước khi chuyển ra Huế vào đêm 29/7, bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng 5 ngày



    Chuyển gấp bệnh nhân 418 tiên lượng nặng ra Huế điều trị trong đêmzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk giãn cách xã hội từ 0h ngày 30/7

    Đắk Lắk giãn cách xã hội từ 0h ngày 30/7. Quán bar, karaoke và nhiều cơ sở dịch vụ bị đóng cửa sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 1.

    Đắk Lắk giãn cách xã hội từ 0h ngày 30/7zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố vụ đưa người Trung Quốc trái phép vào TP.HCM

    Thông tin ban đầu, rạng sáng 16-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện bốn người Trung Quốc lên xe taxi đi từ hướng biên giới vào nội địa.

    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 1.

    Ngay lập tức, đơn vị phối hợp cùng tổ công tác thuộc Cục CSGT dừng chiếc xe này tại trạm soát vé trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, yêu cầu lái xe đưa người, phương tiện về trụ sở.

    Tại đây, bốn công dân Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tới TP.HCM làm thuê cho xưởng may.


    Bài viết được tham khảo từ Plo.vn. 

    Khởi tố vụ đưa người Trung Quốc trái phép vào TP.HCMplo.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắt giữ 3 người Việt đang giúp 8 người Trung Quốc tháo chạy khỏi TP.HCM

    Lúc 1 giờ 45 ngày 30/7, tại khu vực ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận (huyện Bến Cầu, Tây Ninh), Công an huyện Bến Cầu phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh tuần tra phát hiện và bắt giữ 11 người (trong đó 3 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc) đi trên 2 ô tô BS 51G1 - 591.10 và 70A - 241.67 đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

    Tại cơ quan công an, 3 người Việt Nam khai tên Nguyễn Minh Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu) và Đỗ Quốc Tiến (27 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh).


    Bắt giữ 3 người Việt đang giúp 8 người Trung Quốc tháo chạy khỏi TP.HCMsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 21.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội cần đến đâu để làm xét nghiệm nhanh COVID-19?

    Trao đổi với PV vào sáng 30/7, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho hay, theo chỉ đạo, hiện đơn vị đang phối hợp với các quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát để thống kê cụ thể số lượng, sau đó bố trí xét nghiệm nhanh cho những người từ Đà Nẵng trở về.

    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 1.
    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 2.

    Về câu hỏi, những người từ Đà Nẵng trở về sẽ liên hệ ở đâu để có thể xét nghiệm nhanh, ông Tuấn trả lời, tất cả người trở về từ Đà Nẵng liên hệ với cơ quan y tế của quận, huyện, xã, phường để được bố trí xét nghiệm nhanh.

    "Tất cả việc xét nghiệm được giao về cho các địa phương", ông Tuấn nói.



    Hơn 21.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội cần đến đâu để làm xét nghiệm nhanh COVID-19?soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân khu 5 tiêu độc, khử trùng khu vực phong tỏa tại Đà Nẵng

    Tối 29/7, Quân khu 5 đã huy động lực lượng, phương tiện để tiêu độc, khử trùng toàn bộ các trục đường bao quanh khu vực phong toả tại Đà Nẵng.

    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 1.


    Quân khu 5 tiêu độc, khử trùng khu vực phong tỏa tại Đà Nẵngsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân 76 tuổi nhiễm COVID-19 ở Hoàng Hoa Thám

    Ngày 20/6, bệnh nhân cùng vợ bay từ TP Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, ở tại nhà chị gái bệnh nhân (ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu) và sống cùng người nhà chị gái gồm 4 người.

    Ngay sau khi vào Đà Nẵng, bệnh nhân cùng gia đình chị gái có đi du lịch tại Hội An, Bà Nà Hill, Núi Thần Tài và Huế trong cuối tháng 6/2020. Sau đó, hàng ngày, bệnh nhân cùng vợ đi biển Mỹ Khê và tập thể dục buổi sáng.

    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 1.

    Khoảng 9-10h ngày 20/7, bệnh nhân cùng vợ và vợ chồng chị gái có đi khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh nhân vào phòng cấp cứu của bệnh viện đo huyết áp và lấy máu xét nghiệm. Bệnh nhân tiếp tục được đưa đến nội soi tim và tiền liệt tuyến.

    Sau đó, bệnh nhân đi bộ về một mình và có ăn sáng tại quán bánh mì cách cổng viện bên phải 200m.

    Từ ngày 20/7 đến 25/7, BN459 tiếp tục ở nhà chị gái cùng vợ, chỉ ra ngoài tập thể dục buổi sáng gần nhà và tắm biển Mỹ Khê.

    Ngày 25/7, bệnh nhân cùng vợ được cháu trai đưa ra sân bay Đà Nẵng để trở về Hà Nội trên chuyến bay số hiệu VN166, lúc 7h40 (số ghế 25E và 25D).

    Trong quá trình ở sân bay và trên máy bay, 2 vợ chồng BN459 đều đeo khẩu trang. Khi xuống sân bay Nội Bài, bệnh nhân được con gái đến đón về nhà ở Hoàng Hoa Thám bằng phương tiện taxi (không nhớ số điện thoại taxi và biển số xe).

    Khi trở về nhà, bệnh nhân cùng vợ ăn cơm cùng gia đình con gái.

    9h ngày 26/7, BN459 có gặp bạn và ăn phở tại 36 Hàng Chuối.

    Đến 10h cùng ngày, bệnh nhân cùng bạn uống cafe tại số 7 Thi Sách, trong thời gian uống cafe, bệnh nhân có tiếp xúc gần khoảng 30 phút với một phụ nữ ở Thanh Hóa làm nghề dán điện thoại.

    Từ 10h30 đến 13h30 cùng ngày, BN459 có qua cơ sở sửa xe ô tô tại ngõ 279 Đội Cấn và tiếp xúc với khoảng 4 người.

    Ngày 27/7, bệnh nhân ở nhà và đến buổi trưa mang chăn đi giặt tại cửa hàng giặt là ở phố Thuỵ Khuê.

    Từ 15h30 đến 16h ngày 28/7, bệnh nhân có vào siêu thị Vinmart trong chợ Vĩnh Phúc mua sữa.

    Ngày 29/7, bệnh nhân cùng vợ đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để lấy mẫu xét nghiệm PCR với SARS-CoV-2 bằng xe máy. Khoảng 10h cùng ngày, bệnh nhân có qua cửa hàng bánh mì Nhân Sinh ăn sáng.

    Trưa cùng ngày, trên đường về, bệnh nhân có qua 1 ngõ trên đường Thụy Khuê mua bánh cuốn về ăn trưa.

    16h50 ngày 29/7, bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thông báo có kết quả dương tính với Covid-19.



    Hà Nội: Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân 76 tuổi nhiễm COVID-19 ở Hoàng Hoa Thámsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly xã hội tại Hội An từ 0h ngày 31-7

    Theo Tuổi trẻ, ngày 30-7, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hội An.

    Cụ thể tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người. 

    Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác.

    Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

    Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và  hỗ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động.

    Tuy nhiên phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc đeo khẩu trang, yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp.

    Tỉnh này yêu cầu Hội An tạm dừng các hoạt động giáo dục đào tạo; văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, các điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa và đón mới khách du lịch, bãi tắm biển. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng.

    Thời gian áp dụng bắt đầu 0h ngày 31-7 đến 0h ngày 14-8. 

    Tỉnh Quảng Nam cũng có quyết định tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn như: thể dục, thể thao, bóng bàn, cầu lồng, quần vợt, võ thuật, bida, phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ, bóng đá...

    Thời gian áp dụng bắt đầu 0h ngày 31-7 đến 0h ngày 14-8.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    VIDEO: Chốt chặn tại Đèo Hải Vân để kiểm soát dịch bệnh Covid-19

    Chốt chặn tại Đèo Hải Vân không cho người dân Đà Nẵng qua đèo để kiểm soát dịch bệnh (Phú Tuấn/Kingpro)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phong tỏa khu vực ngõ 466 phố Hoàng Hoa Thám

    Ngõ 466 phố Hoàng Hoa Thám là nơi ở của cụ ông 76 tuổi có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đi du lịch Đà Nẵng về.

    Tối 29/7, các lực lượng chức năng phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tiến hành phong tỏa tạm thời ngõ 466 phố Hoàng Hoa Thám và một số ngõ nhỏ lân cận (phường Bưởi, quận Tây Hồ) là nơi ở của một trường hợp có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Ca bệnh này là người đàn ông 76 tuổi sinh sống tại ngõ 466 Hoàng Hoa Thám, đã đi du lịch đến thành phố Đà Nẵng từ giữa tháng 7/2020.

    Ngày 21 và 22/7, người này từng đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Khi về nhà ở Hà Nội không có triệu chứng gì, sáng 29/7 người này đã chủ động đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để xét nghiệm.

    Chiều tối 29/7, lực lượng y tế đã tiến hành phun khử khuẩn tại ngõ 466 Hoàng Hoa Thám.

    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 1.

    Dịch COVID-19: Hà Nội phong tỏa khu vực ngõ 466 phố Hoàng Hoa Thám | Y tế | Vietnam+ (VietnamPlus)www.vietnamplus.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lãnh đạo một công ty du lịch khoe ‘chiến tích’ trốn cách ly ở Đà Nẵng

    Võ Hồng Phương là lãnh đạo của một công ty du lịch ở Bình Dương lên mạng xã hội khoe vừa dẫn đoàn trốn cách ly ở Đà Nẵng. Ông Phương sau đó bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương cho biết đã lập đoàn kiểm tra đến làm việc với doanh nghiệp này.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây. https://soha.vn/lanh-dao-mot-c... 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xúc động hình ảnh người Việt được "giải cứu" giơ cao ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có 6 bệnh nhân Covid-19 nặng, trong đó 2 bệnh nhân phải chạy ECMO

    Tại buổi hội chẩn, các chuyên gia cho hay hiện Việt Nam có thêm 4 ca bệnh nặng là BN436, BN438, BN 437, BN 433… Đây đều là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền đi kèm. Theo nghiên cứu trung bình 1 người cao tuổi có từ 5-6 bệnh lý đi kèm.

    Trong đó 2 bệnh nhân 436 và BN 438 chuyển từ BV Đà Nẵng, đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

    Bên cạnh đó, các chuyên gia nghe tình hình bệnh nhân 449 mới được công bố. Đây là BN quốc tịch Mỹ đã có thời gian tham chiến ở Trung Đông. Hiện bệnh nhân sốt nhẹ, phải thở hỗ trợ ôxy.

     - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM trốn khỏi bệnh viện vì lý do 'không tiện nói'

    Ông Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết chiều 29-7, Bộ Y tế đã công bố 2 trường hợp mắc COVID-19 tại TP.HCM là bệnh nhân (BN) 449 và BN 450.

    Ông Nguyễn Trí Dũng cho biết BN 450 vào bệnh viện nuôi BN 449. Qua quá trình chăm nuôi, BN có triệu chứng nên bệnh viện lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19.

    Khi bệnh viện chưa kịp cách ly thì BN tìm cách bỏ đi khỏi bệnh viện. Khi rời khỏi bệnh viện, BN này tắt điện thoại, HCDC phải nhờ công an mới tiếp cận được.

    Sau đó, BN này đã tự giác đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để điều trị. Tuy nhiên, ông Dũng cho biết trường hợp BN này đi khỏi bệnh viện không phải do BN này sợ bị bệnh mà vì lý do khác "không tiện nói".

    Đêm 29/7, Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân (địa chỉ tại số 1, đường 17A, khu phố 11, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) đã có thông báo chính thức, yêu cầu những nhân viên đã tiếp xúc trực tiếp với nữ bệnh nhân COVID-19 (BN 450) phải tự cách ly tại nhà, khai báo sức khoẻ cũng như kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Cách ly xã hội Hội An từ 0h ngày 31/7; tin mới về BN Covid-19 trốn BV vì lý do không tiện nói - Ảnh 1.

    Theo Aeon Mall Bình Tân, quá trình kiểm tra, Trung tâm sơ bộ xác nhận được thông tin di chuyển của nữ bệnh nhân này như sau:

    Từ ngày 26/6 đến ngày 20/7, BN 450 chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2020, BN 450 đi bộ đến Aeon Mall Bình Tân từ 1-2 lần/ngày để mua thức ăn. Ngày 26/7 bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi. Ngày 29/7, bệnh nhân được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong vòng 6 ngày (từ 22/7 đến 27/7), BN 450 đi bộ đến Aeon Mall Bình Tân khoảng 1-2 lần/ngày để mua thức ăn.

    Nữ BN Covid-19 bỏ trốn khỏi BV vì lý do 'không tiện nói' liên tục đến Aeon Mall Bình Tân suốt 6 ngàysoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đóng cửa hoàn toàn các cửa hàng ăn uống, giải khát tại Đà Nẵng vì Covid-19

    Ngày 30/7, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình trạng dịch bệnh tiếp tục căng thẳng.

    Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tất cả các cửa hàng ăn uống, giải khát dừng mọi hoạt động kinh doanh, bán hàng, bán hàng qua mạng, bán hàng mang về. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ 13h ngày 30/7.


    Bấm link để đọc toàn bộ bài viết https://soha.vn/dong-cua-hoan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 8 ca dương tính SARS-COV-2 ở Đà Nẵng, 1 ca ở Hà Nội

    6h ngày 30/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã có thêm 9 ca bệnh dương tính với Covid-19 ở Đà Nẵng, Hà Nội.

    Ca bệnh 451 (BN451): Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, là điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    Ca bệnh 452 (BN452): Bệnh nhân nam, 52 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    Ca bệnh 453 (BN453): Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    Ca bệnh 454 (BN454): Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    Ca bệnh 455 (BN455): Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    Ca bệnh 456 (BN456): Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, ở đường Hải Phòng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 28/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

     - Ảnh 1.

    Thống kê của Bộ Y tế

    Ca bệnh 457 (BN457): Bệnh nhân nam, 70 tuổi, ở Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 28/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    Ca bệnh 458 (BN458): Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, ở Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng. Ngày 28/7/2020 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

    Ca bệnh 459 (BN459): Bệnh nhân nam, 76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân đi Đà Nẵng khoảng 3 tuần nay. Ngày 21/7/2020, bệnh nhân đến khám, xét nghiệm tại Bệnh viện C Đà Nẵng do tim nhịp nhanh.

    Ngày 25/7/2020, bệnh nhân ra Hà Nội. Ngày 29/7/2020, bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu giám sát chủ động những người liên quan đến các khu vực nguy cơ tại Đà Nẵng và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Như vậy, Việt Nam có tổng số 459 ca Covid-19 .

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại