Cập nhật lúc

17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết "báo thù", QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại!

Việc hàng chục tiêm kích và tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tập trận tại 3 khu vực gần Libya được chuyên gia Ai Cập đánh giá là thông điệp "trả đũa" cho vụ tập kích căn cứ al-Watiya nhằm thẳng tới Cairo.

- Cuộc tuần tra chung giữa Nga-Thổ đã diễn ra tại vùng nông thôn phía tây Kobani.

- Giao tranh nổ ra giữa các nhóm phiến quân do Thổ hậu thuẫn và lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở đông thành phố Al-Bab.

- Trung tâm hòa giải của Nga tại Syria cáo buộc HTS đang chuẩn bị 15 thiết bị hóa học để thực hiện kế hoạch khiêu khích ở Idlib, nhằm đổ tội cho chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

- 3 kẻ buôn lậu làm việc cho các lãnh đạo cấp cao của tổ chức Maghawir al-Thawra đã thiệt mạng và 3 tên khác đã bị quân chính phủ Syria (SAA) bắt giữ sau khi chúng bàn giao vũ khí lậu cho IS ở vùng sa mạc.

- Giao tranh nổ ra giữa SDF và phiến quân do Thổ hậu thuẫn gần thành phố Ras al-Ain.

17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

Nguồn: South Front

21
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tóm tắt tình hình Syria ngày 9/7

    - Cuộc tuần tra chung giữa Nga-Thổ đã diễn ra tại vùng nông thôn phía tây Kobani.

    - Giao tranh nổ ra giữa các nhóm phiến quân do Thổ hậu thuẫn và lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở đông thành phố Al-Bab.

    - Trung tâm hòa giải của Nga tại Syria cáo buộc HTS đang chuẩn bị 15 thiết bị hóa học để thực hiện kế hoạch khiêu khích ở Idlib, nhằm đổ tội cho chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

    - 3 kẻ buôn lậu làm việc cho các lãnh đạo cấp cao của tổ chức Maghawir al-Thawra đã thiệt mạng và 3 tên khác đã bị quân chính phủ Syria (SAA) bắt giữ sau khi chúng bàn giao vũ khí lậu cho IS ở vùng sa mạc.

    - Giao tranh nổ ra giữa SDF và phiến quân do Thổ hậu thuẫn gần thành phố Ras al-Ain.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Nguồn: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ai Cập thách thức Thổ Nhĩ Kỳ với cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới Libya

    Truyền thông Ai Cập đưa tin quân đội Ai Cập đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận quân sự gần biên giới Libya, mang tên "Decisive 2020". Đây được xem là lời đáp trả cho tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc tập trận mới ở Địa Trung Hải.

    Trước đó, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ tiến hành cuộc tập trận mang tên Naftex tại 3 khu vực ngoài khơi Syria. Truyền thông Thổ cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra sớm, trong đó hải quân Thổ Nhĩ Kỳ được huấn luyện để lường trước tình huống chiến tranh ở đông Địa Trung Hải bên cạnh những căng thẳng đang gia tăng tại Libya gần đây.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iraq tuyên bố quyền đáp trả các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới phía bắc

    Bộ Ngoại giao Iraq hôm nay (9/7) đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Đảng công nhân người Kurd (PKK) và coi đó là các cuộc tấn công quân sự đơn phương mang tính khiếu khích bởi Ankara không có bất cứ sự phối hợp nào với chính phủ Iraq.

    "Những hành động này sẽ góp phần làm leo thang nhanh chóng dải biên giới giữa hai nước, điều đó sẽ không hề có lợi gì cho các nỗ lực chống khủng bố mà còn ảnh hưởng tới an ninh khu vực, do đó chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ quyền bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq" - Đại diện phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed Al-Sahaf tuyên bố.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng Israel bắt giữ 20 người Palestine ở Bờ Tây

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: SANA

    Hãng thông tấn Wafa cho biết, lực lượng Israel đã đột kích vào các ngôi làng và thị trấn ở Hebron, Ramallah, al- Bireh, Qalqilya, Jenin, Jerusalem. Họ tìm kiếm các ngôi nhà của người Palestine và sau đó đã bắt giữ 20 người.

    Trước đó, trong ngày 8/7, lực lượng Israel đã bắt giữ 24 người Palestine tại các khu vực khác nhau ở Bờ Tây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Quốc phòng Nga: Khủng bố Al-Nusra chuẩn bị dàn dựng vụ tấn công hóa học mới ở Idlib

    Hãng thông tấn SANA cho biết, Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo các phần tử khủng bố Jabhat al-Nusra đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công hóa học tại một số thị trấn ở vùng nông thôn Idlib bằng các thiết bị nổ tự chế chứa chất độc để đổ tội cho Quân chính phủ Syria (SAA).

    Người đứng đầu Trung tâm điều phối của Nga ở Hmeymim Alexander Sherpetsky cho biết, Moscow nắm được thông tin rằng "các phần tử khủng bố đã chế tạo 15 thiết bị nổ tự chế chứa chất độc không rõ tên tại một phòng thí nghiệm ở thành phố Sarmada, tỉnh Idlib".

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Ông Sherpetsky dẫn các nguồn tin địa phương cho biết thêm rằng, các phần tử khủng bố Jabhat al-Nusra đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công hóa học tại các thị trấn Sfouhen, Fatira và Flaifel nhằm buộc tội SAA sử dụng vũ khí hóa học.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần thông báo họ ghi nhận thấy có các phòng thí nghiệm đặc biệt dùng để chuẩn bị chất độc cho các tổ chức khủng bố ở Idlib, chúng được vận hành bởi các chuyên gia và từng được đào tạo ở châu Âu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ lĩnh SDF bất ngờ gặp Tư lệnh Nga ở Syria

    Theo trang tin Syria North Press, chỉ huy trưởng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mazloum Abdi mới đây đã tiết lộ một cuộc gặp giữa ông và tư lệnh lực lượng Nga tại Syria, Tướng Alexander Chayko.

    Chỉ huy SDF cho biết cuộc gặp nhằm thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là các vi phạm Thỏa thuận Sochi tháng 10/2019 của phía Thổ Nhĩ Kỳ và các vụ ám sát 3 nhà hoạt động người Kurd tại Kobani.

    Ông Abdi kết luận rằng cuộc gặp đã đạt được thỏa thuận "nhằm nâng cao mức độ phối hợp và cộng tác".

    Việc đại diện SDF gặp chỉ huy Nga được cho là có liên quan tới yêu sách gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm yêu cầu các tay súng người Kurd di dời khỏi khu vực "vùng đệm" rộng 30 km tính từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

    Liên quan tới yêu cầu này, Nga và Iran đã đề xuất "trám lỗ hổng" do các tay súng SDF để lại trong khu vực bằng Quân đội Arab Syria (SAA).

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Tướng Alexander Chayko và Chỉ huy Mazloum Abdi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khinh hạm Nga mang tên lửa Kalibr rời khỏi "cảng nhà" của Hạm đội Biển Đen: Syria hay Libya là mục tiêu?

    Theo nguồn tin địa phương, Khinh hạm "Đô đốc Essen" thuộc lớp Đô đốc Grigorovich / Đề án 11356 thuộc Hải quân Nga đã rời khỏi "cảng nhà" của Hạm đội Biển Đen - quân cảng Sevastopol, Crimea vào sáng 9/7/2020 (giờ địa phương).

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Khinh hạm "Đô đóc Essen của Hải quân Nga rời khỏi quân cảng Sevastopol, Crimea vào sáng 9/7/2020.

    Hiện vẫn chưa rõ hành trình của chiếc khinh hạm mang tên lửa hành trình Kalibr này chỉ trong Biển Đen hay thực hiện nhiệm vụ tại Địa Trung Hải, Syria hoặc Libya.

    Khinh hạm "Đô đốc Essen" là một trong nhiều tàu chiến Nga đã từng tham chiến ở Syria và đã khai hỏa các tên lửa Kalibr vào các mục tiêu của nhóm khủng bố IS tại tỉnh Deir Ezzor, Syria vào năm 2017.

    Trong một diễn biến liên quan, nhà quan sát hàng hải Yosuk Isik mới đây đã cung cấp hình ảnh tàu quét mìn Ivan Antonov thuộc lớp Alexandrit trở về Biển Đen thông qua eo biển Bosphorus sau chuyến hải hành dài 175 ngày tại Địa Trung Hải.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 2.
    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngoại trưởng Nga tiết lộ khả năng sắp có lệnh ngừng bắn ở Libya?

    Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã đồng thuận về việc thiết lập một lệnh ngừng bắn ở Libya.

    "Chỉ có một việc cần phải làm lúc này - đó là chấm dứt ngay lập tức sự thù địch và ngăn chặn các nỗ lực thúc đẩy hoạt động vũ trang của cả hai phía".

    Ông Lavrov nói thêm rằng Tư lệnh Khalifa Haftar của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã sẵn sàng ký lệnh ngừng bắn, nhưng Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn từ chối.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Tướng Khalifa Haftar và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc gặp tại Moscow.

    Tuyên bố của Moscow được đưa ra 4 ngày sau khi các máy bay lạ không có trong trang bị của LNA tập kích căn cứ không quân al-Watiya ở miền tây Libya, phá hủy nhiều trang thiết bị quân sự của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF).

    Trong một diễn biến liên quan, sáng 9/7 trang Liveaumap đưa tin một máy bay phản lực dân dụng Dassault Falcon 900 (thường được Tướng Haftar sử dụng) đã thực hiện một chuyến bay từ Benghazi, Libya tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

    Một số nhà quan sát cho rằng nhiều khả năng Tướng Haftar cùng với các đối tác Nga đã tham gia một cuộc đàm phán với phía Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn trên chiến trường Libya.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 2.

    Đường bay của chiếc Dassault Falcon 900 từ Libya tới Thổ Nhĩ Kỳ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trùm tình báo Mossad có cơ hội trở thành thủ tướng mới của Israel?

    Theo bài viết mới được đăng tải trên tờ Sputnik của Nga, Giám đốc tổ chức tình báo khét tiếng "Viện Nghiên cứu Tình báo và Đặc nhiệm" (Mossad) Yossi Cohen nhiều khả năng sẽ là người kế nhiệm ông Netanyahu vào năm 2021.

    Theo Sputnik, ông Yossi Cohen dự kiến sẽ rời khỏi Mossad vào cuối năm 2020, tuy nhiên trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông đã được yêu cầu giữ nguyên vị trí cho đến mùa hè năm 2021.

    Trước đó, trong buổi trao đổi với một nhóm chính trị gia Israel vào năm 2019, ông Netanyahu được cho là đã coi Yossi Cohen là "người thay thế tiềm năng" của mình, chứ không phải các chính trị gia thuộc Đảng Likud mà ông làm chủ tịch.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Giám đốc Mossad Yossi Cohen.

    Cho đến nay, không có nhiều cựu lãnh đạo của Mossad chuyển sang nghiệp chính trị, chủ yếu là để che mắt các đối thủ gián điệp khác. Tuy nhiên ông Cohen được cho là có "cách làm khác" và duy trì được danh tiếng trong giới chính trị gia.

    Thành tựu đáng chú ý nhất của ông là vào năm 2018, khi Mossad đã đánh cắp một số lượng lớn tài liệu chi tiết về chương trình hạt nhân của Iran.

    Theo một số nguồn tin, Mossad cũng đã cung cấp cho phía Mỹ thông tin về nơi ở của Tướng Iran Qassem Soleimani và tạo điều kiện cho Washington thực hiện vụ ám sát vào đầu năm 2020.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 2.

    Mossad được cho là có vai trò nhất định trong vụ Mỹ ám sát tướng Iran.

    Một loạt vụ nổ bí ẩn ở Iran trong những tuần gần đây cũng đã làm dấy lên các cáo buộc rằng Mossad dưới thời Cohen đang tích cực phá hoại chương trình hạt nhân Iran.

    Chương trình hạt nhân của Iran được Israel cho là nguy hiểm do nó có khả năng đẩy nhanh tốc độ sở hữu vũ khí hạt nhân - điều mà Iran đã nhiều lần bác bỏ.

    Mặc dù có khả năng ngoại giao, thông thạo nhiều thứ tiếng, nhưng theo Sputnik, trước khi Yossi Cohen thực hiện "bước nhảy vọt", ông này sẽ cần phải trải qua giai đoạn được gọi là "nghỉ mát", theo quy định của pháp luật Israel.

    Theo luật được ban hành vào những năm đầu thành lập Nhà nước Do Thái, nhà báo, quân nhân và những người đang làm việc cho lực lượng an ninh cần phải có thời gian "hạ nhiệt" nhất định, trước khi chuyển sang chính trị.

    Việc này để tránh tình huống các vị trí mà họ đảm nhiệm trước đây được sử dụng cho các lợi ích chính trị.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 3.

    Vụ nổ tại nhà máy hạt nhân Natanz hôm 2/7 được cho là liên quan tới một hoạt động phá hoại của Mossad.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Hàng nóng" được Thổ Nhĩ Kỳ không vận tới Libya đang tiến thẳng tới căn cứ al-Watiya?

    Ít phút trước, trang Liveuamap đăng tải hình ảnh các trang thiết bị quân sự được che chắn kỹ càng di chuyển từ hướng sân bay Mitiga tại Thủ đô Tripoli tới căn cứ không quân al-Watiya ở miền tây Libya.

    Liveuamap cho rằng đây là các khí tài phòng không của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) dự kiến sẽ thay thế các khí tài tương tự đã bị "máy bay lạ" phá hủy trong vụ tập kích hôm 5/7.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.
    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 2.

    Các khí tài trong một tổ hợp MIM-23 Hawk.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran bất ngờ vận chuyển "hố đen đại dương" trên cạn: Vào viện bảo tàng hay tàu mới đóng?

    Việc một tàu ngầm lớp Kilo Dự án 877 được vận chuyển trên cạn là điều hiếm khi xảy ra và thường chỉ diễn ra khi được chuyển về bảo tàng để trưng bày hoặc còn đang trong quá trình đóng mới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Covid-19 "đánh quỵ" 1 đơn vị IDF ở Cao nguyên Golan, năng lực phòng thủ của Israel có bị ảnh hưởng?

    Theo Israel Today, hàng trăm binh sĩ Tiểu đoàn Nahshon thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đóng tại một căn cứ quân sự trên Cao nguyên Golan đã phải cách ly do nghi ngờ đã tiếp xúc với một người lính bị nhiễm SARS-CoV-2.

    Tờ báo Israel cho biết chi tiết rằng một người lính nhiễm virus đã tham gia một bữa tiệc, dẫn đến việc cách ly của những người khác. Nhiều khả năng một số binh sĩ khác cũng đã cho kết quả dương tính với virus.

    Israel Today dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên trong Tiểu đoàn Nahshon cho biết toàn bộ binh lính và sĩ quan của đơn vị đã được tiến hành xét nghiệm. Hiện kết quả xét nghiệm và các thông tin chi tiết khác vẫn chưa được IDF công bố.

    Tiểu đoàn Nahshon được thành lập vào năm 1998 và chủ yếu hoạt động tuần tra khu vực Nablus ở Bờ Tây sông Jordan.

    Hiện chưa rõ trách nhiệm của đơn vị này ở Cao nguyên Golan, tuy nhiên nhiều khả năng nếu dịch Covid-19 không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng phòng thủ của các đơn vị Israel trong khu vực.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Binh sĩ IDF tuần tra tại Cao nguyên Golan.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cú "bắt tay" lịch sử của Iran và Syria sẽ chấm dứt "chuỗi ngày tung hoành" của Mỹ và Israel?

    Lực lượng vũ trang Iran và Syria vừa ký một thỏa thuận mới về hợp tác quân sự toàn diện nhằm đưa 2 đồng minh "chí cốt" trở nên mật thiết hơn.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    A400, C-130 Thổ ồ ạt tới Libya: Tín hiệu cực nguy hiểm về kế hoạch vượt "lằn ranh đỏ" của Ai Cập?

    Ngày 8/7, căn cứ vào các dữ liệu radar, nhà quan sát Yoruk Sirik cho biết một phi đội bao gồm các máy bay vận tải A400 thuộc không đoàn 221 và C130 thuộc không đoàn 220, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đã từ căn cứ Erkilet đã tới Misrata của Libya.

    Ngay sau khi dỡ hàng (được cho là vũ khí), vào sáng 9/7, phi đội nói trên đã quay trở về Thổ Nhĩ Kỳ.

    Cuộc không vận nói trên diễn ra trong bối cảnh truyền thông địa phương đưa tin Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) sẽ đưa các hệ thống phòng không S-125 tới căn cứ al-Watiya để thay thế cho các hệ thống MIM-23 Hawk bị phá hủy trong cuộc tập kích hôm 5/7.

    Hiện tại có hai giả thuyết được đưa ra, thứ nhất là các chuyến không vận TAF nhằm bổ sung các hệ thống chiến tranh điện tử KORAL hoặc các tổ hợp radar bị thiệt hại trong cuộc tập kích nói trên và tỏ rõ quyết tâm "bám trụ" tại căn cứ al-Watiya.

    Giả thuyết thứ hai liên quan tới năng lực phòng thủ của TAF ở ngay chính Misrata, một căn cứ quân sự quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ phía tây bắc thành phố Sirte.

    Nhiều khả năng Ankara và Tripoli đã quyết tâm vượt "lằn ranh đỏ" của Ai Cập và tấn công Sirte, và để đối phó với các "máy bay lạ" tấn công "bàn đạp" Misrata, TAF đã tăng cường khả năng phòng thủ - phòng không ở khu vực này.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.
    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 2.
    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pháp, Italia, Hy Lạp và Cyprus tập trận ở Địa Trung Hải, có nguy cơ đụng độ tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ?

    Theo trang Itamilradar, Khinh hạm “Alpino” (F594) thuộc lớp FREMM của Hải quân Italia đã tiến hành các hoạt động tuần tra tại đông Địa Trung Hải trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự SAREX với Hải quân Cyprus (Đảo Síp), Pháp và Hy Lạp.

    Đáng chú ý là cuộc tập trận của 4 quốc gia nói trên diễn ra gần như đồng thời với thông tin về cuộc tập trận NAVTEX của không quân và hải quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng trong cùng khu vực biển.

    "Sự cố" các tàu chiến của Pháp phát hiện bị radar dẫn bắn của khinh hạm của Thổ Nhĩ Kỳ bám bắt vào ngày 10/6 cùng với vai trò của Ankara trong chiến sự Libya đã gây ra tranh cãi "nảy lửa" giữa hai quốc gia thành viên NATO.

    Nhiều khả năng đụng độ giữa 2 nhóm tàu chiến có thể sẽ tiếp diễn trong bối cảnh Ankara cáo buộc "máy bay nước ngoài" - được cho là tiêm kích Rafale của Pháp hoặc Ai Cập đã tiến hành cuộc tập kích vào căn cứ al-Watiya hôm 5/7.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.
    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 2.
    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 3.
    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 4.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Loạt tiếng nổ tại Cao nguyên Golan, "mục tiêu Iran" lại bị Israel tấn công?

    Theo trang Liveuamap, rạng sáng ngày 9/7 (giờ Việt Nam) người dân địa phương gần khu vực Cao nguyên Golan đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong khu vực.

    Một số nguồn tin cho rằng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành tập trận pháo binh trong khu vực, tuy nhiên không loại trừ giả thuyết về một cuộc ám sát hoặc tập kích vào các "mục tiêu Iran".

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Hệ thống hỏa lực chính xác Pereh của Israel là kết hợp giữa xe tăng chiến đấu chủ lực Magach 5 và một tháp pháo chứa 12 tên lửa Spike. Các biến thể của tên lửa Spike thường xuyên được IDF sử dụng trong các vụ pháo kích và không kích tại Cao nguyên Golan.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ công bố kế hoạch tấn công TP Sirte, vượt "lằn ranh đỏ" của Ai Cập: "Chảo lửa" Libya cực nóng bỏng!

    Theo bài viết mới được tờ Asharq al-Awsat đăng tải, văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan mới đây đã công bố bản đồ chi tiết về kế hoạch tiến hành "Trận chiến Sirte" của Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA), đồng minh của Ankara ở Libya.

    Bản đồ nói trên miêu tả chi tiết vị trí các đơn vị Quân đội Quốc gia Libya (LNA) và "lính đánh thuê Nga" tại khu vực "lằn ranh đỏ" do Ai Cập đưa ra bao gồm Thành phố cảng Sirte và Căn cứ quân sự al-Jufra.

    Trước đó, GNA tuyên bố đã tiến hành không kích nhằm vào al-Jufra với mục đích trả đũa vụ tập kích căn cứ al-Watiya ở miền tây Libya, tuy nhiên thông tin này đã bị LNA bác bỏ.

    Trong một diễn biến liên quan, Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Libya đã cáo buộc LNA cài mìn và thiết bị nổ tại khu vực phía nam thủ đô Tripoli (LNA chủ động rút khỏi mặt trận này vào tháng 5/2020) gây thương vong cho dân thường.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: Asharq al-Awsat).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Liên tiếp 8 chỉ huy QĐ Syria bị ám sát: "Mục tiêu cuối cùng" là tư lệnh Sư đoàn 4 - em trai TT Syria?

    Mới đây, tờ Asharq al-Awsat liệt kê các vụ ám sát liên tiếp nhằm vào 8 sĩ quan Quân đội Syria và các mục tiêu được cho là có liên quan tới Tướng Maher al-Assad (em trai của Tổng thống Bashar al-Assad) chỉ huy Sư đoàn 4 Thiết giáp Vệ binh Cộng hòa.

    "Thông tin về cái chết của Nizar Zaidan, chỉ huy dân quân trực thuộc Sư đoàn 4, đã đẩy số quân nhân Syria bị ám sát trong hai tuần lên con số 8. Trong số đó có 5 thiếu tướng và 2 đại tá.

    Vào đầu tháng 7, Đại tá Sumer Deeb, một điều tra viên tại nhà tù Sednaya và Thiếu tướng Maan Idris một thành viên trong bộ chỉ huy Sư đoàn 4 đã bị ám sát ở Damascus.

    Ngày 2/7, Đại tá Haitham Othman đã được công bố là đã chết tại Học viện Kỹ thuật Quân sự Syria.

    Ngày 4/7, Đại tá Ali Jumblatt, đã bị bắn tỉa trước nhà mình tại khu vực Yafur.

    Vụ việc diễn ra cùng ngày với vụ ám sát Thiếu tướng Jihad Zaal chỉ huy tình báo không quân ở Deir Ezzir và có liên hệ mật thiết với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại cao tốc Damascus - Deir Ezzor.

    Ngày 5/7, Chuẩn tướng Thaer Khair Bek bị một tay súng bắn tỉa ám sát ở trước nhà của mình tâị khu phố Al-Zahira của Damascus, cùng ngày với việc vụ tấn công vào chiếc xe của thủ lĩnh Nizar Zaidan ở khu vực Wadi Barada.

    Các vụ ám sát diễn ra cùng lúc với đụng độ xung quanh khu vực thủ đô Damascus trong liên tiếp nhiều ngày vừa qua".

    Một điểm chung có thể nhận biết là 8 chỉ huy nói trên hoặc trực thuộc Sư đoàn 4 Thiết giáp VBCH hoặc có liên hệ với IRGC.

    Nhiều khả năng đây là một hành động có hệ thống của tình báo nước ngoài (nhiều khả năng là Israel) nhằm "chặt đứt" các mối liên hệ của Iran với lực lượng vũ trang Syria.

    Tướng Maher al-Assad được cho là "nhân vật số 2" ở Syria và được cho là có "quan hệ tốt" với Tehran với việc các vũ khí có "công nghệ Iran" và các nhóm dân quân Shia thường xuyên xuất hiện trong trang bị và cấu trúc của Sư đoàn 4.

    17 máy bay, 8 tàu chiến Thổ ồ ạt áp sát Libya quyết báo thù, QĐ Ai Cập sẵn sàng nghênh chiến - 8 Tướng tá Syria liên tiếp bị giết hại! - Ảnh 1.

    Tổng thống Syria Bashar al-Assad và em trai, Tướng Maher al-Assad.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga cáo buộc phiến quân Idlib chuẩn bị 15 "đơn vị vũ khí hóa học" nhằm đối đầu với QĐ Syria

    Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm hòa giải Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga, nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) tại Idlib đã chuẩn bị 15 "đơn vị vũ khí hóa học" nhằm ngụy tạo một cuộc tấn công hóa học để đổ lỗi cho chính phủ Syria.

    Theo Trung tâm, các vũ khí nói trên được chế tạo tại một phòng thí nghiệm tại Sarmada, Idlib.

    Các cáo buộc tấn công hóa học tương tự vào mùa hè các năm 2017 và 2018 đã trở thành lý do cho 2 lần tập kích đường không của Mỹ và các đồng minh nhằm vào Syria.

    Cũng trong báo cáo nói trên, Trung tâm cáo buộc HTS đã cố tình vi phạm lệnh ngừng bắn trong khu vực bằng 7 vụ pháo kích ở các tỉnh Aleppo và Idlib.

    Việc HTS chuẩn bị cáo buộc tấn công hóa học được cho là để đối phó với nguy cơ một hoạt động quân sự mới của Quân đội Arab Syria (SAA) với yểm trợ của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) sẽ sớm diễn ra ở đông nam tỉnh Idlib.

    Không quân, hải quân Thổ ồ ạt áp sát Libya, Ai Cập sẵn sàng quyết chiến - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Video: Đối đầu căng thẳng giữa QĐ Syria và xe cơ giới Mỹ

    Mới đây, trang tin Southfront đã đăng tải đoạn phim binh lính Quân đội Arab Syria (SAA) được triển khai tại khu vực Tell Tamr (Tal Tamr) ở đông bắc nước này đã tiến hành chặn đường một đoàn xe quân sự Mỹ và buộc đối phương phải rút lui.

    Nhận xét về cuộc đối đầu căng thẳng nói trên, Southfront cho rằng đây đã trở thành "chuyện cơm bữa" và là "thói quen tốt để bắt đầu một ngày mới của SAA".

    Cảnh quay binh sĩ Syria chặn đường đoàn xe cơ giới Mỹ (Nguồn: Twitter).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia Ai Cập: Thổ Nhĩ Kỳ đưa chiến hạm áp sát Libya nhằm trả đũa vụ tập kích căn cứ al-Watiya

    Mới đây, truyền thông Trung Đông đưa tin Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) ra tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tập trận ngoài khơi Libya có tên NAVTEX nhằm "chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào ở đông Địa Trung Hải".

    Theo trang Yeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 8 tàu chiến  và 17 máy bay chiến đấu sẽ tham gia cuộc tập trận.

    Không quân, hải quân Thổ ồ ạt áp sát Libya, Ai Cập sẵn sàng quyết chiến - Ảnh 1.

    Các đia điểm dự kiến sẽ diễn ra tập trận của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải.

    Trả lời phỏng vấn của hãng RT Nga, chuyên gia quân sự Ai Cập, Thiếu tướng Samir Ragheb cho rằng các cuộc tập trận của  ngoài khơi Libya là thông điệp "ngoại giao chiến hạm" của Ankara gửi tới Cairo.

    Tướng Ragheb cũng cho rằng trong lúc Ai Cập vẫn theo dõi sát sao tình hình ở Libya, đặc biệt là mặt trận Sirte, cuộc tập trận của Thổ Nhĩ Kỳ là hành động đáp trả việc các hệ thống phòng không tại căn cứ quân sự al-Watiyah bị máy bay "chưa xác định danh tính" phá hủy hôm 5/7.

    Chuyên gia Ai Cập kết luận rằng hành động "dọa dẫm" của Ankara không gây bất ngờ cho Cairo và những cuộc tập trận hải quân này sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Ai Cập về "lằn ranh đỏ" tại thành phố cảng Sirte và Căn cứ quân sự al-Jufra.

    Không quân, hải quân Thổ ồ ạt áp sát Libya, Ai Cập sẵn sàng quyết chiến - Ảnh 2.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại