Iran đàm phán thỏa thuận chiến lược dài hạn với Trung Quốc

Chi Hạnh |

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội Iran ngày 5-7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, Tehran đang đàm phán về một thỏa thuận chiến lược 25 năm với Trung Quốc, từng được công khai vào tháng 1-2016, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Tehran.

Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Iran cũng là thị trường chủ chốt để Iran xuất khẩu dầu thô.

Tuy nhiên, hoạt động này đã bị cản trở do các biện pháp trừng phạt được Mỹ áp đặt sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức) và Iran vào năm 2018.

Sau khi Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực kinh tế và năng lượng của Tehran vào cuối năm 2018, trong cả năm 2019, kim ngạch thương mại giữa Iran và Mỹ chỉ đạt 74,5 triệu USD, giảm gần 85% so với năm 2018.

Trang tin Eghtesad Online cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch thương mại của Iran với Mỹ chỉ đạt 20 triệu USD, giảm 51,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại