Cập nhật lúc

Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay lạ không kích Syria, quân khủng bố bị tấn công tới tấp

Sau cuộc không kích hôm 5/7, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa chịu từ bỏ Al-Watiyah khi tiếp tục triển khai thêm các vũ khí phòng không mới đến căn cứ này, lần này tên lửa S-125 sẽ tham chiến.

undefined
18
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Chiến sự tại mặt trận Marib, Yemen ngày 7/7/2020

    Trong ngày 7/7/2020, chiến sự tại mặt trận Marib, Yemen giữa lực lượng Houthi và Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu có những diễn biến sau đây:

    Houthi (còn có tên khác là Ansar Allah) và các đồng minh đã tổ chức tấn công Wadi Halhalan ở phía bắc Căn cứ quân sự chiến lược Maas ở quận Majzar và các khu vực Al-Sulail và Al-Sudah ở phía nam tuyến đường nối tỉnh Sana'a với Marib.

    Cho tới cuối ngày 7/7, tin Houthi cắt tuyến giao thông nói trên được cho là không chính xác, tuy nhiên các tay súng của lực lượng này vẫn tiếp tục tấn công vào căn cứ Maas, Wadi Mas, Al-Naiya và núi Manama.

    Máy bay của liên minh đã tiến hành hơn 40 cuộc không kích tại mặt trận này, để đáp trả, Houthi đã khai hỏa tên lửa vào các vị trí của liên minh như căn cứ Sahn al-Jinn, trại Tadawin và khu vực al-Naiya.

    Nếu Houthi có thể duy trì khả năng tấn công như những ngày vừa qua, nhiều khả năng lực lượng liên minh trong khu vực sẽ sớm phải triệt thoái về phía đông nếu không muốn bị cắt đường tiếp vận và  bị bao vây .

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay lạ không kích Syria, quân khủng bố bị tấn công tới tấp - Ảnh 1.

    Bản đồ chiến sự tại tỉnh Marib, Yemen ngày 7/7.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng hợp chiến sự Syria ngày 7/7/2020

    Trong ngày 7/7/2020, chiến sự Syria có những tin chính sau đây:

    + Cuộc tuần tra chung thứ 19 của quân cảnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên cao tốc M4 đã diễn ra từ làng Tarnaba đến thị trấn Bdam.

    + Nhóm phiến quân Saraya Qasioun đã nhận trách nhiệm trong vụ ám sát bằng thiết bị nổ tự chế (IED) được cài trong xe của chỉ huy Sư đoàn 4 Thiết giáp Vệ binh Cộng hòa Syria tại Wadi Barada, tây bắc thủ đô Damascus.

    + Các tay súng thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã đột kích vào làng al-Shuhail và bắt giữ hai dân thường.

    + Ít nhất 2 thành viên của SDF đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của các tay súng chưa rõ danh tính vào một chốt kiểm soát ở thị trấn Thiban, tả ngạn sông Euphrate và thuộc khu vực phía đông tỉnh Deir Ezzor.

    + Máy bay không người lái (UAV) chưa xác định đã tiến hành không kích vào mục tiêu tại thị trấn Hammam thuộc tỉnh Raqqa và tại làng Abu Shakhat thuộc tỉnh Hasakah. Các khu vực nói trên đều nằm trong sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Quân đội Quốc gia Syria (SNA).

    + Các cuộc biểu tình đã nổ ra trong tỉnh Hasakah nhằm phản đối sự hiện diện của binh lính Mỹ và các biện pháp trừng phạt Syria của Washington.

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay lạ không kích Syria, quân khủng bố bị tấn công tới tấp - Ảnh 1.

    Nguồn: Southfront.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Syria phục kích phiến quân do Mỹ hậu thuẫn gần căn cứ al-Tanf

    Chiều ngày 7/7, quân chính phủ Syria đã tiến hành phục kích một nhóm các tay súng được cho là phiến quân được Mỹ hậu thuẫn gần căn cứ al-Tanf.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay lạ không kích Syria, quân khủng bố bị tấn công tới tấp - Ảnh 2.

    Phiến quân Syria và đặc nhiệm Mỹ tại căn cứ al-Tanf.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PK Thổ Nhĩ Kỳ vận hành hệ thống S-400 với mục tiêu là "máy bay Mỹ"?

    Theo trang tin Fighter Jets World, mới đây Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đã vận hành thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 do Nga cung cấp tại căn cứ không quân Murted.

    Đáng chú ý hơn là các "mục tiêu" trong các cuộc tập trận phòng không có sự tham gia của S-400 là các tiêm kích F-16 và F-4 do Mỹ sản xuất - hiện đang trong trang bị của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

    Trang tin cho biết thêm rằng mặc dù di chuyển trên không ở tốc độ cao ,các tiêm kích nói trên đã bị radar của hệ thống S-400 phát hiện.

    Cuộc thử nghiệm được cho là sẽ kéo dài đến ngày 26/11/2020, chính vì vậy TAF vẫn chưa đưa ra thông báo hay kết quả.

    Nga đã ký thỏa thuận cung cấp hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2017, việc bàn giao hệ thống đã được tiến hành vào năm 2019 bất chấp các đe dọa từ phía Mỹ.

    Thương vụ S-400 đã gây ra căng thẳng trong quan hệ giữa Ankara và Washington, khi Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống phòng không do Nga cung cấp để đổi lấy hệ thống Patriot của Mỹ. Tuy nhiên, Ankara đã từ chối lời đề nghị nói trên.

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay lạ không kích Syria, quân khủng bố bị tấn công tới tấp - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: AMN).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya thề trả đũa cuộc tập kích ở al-Watiya!

    Theo AMN, trong ngày 7/7 lực lượng Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tuyên bố sẽ trả đũa Quân đội Quốc gia Libya (LNA), sau cuộc tập kích đường không vào Căn cứ không quân al-Watiyah hôm 5/7.

    Phát ngôn viên của GNA Muhammad Qanunu cũng cho biết thêm rằng các máy bay nước ngoài ủng hộ LNA đã tiến hành cuộc tập kích.

    Nhà phân tích chính trị Libya, Ibrahim Belqalsem đánh giá vụ tập kích al-Watiyah là:  "một bước leo thang vô cùng nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm tại đất nước Bắc Phi."

    Bất chấp tuyên bố nhận trách nhiệm của LNA, ông Belqalsem cáo buộc Không quân Pháp đã tiến hành cuộc tập kích và cảnh báo rằng căng thẳng leo thang giữa Pháp và Thổ có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa quân đội hai quốc gia thành viên NATO.

    Nhà phân tích nhấn mạnh rằng đụng độ có thể diễn ra vào bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, đặc biệt là sau cuộc đụng độ xảy ra ở Địa Trung Hải khi tàu chiến Pháp phát hiện bị bám bắt bởi radar dẫn bắn trên khinh hạm Thổ .

    Tuy nhiên ông Belqalsem cũng đưa ra dự đoán rằng nếu sự kiện al-Watiya không trở thành "mồi lửa" cho một đợt giao tranh mới, nó cũng có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Libya và bắt đầu quá trình "dàn xếp chính trị" giữa các bên tham chiến.

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay lạ không kích Syria, quân khủng bố bị tấn công tới tấp - Ảnh 1.

    Một máy bay phản lực huấn luyện L-39 của Libya (Nguồn: AMN).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga - Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cuộc tuần tra chung trên đường cao tốc M4, Idlib

    Theo Syria.liveuamap, hôm nay 7/7, Quân cảnh Nga và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa tổ chức cuộc tuần tra chung tiếp theo trên đường cao tốc M4 đoạn chạy qua tỉnh Idlib dựa trên thỏa thuận ngừng bắn 5/3 được hai bên ký kết trước đó.

    Được biết, đoàn xe tuần tra Nga - Thổ di chuyển từ làng Tarnaba và đến thị trấn Badama ở vùng nông thôn phía Tây Idlib. 

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay lạ không kích Syria, quân khủng bố bị tấn công tới tấp - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Israel phóng vệ tinh do thám để tăng cường theo dõi Iran

    Israel vừa cho phóng một vệ tinh do thám lên không gian, giúp tình báo quân sự nước này có tiềm lực giám sát chất lượng cao.

    Vệ tinh có tên gọi Ofek 16 đã được phóng lên không gian vào rạng sáng 6/7 (giờ địa phương) tại một địa điểm ở miền Trung Israel, nhờ tên lửa Shavit.

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay lạ không kích Syria, quân khủng bố bị tấn công tới tấp - Ảnh 1.

    Vệ tinh Ofek 16 được phóng lên không gian. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

    Phát biểu tại cuộc họp báo sau vụ phóng, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz khẳng định Israel sẽ tiếp tục tăng cường và duy trì tiềm lực của Israel ở tất cả các mặt trận và ở khắp mọi nơi. Ông nhấn mạnh sự vượt thắng về công nghệ cùng với sức mạnh tình báo là nhân tố then chốt đối với an ninh của nhà nước Israel.

    Bộ quốc phòng Israel gọi Ofek 16 là vệ tinh giám sát điện quang với công nghệ hiện đại. Trong vòng một tuần, vệ tinh này sẽ thu những hình ảnh đầu tiên.

    Mạng tin Ynet tại Israel nhận định, vệ tinh này sẽ giúp Israel nhận được những cảnh báo sớm về các vụ phóng, và thử tên lửa đã được Iran lên kế hoạch từ trước. Nhờ Ofek 16, Israel cũng sẽ chặn thu được thông tin về hoạt động tại các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga chuyển thêm xe tăng T-90 cho Syria?

    Theo tờ Avia.Pro, lực lượng thiết giáp của Quân đội Syria (SAA) đang dần lấy lại sức mạnh dưới sự trợ giúp của người Nga, thậm chí có thông tin cho thấy Moscow đã gửi thêm xe tăng T-90 đến Syria.

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay lạ không kích Syria, quân khủng bố bị tấn công tới tấp - Ảnh 1.

    Avia.Pro dẫn các nguồn tin từ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tàu đổ bộ tàu đổ bộ Saratov 150 thuộc Hạm đội Biển Đen vừa chở 20 xe tăng T-90 từ Nga tới Syria, nhằm giúp SAA tăng cường lực lượng cho cuộc chiến ở Idlib và Aleppo trong thời gian sắp tới.

    Còn Al-Masdar News, tàu Saratov 150 vừa chở một lô vũ khí mới tới Syria, trong đó phần lớn là xe tăng nhưng không nói rõ chủng loại.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ ngoại giao Iran: Mỹ phải bồi thường thiệt hại cho Tehran do các lệnh cấm vận

    Trong một tuyên bố mới đây Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, Mỹ phải bồi thường thiệt hại cho Teheran do các lệnh cấm vận vô lý mà Washington áp đặt lên quốc gia này. 

    "Năm 2021, ông Trump hoặc một người khác sẽ ngồi vào cái ghế ở Nhà Trắng, bất kể ai trở thành Tổng thống Mỹ thì họ cũng sẽ được chuyển giao trách nhiệm từ chính phủ tiền nhiệm, bao gồm cả thiệt hại đã gây ra cho người dân và nền kinh tế Iran", Ngoại trưởng Iran cho biết.

    Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Tehran sẽ chỉ đàm phán với Washington về thỏa thuận hạt nhân và vấn đề trả tiền bồi thường thiệt hại do các lệnh cấm vận.

    Tổng thống Iran nhấn mạnh rằng thiệt hại của Iran do các lệnh trừng phạt của Mỹ vào khoảng 50 tỷ USD, gấp hai lần ngân sách nước này vào năm ngoái.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tướng Al-Hassan bất ngờ tới thăm Raqqa, Quân đội Syria chuẩn bị đánh lớn?

    Thiếu tướng Suheil Al-Hassan, chỉ huy Sư đoàn đặc nhiệm số 25 (trước đây là đặc nhiệm Tiger) vừa có chuyến thăm bất ngờ đến một tiền đồn của Quân đội Syria (SAA) ở vùng nông thôn Raqqa hôm thứ hai vừa qua.

    Theo các nguồn tin địa phương, tướng Al-Hassan đến thị sát một tiền đồn của Sư đoàn 25 bằng trực thăng, chuyến đi diễn ra khá ngắn và không được thông báo trước.

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay bí ẩn tấn công tới tấp phiến quân, Mỹ đứng về phe QĐ Syria? - Ảnh 1.

    Thiếu tướng Suheil Al-Hassan (đeo kính đen) trong chuyến thăm bất ngờ đến Raqqa hôm qua 6/7. Ảnh: ANNA News.

    Chuyến thăm của tướng Al-Hassan đến Raqqa diễn ra trong bối cảnh Quân đội Syria nhiều khả năng sẽ mở một chiến dịch quân sự mới trong khu vực.

    Theo Sputnik, trong tuần qua, Quân đội Syria đã triển khai thêm nhiều đơn vị đến vùng nông thôn Raqqa, kèm theo đó là các loại vũ khí hạng nặng.

    Sự xuất hiện của tướng Al-Hassan và các hoạt động quân sự của SAA gần đây khiến giới quan sát tin rằng Quân đội Syria chuẩn bị đánh lớn. 

    Còn Al-Masdar News dẫn các nguồn tin riêng cho biết, Quân đội Syria có thể phát động một chiến dịch quân sự mới ở Raqqa nhằm quét sạch các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi tỉnh này.

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay bí ẩn tấn công tới tấp phiến quân, Mỹ đứng về phe QĐ Syria? - Ảnh 2.

    Ảnh: ANNA News.

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay bí ẩn tấn công tới tấp phiến quân, Mỹ đứng về phe QĐ Syria? - Ảnh 3.

    Ảnh: ANNA News.

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay bí ẩn tấn công tới tấp phiến quân, Mỹ đứng về phe QĐ Syria? - Ảnh 4.

    Ảnh: ANNA News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lầu Năm Góc: Iran là mối đe dọa cho hòa bình của Trung Đông

    Trong một cuộc phỏng vấn mới đây Chuẩn Đô đốc Ali Reza Tangsiri, Tư lệnh lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, IRGC đã cho xây dựng hàng loạt "thành phố tên lửa" trên bờ và ngoài khơi dọc theo bờ biển của vịnh Ba Tư và vịnh Oman..

    Chuẩn Đô đốc Tangsiri cũng khẳng định đây sẽ là cơn ác mộng đối với những kẻ thù của Iran, đặc biệt là Mỹ.

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay bí ẩn không kích Syria - Ảnh 1.

    Bên trong một cơ sở tên lửa ngầm của Iran. Ảnh: Quân đội Iran

    Khi được hỏi về tuyên bố trên của Iran, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho rằng:

    "Iran tuyên bố muốn có quan hệ tốt với các nước láng giềng, nhưng vẫn tiếp tục đe dọa họ với mức độ bạo lực thậm chí còn lớn hơn. Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh ở Trung Đông. Những tuyên bố như thế này chứng tỏ rằng, hải quân Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) và các nhà lãnh đạo Iran là một lực lượng gây bất ổn trong khu vực."

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều tra viên của LHQ: Mỹ giết tướng Soleimani là “phạm pháp”

    Cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 1 ở Iraq giết chết Thiếu tướng Qasem Soleimani Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran cùng 9 người khác đã vi phạm luật pháp quốc tế, một điều tra viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (LHQ) khẳng định hôm 6/7.

    Mỹ không trưng được chứng cứ thuyết phục về một cuộc tấn công đang hoặc sắp diễn ra chống lại lợi ích của họ để biện minh cho cuộc đột kích nhằm vào đoàn xe của tướng Soleimani tại sân bay Baghdad.

    Thổ cấp tốc điều tên lửa bí mật vừa mua tới Libya, tướng Haftar hãy đợi đấy - Tàu chiến Trung Quốc có hành động lạ trên Biển Ả Rập - Ảnh 1.

    Thiếu tướng Qasem Soleimani Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds.

    Đó là những gì điều tra viên Agnes Callamard khẳng định trong báo cáo đòi hỏi trách nhiệm cho những nạn nhân nêu trên, cũng như kêu gọi kiểm soát vũ khí chặt chẽ hơn.

    "Thế giới đang trong một thời điểm quan trọng, có thể là điểm bùng phát, liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái… Hội đồng Bảo An thiếu hành động; cộng đồng quốc tế phần lớn đứng im", bà Callamard chia sẻ với Reuters.

    Vào cuối tháng 6, Iran cũng đã phát lệnh truy nã Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng 35 nhân vật khác liên quan đến cái chết của tướng Soleimani và đã yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hỗ trợ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Quốc gia Libya đưa vào trang bị một loạt xe tăng T-62 mới?

    Tờ Avia.Pro dẫn một video tuyên truyền của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) mới đây cho thấy LNA vừa đưa vào trang bị hàng chục xe tăng T-62 mới, cùng với đó là các xe tăng T-55 và T-72.

    Video trên ghi lại chuyến thăm của tướng Khalifa Haftar đến một đơn vị bộ binh của LNA vào thứ 7 tuần trước.

    Dựa trên những thông tin có được thì đơn vị bộ binh trên được trang bị tới 23 xe tăng các loại, trong đó có ba chiếc T-55, 16 chiếc T-62 và một chiếc T-72.

    Mặc dù Quân đội Quốc gia Libya có T-62 trong biên chế nhưng việc đưa vào trang bị số lượng lớn xe tăng như trên là việc hiếm thấy. Do đó các chuyên gia quân sự của Avia.Pro tin rằng Ai Cập hoặc Nga vừa chuyển giao thêm vũ khí cho LNA, xe tăng T-62 là một trong số đó.

    Tuy nhiên, để xác định nguồn gốc của các xe tăng này khá khó khi chúng đều được sơn mới.

    Dựa trên các hoạt động quân sự của LNA trong thời gian gần đây, tướng Haftar có thể sẽ sớm mở lại các chiến dịch quân sự ở Tây Nam Libya, trong đó Sirte được xem là chiến trường trọng điểm.

    Các xe tăng vừa được LNA đưa vào trang bị sẽ bổ sung đáng kể sức chiến đấu cho quân của tướng Haftar trên chiến trường.

    Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đưa vào trang bị một loạt xe tăng T-62 mới cứng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga kêu gọi bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran

    Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov cảnh báo những nước ký thỏa thuận hạt nhân với Iran, được gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), cần tránh các tranh chấp không có kết quả và có khả năng gây tổn hại tới thỏa thuận.

    Ông Mikhail Ulyanov cũng kêu gọi nỗ lực tối đa để bảo vệ thỏa thuận này. Ông Ulyanov đưa ra những nhận xét trên trong một dòng trạng thái trên trang mạng xã hội Twitter nhằm ám chỉ nỗ lực của 3 nước châu Âu tham gia ký thỏa thuận, nhằm kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp (DRM) trong thỏa thuận.

    Hồi giữa tháng 1, Đức, Anh và Pháp (3 nước châu Âu tham gia ký JCPOA còn gọi là E3) cho biết họ có kế hoạch kích hoạt DRM, có thể khôi phục các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đối với Iran. 

    Trước đó, trong một đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter ngày 4/7, ông Ulyanov lưu ý rằng quan điểm nguyên tắc của Nga là tất cả các vấn đề thực thi theo JCPOA phải được giải quyết trong khuôn khổ của Ủy ban hỗn hợp.

    JCPOA được ký kết giữa Iran và nhóm P5 + 1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức) năm 2015. Tuy nhiên, tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi JCPOA và sau đó áp đặt lại các biện pháp trừng phạt Mỹ đã dỡ bỏ đối với Tehran và bắt đầu thực hiện các biện pháp trừng phạt mới "ngặt nghèo" nhất từ trước đến nay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc phiến quân liên tiếp vi phạm lệnh ngừng bắn

    Trong cuộc họp báo vào hôm qua 6/7, Chuẩn đô đốc Alexander Shcherbitsky người đứng đầu Trung tâm hòa giải Nga ở Syria cho biết, phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 5/3 khi liên tiếp thực hiện các cuộc pháo kích vào một số khu định cư ở tỉnh Idlib và Latakia.

    Thổ Nhĩ Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quyết xóa sổ không quân của tướng Haftar - Máy bay bí ẩn không kích phiến quân, Mỹ đứng về phe Quân đội Syria? - Ảnh 1.

    Ngoài các cuộc pháo kích của HTS vào các khu định cư ở Idlib và Latakia, tình hình chiến sự ở Idlib khá yên ắng trong những ngày qua.

    "Chúng tôi ghi nhận ít nhất ba cuộc tấn công vào khu định cư Mortlu, một cuộc pháo kích vào khu định cư Akch-Bayer, một vào khu định cư Safsafa và một vào khu định cư Jubb-al-Zarur ở tỉnh Latakia cũng. Ngoài một cuộc tấn công khác cũng diễn ra ở khu định cư Dadih tại tỉnh Idlib", Chuẩn đô đốc Alexander Shcherbitsky nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay bí ẩn tấn công lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Syria

    Theo Al-Masdar news, một máy bay không xác định đã liên tiếp thực hiện các tấn công nhằm vào phòng tuyến của lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Syria vào hôm qua 6/7.

    Các nguồn tin địa phương cho biết, các cuộc không kích trên có thể do máy bay của liên quân Mỹ ở Syria thực hiện, tương tự như vụ tấn công nhằm vào lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Al-Raqqa trước đó.

    Cuộc không kích đầu tiên được cho là đã nhắm vào vùng ngoại ô của Hammam Al-Turkman ở vùng nông thôn Tal Abyad, khu vực vốn do các tay súng thánh chiến thân Ankara kiểm soát.

    Cuộc không kích thứ hai nhắm vào một khu vực lân cận, nhưng thiệt hại không đáng kể và không có thương vong.

    Cuộc đột kích thứ ba nhắm vào làng Abu Shakhat gần Al-Mabrouka ở vùng nông thôn Ras al-Ain. Không có thương vong được báo cáo.

    Các cuộc tấn công trên diễn ra vào đúng thời điểm lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào 

    Kể từ sau vụ các đánh bom trên diễn ra trong bối cảnh các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào phòng tuyến của ực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và Quân đội Syria (SAA) dọc theo "vùng an toàn" tại Al-Raqqa.

    Các cuộc không kích trên có thể là cách Mỹ giúp đồng minh SDF đối phó với các cuộc tấn công của phiến quân, tuy nhiên điều này cũng vô tình giúp các đơn vị của SAA trong khu vực.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc điều động ba tàu chiến tập trận ngoài khơi Yemen

    Theo hãng thông tấn RT, Hải quân Trung Quốc vừa tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn trên Vịnh Aden, nằm giữa bờ biển Yemen và Djibouti.

    Có ít nhất ba tàu chiến của Trung Quốc tham gia hoạt động quân sự trên. Kịch bản của cuộc tập trận xoay quanh việc phản ứng và đối phó với các mối đe dọa an ninh trên biển.

    Được biết, căn cứ quân sự ở nước ngoài lớn nhất và xa nhất của Trung Quốc được đặt tại Djibouti trên vùng Sừng châu Phi. Vị trí chiến lược của Djibouti cho phép Bắc Kinh duy trì các hoạt động quân sự trên vùng biển Ả Rập cũng như Ấn Độ Dương.

    Tàu chiến Trung Quốc tập trận ngoài khơi Yemen.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ triển khai thêm các hệ thống phòng không tới Libya

    Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp các tổn thất nặng nề sau cuộc tập kích của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) vào Al-Watiyah (5/7), Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết định triển khai thêm các hệ thống phòng không mới đến căn cứ này.

    Tờ Haber7 dẫn các nguồn tin cho biết, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa các hệ thống phòng không tầm trung S-125 mua từ Ukraine đến Libya để bảo vệ các mục tiêu chiến lược của Ankara ở quốc gia Bắc Phi này.

    Cũng theo Haber7, các hệ thống phòng không S-125 sẽ được quân Thổ triển khai tới gần thành phố chiến Sirte và một số khu vực ở Tây Nam Libya.

    Việc vận chuyển các hệ thống S-125 đến Libya diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc không kích vào căn cứ Al-Watiyah, điều này cho thấy Ankara buộc phải hành động khẩn cấp nếu muốn bảo vệ lực lượng của họ đang tham chiến ở Libya

    Tuy nhiên, để làm được điều này, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải loại bỏ cho bằng được lực lượng Không quân của LNA, vốn kiểm soát bầu trời Libya trong suốt thời gian qua.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại