Bắt nam thanh niên giả gái, chuyên trộm mỹ phẩm ở cửa hàng tiện lợi

Q. Luật |

Đối tượng vừa thi hành án tù về tội trộm cắp tài sản ở TP.HCM, sau đó ra Đà Nẵng giả gái trộm cắp thì bị bắt giữ.

Ngày 6-7, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Võ Minh Tuấn (SN 1987, ngụ quận 4, TP HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Tuấn từng hành nghề hát lô tô, hát hội chợ tại các tỉnh miền Nam. Tuy nhiên, đối tượng còn có "nghề phụ" là trộm cắp tài sản, bị TAND TP HCM tuyên phạt 9 tháng tù, ra tù đầu năm 2020.

Sau đó, Tuấn ra TP Đà Nẵng, cải trang thành nữ giới để tiếp tục trộm cắp. Trưa 27-6, Tuấn trang điểm, đội tóc giả, mặc đồ nữ, rồi rảo quanh đường Tôn Đản (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để tìm "con mồi".

Đi ngang cửa hàng nội thất Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đan Phượng (313-315 Tôn Đản), Tuấn thấy vắng chủ nên vờ vào coi hàng, trộm 2 ĐTDĐ trị giá khoảng 50 triệu đồng, rồi cầm cố lấy 7,5 triệu tiêu xài.

Đến trưa 29-6, Tuấn vào siêu thị Vinmart tại quận Cẩm Lệ, trộm cắp một số mỹ phẩm đắt tiền. Chiều 30-6, Tuấn vào 2 siêu thị trên đường Âu Cơ và Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) trộm thêm một số hàng gia dụng thì bị Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng cho biết giả gái để qua mắt camera an ninh. Với chiêu trò trên, Tuấn đã thực hiện trót lọt hơn 10 vụ trộm cắp tương tự tại TP Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại