Tình hình Syria: Quân đội Syria phát hiện thêm kho vũ khí ở Aleppo

Minh Thu |

Quân đội Syria phát hiện thêm kho vũ khí ở Aleppo; Thế giới tăng cường hỗ trợ người dân Syria; Israel gửi cảnh báo sắc lệnh tới Tổng thống Assad là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Kho vũ khí được phát hiện ở Aleppo

Quân đội Syria đã tịch thu được số lượng lớn vũ khí bị phiến quân bỏ lại tại nhiều khu vực thuộc phía bắc tỉnh Aleppo.

Theo thông tin được hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đăng tải, quân đội Syria đã phát hiện và tịch thu lô vũ khí và đạn dược trong quá trình rà soát những khu vực từng nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân ở phía bắc Aleppo.

Mục địch rà soát của quân chính phủ Syria là nhằm đảm bảo những ngôi làng đã được giải phóng trong tình trạng an toàn để người dân có thể quay trở lại phía bắc Aleppo sinh sống.

Lô vũ khí mới được quân đội Syria phát hiện gồm có súng máy, pháo cối, đạn pháo xe tăng, súng phóng lựu chống tăng (RPG), lựu đạn cùng số lượng lớn đạn các loại.

Tại những khu vực phiến quân Syria từng kiểm soát, quân đội Syria phát hiện nhiều loại vũ khí và thuốc nổ được cất giấu trước khi các tay súng nổi dậy di chuyển sang khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ người dân Syria

Theo Reuters, trong một cuộc họp mới đây do Liên minh châu Âu (EU) tổ chức nhằm hỗ trợ người dân Syria sau 9 năm nội chiến, chính phủ các nước đã cam kết hỗ trợ hàng tỉ USD cho người dân nước này, trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành và giá cả lương thực tăng vọt gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người.

Trong năm nay, Liên Hợp Quốc dự định hỗ trợ gần 10 tỉ USD cho người dân Syria và các nước cho người tị nạn Syria cư trú. Khoản hỗ trợ này được quyên góp từ 60 cơ quan chính phủ và phi chính phủ.

Trong đó, khoản tiền 3,8 tỉ USD được dùng để hỗ trợ người dân sinh sống ở Syria và 6,04 tỉ USD cho các nước đang để người tị nạn Syria cư trú.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn 11 triệu người ở Syria đang cần hỗ trợ và bảo vệ, trong khi 6,6 triệu người Syria đã di cư sang các nước khác và tạo ra cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới.

Các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc cũng cho biết, nhiều người Syria đang phải đối mặt với nạn đói chưa từng có với hơn 9,3 triệu người bị thiếu thực phẩm thiết yếu, trong khi dịch Covid-19 có thể diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Số lượng người thiếu lương thực thiết yếu đã tăng lên 1,4 triệu người trong vòng 6 tháng qua. Tình trạng kinh tế kiệt quệ vì chiến tranh và các biện pháp nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19 đã đẩy giá lương thực ở Syria tăng hơn 200% trong vòng chưa đầy 1 năm, theo số liệu của Chương trình Lương thực thế giới (WFP).

“Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã tạo ra tác động ngay lập tức và phá hủy cuộc sống của hàng triệu người tị nạn Syria và cả các nước cưu mang người tị nạn Syria trong khu vực”, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi nói.

Trước đó, phát ngôn viên WFP Elisabeth Byrs cho hay giá cả lương thực tăng hơn 200% chỉ trong chưa đầy một năm là do tình trạng rơi tự do của nền kinh tế quốc gia láng giềng Lebanon kèm theo các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 tại Syria.

Israel gửi cảnh báo sắc lạnh tới Syria

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, Israel sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự chống lại Iran ở Syria nhằm ngăn chặn Tehran mở rộng hoạt động ở Syria.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn Iran khỏi việc mở rộng hoạt động quân sự ở ngay gần lãnh thổ Israel”, Sputnik dẫn lời Thủ tướng Netanyahu phát biểu trước cuộc gặp với đại sứ Mỹ phụ trách vấn đề Iran Brian Hook hôm 30/6.

“Tôi muốn nói điều này với các thủ lĩnh ở Tehran rằng, Israel sẽ tiếp tục có hành động cần thiết để ngăn chặn Iran tạo ra thêm mặt trận quân sự và khủng bố chống lại Israel. Và tôi cũng muốn nói với Tổng thống Bashar al-Assad rằng, ngài đang đẩy tương lai của Syria và chính quyền lãnh đạo vào vòng nguy hiểm”, ông Netanyahu nói thêm.

Thậm chí, Thủ tướng Israel cho rằng cần tăng cường thêm lệnh trừng phạt chống lại Iran nhằm ngăn chặn Tehran mở rộng tham vọng phát triển các loại vũ khí hạt nhân.

“Tôi cho rằng giờ là lúc để thi hành thêm các lệnh trừng phạt. Chúng ta không thể chờ đợi thêm. Chúng ta không nên chờ tới lúc Iran tạo ra được bước đột phá về vũ khí hạt nhân mới áp đặt lệnh trừng phạt bởi lúc đó là quá muộn”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Về phần mình, đại sứ Hook cho hay Mỹ và Israel sẽ cùng nhau cố gắng kéo dài lệnh cấm bán vũ khí cho Iran mà Liên Hợp Quốc đang áp đặt, trong bối cảnh lệnh cấm này sẽ hết hạn vào tháng 10 năm nay.

Cũng theo ông Hook, nếu lệnh cấm không được gia hạn, Iran sẽ “tự do nhập khẩu các loại chiến đấu cơ, trực thăng tấn công, tàu chiến, tàu ngầm” và các loại vũ khí khác, sau đó tái xuất khẩu cho các lực lượng Hezbollah, Hamas, phiến quân Iraq và các tay súng Houthi ở Yemen cùng nhiều nhóm vũ trang khác.

Trong những năm qua, các tướng quân đội Israel đã thừa nhận tiến hành “hàng trăm” vụ không kích nhằm vào Syria. Mới đây, truyền thông Syria cáo buộc Israel chính là thủ phạm thực hiện ít nhất là 3 cuộc tấn công lớn trong tháng này nhằm vào khu vực Hama và As-Suwayda.

Tel Aviv cáo buộc Iran cố tình xây dựng sự hiện diện quân sự ở Syria cũng như ở quốc gia láng giềng Lebanon và Palestine.

Song Damascus phủ nhận cáo buộc này và khẳng định sự hiện diện của Iran chỉ là các cố vấn quân sự nhằm giúp quân đội Syria chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố. Syria nhấn mạnh thêm, nước này quyền quyết định để lực lượng nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ quốc gia.

Trong những tuần gần đây, Israel cũng không ngừng vận động hành lang chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường thêm lệnh trừng phạt chống lại Iran, cũng như đề nghị Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cắt đứt quan hệ với Tehran trước cáo buộc tiếp tục theo đuổi chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại