Cập nhật lúc

Một loạt xe tăng T-72, T-62 và hệ thống PK Pantsir-S1 bị thu giữ ở Libya - MiG-29, xe tăng Nga vào thế: Trận tử chiến ở Idlib sắp bắt đầu

QĐ Syria đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quân sự lớn ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc đất nước nhằm đập tan thành lũy cuối cùng của khủng bố và các phe phái nổi dậy tại đây.

Trong một bài báo đăng trên ấn phẩm “Nizavisimaya Gazeta” của Nga, nhà báo Vladimir Mukhin đã bình luận về việc triển khai các tên lửa phòng không gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ tới tỉnh Idlib ở Syria.

Ông Mukhin cho rằng động thái này của Ankara đồng nghĩa với việc áp đặt vùng cấm bay đối với các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân ở tây bắc Syria.

Việc Không quân Nga gần đây nối lại các cuộc tấn công tại một số khu vực ở Idlib là dấu hiệu cho thấy Moscow bất bình với thỏa thuận Nga - Thổ Nhĩ Kỳ ký kết ngày 5/3/2020.

“Tình hình ở Idlib đã xấu đi và có xu hướng leo thang trở lại. Dù đã ký thỏa thuận ngừng bắn để duy trì tiến trình hòa bình trong khu vực nhưng không quân Nga đã nối lại chiến dịch không kích lần đầu tiên sau gần ba tháng”, nhà báo Muk Mukhin viết.

Tác giả Mukhin cũng thảo luận về khả năng tác chiến của các hệ thống phòng không mà Thổ Nhĩ Kỳ triển khai ở Idlib và cho rằng chúng có thể bắn hạ cả máy bay chiến đấu của Nga.

“Về lý thuyết, các hệ thống tên lửa phòng không vác vai Atilgan của Thổ Nhĩ Kỳ có thể phá hủy không chỉ máy bay không người lái mà còn cả máy bay chiến đấu của Nga”.

Một loạt xe tăng T-72, T-62 và hệ thống PK Pantsir-S1 bị thu giữ ở Libya - MiG-29, xe tăng Nga vào thế: Trận tử chiến ở Idlib sắp bắt đầu - Ảnh 1.
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại