Cập nhật lúc

S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”?

Về lý thuyết, những tổ hợp tên lửa được Quân Đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai có khả năng tấn công các máy bay Nga hoạt động trong khu vực, dù tầm bắn thực tế của chúng chỉ khoảng 35 km.

Truyền thông Nga gần đây đã báo cáo về việc Ai Cập đặt mua tiêm kích Su-35 do Nga chế tạo và sẽ được giao hàng trong thời gian không xa tới đây.

Đặc biệt tiêm kích Su-35 của Ai Cập sẽ được trang bị một dòng siêu tên lửa cũng do Nga chế tạo.

S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 1.

Đó có thể là tên lửa "Kh-59MK2" có tầm bắn dưới 300km, mang theo đầu chiến đấu nặng tới 700kg và bay với vận tốc 1.000kmh. Phiên bản nội địa dùng cho Quân đội Nga có tầm bắn 550km.

Tên lửa tấn công mặt đất này sử dụng phương thức dẫn đường quán tính và khi công kích mục tiêu sử dụng đầu dò radar chủ động với sai số vòng tròn chỉ có từ 3-5m mà thôi.

17
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tiêm kích Su-35 của Ai Cập sẽ được trang bị siêu tên lửa Nga

    Truyền thông Nga gần đây đã báo cáo về việc Ai Cập đặt mua tiêm kích Su-35 do Nga chế tạo và sẽ được giao hàng trong thời gian không xa tới đây.

    Đặc biệt tiêm kích Su-35 của Ai Cập sẽ được trang bị một dòng siêu tên lửa cũng do Nga chế tạo.

    S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 1.

    Đó có thể là tên lửa "Kh-59MK2" có tầm bắn dưới 300km, mang theo đầu chiến đấu nặng tới 700kg và bay với vận tốc 1.000kmh. Phiên bản nội địa dùng cho Quân đội Nga có tầm bắn 550km.

    Tên lửa tấn công mặt đất này sử dụng phương thức dẫn đường quán tính và khi công kích mục tiêu sử dụng đầu dò radar chủ động với sai số vòng tròn chỉ có từ 3-5m mà thôi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Syria tấn công bằng hỏa lực trên vùng nông thôn Idlib

    Quân đội Syria tấn công bằng hỏa lực pháo binh hạng nặng nhằm vào Al-Fateera và ngoại vi ngôi làng trên vùng nông thôn Idlib này

    S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 1.

    Quân đội Syria tấn công bằng hỏa lực trên vùng nông thôn Idlib

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ chỉ huy Châu Phi (Mỹ): Nga triển khai chiến đấu cơ tới Libya

    Hôm nay, 26/05/2020, Bộ chỉ huy Châu Phi (Mỹ) đã phát đi cáo buộc Nga triển khai nhiều chiến đấu cơ tới Libya nhằm hỗ trợ lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar chỉ huy nhằm đối đầu với Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) và Thổ Nhĩ Kỳ.

    S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 1.
    S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 2.
    S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 3.
    S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 4.

    Các chiến đấu cơ Su-24, MiG-29 và Su-34 được cho là của Không quân Nga triển khai tới Libya.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga không “quay lưng” với Syria

    Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Al-Watan, Đại sứ Nga tại Damascus, ông Alexanderr Yefimov xác nhận, không có cơ sở nào cho những tin đồn hiện đang lan truyền về mâu thuẫn giữa Nga và Syria.

    Nhà ngoại giao Nga khẳng định những người đang lan truyền tin tức giả mạo về sự trục trặc trong hợp tác giữa Moscow và Damascus chỉ đơn giản nhằm mục tiêu cá nhân.

    Những tin tức giả mạo về Nga và Syria có thể đến từ các quốc gia vốn là đối thủ của hai nước này. Và việc bịa đặt của họ nhằm xúc phạm và bóp méo những thành tựu tích cực Nga và Syria đã đạt được trong những năm gần đây.

    S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 1.

    Tổng thống Syria Assad và Tổng thống Nga Putin

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đoàn xe quân sự lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria

    Đoàn xe quân sự lớn gồm hàng chục chiếc của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Syria thông qua cửa khẩu Kafrlossin ở phía Bắc Idlib.

    S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 1.

    Đoàn xe quân sự lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến chủ yếu chiến sự Syria ngày 26/05/2020

    - Một phần đường cao tốc M4 nối giữa Tell Tamr và Ayn Issa đã được thông xe trở lại đối với các phương tiện giao thông dân sự;

    - Điệp ngầm của khủng bố IS đã châm lửa đốt cánh đồng lương thực tại khu vực gần Khass Ujayl;

    - Một quả mìn đã phát nổ, giết chết 1 dân thường ở gần Mazloum;

    - Tư lệnh Lữ đoàn 1 thuộc lực lượng NLF bị giết chết trong một vụ tấn công ở gần al-Bara.

    S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 1.

    Bản đồ cập nhật chiến sự Syria tính tới hết chiều nay 26/05/2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ muốn tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề ở Idlib, Syria

    Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 25/5 cho biết, Ankara đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

    “Chúng tôi đã cố gắng ở mức tốt nhất có thể để đạt được một giải pháp chính trị tại Idlib. Tuy có một số xâm phạm nhỏ nhưng tình hình ở đây về cơ bản đã diễn ra theo đúng thỏa thuận ngừng bắn”, ông Akar nhấn mạnh.

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng nhau ký kết một thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib, Syria sau cuộc gặp kéo dài 6 giờ đồng hồ tại Moscow ngày 5/3. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 0 giờ 1 phút ngày 6/3/2020.

    Theo thỏa thuận, một vành đai an ninh sẽ được thiết lập ở phía bắc và phía nam cách xa lộ chính Anadolu ở Idlib khoảng 6 km. Ngoài ra, các cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib cũng sẽ được tiến hành từ ngày 15/3 sau đó.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay vận tải quân sự di tản lính đánh thuê Nga ra khỏi Syria

    Bộ chỉ huy Chiến dịch “Volcano of Rage” của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) cho biết, ít nhất 8 máy bay vận tải quân sự đã đáp xuống miền Đông Libya để vận chuyển các lính đánh thuê Nga thuộc tập đoàn tư nhân Wagner Group ra khỏi quốc gia Bắc Phi này.

    Ngày 25/5 ông Salem Alaywan, Thị trưởng thành phố Bani Walid khẳng định lực lượng lính đánh thuê Nga đã di chuyển khỏi thành phố phía Nam Thủ đô Tripoli này của Libya.

    Các tay súng đánh thuê người Nga liên minh với Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Khalifa Haftar chỉ huy đã rút lui cùng với toàn bộ trang thiết bị nặng ra khỏi khu vực Thủ đô Tripoli và cả sân bay Bani Walid, thành phố nằm cách Tripoli khoảng 150km về phía Đông Nam.

    Chia sẻ với hãng tin Reuters, ông Salem Alaywan cho biết số lính đánh thuê Nga đã di chuyển tới Jufra, một huyện xa xôi miền Trung Libya và là thành trì của LNA.

    Cũng theo ông Salem Alaywan, riêng trong ngày Chủ Nhật (24/5), GNA đã phát hiện thấy tổng cộng có 7 máy bay vận tải quân sự tham gia vào chiến dịch sơ tán các đơn vị lính đánh thuê của Wagner Group.

    Trong diễn biến liên quan mới nhất, ngày 25/5 Bộ chỉ huy Chiến dịch “Volcano of Rage” đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của họ rằng một máy bay vận tải quân sự Antonov An-32 cũng đã đáp xuống sân bay Bani Walid để tiếp tục chiến dịch di tản các lính đánh thuê của Wagner Group.

    S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 2.

    Nhóm quân nhân được cho là lính đánh thuê Nga thuộc tập đoàn tư nhân Wagner Group

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    S-400 Nga chặn đứng các đòn tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Iran ở Syria

    Trong vài tuần vừa qua đã không diễn ra vụ tấn công nào của Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria. Nếu như trước đây các đoàn xe hoặc máy bay vận tải quân sự của Iran bị phát hiện chở vũ khí tới Syria, ngay lập tức chúng sẽ bị Israel không kích phá hủy.

    Sự yên ắng lạ thường này, theo các chuyên gia, là do các máy bay vận tải Iran đã khôn khéo hoặc được “bật đèn xanh” đáp xuống căn cứ Không quân của Nga ở Khmeimim, địa bàn đang được bảo vệ chặt chẽ bởi các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400.

    “Bất cứ hành động khiêu khích nào từ Tel Aviv cũng sẽ bị ngăn chặn ngay lập tức. Mọi hành động tấn công vào phi trường quân sự Nga sẽ bị đáp trả không khoan nhượng”, kênh truyền thông Bulgarian Military dẫn lời các chuyên gia quân sự ẩn danh cho biết.

    Tuy nhiên, các chuyên gia cũng dự báo hoạt động quân sự chống Iran của Israel sẽ chỉ tạm lắng xuống chứ không dừng lại hẳn. Tel Aviv nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu bị nghi ngờ có liên quan tới Iran ở Syria.

    S-400 chặn đứng đòn tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran ở Syria - Đầu não KQ Nga tại Khmeimim bị uy hiếp: Kẻ nào “to gan”? - Ảnh 1.

    Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 triển khai tại căn cứ Không quân của Nga ở Khmeimim, Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thuyền trưởng tàu dầu Iran lần đầu tiết lộ hành trình tới Venezuela

    Trong cuộc phỏng vấn quan điện thoại với hãng tin Nornews của Iran, thuyền trưởng tàu Fortune, một trong 2 tàu dầu đầu tiên của Iran cập cảng Venezuela trong vòng 72h qua, đã xác nhận rằng trong hành trình từ Iran tới quốc gia Nam Mỹ này họ đã không gặp phải bất cứ mối đe dọa nào.

    "Chúng tôi đã di chuyển qua Kênh đào Suez, biển Địa Trung Hải, Eo biển Gibraltar, Đại Tây Dương và biển Caribe rồi sau đó đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela vào tối Chủ Nhật nhưng đã không gặp phải bất cứ mối đe dọa nào", thuyền trưởng tàu Fortune chia sẻ. 

    Xin mời đọc thêm thông tin chi tiết tại đây

    Căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở Syria bị uy hiếp: Kẻ nào dám “to gan”? - Ảnh 1.

    Tàu chở dầu Fortune (Iran) được tàu hải quân Venezuela hộ tống di chuyển về nhà máy lọc dầu El Palito của Venezuela Ảnh: Twitter

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tướng Iran tuyên bố kỷ nguyên hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh sắp kết thúc

    Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Yadollah Javani tuyên bố “kỷ nguyên hiện diện quân sự của Mỹ” ở vịnh Ba Tư sắp đến hồi kết thúc.

    Tướng Yadollah Javani cũng nhấn mạnh, Iran và các quốc gia khác trong khu vực hoàn toàn đủ khả năng bảo đảm an ninh cho vùng Vịnh và do vậy sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây là không cần thiết.

    Chỉ huy phó của IRGC khẳng định Mỹ hiện này không còn được xem là một quốc gia hùng mạnh như trước đây còn Iran đã nâng tầm vị trí cũng như sức mạnh của mình trong khu vực một cách đáng kể.

    “Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã là một cường quốc khu vực được thừa nhận và đang tiến lên cường quốc toàn cầu. Ngày nay, Mỹ không còn mạnh như trong quá khứ và không thể áp đặt ý chí của họ lên người khác nữa”, tướng Yadollah Javani  tuyên bố.

    Căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở Syria bị uy hiếp: Kẻ nào dám “to gan”? - Ảnh 1.

    Tàu chiến Hải quân Iran tập trận trên Eo biển Hormuz. Ảnh: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Syria phóng UAV tiêu diệt một chỉ huy quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn

    Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) ở vùng nông thôn Idlib tiêu diệt một chỉ huy quân sự thuộc nhóm phiến quân vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

    Thông tin từ chiến trường Idlib cho biết, các máy bay không người lái của Quân đội Syria đã tập kích nhiều vị trí của Lữ đoàn 1 thuộc Quân đội Quốc gia Syria khi lực lượng này cố gắng di chuyển qua thị trấn tiền tiêu Al-Bara’a.

    UAV của Quân đội Syria đã tấn công trúng chiếc xe chở theo Tư lệnh Lữ đoàn 1 Abu Ahmad trong quá trình tên này đi tới Al-Bara’a.

    Thời gian gần đây, SAA liên tục tăng cường các vụ không kích vào những chiến tuyến ở Idlib nhằm chặn đứng hoạt động luân chuyển của các phe phái nổi dậy ở vùng Tây Bắc Syria.

    Căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở Syria bị uy hiếp: Kẻ nào dám “to gan”? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hezbollah công bố video huấn luyện lực lượng đặc nhiệm

    Ngày 25/5, phong trào vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã cho công bố một video về hoạt động huấn luyện của các lực lượng đặc nhiệm thuộc tổ chức này.

    Hezbollah, hay “Đảng của Chúa”, là một tổ chức quân sự và chính trị của người Hồi giáo dòng Shiite ở Lebanon do một nhóm giáo sĩ Hồi giáo thành lập năm 1982 sau khi Israel xâm chiếm Lebanon.

    Khi ra đời, Hezbollah gắn liền với đội quân 2.000 người thuộc lực lượng Cách mạng Iran, đóng quân ở thung lũng Bekaa của Lebanon để hỗ trợ cho lực lượng kháng chiến chống lại Israel. Hezbollah được thành lập chủ yếu để chống lại sự chiếm đóng của Israel.

    Hezbollah công bố video huấn luyện lực lượng đặc nhiệm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khủng bố Syria tấn công khu định cư ở Idlib

    Ngày 25/5, Chuẩn Đô đốc Oleg Zhuravlev, Giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên Xung đột của Bộ Quốc phòng Nga ở Syria cho biết, các tay súng phiến quân từ tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã tấn công vào một khu định cư ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

    “Chúng tôi đã ghi nhận một vụ tấn công vào khu định cư Maaret Moukhos do HTS tiến hành ở tỉnh Idlib”, Chuẩn Đô đốc Oleg Zhuravlev cho hay.

    Tuy nhiên, ông Zhuravlev cũng nhấn mạnh, không nhóm vũ trang nào được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tham gia vào các vụ tấn công và các đơn vị quân cảnh Nga vẫn tiếp tục tiến hành tuần tra ở các tỉnh Aleppo và Hasakah.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Mỹ chặn đầu xe tuần tra Nga tại Đông Bắc Syria

    Kênh truyền hình RT tiếng Ả Rập dẫn thông tin từ các lực lượng quân sự Nga đóng quân tại sân bay Al-Qamishli cho biết, một nhóm binh sĩ Mỹ điều khiển hai xe bọc thép đã tìm cách chặn xe tuần tra của quân cảnh Nga trên tuyến cao tốc chiến lược M-4 ở Syria.

    Vụ đụng độ xảy ra trên tuyến đường quốc tế gần thành phố Tal Tamr (thuộc tỉnh Al-Hasakah phía Đông Bắc Syria).

    Hai phương tiện bọc thép của Mỹ đã chặn ngang xe tuần tra quân cảnh Nga đang trên đường từ Tal Tamr tới Qamishli. Tuy nhiên, sau cuộc đối thoại ngắn giữa binh sĩ hai nước, hai thiết giáp Mỹ đã mở đường cho xe tuần tra Nga tiếp tục cuộc hành trình.

    Quân đội Mỹ chặn đầu xe tuần tra Nga tại Đông Bắc Syria

    Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Nga chạm trán khi hoạt động trên một cung đường ở Syria. Ngày 19/2, tại thị trấn Qamishli giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, một xe bọc thép của Mỹ đã ép xe quân sự Nga ra khỏi đường lớn.

    Khi đó, xe quân sự hạng nặng Tigr của Nga đã tìm cách vượt lên xe bọc thép Oshkosh M-ATV có gắn cờ Mỹ trên nóc. Phản ứng trước hành động của Nga, xe bọc thép M-ATV đáp trả bằng cách đánh lái sang phải, ép chiếc Tigr ra xa khỏi đường.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay bí ẩn tiếp cận Căn cứ Không quân Khmeimim của Nga ở Syria

    Theo kênh truyền thông Avia.Pro, một máy bay bí ẩn chưa rõ danh tính đã bất ngờ tiếp cận Căn cứ Không quân Nga ở Khmeimim, Syria.

    Dựa trên dữ liệu được IntelSky cung cấp, Avia.Pro nhận dịnh đây nhiều khả năng là máy bay trực thăng Sikorsky MH-60 Jayhawk của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ.

    Xét tới vị trí hoạt động của máy bay ở gần căn cứ quân sự Khmeimim, các chuyên gia cho rằng Mỹ và các lực lượng đồng minh đang cố gắng thu thập thông tin về trụ sở đầu não của lực lượng không quân vũ trụ Nga tại đây.

    Căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở Syria bị uy hiếp: Kẻ nào dám “to gan”? - Ảnh 1.

    Căn cứ Không quân Khmeimim của Nga ở Syria. Ảnh: AMN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Căn cứ đầu não không quân của Nga ở Khmeimim, Syria bị đe dọa

    Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tới khu vực đặt căn cứ Không quân của Nga ở Khmeimim, Syria.

    Đây là căn cứ quân sự lớn nhất và được coi là “đầu não” của các lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga tại quốc gia Trung Đông này.

    Dựa trên những hình ảnh được chia sẻ thì Ankara đã triển khai tới đây các hệ thống phòng không MIM-23 và bố trí ở cách căn cứ Khmeimim khoảng 80 km.

    Căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở Syria bị uy hiếp: Kẻ nào dám “to gan”? - Ảnh 1.

    QĐ Thổ Nhĩ Kỳ đã từng triển khai hệ thống phòng không MIM-23 Hawk tới Aleppo, Syria

    Về lý thuyết, những tổ hợp tên lửa này của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng tấn công các máy bay Nga hoạt động trong khu vực dù tầm bắn thực tế của MIN-23 chỉ khoảng 35 km.

    MIM-23 HAWK là hệ thống tên lửa đất đối không do Mỹ chế tạo. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã từng triển khai các hệ thống phòng này tới khu vực Đông Bắc Syria trong các chiến dịch quân sự trước đây.

    Tuy nhiên, cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin mới nhất đề cập về vấn đề trên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại