Cập nhật lúc

S-400 Nga tung "cú đánh trời giáng" đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù

Tiết lộ mới nhất về S-300 như “một gáo nước lạnh” dội vào những thông tin cho rằng hệ thống tên lửa phòng không do Nga chế tạo “vô dụng” trước các cuộc tấn công của Israel.

Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã triển khai một số lượng lớn binh sĩ tới tỉnh Daraa để tham gia vào một chiến dịch quân sự mới bên trong thành phố chủ chốt Tafas.

Al Masdar News dẫn một nguồn tin chiến trường cho biết, các đơn vị của SAA, mà chủ công là Sư đoàn Cơ giới Số 4, đã di chuyển tới các địa bàn ở ngoại vi thành phố Tafassau khi nhận được mệnh lệnh từ Bộ chỉ huy Quân đội Syria.

Lực lượng tăng cường được huy động từ các tỉnh lân cận để tập trung triển khai tới Tafas chuẩn bị cho chiến dịch truy quét các phần tử phiến quân nổi dậy còn lại tại đây.

Theo nguồn tin của Al Masdar News thì chiến dịch quân sự này sẽ sớm được phát động khi có thêm binh lính tới Daraa.

Đoàn xe quân sự chở binh lính QĐ Chính phủ Syria tiến về Daraa

14
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đụng độ với lực lượng người Kurd ở Aleppo

    South Front đưa tin, ngày 15/5 đã xảy ra một số vụ đụng độ lớn giữa các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và lực lượng người Kurd ở phía Bắc Aleppo.

    Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các vụ đụng độ này diễn ra ở thị trấn Hazwan, địa điểm nằm cách thành phố al-Bab 19 km về phía Tây Bắc. Đây là thành trì của các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Bắc Aleppo.

    Các nguồn tin đối lập cho biết, đụng độ diễn ra khi Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Ankara ủng hộ phát hiện thấy một vụ đột nhập từ phía lực lượng người Kurd và đã chống trả.

    S-400 Nga tung cú đánh trời giáng đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Donald Trump muốn đưa toàn bộ dây chuyền sản xuất F-35 về nước Mỹ?

    Ngày 14/5, trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox Business, Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ rằng ông có thể đưa thêm hoạt động sản xuất các bộ phận của máy bay tiêm kích tàng hình F-35 về nước Mỹ.

    “Đó là một máy bay tuyệt vời. Chúng ta sản xuất các bộ phận của máy bay này trên khắp thế giới. Chúng ta sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở đây và ở nhiều nơi khác” ông Trump phát biểu.

    “Vấn đề nằm ở chỗ, nếu chúng ta có vấn đề gì đó với một quốc gia nào đó, chúng ta không thể sản xuất được tại đấy. Mà chúng ta lại sản xuất các bộ phận ở khắp nơi. Thật điên rồi. Chúng ta nên làm mọi thứ ở nước Mỹ”.

    Khi được người dẫn chương trình Maria Bartiromo hỏi các công ty có di chuyển dây chuyền sản xuất F-35 về nước Mỹ hay không, ông Trump cho biết: “Chúng ta đang làm điều đó vì tôi đang thay đổi tất cả các chính sách”. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng lại không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

    Quân đội Mỹ ban đầu hợp tác với 8 quốc gia khác để chế tạo máy bay F-35 cho lực lượng này cũng như cho các nước thành viên đối tác gồm Australia, Canada, Đan Mạch, Italy, Hà Lan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

    Tuy nhiên, năm ngoái nước thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại ra khỏi chương trình chế tạo F-35 vì đã mua các hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Mỹ lo ngại S-400 có thể được sử dụng để thu thập các thông tin nhạy cảm liên quan tới công nghệ của F-35.

    S-400 Nga tung cú đánh trời giáng đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù - Ảnh 1.

    Tiêm kích tàng hình F-35

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran không rút lui cũng không giảm bớt hiện diện quân sự ở Syria

    Các nguồn tin khả tín của tờ Al-Quds Al-Arabi (nhật báo tiếng Ả Rập xuất bản ở London) khẳng định cơ chế hoạt động của Iran ở Syria không thay đổi, đồng thời cho biết các sĩ quan người Iran không hề từ bỏ hay rút lui khỏi bất cứ vị trí hay trung tâm quân sự nào tại đây trừ khi công việc của họ đã hoàn tất, cả về mặt hậu cần và kỹ thuật.

    Theo các nguồn tin trên, Chính phủ Syria cũng không đề nghị Iran cắt giảm sự hiện diện quân sự của họ trên lãnh thổ Syria. Về phía Iran, họ cũng không có kế hoạch giảm bớt sự hiện diện quân sự tại đây, đặc biệt là các chuyên gia quân sự.

    Thêm nữa, mối quan hệ quân sự giữa Damascus và Tehran cũng không hề thay đổi sau vụ ám sát tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

    “Quân đội Iran vẫn ở trong các vị trí của họ. Có thể có sự thay đổi về địa điểm và hậu cần liên quan tới các cuộc tấn công của Israel tại một số khu vực nhưng hoạt động và sự hiện diện quân sự của Iran thì vẫn giữ nguyên”, nguồn tin của Al-Quds Al-Arabi nhấn mạnh.

    Trong diễn biến liên quan trước đó, ngày 12/5, đặc phái viên của Mỹ về Syria, ông James Jeffrey nói rằng các lệnh trừng phạt của Washington với Tehran đã buộc nước này phải giảm bớt sự hiện diện quân sự ở Syria.

    S-400 Nga tung cú đánh trời giáng đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù - Ảnh 1.

    Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sĩ quan chỉ huy của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tử vong tại Syria

    Truyền hình nhà nước Iran ngày hôm nay đưa tin, Abolfazl Sarlak - một sĩ quan chỉ huy của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bị tử vong ở Syria.

    Tuy nhiên, việc Sarlak bị giết hại như thế nào thì các hãng tin tức Iran lại đưa ra những thông tin mâu thuẫn nhau.

    Hãng thông tấn Mehr cho biết, ông này đã bị thiệt mạng do dính bẫy mìn của khủng bố IS ở phía Đông Aleppo hôm Chủ Nhật, trong khi hãng thông tấn Fars lại cho rằng viên sĩ quan IRGC bị giết hại trong cuộc đụng độ với các phần tử khủng bố ở thị trấn Khanaser, cũng thuộc Aleppo.

    Theo kênh truyền thông IRIB, Sarlak sống cùng với vợ và hai người con tại Aleppo và “có một vai trò quan trọng” tại sở chỉ huy của IRGC ở đây.

    Theo truyền thông Iran, Abolfazl Sarlak có mối quan hệ thân cận với tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds đã bị Mỹ không kích sát hại ở Sân bay quốc tế Baghdad, Iraq hồi tháng Giêng năm nay.

    S-400 Nga tung cú đánh trời giáng đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù - Ảnh 2.

    Abolfazl Sarlak chụp ảnh chung với tướng Qassem Soleimani khi ông này còn sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Syria giao tranh ác liệt với các phần tử khủng bố IS ở Homs

    Al-Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự ở thực địa cho biết, ngày 14/5 tại địa bàn miền núi Badiya Al-Sham phía Đông tỉnh Homs đã diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa Quân đội Chính phủ Syria (SAA) cùng Lực lượng Vệ binh Quốc gia (NDF) với các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

    Quân đội Chính phủ Syria và NDF đã đánh bật được các tay súng khủng bố IS âm mưu đột nhập chiến tuyến của họ ở phía Đông tỉnh Homs.

    Lợi dụng đại dịch COVID-19 và sử dụng chiến thuật đánh rồi chạy, lực lượng khủng bố IS đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào các vị trí của quân chính phủ Syria buộc SAA phải có các biện pháp đáp trả.

    S-400 Nga tung cú đánh trời giáng đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: AMN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Venezuela cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi theo dõi tàu chở dầu Iran

    Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza ngày 14/5 cho biết, việc Mỹ theo dõi và truy tìm dấu vết các tàu chở dầu tới Venezuela là "hành động vi phạm luật pháp quốc tế".

    Trong thông tin liên quan trước đó, một số tàu chở dầu được cho là đã rời Iran di chuyển tới quốc gia Mỹ Latinh này. Theo trang mạng TankerTrackers.com, tàu chở dầu Clavel của Iran đã đi qua Kênh đào Suez trong tuần này.

    Đọc thêm thông tin tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Syria tăng cường lực lượng tới Daraa chuẩn bị đánh lớn

    Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã triển khai một số lượng lớn binh sĩ tới tỉnh Daraa để tham gia vào một chiến dịch quân sự mới bên trong thành phố chủ chốt Tafas.

    Al Masdar News dẫn một nguồn tin chiến trường cho biết, các đơn vị của SAA, mà chủ công là Sư đoàn Cơ giới Số 4, đã di chuyển tới các địa bàn ở ngoại vi thành phố Tafassau khi nhận được mệnh lệnh từ Bộ chỉ huy Quân đội Syria.

    Lực lượng tăng cường được huy động từ các tỉnh lân cận để tập trung triển khai tới Tafas chuẩn bị cho chiến dịch truy quét các phần tử phiến quân nổi dậy còn lại tại đây.

    Theo nguồn tin của Al Masdar News thì chiến dịch quân sự này sẽ sớm được phát động khi có thêm binh lính tới Daraa.

    Đoàn xe quân sự chở binh lính QĐ Chính phủ Syria tiến về Daraa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    UCAV bí ẩn tiêu diệt các tay súng HTS ở phía Nam Idlib, Syria

    Ngày 14/5, một máy bay tác chiến không người lái (UCAV) chưa rõ danh tính đã bất ngờ tấn công một xe chuyên dụng của nhóm cực đoan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) trên tuyến đường từ thị trấn Sarmin tới thành phố Saraqib ở phía Nam Idlib thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Syria.

    Theo kênh truyền thông SMART, 4 chiến binh của HTS đã bị thương trong vụ không kích này.

    Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mục tiêu là một chiếc SUV Hyundai Santa Fe màu trắng. Chiếc xe đã bị tấn công trực tiếp bằng đạn dẫn đường chính xác.

    Vụ tập kích bất ngờ diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tuần tra chung thứ 11 dọc tuyến cao tốc M4 kết nối hai thành phố Latakia và Aleppo.

    Tháng trước, các vụ tấn công bí ẩn bằng máy bay không người lái tương tự cũng đã diễn ra ở phía Tây Bắc tỉnh Hama khiến một số tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thiệt mạng.

    Một số nguồn tin đối lập cáo buộc Iran đứng đằng sau các vụ không kích bằng UAV này ở vùng Idlib mở rộng. Một số khác thì cho rằng Nga mới là bên chịu trách nhiệm. Trên thực tế, cả hai quốc gia này đều có thể thực hiện các khả năng như vậy.

    S-400 Nga tung cú đánh trời giáng đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù - Ảnh 1.
    S-400 Nga tung cú đánh trời giáng đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay không người lái QĐ Syria bị bắn rơi?

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các lực lượng Chính phủ Syria đã pháo kích vào một số ngôi làng ở Kafr Ama và Al-Qasr phía Tây Aleppo và thị trấn Kansafra ở vùng nông thôn Idlib.

    Bên cạnh đó, một số máy bay không người lái (UAV) được cho là của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) cũng đẩy mạnh các hoạt động trinh sát ở Idlib. Các phe phái đối lập đã bắn rơi một trong các UAV này tại địa bàn phía Nam Idlib.

    Ngày 14/5, SOHR cũng ghi nhận việc SAA bắn đạn pháo vào các làng  Fleifel và Sofohin thuộc khu vực nông thôn phía Nam Idlib trong khi máy bay không người lái tích cực trinh sát ở Sahl Al-Ghab, phía Tây Bắc tỉnh Hama.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập thêm trạm quan sát mới ở Idlib

    Ngày 14/5, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập thêm một trạm quan sát mới ở ngọn đồi al-Nabi Ayoub. Đây là điểm cao nhất tại tỉnh Idlib phía Tây Bắc Syria.

    Theo kênh truyền thông đối lập Enab Baladi, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã khảo sát kỹ lưỡng vị trí ngọn đồi này cùng các thị trấn lân cận ở vùng Mount al-Zawiya phía Nam Idlib từ cách đây vài ngày.

    Nằm ở độ cao hơn 931 so với mặt nước biển, từ ngọn đồi al-Nabi Ayoub có thể bao quát phần lớn đỉnh al-Zawiya, một khu vực rộng lớn ở Tây Nam Idlib cũng như đồng bằng al-Ghab Plains thuộc phía Tây Bắc Hama.

    Việc thiết lập trạm quan sát al-Nabi Ayoub trùng với thời điểm diễn ra chuyến tuần tra chung thứ 11 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên tuyến cao tốc M4 kết nối thành phố cảng Latakia với thành phố Aleppo.

    Cùng ngày, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triển khai 25 phương tiện chất đầy thiết bị quân sự tới vùng Idlib mở rộng.

    Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang nỗ lực để thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib ký kết ngày 5/3 với Nga. Tuy nhiên, việc Ankara không ngừng tăng cường lực lượng tới đây cho thấy họ luôn sẵn sàng đối phó với Quân đội Chính phủ Syria và đồng minh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Syria tổn thất lớn tại Daraa

    Theo South Front, hai vụ tấn công mới nhằm vào các binh sĩ Quân đội Chính phủ Syria lại vừa diễn ra ngày hôm qua ở tỉnh miền Nam Daraa.

    Trong vụ tấn công thứ nhất, các tay súng chưa rõ danh tính đã sát hại 2 quân nhân của Tổng cục Tình báo Quân đội Syria (MID) khi họ đang trên đường tới trạm kiểm soát ở Saida-al-Taebah, phía Đông Daraa. Các nguồn tin ủng hộ Chính phủ Syria xác nhận đó là Mohamad Rihan và Mohamad Hood.

    Ở vụ tấn công thứ hai, nạn nhân là Ayham Mohamad Ali al-Omar al-Fadel và em trai 14 tuổi của anh này tên Ali. Họ cũng bị các tay súng giấu mặt tấn công tử vong ở địa bàn al-Musayfrah và Eastern Ghariyah phía Đông Daraa.

    Hiện chưa có nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công nhưng các địa bàn phía Đông Daraa vẫn còn nhiều nhánh khủng bố IS đang hoạt động.

    Hai tuần vừa qua, Quân đội Chính phủ Syria đã tăng cường thêm lực lượng tới Daraa và một chiến dịch tổng tiến công mới rất có thể sẽ diễn ra trong vài ngày tới đây.

    S-400 Nga tung cú đánh trời giáng đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù - Ảnh 1.

    Mohamad Rihan và Mohamad Hood. Ảnh: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các chuyến bay chở “hàng nóng” từ Iran tới Syria vẫn tiếp tục đáp xuống Căn cứ Hmeimim

    Chính phủ Syria đã rất khôn khéo trong việc trốn tránh các đòn không kích từ Israel khi cho các máy bay vận tải của nước này chờ hàng từ Iran hạ cánh xuống Căn cứ Không quân của Nga ở Hmeimim.

    Theo thông tin từ các chuyên trang theo dõi hàng không thì các máy bay vận tải Syria đã thực hiện ít nhất 3 chuyến bay từ Tehran đáp xuống căn cứ Hmeimim ở tỉnh Latakia phía Tây Bắc đất nước trong tuần trước.

    Những gì có trong các máy bay vận tải này không được tiết lộ nhưng Israel từng liên tục theo dõi sát và sẵn sàng ra tay hành động khi phát hiện được chúng. Phía Israel cho rằng đây là các chuyến hàng chở vũ khí từ Iran sang Syria.

    S-400 Nga tung cú đánh trời giáng đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ “dính đòn đau” đầu tiên từ S-400 Nga

    Tiến độ sản xuất các linh kiện chính cho máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm F-35 Lightning II của Tập đoàn Quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã bị “vỡ trận” sau khi các nhà lập pháp ở Washington loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình chế tạo dòng tiêm kích tàng hình này.

    Thông tin trên được trang Breaking Defense công bố ngày hôm qua (14/5) dựa trên báo cáo mới nhất của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO).

    Theo đó, khoảng 15 bộ phận chính của F-35 từng được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã không còn “sản xuất được theo đúng tiến độ thời gian cần thiết”.

    Báo cáo của GAO cũng cho biết, Lockheed Martin đã phải gấp rút tìm kiếm các nhà sản xuất mới để chế tạo 1.005 thiết bị khác nhau từng do các nhà thầu quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đảm trách.

    Theo Sputnik, đây là “thương tích” đầu tiên do các hệ thống phòng không S-400 của Nga gây nên đối với F-35 của Mỹ.

    Nguyên nhân là bởi vì Washington đã quyết định ngừng cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cũng loại Ankara khỏi chương trình chế tạo F-35 sau khi nước này mua các tổ hợp tên lửa đất đối không tiên tiến S-400 từ Nga.

    S-400 Nga tung cú đánh trời giáng đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hệ thống phòng không S-300 vẫn đang ở vị trí sẵn sàng chiến đấu tại Syria

    Kênh truyền thông Avia.Pro ngày 14/5 vừa đăng tải một bức ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-300 mà Nga cung cấp cho Syria vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Tiết lộ mới nhất này về S-300 được nhìn nhận "như một gáo nước lạnh" dội vào những thông tin cho rằng Quân đội Syria đã không còn sử dụng hệ thống và cả với những cáo buộc S-300 "vô dụng" trước các cuộc tấn công của Israel.

    S-400 Nga tung cú đánh trời giáng đầu tiên vào F-35 Mỹ - Tên lửa S-300 Syria vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt kẻ thù - Ảnh 1.

    Ảnh vệ tinh về hệ thống S-300 của QĐ Syria được triển khai tại một địa điểm không tiếp lộ. Ảnh: Avia.Pro

    "Dường như đây là những bức ảnh vệ tinh đầu tiên về S-300 được công bố trong vòng 6 tháng qua và chúng được chụp sau khi truyền thông nhiều nước lênh tiếng chỉ trích các hệ thống phòng không của Nga, rằng chúng đã bị rút hoàn toàn khỏi Syria", Avia.Pro viết.

    Theo Avia.Pro, các bệ phóng của S-300 vẫn đang ở vị trí chiến đấu, sẵn sàng đập tan bất cứ cuộc không kích nào nằm trong phạm vi tấn công của nó. Thêm nữa, khu vực triển khai S-300 cũng được vũ trang đầy đủ, điều đó cho thấy hệ thống tên lửa này sẽ tiếp tục nhiệm vụ "canh trời" ở đây trong tương lai.

    Hiện chưa rõ S-300 đã được triển khai ở khu vực chụp ảnh này của Syria (một địa điểm không được tiết lộ) từ khi nào nhưng rõ ràng Quân đội Syria vẫn đang chủ động sử dụng hệ thống tên lửa phòng không do Nga chế tạo.

    Cần thấy rằng, phần lớn các thông tin chỉ trích S-300 đều đến từ các kênh truyền thông của Trung Quốc. Họ thậm chí còn lập luận rằng Syria sẽ thành công hơn nếu sử dụng các radar của Trung Quốc thay vì của Nga.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại