Cập nhật lúc

TQ nói hợp tác với WHO điều tra nguồn gốc Covid-19, VN đứng hàng đầu trong danh sách được người dân tin tưởng nhất trong xử lý đại dịch

Tính tới 6 giờ sáng 7/5 (giờ Việt Nam), 3 nước ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất là: Mỹ với 18.957 ca, Nga với 10.559 ca và Brazil với 9.094 ca.

Thị trưởng Moscow, ông Serge Sobyanin tuyên bố, lệnh hạn chế do Covid-19 tại thủ đô của Nga sẽ kéo dài đến ngày 31/5.

Đeo khẩu trang và găng tay sẽ là quy định bắt buộc tại công sở, ra ngoài mua sắm hoặc trên phương tiện giao thông công cộng.

Dù tình hình ở Moscow đã ổn định thì giãn cách xã hội và những hạn chế khác vẫn sẽ cần được duy trì, ông Sobyanin nói thêm.

Ông cũng cho biết, hiện nay số ca nhiễm ghi nhận hàng ngày ở Moscow vẫn rất lớn, tuy nhiên điều này xuất phát từ khả năng xét nghiệm đại trà của địa phương.

 

Một chỉ số quan trọng hơn là số ca nhập viện do Covid-19 ở thể nặng và vừa đã ngừng tăng trong hai tuần qua

Thị trưởng Moscow

 Các doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng ở Moscow sẽ có thể hoạt động trở lại vào thứ Ba tới nhưng chỉ những nhân viên phụ trách vị trí thiết yếu mới được quay lại làm việc. Những người có thể làm việc từ xa thì sẽ ở nhà. Kiểm dịch tại chỗ thường xuyên cũng sẽ được thực thi.

Thị trưởng Moscow cho biết, vẫn còn quá sớm để mở lại các nhà hàng, nhà hát và các khu thể thao.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại