Hoạt động kinh doanh ở 1 số bang mở cửa trở lại, Dow Jones dù giảm điểm nhưng vẫn ghi nhận 4 phiên liên tiếp khởi sắc

Giang Ng |

Kết thúc phiên 28/4, chứng khoán Mỹ rớt điểm nhẹ khi cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn diễn biến tiêu cực, chứng kiến một phiên đầy biến động.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng giảm 32,23 điểm, tương đương 0,1%, ở mức 24.101,55 điểm, nhưng vẫn ghi nhận 4 phiên tăng điểm liên tiếp. S&P 500 giảm 0,5% xuống 2.863,39 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 1,4%, chốt phiên còn 8.607,73 điểm. Cả 3 chỉ số chính đều tăng hơn 1% so với phiên hôm trước.

Trước khi công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu Alphabet giảm 3%, nhưng đã tăng tới 7% ở phiên giao dịch ngoài giờ khi cho biết doanh thu quý I cao hơn ước tính.

Trong khi đó, Facebook mất 2,5%, Amazone rớt 2,6%. Cổ phiếu Apple mất 1,6% và Netflix sụt 4,2%. Theo dự kiến, Facebook, Microsoft, Amazon và Apple sẽ phát hành báo cáo tài chính vào tuần này.

Hoạt động kinh doanh ở 1 số bang mở cửa trở lại, Dow Jones dù giảm điểm nhưng vẫn ghi nhận 4 phiên liên tiếp khởi sắc - Ảnh 1.

Ở phiên hôm trước, Phố Wall đã ghi nhận mức tăng mạnh, khi Dow Jones lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 24.000 điểm kể từ ngày 17/4.

Theo đó, S&P 500 trên đà ghi nhận mức tăng trong 1 tháng mạnh nhất kể từ năm 1987, khi tăng 11,5% trong tháng 4.

Một số tiểu bang ở Mỹ đang mở cửa trở lại - gồm Alaska, Georgia, Nam Carolina, Tennessee, Texas và những bang khác, đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư, khi một số doanh nghiệp được hưởng lợi khi người tiêu dùng ở nhà.

Các cổ phiếu sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc nền kinh tế mở cửa trở lại đã thúc đẩy đà tăng ở phiên trước và tiếp tục có diễn biến khởi sắc ở phiên này. Cổ phiếu của Simon Property Group và Kohl's, lần lượt tăng 10,7% và 6,7%, sau khi tăng mạnh vào thứ Hai. Các cổ phiếu ngân hàng như Citigroup và JPMorgan cũng tăng hơn 0,7%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại