Hà Nội FC "sốt ruột" chờ Heerenveen chốt việc Đoàn Văn Hậu ở lại Hà Lan

Bạch Dạ |

Theo TGĐ Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T Võ Lê Trung, Hà Nội FC mong muốn Đoàn Văn Hậu tiếp tục ở lại Hà Lan và "sốt ruột" chờ Heerenveen chốt vụ này.

Tối 24/4, giải VĐQG Hà Lan mùa 2019/2020 đã chính thức bị hủy bỏ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, Chính phủ Hà Lan đã ban bố lệnh cấm mọi hoạt động thể thao cho đến tháng 9. Bảng xếp hạng trước khi giải đấu bị hoãn được xem là kết quả cuối cùng của mùa giải nhưng không có nhà vô địch, không có đội xuống hạng và không có đội lên hạng.

Điều này đồng nghĩa với việc, Đoàn Văn Hậu không còn cơ hội ra sân trong màu áo SC Heerenveen ở mùa giải năm nay, cũng như nhiều khả năng sẽ trở về Việt Nam nếu đội bóng Hà Lan không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng sẽ đáo hạn vào tháng 6/2020 với cầu thủ này.

Không lâu sau đó, Đoàn Văn Hậu bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được gắn bó với Heerenveen dù thường xuyên phải ngồi dự bị. Thấu hiểu cầu thủ sinh năm 1999, Ban lãnh đạo Hà Nội FC cũng mong muốn Văn Hậu tiếp tục được gia hạn hợp đồng với đội bóng Hà Lan.

"Văn Hậu là cầu thủ mà Hà Nội FC cảm thấy rất phù hợp với môi trường bóng đá châu Âu từ thể lực, thể hình cho tới tư duy chơi bóng. Đây là lý do mà chúng tôi cho rằng việc Văn Hậu được tập luyện, rèn luyện cùng các đồng đội là các cầu thủ đẳng cấp, cũng như áp dụng các phương pháp dinh dưỡng bài bản chuyên nghiệp của nền bóng đá phát triển ở châu Âu đã giúp cầu thủ này có những tiến bộ vượt bậc cả về chuyên môn cũng như hình thể và thể lực. Điều này hứa hẹn sẽ giúp Hà Nội FC hay ĐT Việt Nam sở hữu một cầu thủ đẳng cấp trong tương lai gần", TGĐ Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T Võ Lê Trung đánh giá về thương vụ Văn Hậu sang chơi bóng ở Heerenveen hồi năm ngoái.

Hà Nội FC sốt ruột chờ Heerenveen chốt việc Đoàn Văn Hậu ở lại Hà Lan - Ảnh 1.

Hà Nội FC mong muốn Đoàn Văn Hậu tiếp tục ở lại chơi bóng tại Hà Lan. (Ảnh: Heerenveen SC).


Ông Võ Lê Trung cũng lý giải nguyên nhân Đoàn Văn Hậu không thường xuyên được ra sân thi đấu ở Heerenveen do đây là giải đấu mang tính cạnh tranh rất cao ở châu Âu. Ông Trung cũng lấy ví dụ, cầu thủ từng khoác áo đội trẻ của Barca như Alen Halilovic cũng từng phải ngồi dự bị hay được gửi tới những CLB khác để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu trong thời gian đầu khoác áo SC Heerenveen.

Vị TGĐ Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T chia sẻ, Hà Nội FC xác định tạo điều kiện tối đa để Văn Hậu sang Hà Lan chơi bóng, thi đấu cọ xát tại môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu, không đặt nặng vấn đề kinh tế. Thậm chí, bầu Hiển còn tự bỏ tiền túi ra thanh toán tiền lương của Văn Hậu trong tháng cầu thủ này trở về khoác áo U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30 trên đất Philippines theo thỏa thuận với SC Heerenveen.

"Việc không có Đoàn Văn Hậu ảnh hưởng rất nhiều tới tới chuyên môn và thành tích của Hà Nội FC nhưng CLB sẵn sàng hi sinh và mong muốn cầu thủ sinh năm 1999 tiếp tục được ở lại Hà Lan chơi bóng trong màu áo SC Heerenveen. Chúng tôi xác định việc Văn Hậu sang Hà Lan chơi bóng là tấm gương cho các cầu thủ trẻ phấn đấu và dám ước mơ, là niềm tự hào của bóng đá thủ đô nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, nhưng Hà Nội FC không thể quyết định việc Văn Hậu có tiếp tục ở lại Heerenveen hay không. Chúng tôi vẫn đang đợi phản hồi từ phía Heerenveen về thương vụ này", ông Võ Lê Trung chốt lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại