Cập nhật lúc

TP.HCM giảm thu nhập tăng thêm năm 2020 của cán bộ công chức để hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch COVID-19; Dỡ bỏ cách ly một thôn ở tỉnh Hà Nam

Theo cập nhật lúc 18h ngày 21/4 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca nhiễm ở Việt Nam hiện vẫn là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%). Đến nay đã có 216 trường hợp được công bố khỏi bệnh và ra viện.

undefined
33
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM giảm thu nhập tăng thêm năm 2020 của cán bộ công chức để hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch COVID-19

    Tối nay, Tuổi trẻ online cho hay, chiều 21/4, UBND TP.HCM ban hành quyết định giảm thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức từ 33% đến 50%, để hỗ trợ người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong bối cảnh tình hình thu ngân sách sụt giảm so với cùng kỳ.

    Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3.0, UBND TP.HCM giảm hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần xuống còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của năm 2020.

    Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 3.0 trở xuống, TP giảm hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần xuống còn 0,8 lần.

    Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

    Thời gian áp dụng việc giảm hệ số thu nhập tăng thêm tính từ ngày 1/1/2020.

    TP.HCM giảm thu nhập tăng thêm năm 2020 của cán bộ công chức để hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch COVID-19; Dỡ bỏ cách ly một thôn ở tỉnh Hà Nam - Ảnh 1.

    Một phụ nữ lấy gạo từ "ATM gạo". Ảnh: Reuters

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/tp-hcm-quye...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dỡ bỏ cách ly tại 1 thôn ở tỉnh Hà Nam

    Chiều nay, bốn chốt kiểm soát, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại thôn 3 - Ngô Khê (xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), là nơi cư trú của bệnh nhân số 251, đã chính thức được gỡ bỏ, sau 14 ngày cách ly.

    Ông Phạm Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Bình Nghĩa toàn bộ 375 hộ dân thuộc thôn 3 - Ngô Khê, nơi cư trú của bệnh nhân 251, đã thực hiện cách ly xã hội nghiêm túc. Hầu hết các gia đình đều ở tại chỗ, không di chuyển sang các khu vực dân cư khác, chấp hành nghiêm quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp.

    Dỡ bỏ cách ly một thôn ở tỉnh Hà Nam; PGS.TS Trần Đắc Phu: Không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa - Ảnh 1.
    Dỡ bỏ cách ly một thôn ở tỉnh Hà Nam; PGS.TS Trần Đắc Phu: Không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa - Ảnh 2.

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://baotintuc.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Thọ không còn trường hợp nào phải cách ly y tế tập trung

    Theo thông tin từ Sở Y tế Phú Thọ, tính đến thời điểm hiện nay, Phú Thọ chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. 

    Hai cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn là Trung tâm Cách ly - BVĐK tỉnh Phú Thọ và Trung đoàn 753 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, hiện không còn công dân phải cách ly tập trung.

    Tỉnh Phú Thọ đã lập danh sách cách ly, theo dõi tại nhà, nơi cư trú lũy tích 4.022 trường hợp, hiện còn 74 trường hợp tiếp tục được giám sát, theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/phu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng bàn phương án nới lỏng giãn cách xã hội

    Theo thuật lại của Pháp luật TP.HCM, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hôm nay chủ trì cuộc họp của TP bàn phương án nới lỏng giãn cách xã hội.

    Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nêu, nguy cơ cao nhất của Đà Nẵng là vấn đề giao thương đi lại, còn khả năng giám sát, ngăn chặn dịch thì Đà Nẵng hoàn toàn đáp ứng được. Ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, cho hay hoạt động xe buýt, taxi có nguy cơ lây dịch rất cao nên cần tiếp tục tạm dừng đến hết ngày 30-4. Về vận tải khách liên tỉnh, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo chung của Bộ GTVT.

    Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công Thương Đà Nẵng đề xuất TP cho hoạt động trở lại nhiều loại hình kinh doanh. Cụ thể là mở lại cơ sở kinh doanh bao bì, đồ gia dụng, sửa chữa máy móc thiết yếu, cơ sở dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ…

    Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thống nhất việc tiếp tục cấm các hoạt động như karaoke, vũ trường, bar, massage, tắm biển đến ngày 30/4; Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương chuẩn bị sẵn kịch bản nới lỏng giãn cách xã hội.

    “Chưa xem xét cho tắm biển trở lại, bởi nguy cơ cao tập trung đông người. Không tắm biển thì hiệu lực của việc cấm tụ tập đông người mới thực hiện được. Những hoạt đông ngoài trời không quá 10 người như đi bộ, những hoạt động khác, kể cả tập dưỡng sinh không quá 10 người thì vẫn ổn nhưng vẫn phải đeo khẩu trang, giãn cách” - Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

     

    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam; PGS.TS Trần Đắc Phu: Không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://plo.vn/thoi-su/da-nang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Học sinh Hải Phòng, Hải Dương đi học trở lại từ 23/4

    *Hải Phòng: Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, học sinh khối lớp 9 của bậc Trung học cơ sở và khối 12 bậc Trung học phổ thông sẽ bắt đầu đi học trở lại vào ngày 23/4.

    Học sinh các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (khối 6, 7, 8), Trung học phổ thông (khối 10, 11), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 27/4.

    Các Trung tâm ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa, Trung tâm Tư vấn du học tại Hải Phòng cũng được phép hoạt động trở lại từ ngày 27/4. Trước mắt, các bậc học (trừ Mầm non) bố trí lịch học 1 buổi/ngày.

    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam; PGS.TS Trần Đắc Phu: Không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa - Ảnh 1.

    *Hải Dương: Học sinh lớp 9 các trường Trung học cơ sở và lớp 12 các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; học sinh, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng bắt đầu đi học trở lại từ ngày 23/4.

    Học sinh các lớp còn lại của các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại Hải Dương đi học trở lại vào ngày 27/4. Trẻ em Mầm non, Tiểu học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 4/5.

    Đối với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, hiệu trưởng các trường căn cứ tình hình cụ thể, xem xét, quyết định thời điểm cho sinh viên trở lại trường.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyện ngôi chợ người bán đồng loạt mang mặt nạ chống giọt bắn phòng Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Quốc phòng hỗ trợ thiết bị, vật tư phòng dịch cho quân đội các nước

    Tin từ TTXVN/Vietnamplus cho hay, thời gian qua, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở hầu hết các nước trên thế giới, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân đã hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế (khẩu trang, găng tay, quần áo phòng chống dịch, máy phun, nhiệt kế, dung dịch sát khuẩn, tấm chắn và quần áo bảo hộ...) cho quân đội một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Lào, Nga, Cuba, Đức, Hungary, Campuchia để phòng, chống dịch COVID-19.

    Tổng số trang thiết bị, vật tư y tế trị giá gần 19 tỷ đồng.

    Đây là việc làm thể hiện tình cảm, sự nỗ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam chung tay cùng quân đội các nước nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19, đem lại sức khỏe cho nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội.

    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam; PGS.TS Trần Đắc Phu: Không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa - Ảnh 1.

    Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao tặng trang thiết bị vật tư y tế cho các tỉnh Bắc Lào trong phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/bo-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam không có ca nhiễm mới, chỉ còn 52 ca đang điều trị

    Theo cập nhật lúc 18h ngày 21/4 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca nhiễm ở Việt Nam hiện vẫn là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%). Đến nay đã có 216 trường hợp được công bố khỏi bệnh và ra viện.

    Trong số 52 ca còn đang điều trị, 20 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-2 lần.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM xem xét chi hơn 95 tỉ hỗ trợ khẩu trang cho học sinh, công nhân

    Sở Công thương TP.HCM vừa có kế hoạch hỗ trợ khẩu trang cho các đối tượng theo nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27-3- 2020 của HĐND TP.

    Người được hỗ trợ khẩu trang là học sinh, học viên đang theo học tại các trường, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn TP; Công nhân vệ sinh (thu gom rác, vận chuyển rác, quét đường, thoát nước) làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 22 quận, huyện.

    Số lượng hỗ trợ là 3 cái/người/tháng, trong thời gian 3 tháng. Tổng số người cần được hỗ trợ hơn 1,4 triệu người. Kinh phí thực hiện ước tính hơn 95 tỉ đồng.

    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam; PGS.TS Trần Đắc Phu: Không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/tp-hcm-xem-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất khai thác lại các đường bay nội địa giai đoạn sau ngày 22/4

    Theo Vietnamplus, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị về việc khai thác các đường bay nội địa giai đoạn sau ngày 22/4.

    Sau khi đánh giá nhu cầu của nhân dân, trên cơ sở đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và theo tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ nghe Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 báo cáo tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống đã triển khai, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch tăng khai thác các đường bay nội địa giai đoạn từ ngày 23/4 đến ngày 30/4.

    Theo đó, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội sẽ tăng khai thác lên 20 chuyến mỗi ngày được phân bổ theo mức 6 chuyến/ngày cho Vietnam Airlines, 6 chuyến/ngày cho Vietjet Air, 4 chuyến/ngày cho Bamboo Airways và 4 chuyến/ngày cho Jetstar Pacific Airlines.

    Các đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng và ngược lại, Vietnam Airlines và Vietjet Air được phân bổ mỗi hãng 3 chuyến/đường bay/ngày. Bamboo Airways và Jetstar Pacific được phân bổ khai thác 2 chuyến/đường bay/ngày.

    Với đường bay từ Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương khác các hãng hàng không được phép khai thác 1 chuyến/đường bay/ngày.

    Riêng đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) và ngược lại sẽ là 4 chuyến/ngày. Các đường bay giữa các địa phương khác được Cục Hàng không đề xuất khai thác ở mức mỗi hãng 1 chuyến/ngày.

    Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng vẫn sẽ phải thực hiện giãn cách hành khách ít nhất 1 ghế với các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam; PGS.TS Trần Đắc Phu: Không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa - Ảnh 1.

    (Ảnh: CTV/Vietnam+)

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/de-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cần Thơ: Y, bác sĩ điều trị Covid-19 nhận chứng nhận hoàn thành cách ly

    Theo VOV, sáng nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, tổ chức trao giấy Chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho ekíp y, bác sĩ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Theo quy định của ngành y tế, sau khi điều trị xong cho bệnh nhân dương tính với bệnh Covid-19, ê kíp y bác sỹ điều trị phải thực hiện cách ly 14 ngày. Do đó ê kip y bác sỹ gồm 4 người của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ sau khi điều trị khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân từ nước ngoài về phải cách ly 14 ngày để theo dõi sức khỏe.

    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam; PGS.TS Trần Đắc Phu: Không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa - Ảnh 1.

    Bác sĩ Cao Minh Chu - Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ trao giấy chứng nhận cho Ê kíp điều trị.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/can-tho-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [Video] Đà Nẵng cho phép bộ phận một cửa hoạt động trở lại

    Từ 20/4, Đà Nẵng chính thức cho phép bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính từ thành phố đến phường, xã hoạt động trở lại, tuy nhiên phải bảo đảm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

    (Nguồn: Vnews)

    Video được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/vid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Test nhanh Covid-19 cho hàng nghìn tiểu thương ở chợ đầu mối Minh Khai và Phùng Khoang

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PGS.TS Trần Đắc Phu: Không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa

    PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam) chia sẻ trên VOV, những ngày liên tiếp vừa qua, Việt Nam không có ca Covid-19 mới là tín hiệu khả quan.

    Theo PGS Phu, với quy mô một tỉnh, thành phố, thậm chí cả nước, không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa kể cả sau 5 ngày hoặc nhiều ngày không có ca mắc. Bởi biến chủng mới của virus corona vẫn còn rất phức tạp, còn nhiều bí ẩn. Vì vậy, để cắt được sự lây lan này là rất khó. 

    Theo ông, trong cộng đồng, nhiều người có mầm bệnh nhưng không thực hiện giãn cách xã hội, tiếp tục có tiếp xúc, từ đó lây lan dịch bệnh.

    "Chúng ta chỉ làm sao hạn chế sự thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng, để dịch không bùng phát mạnh. Thời gian tới, có thể có những ổ dịch nhỏ, vì vậy, cần phải cố gắng khống chế. Đó là thành công rất lớn của nước ta trong thời gian giãn cách xã hội" - PGS.TS Trần Đắc Phu
    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam; PGS.TS Trần Đắc Phu: Không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết hay chưa - Ảnh 2.

    “Người mắc Covid-19 có thể có những triệu chứng nhẹ, thậm chí nhiều ca không có triệu chứng nên khó kiểm soát. Trên thế giới, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và còn kéo dài. Việt Nam cũng xác định phải ứng phó lâu dài. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn không được lơ là, chủ quan, phải làm quyết liệt, đặc biệt là ý thức tham gia của mỗi người dân” - PGS.TS Trần Đắc Phu

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/lien-tie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kiến nghị cho vận tải được hoạt động theo mức hạn chế

    Để phục vụ nhu cầu đi lại cần thiết của người dân và giải tỏa một số áp lực về phương tiện vận tải phải dừng hoạt động nhiều ngày, ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội (HTA) đã ký văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, Bộ GTVT và các cơ quan có liên quan kiến nghị một số nội dung như: 

    Cho phép các loại xe chạy hợp đồng: đưa đón công nhân, chuyên gia; đưa đón học sinh, xe buýt phục vụ khu đô thị…; khi hoạt động yêu cầu DN vận tải phải đảm bảo theo Chỉ thị 15 về giãn cách chỗ ngồi, khử khuẩn, đo thân nhiệt… 

    Cho phép xe buýt nội đô hoạt động với tần suất hợp lý để phục vụ học sinh, sinh viên, người lao động…; khi hoạt động yêu cầu DN đảm bảo theo Chỉ thị 15 về giãn cách chỗ ngồi, khử khuẩn, đo thân nhiệt.. và tránh khu vực đang cách ly ổ dịch.
    Cho phép các loại taxi có phù hiệu “Taxi Hà Nội” và Hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động bình thường trong khu vực Hà Nội (không di chuyển sang địa phương khác và đảm bảo theo Chỉ thị 15 về giãn cách chỗ ngồi, khử khuẩn, đo thân nhiệt…). 

    Cho phép xe taxi tải và xe vận tải hàng hóa hoạt động bình thường (tránh địa bàn có ổ dịch đang cách ly).

    Đối với xe khách tuyến cố định liên tỉnh, HTA đề nghị Sở GTVT Hà Nội giao nhiệm vụ cho các bến xe nghiên cứu đề xuất số lượng phương tiện, tần suất và đăng ký theo khung giờ nhất định...

    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam; Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 1 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, 216 ca được điều trị khỏi

    Theo tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã có 1 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) được công bố khỏi bệnh. Đó là BN 248 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

    Như vậy, đến nay cả nước đã có tổng cộng 216/268 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 81% tổng số bệnh nhân).

    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam; Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ: Internet

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Niềm vui của học sinh Thanh Hóa trong ngày đầu đi học trở lại, sau thời gian dài nghỉ phòng, chống dịch COVID=19

    Niềm vui của học sinh Thanh Hóa trong ngày đầu đi học trở lại (Duy An/Kinglive)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam

     Sở Y tế TP HCM sáng nay cập nhật tình hình của bệnh nhân COVID-19 số 91 (phi công người Anh của hãng Vietnam Airlines, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) cho thấy, tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, chức năng phổi có cải thiện khá hơn sau tập vật lý trị liệu hô hấp. Dù đã qua cơn nguy kịch và được nhận định "có tiến triển khả quan", tuy vậy tình trạng của bệnh nhân vẫn còn rất nặng, hiện nằm yên, dùng an thần, thở máy, có nhịp tự thở. Bệnh nhân cũng vẫn chạy ECMO, đã ngưng vận mạch, không chảy máu mũi miệng.

    Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tối 20-4 cho biết, ca bệnh số 19 (nữ, 64 tuổi, bác gái bệnh nhân 17 ở phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) hiện vẫn thở máy qua nội khí quản, trong ngày đã tỉnh táo, tiếp xúc được, dừng an thần. Cách đây 2 ngày bệnh nhân đã dừng vận mạch. Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Phạm Ngọc Thạch cho biết, người bệnh này có thể trạng gầy, nhỏ bé, có bệnh lý nền nên sức đề kháng yếu. Bệnh nhân n đã có hơn 45 ngày điều trị bệnh, là người phải điều trị lâu nhất trong số những ca Covid-19 ghi nhận ở Việt Nam.

    Bệnh nhân 161 (nữ, 88 tuổi, quê Hưng Yên) bị xuất huyết não, liệt nửa người trái, hiện thở máy qua nội khí quản, thông khí 2 bên rõ, ít ran nổ, đờm ít, đặc. Đến nay, gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm, vẫn liệt 1/2 người trái, đỡ phù vùng cánh tay trái, mí mắt. Bệnh nhân ăn tiêu qua sonde, đỡ sốt, nhiệt độ cao nhất 37,4 độ C, chức năng thận bình thường. Kết quả xét nghiệm Covid-19 từ 25-3 đến 18-4 của bệnh nhân này vẫn dương tính.

    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam; Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch - Ảnh 1.

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://anninhthudo.vn/doi-son...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM qua 17 ngày không có ca nhiễm COVID-19 mới: Thách thức, cũng là cơ hội để gần dân, sát dân, hiểu người dân hơn

    Kể từ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ngày 23/1, TP.HCM đã trải qua gần 90 ngày đêm chống lại dịch bệnh với nhiều khó khăn, thử thách. Và liên tục 17 ngày qua, thành phố (TP) không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Đến chiều 20/4, TP chỉ còn 3 người nhiễm Covid-19 đang điều trị, 71 người đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung, 197 người đang cách ly tại nhà.

    Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, yếu tố mang đến thành công trong công tác phòng chống dịch của TP HCM là thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng tình, ủng hộ của người dân thành phố.

    Cập nhật tình hình 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam; Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Thuận đề nghị rời khỏi nhóm nguy cơ cao trong phòng, chống dịch COVID-19

    Tin từ Pháp luật TP.HCM cho hay, ông Nguyễn Ngọc Hai (Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) hôm nay đã ký tờ trình hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 và Bộ Y tế đề nghị đưa Bình Thuận ra khỏi nhóm có nguy cơ cao trong phòng, chống dịch COVID-19.

    Theo đó, thời gian qua Bình Thuận đã nghiêm túc triển khai thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đã nắm chắc tình hình, diễn biến của dịch bệnh, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch.

    Đến nay, sau 39 ngày liên tiếp tỉnh Bình Thuận không có ca mắc mới. Các trường hợp mắc bệnh đã được ra viện, các trường hợp nghi nhiễm đã quản lý, được cách ly kịp thời và đã hoàn thành thời gian cách ly.

    Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống COVID-19; Việt Nam tròn 5 ngày không có ca mắc mới; Bình Thuận đề nghị rời khỏi nhóm nguy cơ cao - Ảnh 1.

    Bệnh nhân ở Bình Thuận được công bố khỏi bệnh

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://plo.vn/dich-covid-19/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cận cảnh phòng khám dã chiến bằng container ở bệnh viện phụ sản T.Ư

    Theo Tiền phong, nhằm giữ an toàn cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế, Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã tận dụng khu vực sân ngay tại cổng vào lắp đặt, đưa vào sử dụng phòng khám dã chiến bằng container dành riêng cho khám, cách ly thai phụ; đồng thời dành một khu riêng biệt làm phòng bệnh nội trú cho những ca bệnh nghi ngờ, có yếu tố dịch tễ COVID-19.

    Phòng khám dã chiến được Bệnh viện Phụ sản T.Ư lập nên ngay từ sau Tết, khi Việt Nam ghi nhận những ca mắc virus SARS-CoV-2 đầu tiên. 3 tuần trở lại đây, phòng khám mới hoạt động liên tục, với khoảng trên dưới 20 thai phụ từ vùng dịch tễ COVID-19 đến khám mỗi ngày.

    Sau khi người bệnh hoặc các sản phụ kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế có yếu tố bất thường ngay tại cổng ra vào, nhân viên y tế sẽ dẫn người bệnh đến khu vực riêng này để được khám. Vì vậy, không hề ảnh hưởng đến khu vực khám chung của các thai phụ khác.

    Hình ảnh do PV Hoàng Mạnh Thắng/Tiền phong ghi nhận: 

    Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch COVID-19; Việt Nam tròn 5 ngày không ghi nhận ca mắc mới - Ảnh 1.
    Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch COVID-19; Việt Nam tròn 5 ngày không ghi nhận ca mắc mới - Ảnh 2.
    Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch COVID-19; Việt Nam tròn 5 ngày không ghi nhận ca mắc mới - Ảnh 3.
    Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch COVID-19; Việt Nam tròn 5 ngày không ghi nhận ca mắc mới - Ảnh 4.
    Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch COVID-19; Việt Nam tròn 5 ngày không ghi nhận ca mắc mới - Ảnh 5.

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM kiến nghị Chính phủ cho giảm từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm nguy cơ

    Tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 trên địa bàn TP HCM chiều qua, Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm thông tin, tại cuộc họp giao ban trực tuyến với Chính phủ diễn ra trước đó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã kiến nghị Chính phủ cho thành phố giảm từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm nguy cơ.

    Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tính đến thời điểm hiện tại, thành phố ghi nhận 54 ca nhiễm. Trong đó đã có 51 trường hợp được xuất viện, chiếm tỷ lệ 94,44%. Trong 3 trường hợp đang còn điều trị, nam phi công người Anh (BN91) ở BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM có những chuyển biến về mặt sức khỏe dù vẫn còn thở máy, tuy nhiên không sốt, chức năng phổi đã được cải thiện.

    Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống COVID-19; Việt Nam tròn 5 ngày không có ca mắc mới; Bình Thuận đề nghị rời khỏi nhóm nguy cơ cao - Ảnh 1.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định về 'trạng thái bình thường mới' chặn COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chức năng phổi của bệnh nhân phi công người Anh cải thiện khá hơn sau tập vật lý trị liệu hô hấp

    Tin từ Sức khỏe&Đời sống cho hay, cập nhật tình hình của bệnh nhân 91 (phi công người Anh) điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho thấy, hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, chức năng phổi có cải thiện khá hơn sau tập vật lý trị liệu hô hấp.

    Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM tính đến 08 giờ ngày 21/4/2020, tổng số trường hợp mắc COVID-19 là 54, 51 ca đã xuất viện. Hôm nay (21/4) dự kiến sẽ có 1 bệnh nhân xuất viện là BN 248. Như vậy tại TP. Hồ Chí Minh sẽ chỉ còn 2 ca bệnh COVID-19 điều trị. Các trường hợp này sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

    Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch COVID-19; Việt Nam tròn 5 ngày không ghi nhận ca mắc mới - Ảnh 1.

    Ảnh : Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Hà Nội: Phạt nghiêm các cửa hàng không thuộc nhóm hàng thiết yếu mở cửa

    Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 20/4, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, UBND TP đang giao Văn phòng UBND TP và Sở Y tế sẽ phải soạn thảo, làm sao mai cố gắng xong một văn bản là Chỉ thị hoặc Kế hoạch của TP để thực hiện theo Chỉ thị mới của Thủ tướng sao cho dễ làm nhất. Song "chắc chắn 1 điều chúng ta sẽ không có thể dỡ hết tất cả những yêu cầu về phong toả".

    Ông yêu cầu, dứt khoát các trường hợp bán hàng trở lại mà không thuộc nhóm hàng thiết yếu phải phạt và lực lượng công an, quản lý thị trường phải thực hiện nghiêm túc việc xử lý. Tăng cường kiểm tra đối với các cửa hàng ăn uống, massage, karaoke... và phải cấm triệt để.

    Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

     

    "Không thể cho mở các cửa hàng này được; những người ra đường không đeo khẩu trang phải tiếp tục phạt cho thực hiện nghiêm túc. Bởi công tác phòng chống chúng ta phải vẫn thực hiện thời gian dài, chứ chưa kết thúc. Thời gian tới không loại trừ chúng ta sẽ có ca nhiễm mới nên lúc đó vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch"

    https://soha.vn/chu-tich-ha-no...

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước còn 6 ổ dịch COVID-19 cần giám sát

    Theo Thanh niên online, liên quan đến hoạt động giám sát dịch trong cộng đồng, Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cả nước, đặc biệt là ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh, TP. Hà Nội); thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội); Bệnh viện Thận Hà Nội; quán bar Buddah (TP.HCM); Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); và xã Phố Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang).


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PGS-TS Nguyễn Huy Nga: “Dịch được khống chế, có xu hướng giảm nhưng người dân tuyệt đối không nên quá chủ quan"

    PGS-TS Nguyễn Huy Nga (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Trưởng khoa Y tế công cộng và điều dưỡng, ĐH Quang Trung) nhận định trên báo Pháp luật TP.HCM, 20 ngày thực hiện giãn cách xã hội, trong đó có 15 ngày giãn cách trên cả nước, Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Nhìn rõ nhất là số ca mắc COVID-19 mới có xu hướng chững lại, không có sự lây lan mạnh trong cộng đồng.

    Gần đây, một số ổ dịch liên tiếp được phát hiện như Hạ Lôi, theo đó số F1, F2 lên tới hơn 1.000 người. Có hai kịch bản có thể xảy ra: Thứ nhất, nếu trường hợp tiếp xúc với F0 không tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế: Giãn cách trên 2 m với người khác, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên với xà phòng, vệ sinh cá nhân tốt thì dịch sẽ bùng phát như ở các nước châu Âu, chúng ta sẽ rất khó để kiểm soát được dịch.

    Nhưng ở kịch bản thứ hai, nếu những người tiếp xúc F1, F2 thực hiện đúng các khuyến cáo phòng bệnh của Bộ Y tế thì không có sự bùng phát mạnh.

    "Do vừa qua chúng ta đã thực hiện cách ly xã hội theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và tuân thủ tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên tôi nghiêng về kịch bản thứ hai, rằng chúng ta sẽ kiểm soát được dịch" - ông Nga nói.

    Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch COVID-19; Việt Nam tròn 5 ngày không ghi nhận ca mắc mới - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe & Đời sống

    Theo PGS-TS Nguyễn Huy Nga, nếu sau ngày 22/4, Việt Nam kéo dài giãn cách xã hội ở các nhóm nguy cơ cao, cả nước sẽ tiếp tục duy trì được sự khống chế dịch cũng như phương pháp dập dịch lâu nay.

    “Tốt nhất vẫn nên tiếp tục giãn cách xã hội. Như vậy, sẽ bao vây và triệt tiêu được ổ dịch, ngăn chặn dịch không bùng phát ra cộng đồng. Nếu thực hiện tiếp giãn cách, Việt Nam có thể không có đỉnh dịch” - PGS-TS Nguyễn Huy Nga

     

    “Dịch được khống chế, có xu hướng giảm nhưng người dân tuyệt đối không nên quá chủ quan, cần tiếp tục tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế và thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Người dân vẫn cần tuân thủ giãn cách trên 2 m, đeo khẩu trang, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng. Lúc đó, các hoạt động có thể trở lại như trước ngày 1-4” - PGS-TS Nguyễn Huy Nga

     

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://plo.vn/suc-khoe/viet-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    17 nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân 243 chính thức âm tính với virus SARS-CoV-2

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 10.000 công dân Nghệ An hoàn thành thời gian cách ly, 28 điểm cách ly tuyến tỉnh đã trống người

    Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 10.259 công dân được cách ly để phòng dịch. Trong đó, cách ly tập trung tuyến tỉnh là 6.863 công dân, cách ly ở nhà 3.069 người, cách ly tại tuyến huyện 105 người và cách ly tại cơ sở y tế 139 người. Đây đều là những người từng đến khám, điều trị tại BV Bạch Mai và những công dân trở về từ Lào, Thái Lan được cách ly tập trung tại các cơ sở.

    Ngày 20/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ cách ly cho công dân cuối cùng phải cách ly tập trung ở tuyến tỉnh. Như vậy, đến thời điểm này, 28 điểm cách ly tuyến tỉnh ở Nghệ An đã trống người.

    Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Thành phố sẽ “hạ nhiệt” từ từ; Sáng 21/4, Việt Nam tròn 5 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 21/4, tròn 5 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

    Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính đến 6h00 ngày 21/4/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

    Như vậy, tính từ sáng ngày 16/4 đến nay đã tròn 5 ngày, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. 

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, BN188 được tính là đang theo dõi 14 ngày sau khi kết thúc điều trị, vì xét nghiệm bằng phương pháp Real Time PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày 19/4 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Do đó hiện nay còn 53 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được cách ly, điều trị tại 09 cơ sở y tế.


     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bàn giao 2 máy thở MV20 đầu tiên trong dự án tặng 2.000 máy thở cho Việt Nam chống dịch Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Thành phố sẽ “hạ nhiệt” từ từ

    Chiều 20/4, kết luận buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch UBND TP Hà Nội) cho biết, thành phố đã sang ngày thứ 7 chưa phát hiện ca dương tính mới. Ông nói: "Chúng ta đã đi được 80 ngày phòng chống Covid-19, trong đó có những thời điểm tưởng như không vượt qua được nhưng đến nay vẫn làm chủ được tình hình”.

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, theo khuyến cáo của các chuyên gia dịch tễ học trên thế giới, đến ngày 22/4, nếu trên địa bàn không phát hiện ca dương tính mới thì có thể hạ mức cảnh báo. Tuy nhiên, TP sẽ hạ nhiệt một cách từ từ, chứ không “giải phóng” toàn bộ.

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội

     

    “Chỉ đạo mới của TP chắc chắn sẽ không dỡ hết yêu cầu phong tỏa. Những vùng có nguy cơ cao như Mê Linh, Thường Tín… vẫn phải phòng chống dịch bệnh một cách mạnh mẽ. Chúng ta không được chủ quan, bởi đã có rất nhiều bài học trên thế giới rồi”

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/o...

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/o...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đã có 214 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

    Theo số liệu cập nhật lúc 21h30 ngày 20/4/2020 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 268 trường hợp mắc COVID -19. Có tổng số 214 người đã được chữa khỏi. 

    Tính từ ca bệnh 268 được công bố sáng 16/4, tới cuối ngày 20/4, chưa có ca mới nào.

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 20/4, đã có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong đó, riêng tại Ninh Bình có 8 trường hợp xuất viện. Hiện trên cả nước còn 54 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại 09 cơ sở y tế.

    Hà Nội vẫn hạn chế tập trung đông người, ngừa nguy cơ lây nhiễm; Việt Nam có 214 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại