Hạt nhân xây những “pháo đài” chống dịch

VÕ LÂM |

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”, những ngày này, cùng với cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên các chi bộ địa bàn dân cư đã gương mẫu, đi đầu, trở thành hạt nhân xây dựng những “pháo đài” chống dịch Covid-19.

Kịp thời thích nghi, tham gia hiệu quả

Tại phường Phương Mai (quận Đống Đa), ngay từ tháng 1-2020, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, phường đã lập 14 tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với 14 chi bộ địa bàn dân cư. Ông Vũ Diễn, Phó Bí thư Chi bộ 12, phường Phương Mai cho biết, công việc bận rộn hẳn lên khi Bệnh viện Bạch Mai được xác định là ổ dịch.

Cán bộ, đảng viên đã cùng tổ dân phố, đoàn thể rà soát dịch tễ từng hộ gia đình để tìm ra người liên quan và kịp thời khoanh vùng. Nhờ các chi bộ hoạt động hiệu quả, phường Phương Mai vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. “Thấy các bác ấy đi kiểm tra hằng ngày, chúng tôi rất yên tâm”, bà Đỗ Thị Xuân (tổ dân phố số 41, phường Phương Mai) nói.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phương Mai Hoàng Thị Bảo Phương nhấn mạnh: “Cán bộ phường chỉ có hơn 10 người, công an phường có hơn 30 cán bộ, chiến sĩ; nếu không có những người như bác Vũ Diễn thì chúng tôi không thể bao quát được tình hình”.

Thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) hiện được phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19. Chi bộ thôn có 317 đảng viên (9 tổ Đảng tương ứng với 9 xóm) không hội họp được như thường lệ. Nhưng chi ủy vẫn duy trì mọi công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông qua trao đổi hằng ngày, hằng giờ trên các nhóm mạng xã hội.

Bí thư Chi bộ thôn Hạ Lôi Nguyễn Viết Minh cho hay: “Chi ủy nắm tình hình qua các tổ trưởng tổ Đảng, còn các tổ trưởng tổ Đảng nắm từng đảng viên. Hằng ngày, chúng tôi đều báo cáo tình hình trong thôn tới Đảng ủy, UBND xã”.

Hiện nay, đảng viên trong thôn trực tiếp tham gia vào các tổ xung kích chống dịch; duy trì việc kiểm soát dịch, như: Động viên người dân; giám sát, nhắc nhở thực hiện cách ly; đo thân nhiệt... Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh Quách Sỹ Dũng nhấn mạnh, có sự sát cánh của cán bộ, đảng viên trên địa bàn, mặc dù rất khó khăn, nhưng xã tin tưởng thực hiện tốt các quy định cách ly, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Nhiệm vụ còn đó

Từ khi thành phố xảy ra dịch Covid-19, cùng với các chi bộ nêu trên, khắp thành phố, cán bộ, đảng viên chi bộ địa bàn dân cư (thôn, tổ dân phố) đều tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Tại phường Quỳnh Lôi (quận Hai Bà Trưng), Bí thư Chi bộ địa bàn dân cư số 2 Nguyễn Thị Phương Loan đã họp bàn, cùng chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Còn theo Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4 (phường Bồ Đề, quận Long Biên) Đặng Đình Xúy, khi địa bàn phát sinh ổ dịch liên quan đến bệnh nhân 237, không kể đêm hôm, cán bộ, đảng viên trong tổ rà soát người liên quan đã đi tới hơn 500 hộ gia đình.

Trong khi đó, dù ở xa các ổ dịch của thành phố, nhưng hằng ngày, Chi bộ thôn Hội Xá (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) vẫn chỉ đạo tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Nếu mỗi địa bàn dân cư là một “pháo đài” chống dịch thì các cán bộ, đảng viên đang thực sự là những hạt nhân chủ công xây dựng nên pháo đài ấy. Nói như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, đây vừa là đội quân chính trị, vừa là đội quân trực tiếp “chiến đấu”, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh…

Cụ thể hóa Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 3-4-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông, Thị ủy Sơn Tây, Huyện ủy Ba Vì xác định trọng tâm là phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, địa bàn dân cư trong giám sát, phát hiện những người về từ vùng có dịch, những người có liên quan đến dịch Covid-19 cư trú, lưu trú trên địa bàn...

Đặc biệt, tại huyện Đông Anh, nơi có sáng kiến thành lập các cụm dân cư an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, các chi bộ địa bàn dân cư chính là cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp duy trì hoạt động của 1.362 cụm dân cư an toàn với tổng số 94.533 hộ gia đình.

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định, sự tin tưởng, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn dân cư là yếu tố quan trọng hàng đầu trong phòng, chống dịch Covid-19.

Còn Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải cho rằng, duy trì hệ thống lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thông suốt từ Quận ủy xuống Đảng ủy 21 phường, từ Đảng ủy mỗi phường xuống các chi bộ ở địa bàn dân cư là yếu tố quyết định. Chính nhờ cách này, mặc dù địa bàn rộng, dân cư đông, nhưng quận Đống Đa đang là điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, nhiệm vụ chống dịch Covid-19 đặt ra phía trước còn rất lớn, trong đó có vai trò quan trọng của hơn 5.200 chi bộ địa bàn dân cư.

Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách chống dịch Covid-19 mà Đảng, Chính phủ đã đề ra, các chi bộ địa bàn dân cư vẫn phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong những ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại