Cập nhật lúc

Thực hư thông tin qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội bị thu 100 nghìn/ô tô; Vác mã tấu đuổi đánh đoàn phòng chống dịch COVID-19, chủ quán cà phê bị tạm giữ

Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 01 ca mắc mới COVID-19. Bệnh nhân này là mẹ của bệnh nhân 257. Tổng số người mắc của Việt Nam tính tới thời điểm này là 258.

undefined
38
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tài xế chở 'chui' 7 khách đến Đà Nẵng du lịch giữa mùa dịch COVID-19

    Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt tài xế Dương Đức Quảng (47 tuổi, ngụ xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) 6 triệu đồng vì chở "chui" khách vào Đà Nẵng du lịch, bất cấp quy định về phòng chống dịch COVID-19.

    Trước đó, lúc 5h30 ngày 9/4, chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 phía nam hầm Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) phát hiện ôtô 7 chỗ do tài xế Quảng điều khiển có dấu hiệu nghi vấn.

    Khi lực lượng CSGT dừng phương tiện kiểm tra thì phát hiện trên xe có 7 người. Tài xế Quảng khai nhận chở 7 khách vào Đà Nẵng du lịch với giá 1,5 triệu đồng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://zingnews.vn/tai-xe-cho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông chủ 'ATM gạo' ở Sài Gòn mở thêm 2 máy phục vụ người nghèo

    Ông Hoàng Tuấn Anh, chủ doanh nghiệp ở quận Tân Phú (TP.HCM) chiều nay cho biết, ngoài cây "ATM gạo" ở quận Tân Phú, các công nhân vừa thực hiện xong việc lắp đặt hệ thống máy phát gạo tự động tại 2 điểm.

    Cụ thể tại huyện Bình Chánh và quận 12, TP.HCM, hoạt động 24/24h để phát miễn phí cho người nghèo ảnh hưởng dịch COVID-19.

    Thực hư thông tin qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội bị thu 100 nghìn/ô tô; Vác mã tấu đuổi đánh đoàn phòng chống dịch COVID-19, chủ quán cà phê bị tạm giữ - Ảnh 1.

     

    "Ngày mai, ‘ATM gạo’ tại UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh sẽ hoạt động. Việc này nhằm kéo giãn người dân không phải đổ về điểm Vườn Lài. Ngoài ra, vị trí mới cũng giúp người dân nghèo trong khu vực này không phải di chuyển xa, vất vả. Máy ở nhà văn hóa quận 12 cũng sẽ sớm hoạt động”

    Ông Hoàng Tuấn Anh, chủ cây "ATM gạo"https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM thống nhất tạm ngưng sản xuất PouYuen VN 3 ngày, xin ý kiến Thủ tướng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thực hư thông tin qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội bị thu 100 nghìn/ô tô

    Theo Dân trí, một một tài khoản Facebook hôm nay đã đăng thông tin phản ánh việc một chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội “thu phí” các tài xế di chuyển qua nơi này.

    Tài khoản này viết, sự việc xảy ra tại chốt kiểm dịch đo thân nhiệt thuộc xóm Núi, thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội. Phía sau chốt kiểm dịch có một kho cung cấp hàng hóa thiết yếu như mì tôm, sữa, nước ngọt. Song gần 1 tuần nay, xe ô tô nào muốn vào kho hàng này bốc phải nộp cho chốt đo thân nhiệt 100 ngàn đồng. 

    Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê trả lời Dân trí, thời gian vừa qua, người dân lo lắng các phương tiện ra, vào xóm Núi sẽ mang theo dịch bệnh. Khi thấy người dân có ý định chặn xe tải không cho vào, chủ doanh nghiệp đã thống nhất với lãnh đạo xóm và chốt kiểm dịch sẽ thu 100 nghìn đồng/ 1 xe. Đổi lại, các phương tiện vào lấy hàng hóa sẽ được phun thuốc khử khuẩn để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

    Ông Tuấn nói, việc thu phí là thống nhất giữa doanh nghiệp với chốt kiểm dịch, nhưng cách làm không phù hợp nên đã yêu cầu điều chỉnh. Từ ngày mai, mọi xe ô tô vào làng đều được khử khuẩn bình thường nhưng không được phép thu tiền tài xế nữa.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hết hạn cách ly nhưng đầu tháng 5 Bệnh viện Bạch Mai mới khám ngoại trú

    Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong chiều nay đã ký ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa). Việc kết thúc cách ly này có hiệu lực kể từ 0h ngày 12/4.

    Ông Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 14 ngày qua, bệnh viện đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như trong quy định của Bộ Y tế. Những khoa có bệnh nhân dương tính, mọi người được xét nghiệm ít nhất 3 lần, đều cho kết quả âm tính. Toàn thể cán bộ nhân viên và người nhà bệnh nhân và bệnh nhân được xét nghiệm tối thiểu 2 lần, đảm bảo các điều kiện không lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Sau 14 ngày không phát sinh ca bệnh mới tại bệnh viện nên Thành phố Hà Nội đã quyết định xóa bỏ cách ly cho Bệnh viện Bạch Mai.

    Theo Giám đốc Tuấn, hết thời hạn cách ly nhưng hoạt động của bệnh viện từ ngày 12/4 chưa có thay đổi nhiều.

    Vác mã tấu đuổi đánh đoàn phòng chống dịch COVID-19, chủ quán cà phê bị tạm giữ; Bệnh viện Bạch Mai ra sao trước giờ gỡ bỏ lệnh cách ly? - Ảnh 1.
    “Bệnh viện vẫn hoạt động như hiện nay, điều trị cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, bệnh nhân cấp cứu mà tuyến dưới không có khả năng điều trị. Bệnh viện chưa tổ chức khám chữa bệnh ngoại trú, chưa tổ chức tái khám. Các hoạt động sẽ trở lại bình thường vào đầu tháng 5 tới” - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/het-han-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lớn tiếng chửi bới trong khu cách ly dịch COVID-19, bị phạt 5 triệu đồng

    Chiều nay, ông Nguyễn Tiến Nghị - Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng vừa xử phạt hành chính một người đàn ông không chấp hành các quy định về phòng chống dịch tại khu cách ly, mức phạt 5 triệu đồng. 

    Người bị phạt là ông T. T. T. (48 tuổi, ở xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh). Ông T. từ Thái Lan về, được đưa vào điểm cách ly phòng dịch thuộc xã Kỳ Giang. Tối 9/4, ông T. có ý định rủ rê một số người tụ tập, giải trí trong khu cách ly. Thấy không ai đồng ý, ông T. lớn tiếng gây mất trật tự. 

    Bảo vệ, công an trực tại khu cách ly vào nhắc nhở thì người này không chấp hành, lớn tiếng chửi bới, lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phạt 4 phụ nữ 'buôn chuyện' trong thời gian cách ly xã hội

    Bà N.T.H. (50 tuổi), N.T.C. (23 tuổi), N.T.S. (21 tuổi) và Đ.T.Tr. (24 tuổi) cùng ngồi nói chuyện trước một cửa hàng kinh doanh đồ điện tử trên địa bàn xã Diễn Kỷ, Diễn Châu (Nghệ An) vào sáng 11/4, thì bị công an, lực lượng chức năng xã Diễn Kỷ phát hiện và lập biên bản xử lý.

    4 người này sau đó bị xử phạt mức phạt 200.000 đồng/người về hành vi tụ tập trên 2 người ngoài phạm vi công sở, tại nơi công cộng.

    Vác mã tấu đuổi đánh đoàn phòng chống dịch COVID-19, chủ quán cà phê bị tạm giữ; Bệnh viện Bạch Mai ra sao trước giờ gỡ bỏ lệnh cách ly? - Ảnh 1.
    "Chúng tôi chỉ xử phạt ở mức tụ tập trên 2 người nơi công cộng. Bà H. là chủ của cửa hàng, nhưng do cửa hàng này gắn liền với nơi ở nên thời điểm kiểm tra chưa xác định được bà H. có buôn bán hay không. Những người này cũng chưa mua hàng hóa gì nên không có căn cứ xử phạt hành vi khác", Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ nói.

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vác mã tấu đuổi đánh đoàn phòng chống dịch Covid-19, chủ quán cà phê bị tạm giữ

    Theo Thanh niên online, sáng nay, tổ công tác của UBND Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định gồm 16 người, đi kiểm tra, nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

    Tổ công tác phát hiện quán cà phê Ba Cô Gái (ở khu phố Tân Thuận, Thị trấn Vân Canh) do Nguyễn Văn Thiện làm chủ vẫn mở bán, có nhiều người tụ tập nên vào vận động, nhắc nhở mọi người ra về. Tuy nhiên, Thiện không chấp hành và có hành vi lăng mạ, sau đó lấy mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên trong đoàn. Lực lượng Công an huyện Vân Canh đã khống chế, thu giữ dao, mã tấu.

    Thiện đã bị lượng công an huyện này đã tạm giữ hình sự để xử lý xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắt đầu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 với công nhân tại TP.HCM

    Tin từ Trung tâm Báo chí TP.HCM cho biết, TP.HCM đã bắt đầu thực hiện xét nghiệm sàng lọc giám sát công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm sớm phát hiện, tránh lây lan dịch COVID-19.

    Cụ thể, từ ngày 10/4, cơ quan y tế đã tổ chức phối hợp lấy mẫu xét nghiệm đợt đầu tiên cho 412 công nhân tại khu lưu trú của khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM)

    Lộ trình tiếp theo, các Trung tâm Y tế quận, huyện tiếp tục phối hợp với bệnh viện quận, huyện tổ chức lấy mẫu tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn, chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP để xét nghiệm.

    Vác mã tấu đuổi đánh đoàn phòng chống dịch Covid-19, chủ quán cà phê bị tạm giữ; Bệnh viện Bạch Mai ra sao trước giờ gỡ bỏ lệnh cách ly? - Ảnh 1.

    Công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam vào giờ tan ca chiều 10-4- Ảnh: QUANG ĐỊNH/Tuổi trẻ online


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/bat-dau-xet...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Bạch Mai ra sao trước giờ gỡ bỏ lệnh cách ly?

    Đại diện lãnh đạo phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, dự kiến 0 giờ đêm nay sẽ gỡ cách ly y tế với Bệnh viện Bạch Mai. Theo ghi nhận của PV Tiền phong vài giờ trước thời điểm gỡ bỏ lệnh cách ly, công tác kiểm tra thân nhiệt cũng như sát khuẩn vẫn được kiểm tra và thực hiện rất nghiêm ngặt ở cổng bệnh viện; Công an quận Đống Đa vẫn túc trực bảo vệ nghiêm ngặt khu toàn bộ viện; Ngay trước cổng, trạm kiểm tra và khai báo y tế đói với những người có nhu việc phải vào bên trong vẫn được thực hiện rất nghiêm túc.

    Một số hình ảnh BV Bạch Mai trước thời giờ gỡ bỏ cách ly:

    Bệnh viện Bạch Mai ra sao trước giờ gỡ bỏ lệnh cách ly? Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền phong

    Bệnh viện Bạch Mai ra sao trước giờ gỡ bỏ lệnh cách ly? Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền phong

    Bệnh viện Bạch Mai ra sao trước giờ gỡ bỏ lệnh cách ly? Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam - Ảnh 3.

    Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền phong

    Bệnh viện Bạch Mai ra sao trước giờ gỡ bỏ lệnh cách ly? Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam - Ảnh 4.

    Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền phong

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao người bố tiếp xúc trực tiếp với BN243 có kết quả âm tính, nhưng con gái lại dương tính?

    Bệnh nhân 257 là bé gái 15 tuổi ở Hạ Lôi, Mê Linh. Trước đó, BN243 - bạn của bố bệnh nhân BN257 tới nhà chơi, nói chuyện với người bố. 

    BN257 sau đó dương tính với SARS-CoV-2 trong khi người bố tiếp xúc với BN243 dương tính. 

    Về trường hợp này, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, đánh giá là điều bình thường, đã có trường hợp tương tự xảy ra ở Việt Nam và một số nước. Theo ông Phu, việc virus SARS-CoV-2 lây cho người này, không lây cho người khác còn phụ thuộc vào vấn đề tiếp xúc hay khả năng phòng vệ của người đang lành bệnh.

    Bệnh viện Bạch Mai ra sao trước giờ gỡ bỏ lệnh cách ly? Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sở Y tế TP. HCM gửi công văn khẩn đến 6 bệnh viện được xét nghiệm COVID-19

    Công văn hôm nay của Sở Y tế TP.HCM nêu, trên địa bàn TP hiện có 6 bệnh viện đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Đó là:  Bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy, Đại học Y dược, Bệnh Nhiệt Đới, Nhi Đồng 1 và Việt Pháp (FV). Điều này đáp ứng nhu cầu xét nghiệm trong phòng chống dịch.

    Tuy nhiên, vừa qua Sở Y tế đã nhận được phản ánh của người dân và một số phóng viên báo đài về việc một số bệnh viện thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của khách hàng và thực hiện thu phí như vậy có đúng hay không?

    Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngay sau đó đã ký công văn khẩn gửi đến tất cả các Sở Y tế về việc khẳng định không cho phép làm xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 dịch vụ theo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

    Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề nghị giám đốc các bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng liên quan thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của của Ban chỉ đạo Quốc gia, tập trung xét nghiệm đối với những mẫu bệnh phẩm cho các trường hợp bắt buộc phải xét nghiệm theo quy định nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.


    Tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/so-y-te-tp-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông chủ máy 'ATM gạo': Nếu các tỉnh thành trên cả nước cần, chúng tôi sẽ tặng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đêm nay gỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai

    Theo tin từ Dân trí, chiều nay 11/4, ông Võ Nguyên Phong - Chủ tịch UBND quận Đống Đa ký quyết định gỡ lệnh cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai từ 0h đêm nay. Trong quyết định, Chủ tịch quận Đống Đa yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Sau 14 ngày phong tỏa, kể từ 29/3, từ ngày 12/4 Bệnh viện Bạch Mai có thể đón bệnh nhân vào khám bệnh trở lại.

    Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam; Bộ Y tế thông tin việc xử lý 3 ổ dịch tại Hà Nội và TP.HCM - Ảnh 1.

    Cảnh phun tiêu trùng, khử độc toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai tối 28/3. Ảnh: Hoàng Hải

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 1 ca mắc COVID-19 ở Hạ Lôi, Việt Nam có 258 ca

    Theo bản tin lúc 18h00 ngày 11/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày chỉ ghi nhận 01 ca mắc mới COVID-19. Bệnh nhân này là mẹ của bệnh nhân 257.

    CA BỆNH 258 (BN258): Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

    Bệnh nhân là mẹ BN257 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 11/4.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 700 người từ Bạch Mai về Nghệ An đều âm tính COVID-19

    Tiến sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An hôm nay cho biết trên Tiền phong, đến nay tỉnh đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân trở về từ bệnh viện Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm cho thấy, toàn bộ đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Hiện, tỉnh Nghệ An chỉ còn 58 người trở về từ BV Bạch Mai đang được cách ly, theo dõi tại nhà; 10 người được cách ly tập trung tại tuyến huyện và 34 người cách ly điều trị tại các bệnh viện.

    Trước đó, qua rà soát, tỉnh Nghệ An có gần 1.000 người từng đến khám, điều trị tại BV Bạch Mai trong vòng 14 ngày từ ngày 10-24/3. Tuy nhiên, do nhiều người đã quá thời gian 14 ngày kể từ khi về từ ổ dịch này, nên cơ quan chức năng chỉ lấy mẫu xét nghiệm đối với khoảng 700 người.

    Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam; Bộ Y tế thông tin việc xử lý 3 ổ dịch tại Hà Nội và TP.HCM - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: VOV

    Tính đến nay, Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm cho 4.335 trường hợp. Hơn một nửa trong số này âm tính với virus SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả. Dự kiến, cán bộ y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm khoảng 1.000 người đang được cách ly tập trung trên địa bàn.

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long: Trong lịch sử loài người chưa bao giờ thấy một dịch bệnh nào có mức độ tấn công ghê gớm như COVID- 19

    Tại hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức ngày 11/4, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhận định, dịch bệnh COVID-19 rất dễ lây và cho rằng, trong lịch sử loài người chưa bao giờ thấy một dịch bệnh nào có mức độ tấn công ghê gớm như COVID- 19. Chỉ trong vòng mấy tháng, dịch bệnh này đã lây lan ra hầu hết các nước vùng lãnh thổ trên thế giới.

    Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, ngày hôm qua đã ghi nhận Việt Nam là một trong số 2 quốc gia, vùng lãnh thổ không có trường hợp COVID-19 tử vong dù đã có những ca bệnh nặng. Đó là niềm tự hào của chúng ta nhưng tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay, không thể nói trước điều gì.

    Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam; Bộ Y tế thông tin việc xử lý 3 ổ dịch tại Hà Nội và TP.HCM - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long

     

    “Vì vậy tất cả các cơ sở y tế đều phải chuẩn bị các tình huống khi dịch bệnh lan rộng trong cả nước. Các bệnh viện không nên trông chờ những hỗ trợ của tuyến trên ngay lập tức mà phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ”

    http://baochinhphu.vn/Suc-khoe...

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baochinhphu.vn/Suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, không lơi lỏng, chủ quan

    Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 153/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

    Thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, không lơi lỏng, chủ quan

    Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg , trước hết đến hết ngày 15/4/2020, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan.

    Thủ tướng Chính phủ đánh giá: Chiến lược ngăn chặn, cách ly khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả là đúng đắn, các biện pháp phòng chống dịch được áp dụng đúng thời điểm, phù hợp với diễn biến dịch; đặc biệt việc cách ly toàn xã hội được thực hiện kịp thời. Đến nay, Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, là kết quả rất đáng mừng.

    Tuy nhiên, nguy cơ lây lan trong cộng đồng, bùng phát dịch bệnh tại Việt Nam vẫn rất cao. Các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện chủ động các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.

    Chấn chỉnh tình trạng tụ tập đông người, tham gia giao thông đông đúc

     Hiện nay, đã có hiện tượng người dân một số địa phương không chấp hành nghiêm Chỉ thị, tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn, tham gia giao thông đông đúc, ra ngoài đường không deo khẩu trang… Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền các cấp chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo đúng quy định, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội, ở tại nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, không tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng… 

    Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam; Bộ Y tế thông tin việc xử lý 3 ổ dịch tại Hà Nội và TP.HCM - Ảnh 2.

    Cảnh giao thông đông đúc trên đường Đại La trong ngày thứ 9 thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Hoàng Hải

    Chính quyền các cấp lưu ý triển khai các biện pháp chống dịch phải đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không để người dân hoang mang, đồng thời không để lơi lỏng, bảo đảm hoạt động sản xuất an toàn, lưu thông hàng hóa thuận lợi.

    Bộ Y tế và các Bộ liên quan theo dõi, đánh giá sát đúng tình hình, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định biện pháp áp dụng này từ sau ngày 15/4/2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng qua 17 ngày không có ca mắc Covid-19 mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng sẽ có 2 máy "ATM gạo" miễn phí cho người nghèo

    Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng đang chuẩn bị lắp đặt 2 máy "ATM gạo" để phát gạo miễn phí tự động cho người nghèo.

    Ngày 11/4, ông Hà Đức Hùng - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng cho biết, hội đã đặt mua 2 "ATM gạo" từ ông Hoàng Tuấn Anh (ông chủ "ATM gạo" ở TP.HCM) và dự kiến sẽ được vận chuyển về Đà Nẵng vào tuần tới.

    Theo ông Hùng, khu vực lắp đặt dự kiến tại Nhà văn hóa phường Bình Thuận (đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu).

    Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam; Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch - Ảnh 1.

    Cây "ATM gạo" phát miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội sáng 11/4. Ảnh: Hoàng Hải

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://toquoc.vn/da-nang-se-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế thông tin việc xử lý 3 ổ dịch COVID-19 tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

    Theo Tiền phong, Bộ Y tế thông tin, đến nay, Việt Nam ghi nhận 257 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 44 trường hợp liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai; 18 trường hợp liên quan tới quán Bar Buddha, TP Hồ Chí Minh; 05 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội).

    Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội: Kể từ khi phát hiện bệnh nhân số 243 ngày 06/4/2020, đến nay chưa ghi nhận thêm ca mắc mới liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và Công ty Trường Sinh.

    Bệnh viện Bạch Mai đã xét nghiệm 9.162 mẫu, trong đó 9.130 mẫu âm tính, 22 mẫu dương tính và 10 mẫu đang chờ kết quả. CDC Hà Nội đã thực hiện 10.313 mẫu test nhanh người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tại 9 điểm trên địa bàn thành phố, trong đó ghi nhận 40 mẫu nghi ngờ dương tính, sau đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đều cho kết quả âm tính.

    Liên quan đến quán bar Buddha - TP Hồ Chí Minh: Thực hiện cách ly, xét nghiệm đối với 4.466 người (trong đó có 255 người có mặt trực tiếp tại quán bar); 4.416 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 18 trường hợp dương tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

    Liên quan đến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội: Ghi nhận 4 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân số 243 đã từng đưa người nhà đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai (BN số 250, 253, 254 và 257); đã thiết lập 9 chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ gia đình (11.077 người), trong đó 361 người tiếp xúc gần (F1) đã được cách ly tập trung, 631 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) được cách ly tại nhà; lấy mẫu xét nghiệm 269 người F1 (kết quả xét nghiệm có một người dương tính là bệnh nhân số 250). CDC Hà Nội đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân của xóm Bàng (với khoảng trên 1.600 mẫu).

     

    Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam; Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch - Ảnh 1.

    Nhân viên thuộc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh vào từng nhà, rà từng ngõ để tiến hành phun tiêu trùng, khử độc toàn bộ khu vực thôn Hạ Lôi. Ảnh: Hoàng Hải

    Liên quan đến bệnh nhân số 251 tại Hà Nam: đã lấy mẫu 140 người tiếp xúc gần (gồm bệnh nhân cùng phòng, cùng phòng đã ra viện, cán bộ y tế), hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với 99 mẫu, số còn lại đang chờ kết quả.

    Về công tác giám sát dịch bệnh: Bộ Y tế cử Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) do PGS.TS Trần Như Dương- Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dẫn đầu. Đây là người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dập dịch tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc và ổ dịch tại Bình Thuận.


     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    KHẨN: Nói không với xét nghiệm COVID-19 dịch vụ theo yêu cầu

    Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm COVID-19. 

    Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế các tỉnh thành phố đã đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực, sinh phẩm cho phòng xét nghiệm trên địa bàn để đảm bảo có thể xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại chỗ.

    Tính đến nay, các nước đã có 110 phòng xét nghiệm có đủ năng lực xét nghiệm COVID-19, trong đó ngành y tế có 95 phòng, các ngành khác (Nông nghiệp, Quốc phòng) có 15 phòng; 36 phòng xét nghiệm đủ năng lực khẳng định.

    Để đảm bảo đầu tư cho công tác xét nghiệm đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện mua sắm, đầu tư máy móc, trang thiết bị xét nghiệm phải được cân nhắc kỹ để phù hợp với nhu cầu và hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí vì trong bối cảnh diễn biên phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới như hiện nay, các máy xét nghiệm, trang thiết bị và sinh phẩm có nguồn cung ứng hạn chế và giá thành cao.

    Trong giai đoạn hiện nay, các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc và khẳng định SARS-CoV-2 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, không xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu.

    Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam; Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baochinhphu.vn/Suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng tạm dừng cấp giấy xác nhận cho xe chở hàng ra vào thành phố

    Hôm nay, UBND TP Hải Phòng ra văn bản chỉ đạo tạm dừng việc cấp giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. 

    Về lý do, UBND TP Hải Phòng cho rằng, qua kiểm tra thực tế việc cấp giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố nhận thấy triển khai thực hiện chưa khoa học, chưa đảm bảo các quy định tại nơi cấp về phòng chống dịch bệnh.

    Trước đó, ngày 10/4, nhiều doanh nghiệp vận tải ở quận Hải An đổ dồn về các cơ quan hành chính của quận này để xin các giấy xác nhận vì lo ngại phương tiện vận tải không được ra vào thành phố sau 0h ngày 11/4.

    Báo giới trong nước phản ánh, do số lượng phương tiện vận tải lớn, thời gian thực hiện gấp rút, thủ tục rườm rà, doanh nghiệp phải đổ xô đi làm thủ tục nên quá tải, tạo nên tình trạng tập trung đông người nơi công sở, không đảm bảo quy định về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Hải Phòng tạm dừng cấp giấy xác nhận cho xe chở hàng ra vào thành phố - Ảnh 1.

    Người dân tập trung đông tại trụ sở Công an phường Đông Hải 2 (quận Hải An) để xin cấp giấy xác nhận. Ảnh: Dân Việt

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/hai-phong-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội lần đầu tiên xuất hiện máy "ATM gạo" miễn phí cho người nghèo

    Máy "ATM gạo" miễn phí cho người nghèo được đặt tại nhà văn hoá phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu đi vào hoạt động từ sáng 11/4. 

    Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, nơi này đã có khoảng 10 tấn gạo để phát cho mọi người qua máy "ATM gạo", thời gian sẽ kéo dài từ nay đến ngày 30/4.

    Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam; Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 4 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam; Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ga Sài Gòn triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả hành khách

    Sáng 11/4, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM phối hợp với ga Sài Gòn triển khai việc kiểm tra khai báo y tế điện tử và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả hành khách đi tàu về ga Sài Gòn (Q.3, TP.HCM).

    Sau khi cung cấp đầy đủ các thông tin, hành khách sẽ được nhân viên y tế đưa phiếu xác nhận kiểm tra y tế và chuyển vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Tại khu vực này, hành khách được nhân viên y tế lấy dịch ở họng và mũi. Mẫu dịch được bảo quản trong ống lưu mẫu có ghi đầy đủ thông tin của hành khách. Sau khi hoàn thành, nhân viên y tế đóng dấu xác nhận đã hoàn thành kiểm tra cho hành khách và cho phép họ ra về.

    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Phạt gần 200 triệu đồng với 19 người lén lút đến quán karaoke - Ảnh 1.

    Hành khách di chuyển vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm khi hoàn thành việc khai báo thông tin y tế - Ảnh: DUYÊN PHAN/Tuổi trẻ online

    "Công tác lấy mẫu giúp chúng tôi biết được hành khách có dương tính với COVID-19 hay không, nếu có chúng tôi sẽ lập tức có hướng xử lý khác để hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng", ông Nguyễn Hồng Tâm - giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế

     

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/ga-sai-gon-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [Infographics] Không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19

    Diễn biến dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu, nên người dân không nên lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch.

    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Phạt gần 200 triệu đồng với 19 người lén lút đến quán karaoke - Ảnh 1.

    Infographics được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/inf...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người đàn ông có biểu hiện suy hô hấp tử vong trên đường chuyển tuyến âm tính với SARS-CoV-2

    Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên sáng nay cho biết, đã có kết quả xét nghiệm với trường hợp bệnh nhân N.V.D (thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải, Văn Lâm), tử vong khi trên đường đang được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu, điều trị vào ngày 10/4.

    Theo đó, kết quả xét nghiệm trả vào chiều 10/4 cho thấy, bệnh nhân này âm tính với virus SARS-CoV-2. 

    Báo cáo của của Trung tâm y tế huyện Văn Lâm trước đó cho hay, lúc 4h sáng 10/4, trung tâm nhận được thông báo của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phố Nối về trường hợp bệnh nhân N.V.D được đưa xuống Bệnh viện cấp cứu với biểu hiện suy hô hấp, chụp XQ phổi thấy hình ảnh tổn thương nặng chưa loại trừ viêm phổi do Sars-CoV-2.

    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Phạt gần 200 triệu đồng với 19 người lén lút đến quán karaoke - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ai sẽ được thụ hưởng từ gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng?

    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Phạt gần 200 triệu đồng với 19 người lén lút đến quán karaoke - Ảnh 1.

    Đ.BÌNH - N.AN/Tuổi trẻ online

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ  nguồn https://tuoitre.vn/ai-se-duoc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phạt gần 200 triệu đồng đối với 19 người lén lút đến quán karaoke khi đang cách ly xã hội

    Theo Tiền phong, UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) hôm qua cho biết, vừa ban hành các quyết định xử phạt 19 người liên quan đến việc lén lút cho hoạt động karaoke và tập trung đến quán karaoke vào thời điểm cách ly xã hội để chống dịch COVID-19. Theo đó, tổng số tiền xử phạt hành chính là 195 triệu đồng.

    Trước đó, qua công tác tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự, Công an thị trấn Thọ Xuân phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng hát Karaoke tại quán karaoke Bảo Bảo ở thị trấn Thọ Xuân. Tại chỗ, lực lượng Công an đã phát hiện một nhóm 9 đối tượng gồm 5 nam và 4 nữ là nhân viên của quán đang tập trung hát karaoke trong một phòng và có biểu hiện đã sử dụng ma túy.

    Cũng tại thời điểm này, một nhóm thanh niên khác gồm 10 người đang chuẩn bị vào phòng hát cũng bị lực lượng Công an lập biên bản và yêu cầu các đối tượng về trụ sở giải quyết.

    Qua xét nghiệm nhanh, đã có 8 người cho kết quả dương tính với ma túy.

    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Phạt gần 200 triệu đồng với 19 người lén lút đến quán karaoke - Ảnh 1.

    Những người không thực hiện cách ly xã hội

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/phap-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ: 'Điều trị bệnh nhân nước ngoài khó hơn người Việt'

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tình hình sức khỏe của 3 nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hà Tĩnh bây giờ ra sao?

    Chiều 10/4, ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện này vẫn đang tiếp tục điều trị cho 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh này gồm bệnh nhân 146, 210 và 238.

    Sau thời gian điều trị, phía bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 3 bệnh nhân. Kết quả cho thấy, 2 bệnh nhân 146 và 210 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV2. Riêng bệnh nhân 238 đã xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Hai vợ chồng người Anh khỏi bệnh viết thư cảm ơn - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng láy lời khai y tế của những công dân nhập cảnh vào Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 11/4, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới

    Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến 6h sáng 11/4, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. 

    Đến thời điểm này, tổng số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam là 257 trường hợp (159 người từ nước ngoài chiếm 61,9%; 98 người lây nhiễm thứ phát).

    Tổng số người được cách ly đến 6 giờ ngày 11/4: 75.337 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.290 ca; cách ly tập trung tại cơ sở khác 20.005; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 54.042.

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số bệnh nhân đã khỏi bệnh là 144 ca. Hiện còn 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh

    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Hai vợ chồng người Anh khỏi bệnh viết thư cảm ơn - Ảnh 1.
    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Hai vợ chồng người Anh khỏi bệnh viết thư cảm ơn - Ảnh 2.

    Người dân xóm Bàng, thôn Hạ Lôi được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh: FB).

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai vợ chồng người Anh điều trị khỏi COVID-19 viết thư cảm ơn

    Hôm qua, bệnh nhân số 30 và 49 là ông Kevin Nevard và bà Hayley Nevard (hai vợ chồng người Anh) đáp chuyến bay về nước, sau quá trình điều trị khỏi bệnh tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế. Họ đã gửi thư cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, chính quyền tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tạo điều kiện giúp họ được điều trị khỏi bệnh.

    Trong thư, ông Kevin Nevard nêu, ông và vợ đã nhận được chăm sóc y tế rất tuyệt vời. Tất cả các đội ngũ bác sĩ, y tá, chính quyền... rất chuyên nghiệp và quan trọng hơn là các bác sĩ đối đãi với họ rất tốt

    "Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến mọi người đã hỗ trợ trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện, đội ngũ cán bộ, nhân viên và đặc biệt là những người đã không quản nguy hiểm để chăm sóc, chữa trị cho chúng tôi", thư có đoạn.

    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Hai vợ chồng người Anh khỏi bệnh viết thư cảm ơn - Ảnh 1.

    Ông Kevin Nevard khi ra viện. Ảnh: VOV

    "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngài Chủ tịch UBND tỉnh và người dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cho chúng tôi được nhận sự chăm sóc và sử dụng những trang thiết bị tại bệnh viện Trung ương Huế. Chúng tôi vô cùng biết ơn các bạn, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này" - ông bà Nevard bày tỏ.

     


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/hai-vo-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch

    Theo Zing.vn, Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hôm qua đã tạm giữ hình sự Nguyễn Công Trinh (37 tuổi) và Kiều Văn Thanh (50 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Tối 9/4, đoàn kiểm tra liên ngành phường Nghĩa Thành phát hiện quán cà phê Bâng Khuâng do bà Phan Thị Kim Chi (vợ Trinh) làm chủ đang có 11 khách ngồi uống. Đoàn công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người.

    Lúc này, Trinh và Thanh (người làm thuê cho quán) đến yêu cầu đoàn kiểm tra phải đọc lại biên bản vi phạm hành chính và nói bà Chi không được ký.

    Khi thấy ông Đặng Văn Trường, cán bộ Công an phường Nghĩa Thành, giải thích và yêu cầu những người trên không được can thiệp vào vụ việc thì Trinh lao đến giật rồi xé rách biên bản. Khi ông Trường can ngăn thì bị Thanh lao đến đấm thẳng vào mắt. Sau đó, công an đã khống chế, đưa 2 người này về trụ sở làm việc.

    Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch COVID-19; Hai vợ chồng người Anh khỏi bệnh viết thư cảm ơn - Ảnh 1.

    Nguyễn Công Trinh bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống hành người thi hành công vụ. Ảnh: T.N/Zing.vn

     

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://zingnews.vn/danh-cong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Nếu giữ số ca nhiễm hiện nay, giữa tháng 5 có thể đi học lại

    Trong Hội nghị trực tuyến với các bộ ngành, địa phương ngày 10/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Việt Nam đã chủ động thực hiện hiệu quả biện pháp phòng bệnh hơn chữa bệnh. Việt Nam không cấm đi lại, nhưng yêu cầu hạn chế đi lại, ở nhà, đeo khẩu trang cho tốt, khoanh vùng ngay các F1, F2 nên giữ được số người nhiễm thấp.

    Ông nhận định, nước ta có khả năng trong quý 2, nhất là từ tháng 6 chuyển trạng thái kinh tế, đời sống sang trạng thái bình thường mới. Tức có người nhiễm nhưng không có dịch, đất nước Việt Nam sẽ có một số người nhiễm nhưng không có dịch.

    Theo ông, chúng ta cần cảnh giác cao độ, giữ số lượng người nhiễm bệnh như hiện nay. Thực hiện tốt những việc đang làm như đeo khẩu trang, cấm tụ tập đông người, cần kiểm tra người nước ngoài đến Việt Nam, kiểm tra và cách ly ngay.

    Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân

     

    "Đồng thời, nếu giữ nhịp độ này, từ giữa tháng 5 có thể cho đi học lại được. Cuối tháng 5 các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sắp xếp lại sản xuất, ứng phó tình trạng có nguy cơ nhiễm có người nhiễm mà không có dịch như giữ khoảng cách, sắp xếp lại, sống với trạng thái mới"

    https://tuoitre.vn/bi-thu-nguy...

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/bi-thu-nguy...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ tiếp viên dương tính nCoV sau 8 ngày âm tính: 'Mỗi lần ho ruột gan như bị lôi ra ngoài'

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có 257 ca mắc, đã điều trị khỏi cho 144 trường hợp

    Số liệu cập nhật lúc 22h ngày 10/4 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 257 trường hợp mắc COVID-19, 144 ca được điều trị khỏi. 

    Trong số những người được chữa khỏi, có 16 người mắc COVID-19 ở giai đoạn 1 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) và 128 bệnh nhân mắc ở giai đoạn 2 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 9/4).

    Việt Nam có 257 ca mắc, đã điều trị khỏi cho 144 trường hợp; Đánh công an khi bị lập biên bản bán cà phê trong mùa dịch - Ảnh 1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại