Cập nhật lúc

"Hầu hết sinh mạng Mỹ" sắp bước vào thời gian nghiệt ngã như khoảnh khắc Trân Châu Cảng và 11/9

Tính đến 6h sáng 5/4 (giờ Việt Nam), số ca tử vong do dịch COVID-19 trên toàn cầu đã là 64.546 người trong tổng số 1.196.095 ca mắc nhiễm. Đặc biệt, số ca nhiễm tại Mỹ đã vượt mốc 300.000.

Tổng thống Donald Trump nói ông không phải người ra quyết định cách chức thuyền trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, ông Brett Crozier, song hoàn toàn ủng hộ quyết định này, sau khi bức thư kêu cứu về dịch COVID-19 của Crozier rò rỉ hồi tuần qua.

"Tôi nghĩ thật tệ khi ông ấy viết thư. Đây không phải là một lớp học văn. Đó là thuyền trưởng một chiếc tàu khổng lồ chạy bằng năng lượng hạt nhân và ông ta không nên trao đổi theo cách này trong bức thư," tổng thống Trump trả lời trong cuộc họp báo về dịch COVID-19 tại Nhà Trắng ngày 4/4.

"Ông ấy có thể gọi điện để hỏi và đề nghị [hỗ trợ]."

Ông Trump đánh giá cách xử lý của thuyền trưởng tàu sân bay Mỹ là "không phù hợp", và khẳng định ông đồng tình "100%" với việc sa thải Crozier.

44
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Những quốc gia, vùng lãnh thổ thành công trong "làm phẳng đường cong dịch"

    "Đường cong dịch" là biểu đồ thể hiện số lượng ca nhiễm bệnh mới theo từng ngày trong một khoảng thời gian nhất định.

    Đường cong tăng mạnh có nghĩa là bệnh lây lan nhanh chóng, điều này có thể dẫn đến nhiều người bị nhiễm bệnh cùng lúc và hệ thống y tế trở nên quá tải.

    Đường cong phẳng hơn có nghĩa là tốc độ lây nhiễm chậm hơn và với cùng tổng số người nhiễm bệnh, nhưng quá trình lây nhiễm diễn ra trong một khoảng thời gian dài hơn. Điều này có nghĩa là số ca nhiễm ở đỉnh dịch - điểm cao nhất trên biểu đồ - sẽ nhỏ hơn, cho phép dịch vụ y tế đối phó tốt hơn với tình huống và cung cấp dịch vụ chăm sóc thích hợp.

    Biện pháp mạnh chống hớt tay trên: 5 vận tải cơ hạng nặng từ Nga đổ bộ Trung Quốc áp tiêu vật tư y tế - Ảnh 1.

    "Đường cong dịch" của Trung Quốc và Hàn Quốc.

    Theo tạp chí Foreign Policy, trong khi một số nhà lãnh đạo thế giới đối mặt với những lời chỉ trích vì phản ứng chậm chạp và không hiệu quả, các quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Iceland đang được coi là câu chuyện khá thành công trong nỗ lực “làm phẳng đường cong” biểu đồ dịch trước khi tỷ lệ lây nhiễm tăng vọt mất kiểm soát, khiến hệ thống y tế không còn đủ năng lực đáp ứng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    152 người Thái Lan về nước không chịu cách ly, gây náo loạn sân bay

    Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã yêu cầu 152 người Thái Lan hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi hôm 3-4 mà từ chối cách ly tập trung phải ra trình diện trước 18 giờ ngày 5-4 (giờ địa phương) để được đưa đến các cơ sở cách ly tập trung.

    Cụ thể, đã có tổng cộng 158 người Thái Lan gồm 103 người về từ Nhật Bản, 11 người từ Qatar và 44 người từ Singapore đã xuống sân bay, theo bác sĩ Taweesin Visanuyothin, đại diện phát ngôn của Trung tâm quản lý tình hình dịch bệnh Covid-19 của Thái Lan.

    Tuy nhiên, chỉ có 6 người trong số này đồng ý đến nơi cách ly do chính quyền chuẩn bị, đó là một khách sạn ở thủ đô Bangkok.

    152 người còn lại từ chối hợp tác, cho rằng họ không được thông báo trước và đã bỏ về nhà.

    Trung tâm quản lý tình hình dịch bệnh Covid-19 của Thái Lan sau đó đã quyết định đưa tất cả những người này đến khu cách ly tập trung. Ông Taweesin nhấn mạnh chính phủ đã có thông tin cá nhân và có thể lần theo dấu vết họ, đồng thời, cảnh báo về hành động pháp lý.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tỉ phú đồng sáng lập Alibaba tặng máy thở và hàng triệu khẩu trang cho New York

    Biện pháp mạnh chống hớt tay trên: 5 vận tải cơ hạng nặng từ Nga đổ bộ Trung Quốc áp tiêu vật tư y tế - Ảnh 1.

    Tỉ phú Joe Tsai (Ảnh: EPA/Shutterstock)

    Joe Tsai (Thái Sùng Tín), tỉ phú đồng sáng lập hãng thương mại điện tử Trung Quốc khổng lồ Alibaba, cùng vợ là Clara Wu Tsai, đã quyên góp 2.6 triệu khẩu trang, 170 nghìn kính bảo hộ, 2.000 máy thở cho bang New York, Mỹ.

    Lô hàng hỗ trợ này được chia làm hai chuyến. Chuyến đầu tiên đã tới sân bay quốc tế Newark Liberty vào ngày 2/4, còn chuyến thứ hai vào ngày 4/4 tại sân bay John F. Kennedy.

    "Chúng tôi liên tục nghe thấy nhiều lời kêu cứu [về trang thiết bị bảo hộ] từ cộng đồng của mình và chúng tôi muốn giúp đỡ, bà Clara trả lời CNN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng y sĩ Hoa Kỳ cảnh báo tuần lễ "khó khăn và đau buồn nhất" với người Mỹ

    Tổng y sĩ Hoa Kỳ, phó đô đốc Jerome Adams, ngày 5/4 (giờ miền Đông) nói rằng tuần lễ tới đây sẽ là thời gian "khó khăn và đau buồn nhất" đối với "hầu hết sinh mạng Mỹ", mô tả giai đoạn nghiệt ngã sắp tới của đại dịch COVID-19 giống như "khoảnh khắc Trân Châu Cảng" và "thời khắc 11/9".

     

    Tôi muốn người Mỹ hiểu rằng dù cho tuần lễ tới đây có khó khăn đến thế nào, thì ánh sáng vẫn ở phía cuối đường hầm.

    Tổng y sĩ Hoa Kỳ Jerome Adams

    Các quan chức Mỹ, bao gồm tổng thống Trump, lần lượt cảnh báo hai tuần tiếp theo sẽ là thời gian trọng yếu trong cuộc chiến đẩy lùi sự lây lan của virus SARS-Cov-2. Thống kê trong ngày mùng 5 cho thấy số người tử vong ở Mỹ đã vượt con số 8.500, và hơn 312.000 người bị lây nhiễm - cao nhất thế giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca nhiễm mới COVID-19 trong một ngày trên toàn cầu lần đầu tiên vượt 100.000 người

    Theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ), số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trên thế giới trong một ngày trên thế giới đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 người trong ngày 4/4.

    Theo trang worldometers.info, tính đến 19h20 ngày 5/4 (giờ Việt Nam), trên toàn cầu có 1.216.492 người nhiễm COVID-19, gồm 65.716 ca tử vong. Số liệu cũng cho thấy 253.698 bệnh nhân đã bình phục và 44.692 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

    Dịch COVID-19 được ghi nhận đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lào sẽ đóng toàn bộ cửa khẩu quốc tế

    Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chiều 5/4 ra thông báo về việc Chính phủ Lào quyết định nâng mức phòng, chống dịch Covid-19 bằng biện pháp đóng tất cả các cửa khẩu quốc tế đang hoạt động hiện nay.

    Theo quyết định này, tuyệt đối không cho phép bất cứ cá nhân nào xuất – nhập cảnh nước CHDCND Lào qua các cửa khẩu này, trừ phương tiện vận tải hàng hóa và xuất – nhập cảnh trong trường hợp khẩn cấp. Biện pháp này được áp dụng kể từ ngày 3/4 - 19/4/2020. Như vậy, công dân Việt Nam sẽ tuyệt đối không được phép xuất cảnh khỏi Lào để về Việt Nam trong thời gian nêu trên.

    Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đề nghị công dân Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào chấp hành nghiêm túc các quy định của Chính phủ Lào cũng như các địa phương của Lào về việc phòng, chống dịch Covid-19: không tập trung đông người, không tự ý di chuyển khỏi nơi cư trú, không tự ý đến các cửa khẩu để tìm cách xuất cảnh về Việt Nam; bình tĩnh, không hành động theo tâm lý đám đông, không tuyên truyền, tung tin sai lệch (tin giả) về dịch Covid-19 gây hoang mang trong cộng đồng; chủ động theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại địa phương nơi mình sinh sống; kịp thời thông tin, trao đổi với Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào để được nhận được thông tin chính thống về dịch Covid-19 tại Lào và được hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết./.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Lào đóng toàn bộ các cửa khẩu quốc tếvov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Y tế Anh "không thể tin nổi" nhiều người vẫn vi phạm quy định phong tỏa

    Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nói ông "không thể tin được" khi một số người vẫn vi phạm các quy định về phong tỏa tại nước này và ra khỏi nhà khi không cần thiết.

    Ông Hancock khẳng định việc người dân ra ngoài tắm nắng là "trái quy định" và thúc giục mọi người không rời khỏi nhà dù thời tiết tại Anh đang được hưởng nắng ấm.

    Anh đã ban hành lệnh cấm người dân ra khỏi nơi cư trú ngoài 4 lý do thiết yế - bao gồm để tập thể dục 1 lần mỗi ngày.

    Bộ trưởng Y tế Anh nói giãn cách xã hội là biện pháp cần thiết để làm giảm đà lây lan của virus corona, và quyết định nới lỏng các quy định này "phụ thuộc rất trực tiếp vào hành vi của người dân".

    Ông Hancock cũng hoan nghênh bài phát biểu hiếm hoi của Nữ hoàng Elizabeth II trên truyền hình, dự kiến phát sóng tối Chủ nhật, 5/4 (giờ Anh).

    Biện pháp mạnh chống hớt tay trên: 5 vận tải cơ hạng nặng từ Nga đổ bộ Trung Quốc áp tiêu vật tư y tế - Ảnh 1.

    Cảnh sát yêu cầu một người tắm nắng trên bãi biển Brighton, Anh, di chuyển (Ảnh: CNN)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Trump ủng hộ "100%" sa thải thuyền trưởng tàu sân bay Mỹ

    Tổng thống Donald Trump nói ông không phải người ra quyết định cách chức thuyền trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, ông Brett Crozier, song hoàn toàn ủng hộ quyết định này, sau khi bức thư kêu cứu về dịch COVID-19 của Crozier rò rỉ hồi tuần qua.

    "Tôi nghĩ thật tệ khi ông ấy viết thư. Đây không phải là một lớp học văn. Đó là thuyền trưởng một chiếc tàu khổng lồ chạy bằng năng lượng hạt nhân và ông ta không nên trao đổi theo cách này trong bức thư," tổng thống Trump trả lời trong cuộc họp báo về dịch COVID-19 tại Nhà Trắng ngày 4/4.

    "Ông ấy có thể gọi điện để hỏi và đề nghị [hỗ trợ]."

    Ông Trump đánh giá cách xử lý của thuyền trưởng tàu sân bay Mỹ là "không phù hợp", và khẳng định ông đồng tình "100%" với việc sa thải Crozier.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc viện trợ New York 1.000 máy thở

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm nhanh gói hỗ trợ vì “cuộc sống người dân không thể chờ đợi hơn”

    Chiều nay, 5/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

    Dự thảo Nghị quyết đã được đưa ra thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020 vào ngày 1/4 vừa qua và được Chính phủ thống nhất cao. Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với một số bộ, ngành liên quan rà soát kỹ, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Thủ tướn g ký ban hành.

    Tại cuộc họp hôm nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cần phải được triển khai ngay vì đời sống người dân và người lao động đang rất khó khăn. Đồng thời phải tính độ trễ của việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, nhằm bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả của chính sách. "Khi dịch bệnh lây lan thì tình người cũng lan tỏa, đó là giải pháp không có trong mọi kế hoạch nhưng luôn phải được thực thi một cách nhanh chóng", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

    Tại cuộc họp, các bộ, ngành liên quan thảo luận về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tập trung vào các nội dung: Mức hỗ trợ, thời gian, nguồn và đối tượng hỗ trợ. Các ý kiến đều cho rằng hỗ trực tiếp và càng sớm thì càng tốt. Đối tượng hỗ trợ là người dân bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch bệnh. Các ý kiến thảo luận về việc có còn thiếu nhóm đối tượng nào gặp nhiều khó khăn nhưng chưa thuộc diện hỗ trợ hay không với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

    Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Thủ tướng cho rằng, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người yếu thế trong xã hội, những người có thu nhập thấp, mất việc. Do đó, Nhà nước, với các nguồn lực khác nhau, phải tìm mọi cách để hỗ trợ các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, bảo đảm cuộc sống tối thiểu, không để "đói cơm lạt muối" cũng như dưỡng sức cho người lao động để tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

    Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, vấn đề bảo đảm an sinh xã hội để bảo đảm cuộc sống tối thiểu, tái sản xuất sức lao động cho người dân có ý nghĩa quan trọng.

    Thủ tướng đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính; Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước phối hợp tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan. Thủ tướng cũng giao các bộ liên quan xây dựng báo cáo tổng quát trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến về những vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền.

    Về đối tượng, Thủ tướng cho biết, cơ bản các ý kiến thống nhất với các nhóm đối tượng mà các bộ đề xuất, trong đó có 6 nhóm đối tượng mà ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp, 1 nhóm đối tượng là doanh nghiệp được vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0% để hỗ trợ người lao động. 

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

     

    Nhân vô thập toàn, nếu còn sót đối tượng này, đối tượng kia mà xã hội quan tâm thì tiếp tục bổ sung.

     Thủ tướng cũng lưu ý việc hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, không bảo đảm mức sống tối thiểu, trong đó có nhóm đối tượng người nghèo, cận nghèo, người có công, lao động có hợp đồng bị nghỉ việc không lương, lao động tự do mất việc làm…

    Về thời gian hỗ trợ, phương pháp hỗ trợ, các ý kiến cũng nhất trí với tinh thần Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình ra. Thủ tướng nhấn mạnh, việc chi trả làm sao phải tạo thuận lợi cho người lao động, người gặp khó khăn, chứ không phải tháng nào cũng phải chạy đi xin.

    Về nguồn để sử dụng cho việc hỗ trợ, Thủ tướng nêu rõ, có nguồn từ tiết kiệm chi thường xuyên như giảm chi cho hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, giảm tổ chức các lễ hội. Bên cạnh đó, có nguồn từ tăng thu 2019 và sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2020 và các nguồn hợp pháp khác.

    Thủ tướng lưu ý, phải nêu rõ số tiền từng nguồn, ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương phân bổ thế nào, "các cấp đều phải có trách nhiệm chứ không chỉ Trung ương".

    Các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị kỹ việc hướng dẫn các địa phương, cơ quan liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận lợi để người dân biết, các cơ quan đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát thực hiện, chống tiêu cực, tham nhũng, xử lý nghiêm các vi phạm, "chứ không phải cứ lòng vòng mãi mà không nhận được tiền". "Ai chịu trách nhiệm cái này, có phải Chủ tịch UBND tỉnh và dưới tỉnh là huyện, xã, phường không?", Thủ tướng nêu rõ việc giao quyền, trách nhiệm cụ thể cho cấp cơ sở.

    Nhấn mạnh các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đời sống nhân dân, Thủ tướng cho biết, riêng ngành điện lực đã hỗ trợ gần 12.000 tỷ đồng về giá điện, ngành viễn thông cũng hỗ trợ gần 15.000 tỷ đồng…

    "Phải làm nhanh hơn vì cuộc sống người dân không thể chờ đợi hơn", Thủ tướng nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện bệnh nhân COVID-19 trên siêu tàu bệnh viện Mỹ

    Theo Fox News, một nhóm hàng chục bệnh nhân đã được chuyển từ bệnh viện dã chiến Trung tâm Javits lên siêu tàu bệnh viện USNS Comfort hôm thứ Sáu.

    Vào thời điểm các bệnh nhân được đưa lên tàu, kết quả xét nghiệm sàng lọc chưa cho thấy bất cứ người nào dương tính với SARS-CoV-2, theo 3 quan chức Mỹ.

    Sau khi các bệnh nhân được cách ly và qua đêm trên tàu, đến sáng thứ Bảy, các quan chức y tế nhận được kết quả xét nghiệm.

    Kết quả cho thấy đã có 5 người mắc COVID-19 trong số hàng chục bệnh nhân được đưa lên tàu trước đó một ngày.

    Các bệnh nhân mắc COVID-19 lập tức được đưa về Trung tâm Javits.

    Tàu USNS Comfort 1.000 giường đến New York hôm 30/3. Trước đó, tàu từng nhiều lần được triển khai đến các khu vực xung đột và thiên tai.

    Sứ mệnh của USNS là giảm tải áp lực cho các bệnh viện trong thành phố bằng cách điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh khác ngoài COVID-19.

    Đến thứ Sáu, 3/4, tàu đã tiếp nhận 21 bệnh nhân.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Phát hiện bệnh nhân COVID-19 trên siêu tàu bệnh viện Mỹwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Lan đã tự sản xuất được các bộ kit xét nghiệm Covid-19

    Các bộ kit xét nghiệm của Thái Lan được làm bằng kỹ thuật thời gian thực PCR theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm được Tổ chức Y tế thế giới công nhận.

    Người phát ngôn Trung tâm quản lý tình huống Covid-19, bác sĩ Taweesin Visanuyothin, cho biết các bộ xét nghiệm trên được phát triển với sự hợp tác của công ty Khoa học sinh học Siam (Siam Bioscience) và Cục Y khoa thuộc Bộ Y tế Thái Lan. Các bộ kit đã được Tổ chức Y tế thế giới công nhận.

    Lô hàng đầu tiên gồm 20.000 bộ xét nghiệm đã được bàn giao cho Chính phủ Thái Lan. Bác sĩ Taweesin nhấn mạnh sáng chế này có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt các bộ xét nghiệm bằng cách hạ giá thành xuống chỉ 45USD mỗi bộ, trong khi giá thành nhập khẩu cao hơn gấp 3 lần, vào khoảng 135USD.

    Công ty Khoa học sinh học Siam đang đặt mục tiêu sản xuất và bàn giao 100 nghìn bộ xét nghiệm cho Chính phủ trong vòng 6 tháng để phân phối cho 100 bệnh viện trên toàn quốc.

    Thái Lan ngày 5/4 đã công bố thêm 102 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 2.169 và tổng số ca tử vong lên 23 người./.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Thái Lan đã tự sản xuất được các bộ kit xét nghiệm Covid-19vov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Moscow ghi nhận thêm 536 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2

    Theo Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng ở khu vực Moscow, trong vòng một ngày đêm đã ghi nhận 536 trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2.

    Thông báo của Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng ở khu vực Moscow nêu rõ, những người có tiếp xúc với tất cả các trường hợp nhiễm mới đang được xác nhận, bao gồm cả ở nơi làm việc. Thông tin về những cuộc tiếp xúc của những người ở các khu vực khác đang được gửi đến các cơ quan tương ứng ở các địa bàn của Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga.

    Từ ngày 30/03 đến 01/05, chính quyền Moscow áp đặt chế độ tự cách ly đối với tất cả người dân. Chính quyền khuyến nghị không rời nhà khi không cần thiết và tuân thủ khoảng cách 1,5 giữa người này với người kia; được phép đi làm, mua thực phẩm, thuốc men ở các cửa hàng hoặc hiệu thuốc gần nhất, dắt vật nuôi ra ngoài, cách nơi ở không quá 100, vứt rác.

    Trong trường hợp vi phạm các quy định, sẽ bị phạt ở mức 4.000 ruble, lặp lại là 5000 ruble. Theo lời thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin, Matxcơva tiến hành các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn lây lan dịch bệnh, vì thành phố nằm trong nhóm rủi ro cao. Thành phố cũng đã chuẩn bị thêm 20.000 giường để tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

    Theo Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, ở nước này đang xét nghiệm cho khoảng 34 -37.000 người trong vòng một ngày đêm, con số này sẽ tăng lên./.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Moscow ghi nhận thêm 536 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2vov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều nay, Việt Nam chỉ ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19

    18 giờ chiều ngày 5/4, Bộ Y tế thông báo thêm 1 ca mắc Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh này tại Việt Nam đang tạm dừng ở 241 ca.

    Ca bệnh 241 (BN241): Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, là du học sinh tại Anh.

    Ngày 21/3, bệnh nhân từ London (Vương quốc Anh) lên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN0050, số ghế 5A, về tới Sân bay Cần Thơ ngày 22/3. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có dấu hiệu triệu chứng bệnh và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

    Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 25/3 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/3, bệnh nhân có triệu chứng sốt kèm đau họng. Ngày 01/4, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để cách ly, điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính với SARS-COV2.

    Những người ở cùng phòng với bệnh nhân tại khu cách ly tập trung chưa ghi nhận triệu chứng bệnh, được cách ly riêng để theo dõi trong 14 ngày tiếp theo.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Chiều nay, Việt Nam chỉ ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tokyo và Hồng Kông ghi nhận ca nhiễm trong ngày cao chưa từng thấy

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tín hiệu tích cực: Tây Ban Nha ghi nhận tỉ lệ ca tử vong tăng thấp nhất từ tháng 3

    Nhà chức trách Tây Ban Nha ngày 5/4 ghi nhận 674 người tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ - mức tăng thấp nhất tính theo tỉ lệ % kể từ đầu tháng 3. 

    Đến nay, nước này đã có 12.418 người chết vì đại dịch, đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Italy. Dù vậy, đang có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy nước này đang vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của dịch bệnh.

    Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết nước này đang có 80.261 ca nhiễm COVID-19, tăng 1.488 ca so với báo cáo ngày 4/4 - đồng thời là mức tăng số ca nhiễm hàng ngày thấp nhất kể từ hôm 17/3. Tỉ lệ gia tăng ca nhiễm mới cũng chứng kiến xu hướng giảm dần (tính theo %) từ ngày 24/3.

    Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng báo cáo 38.080 trường hợp được điều trị khỏi và xuất viện - trong đó gần 4.000 người ra viện hôm 4/4. 

    Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tây Ban Nha công khai các số liệu thống kê, tỉ lệ gia tăng ca nhiễm hàng ngày hạ xuống dưới 2%.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Tây Ban Nha ra "đề toán khó" COVID-19 cho Liên minh châu Âu

    Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez viết trên 10 tờ báo lớn - như Guardian, El País, Le Monde, La Repubblica và Frankfurter Allegemeine Zeitung, nêu: "Chúng ta đã đi đến thời điểm quan trọng mà ngay cả các quốc gia và chính phủ thiện chí nhiệt thành nhất với Liên minh châu Âu, như Tây Ban Nha, cần bằng chứng thực sự về cam kết [của Liên minh]."

    Thông điệp của ông Sanchez được đưa ra trong bối cảnh bất đồng đang tồn tại giữa các nước EU - một bên là Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Bồ Đào Nha, và phía bên kia là Hà Lan và Đức - xoay quanh vấn đề ngân sách tài chính cung cấp cho quá trình phục hồi của châu Âu hậu đại dịch COVID-19.

     

    Hoặc là chúng ta đứng lên đẩy lùi thách thức này, hoặc chúng ta sẽ cùng thất bại như một liên minh.

    Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez

     Thủ tướng Tây Ban Nha mô tả virus corona là "một kẻ địch vô hình, đã đặt tương lai của dự án châu Âu vào một phép thử".

    "Không có sự đoàn kết thì sẽ không có gắn kết, và không có gắn kết thì sẽ nảy sinh bất ổn, và uy tín của dự án châu Âu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng," ông Sanchez viết.

    Ông nói rằng các dự án hiện nay chương trình thu mua trái phiếu của Ngân hàng trung ương châu Âu là không đủ. Theo ông, châu Âu "phải xây dựng một nền kinh tế thời chiến và thúc đẩy châu Âu 'kháng chiến', tái thiết và phục hồi", đặc biệt là cần "một kế hoạch Marshall mới, đòi hỏi sự ủng hộ của tất cả các tổ chức chung EU".

    Hai tuần trước đay, hội nghị trực tuyến giữa các lãnh đạo EU đã kết thúc không tốt đẹp, khi Tây Ban Nha và Italy chỉ trích các nước thành viên từ chối cân nhắc ý tưởng phát hành "trái phiếu corona" ở phạm vi toàn châu Âu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chống dịch quyết liệt và bài bản, vì sao Singapore vẫn gặp "cú sốc" 1.000 ca nhiễm COVID-19?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đức tăng vọt gần 6.000 ca COVID-19 một ngày, tổng số vượt 90.000 ca

    Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát phòng chống dịch bệnh của CHLB Đức, ngày 5/4 báo cáo số ca tử vong do COVID-19 tại nước này là 1.342 trường hợp, tăng 184 ca so với thống kê ngày hôm qua.

    Tổng số ca nhiễm được xác nhận ở Đức trong báo cáo hôm nay cũng tăng gần 7% so với số liệu hôm thứ Bảy, lên 91.714 ca - tăng 5.936 ca trong vòng 24 giờ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ có thể thiếu gần 90.000 giường điều trị khi dịch Covid-19 chạm đỉnh

    Các bệnh viện tại Mỹ được dự báo có thể thiếu hàng chục nghìn giường điều trị khi đại dịch Covid-19 chạm đỉnh, sớm nhất là vào ngày 15/4.

    Số ca nhập viện do Covid-19 ở Mỹ được dự báo sẽ tăng đột biến khi dịch chạm đỉnh vào dịp 15/04 và các bệnh viện có thể phải cần thêm khoảng 88.000 giường điều trị.

    Theo dự báo của Đại học Washington, trong khi các bang đang nỗ lực kìm hãm sự lây lan của vi rút thông qua các biện pháp phong tỏa và khuyến khích giãn cách xã hội, nhu cầu bổ sung giường bệnh dự kiến sẽ diễn ra ở hầu hết các bang trong vòng 2 tháng tới. Tuy nhiên, dự báo có thể sẽ thay đổi theo ngày

    Tính tới đêm 4/4 (theo giờ Mỹ), Mỹ hiện có hơn 311.000 ca mắc Covid-19 và gần 8.500 người đã tử vong. Hiện các bệnh viện ở Mỹ đang trong tình trạng quá tải do bệnh nhân quá đông trong khi thiếu hụt trầm trọng giường điều trị, máy trợ thở, và khẩu trang y tế.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Mỹ có thể thiếu gần 90.000 giường điều trị khi dịch Covid-19 chạm đỉnhvov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khỏi sợ bị hớt tay trên: 5 vận tải cơ quân sự đáp xuống Trung Quốc "đón" vật tư y tế

    Hiện nay, Trung Quốc cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 trong nước, trong khi đại dịch diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trên thế giới và làm nổi bật tình trạng thiếu hụt vật tư y tế ở nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ.

    Trong vai trò quốc gia có ngành sản xuất quy mô hàng đầu thế giới, Trung Quốc đang trở thành nguồn cung cứng vật tư quan trọng đối với các nước. 

    Nhằm nhanh chóng vận chuyển vật tư phục vụ chống dịch, các nước đã dùng nhiều cách thức, bao gồm điều động không quân trực tiếp đến Trung Quốc nhận hàng. Theo Global Times, trong ngày 4/4, sân bay Phố Đông ở thành phố Thượng Hải đã đón 5 vận tải cơ quân sự nước ngoài hạ cánh.

    Biện pháp mạnh chống hớt tay trên: 5 vận tải cơ hạng nặng từ Nga đổ bộ Trung Quốc áp tiêu vật tư y tế - Ảnh 1.

    Vận tải cơ Il-76 của không quân Algeria tại sân bay Phố Đông, Thượng Hải, ngày 4/4/2020


    Hai vận tải cơ hạng nặng Il-76 của không quân Algeria cất cánh từ sân bay Kazan, Liên bang Nga, vào tối ngày 3/4 (giờ địa phương) và đến Thượng Hải vào rạng sáng ngày 4/4. Các máy bay này nhận các lô hàng khẩu trang và vật tư y tế lớn.

    Vào đêm mùng 3, rạng sáng 4/4, hai vận tải cơ Il-76 của không quân Nga cũng lần lượt cất cánh từ sân bay Novosibirsk Tolmachevo, vùng Siberia, và hạ cánh tại Thượng Hải vào sáng mùng 4. 

    Máy bay thứ ba của Nga là vận tải cơ An-124 Ruslan, xuất phát từ sân bay Tolmachevo lúc 13h40 ngày 4/4 (giờ địa phương) và tới Thượng Hải cùng ngày. Chiếc máy bay đã trở lại Nga vào sáng nay, sau khi tiếp nhận lô hàng vật tư chống dịch.

    Global Times cho hay, sân bay Phố Đông đã lên kế hoạch từ trước nhằm điều phối việc bàn giao vật tư cho máy bay các nước một cách nhanh chóng. 

    Biện pháp mạnh chống hớt tay trên: 5 vận tải cơ hạng nặng từ Nga đổ bộ Trung Quốc áp tiêu vật tư y tế - Ảnh 2.

    Vận tải cơ Il-76 của không quân Nga

    Việc điều động quân đội đến Trung Quốc nhận vật tư y tế được Nga và Algeria tiến hành sau khi một số nước cáo buộc Mỹ tìm cách "hớt tay trên" các lô hàng quan trọng.

    Người đứng đầu khu vực Provence-Alpes-Côte d'Azur ở miền Đông Nam nước Pháp chia sẻ với hãng thông tấn RT (Nga), khẳng định Mỹ đã mua một lô hàng khẩu trang do Trung Quốc sản xuất khi chiếc máy bay vận tải chở lô hàng này đã ra đến đường băng và chuẩn bị cất cánh sang Pháp.

    Bộ trưởng Nội vụ Đức Andreas Geisel hôm 3/4 cáo buộc Mỹ tịch thu hàng chục nghìn khẩu trang bảo hộ mà chính quyền Đức đã thanh toán cho nhà cung cấp và gọi đây là “hành vi cướp biển thời hiện đại”.

    Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 2/4 cho biết ông cảm thấy quan ngại khi có thông tin cho rằng nhiều đơn hàng mua khẩu trang có số lượng thực tế giao nhận nhỏ hơn hợp đồng vì có ai đó “chào giá cao hơn”.

    Bài viết được tham khảo từ https://news.sina.com.cn/c/202...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều đáng sợ về Covid-19: Chiến đấu với kẻ thù vô hình, như nhìn tòa nhà sụp đổ mà không làm được gì

    Calvin Sun, một bác sĩ phòng cấp cứu ở thành phố New York, cho biết tỷ lệ lây nhiễm phổ biến hiện nay ở thành phố New York đã cho phép các phòng cấp cứu tại các bệnh viện địa phương từ ba tuần trước bắt đầu giả định rằng "tất cả các bệnh nhân nhập viện cấp cứu đều bị nhiễm SARS-CoV-2", trừ phi có thể chứng minh bệnh nhân đó không mắc.

    Do chưa ký hợp đồng chính thức với một bệnh viện cụ thể nên trong hai năm qua, bác sĩ Calvin Sun làm việc như một bác sĩ di động, điều này cho phép anh luân chuyển linh hoạt giữa nhiều bệnh viện khác nhau.

    Vì trạng thái công việc nên anh đã chiến đấu liên tục trong các phòng cấp cứu của nhiều bệnh viện ở thành phố New York trong đợt bùng phát 22 ngày vừa qua và chứng kiến ​​nhiều câu chuyện của các bệnh viện khác nhau.

    Theo Calvin Sun, các bệnh viện đều "trải nghiệm một điều tương tự". Anh nói tình hình ở tuyến đầu của khoa cấp cứu New York ngày càng trở nên tồi tệ và nhiều nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Calvins Sun đã viết trong album ảnh của mình rằng: "Nhìn thấy các đồng nghiệp xung quanh nhiễm bệnh, trên đường đi làm, tôi đều nghĩ: "Người tiếp theo sẽ là tôi ư?".

    Mỹ: Nhà xác thành phố New Orleans chật cứng vì COVID-19, thị trưởng kêu cứu chính phủ cấp thêm khoang lạnh - Ảnh 1.

    Bác sĩ Sun trả lời trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Caixin (Trung Quốc), nói "Bạn đang chiến đấu với một loại virus mà bạn không biết về nó. Đó là một kẻ thù vô hình, rất dễ lây lan, bạn cũng có thể mang virus về nhà. Điều này thật đáng sợ.

    Giống như bạn lao vào một tòa nhà đang bốc cháy và vật lộn với ngọn lửa mà bạn không thể nhìn thấy, hít phải chút khói và nhìn tòa nhà sụp đổ, nhưng không có biện pháp bảo vệ thích hợp. Công việc của bạn là tìm cách cho mọi người rời đi trước khi tòa nhà đang cháy này hoàn toàn sụp đổ, nhưng chính bạn đang bị mắc kẹt bên trong. Đó là cảm giác tôi thường cảm nhận. Tuy nhiên, tôi đã được đào tạo về điều này.

    Vì vậy, đây là điều mà nhiều người trong chúng tôi đang thích nghi. Nói thẳng ra thì, đối với nhiều bác sĩ có thâm niên hơn tôi, họ cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, điều này rất đáng sợ."

    Xin mời độc giả theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn của bác sĩ Calvin Sun tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vị hôn thê của Thủ tướng Anh có triệu chứng nhiễm Covid-19 khi đang mang thai, phải nằm trên giường bệnh suốt 7 ngày

    Vị hôn thê của Thủ tướng Anh Boris Johnson, bà Carrie Symonds, ngày 4/4 (giờ địa phương) xác nhận bà đang trong quá trình hồi phục sau khi có những triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2.

    Đăng trên tài khoản Twitter chiều 4/4, bà Symonds cho biết bản thân đã tự cách ly kể từ khi thủ tướng Johnson xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, đồng thời khẳng định bà đã nhiễm bệnh Covid-19, dù chưa được chẩn đoán chính thức.

    "Tôi đã nằm trên giường cả tuần qua với các triệu chứng chính của virus corona chủng mới. Tôi vẫn chưa xét nghiệm và sau 7 ngày nghỉ ngơi, tôi cảm thấy khỏe hơn và đang dần hồi phục", bà viết.

    Mỹ: Nhà xác thành phố New Orleans chật cứng vì COVID-19, thị trưởng kêu cứu chính phủ cấp thêm khoang lạnh - Ảnh 1.

    Bạn gái Thủ tướng Anh chia sẻ tình hình sức khỏe của mình trên Twitter.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    44 nước châu Phi ban bố lệnh cấm tụ tập đông người

    Trong bản cập nhật tình hình mới nhất về dịch COVID-19 tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu lục (ACDC) - cơ quan y tế chuyên ngành của Liên minh châu Phi (AU) - cho biết khoảng 44 quốc gia thành viên AU đã ban bố lệnh cấm tụ tập đông người, cũng như đóng cửa các địa điểm công cộng để ngăn ngừa SARS-CoV-2. 

    Ít nhất 12 nước cũng đã thực hiện giới nghiêm hoàn toàn nhằm hạn chế sự di chuyển không cần thiết trên toàn quốc. Trong khi đó, 17 nước mới chỉ áp dụng lệnh giới nghiêm một phần (vào ban đêm).

    Tính đến hết ngày 4/4, toàn châu Phi đã ghi nhận 8.220 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 372 người đã tử vong. Khu vực Bắc Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với trên 3.280 trường hợp nhiễm bệnh và gần 280 người tử vong. 

    Khu vực Nam châu Phi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai, với trên 1.600 trường hợp nhiễm bệnh, trong khi khu vực phía Tây châu lục đã có trên 1.400 trường hợp mắc COVID-19. 

    ACDC cũng cho biết ít nhất 763 người nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi hoàn toàn trên khắp châu Phi.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 5/4: Số ca nhiễm tại Mỹ vượt 300.000, thế giới có 64.546 ca tử vongbaotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ Cuba tỏa ra thế giới giúp các nước phòng chống dịch COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Làm thay đổi cả hành tinh trong thời gian ngắn, đại dịch COVID-19 tạo tiền đề cho trật tự thế giới mới?

    Đại dịch Covid-19 đang làm thay đổi thế giới. 

    Không thể nói rằng, sau khi bệnh dịch kết thúc mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Trong lịch sử, ngoài thiệt hại to lớn về nhân mạng, các hậu quả về sinh học, môi trường, các đại dịch lớn mà nhân loại đã trải qua còn để lại những hậu quả vô cùng to lớn về kinh tế, chính trị và xã hội.

    Đại dịch hạch đầu tiên hay còn gọi là "Bệnh dịch Justian" xảy ra vào cuối thế kỷ thứ V đầu thế kỷ thứ VI giết chết khoảng 50 triệu người ở Trung Á, Trung Đông và Bắc Phi, chiếm một nửa dân số thế giới lúc bấy giờ đã dẫn đến sự sụp đổ của đế chế Byzantine và xuất hiện một nền văn minh mới - Hồi giáo.

    Đại dịch "Cái chết đen" còn được gọi là "Great Plague" xảy ra vào giữa thế kỷ XIV đã giết chết hơn 60% dân số châu Âu, nhưng những người sống sót được tự do hơn, nghi ngờ vào sức mạnh của nhà thờ, sau đó dẫn đến một cuộc cải cách, đưa ra một mô hình kinh tế, xã hội mới - Chủ nghĩa tư bản.

    Mỹ: Nhà xác thành phố New Orleans chật cứng vì COVID-19, thị trưởng kêu cứu chính phủ cấp thêm khoang lạnh - Ảnh 1.

    Các tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ đeo khẩu trang trong đại dịch cúm năm 1918 (Ảnh: Apic/Hulton Archive/Getty Images)

    Trong thế kỷ XX, nhiều sự kiện đã làm thay đổi thế giới như chiến tranh thế giới Thứ nhất và Thứ hai, kết thúc chiến tranh lạnh, bức tường Berlin sụp đổ, sự kiện 11/9 đầu thế kỷ XXI và cuộc khủng hoảng Covid-19 kéo dài 4 tháng nay cũng rất có thể sẽ dẫn đến nhiều thay đổi, định hình lại trật tự thế giới.

    Đại dịch Covid-19 cho thấy trật tự thế giới được hình thành sau chiến tranh lạnh đã bộc lộ nhiều yếu kém và cần thiết xem xét lại để thiết lập một trật tự thế giới mới có thể đáp ứng được những thách thức ngày càng tăng đang đe dọa loài người.

    Xin mời độc giả đọc toàn bộ bài viết gốc tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này khi kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ chiều nay, 3/4, về công tác phòng chống COVID-19.

    Thủ tướng đánh giá các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt việc phòng chống dịch, nhất là việc khoanh tìm, xử lý ổ dịch tại quán bar Buddha và Công ty Trường Sinh. Đến nay, có trên 200 ca dương tính nhưng hiện có 85 ca bình phục, chưa có ca tử vong.

    Nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân được bảo đảm. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh "tình nghĩa đồng bào sâu nặng, thủy chung khi đất nước lâm nguy, đại dịch xảy ra".

    Có nhiều tấm gương nhân ái từ Nam chí Bắc trong thời gian qua mà các cơ quan báo chí đã đăng tải rất ấn tượng.

    Cho biết tăng trưởng quý I/2020 đạt 3,82% là mức thấp trong nhiều năm nhưng Việt Nam vẫn là nước tăng trưởng cao nhất khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh, có thể hy sinh tăng trưởng trong ngắn hạn để bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng mà Chính phủ đề ra.

    Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm, tử vong tăng nhanh. Do đó, Thủ tướng nêu rõ, nếu chúng ta không cương quyết, không thực hiện nghiêm túc nhất những chủ trương của Đảng, Nhà nước thì vấp phải bệnh chủ quan, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trong cộng đồng.

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

     

    Xã hội chậm lại nhưng những người làm công tác phòng chống dịch, các lực lượng, chính quyền các cấp, đặc biệt là ngành y tế phải tăng tốc hơn, tiếp tục quyết liệt hơn nữa, khẩn trương hơn nữa.

     Phải có biện pháp mạnh mẽ hơn để thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Chỉ thị gần đây của Thủ tướng. Không làm suy giảm tinh thần các Chỉ thị, nhất là Chỉ thị 16 trong tổ chức thực hiện.

    Đây là giai đoạn cần huy động tổng lực, cần phối hợp nhuần nhuyễn, nghiêm túc, "khóa chặt từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong, nhất là các ổ dịch, tìm cho được các trường hợp lây nhiễm". Quan tâm sớm hơn, kịp thời hơn đối với người nghèo, không để ai bị đói kém.

    Bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người dân như điện, nước, gạo, thực phẩm, rau, thuốc chữa bệnh… là vấn đề đặt ra đối với các cấp, các ngành.

    Xử lý nghiêm vi phạm, đầu cơ, hàng giả, kém chất lượng, trong đó có việc xử lý hình sự một số cá nhân cố tình vi phạm để răn đe, giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ: Nhà xác thành phố New Orleans hết chỗ vì dịch COVID-19

    Thị trưởng LaToya Cantrell hôm thứ Sáu, 3/4, nói rằng thành phố New Orleans đang cạn dần địa điểm bảo quản thi thể bệnh nhân tử vong do dịch COVID-19.

    Bà Cantrell xác nhận cả văn phòng giám định nguyên nhân tử vong cũng như các nhà xác của cơ quan này đã hết chỗ.

    "Các nhà xác thậm chí không thể nhận hay bảo quản thi thể bởi họ đã hết khả năng. Chúng tôi buộc phải đề nghị chính phủ liên bang cung cấp thêm khoang lạnh, để chúng tôi có thể chăm sóc cho người dân khi họ yên nghỉ," thị trưởng New Orleans nói.

    Theo CNN, có khoảng 7.000 bệnh nhân đã được xác nhận nhiễm COVID-19 tại hai giáo xứ của New Orleans, bang Louisiana.

    Việt Nam hỗ trợ 88.000 khẩu trang và vật tư y tế chống COVID-19, Bộ ngoại giao Italy lên Twitter gửi lời cảm ơn - Ảnh 1.

    (Ảnh: City of NOLA/Facebook)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Báo chí Ả Rập đánh giá cao nỗ lực phòng, chống Covid-19 của Việt Nam

    2 trang điện tử Al-Arabiya có trụ sở tại UAE và Hespress của Moroco vừa có bài viết đánh giá cao nỗ lực phòng, chống Covid-19 của Việt Nam.

    Bài báo trên trang điện tử Al-Arabiya cho biết, Việt Nam áp dụng nghiêm biện pháp cách ly hàng chục ngàn người khi số công dân từ nước ngoài trở về tránh dịch Covid-19 đang lan rộng khắp ở châu Âu và Mỹ.

    Đáng chú ý cho đến nay Việt Nam chưa có trường hợp nào tử vong do mắc Covid-19. Tỷ lệ lây nhiễm ở Việt Nam thấp hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực ngoại trừ Myanmar và Lào. Bài báo cũng đăng tải nhiều hình ảnh phòng chống dịch Covid-19 của người dân Việt Nam, ý thức phòng dịch của người dân.

    Bài báo đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống dịch Covid-19 và cho rằng các biện pháp của Chính phủ Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh trong nước cùng sự hợp tác của người dân, đảm bảo số lượng lây nhiễm thấp, thấp hơn so với nhiều nước láng giềng ở Đông Nam Á.

    Trang điện tử Hespress của Morocco cũng có bài viết đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong phòng dịch Covid-19. 

    Bài báo cho rằng, Việt Nam đã sớm có các biện pháp phòng dịch, minh bạch thông tin nhất là việc thông báo tình hình dịch, các biện pháp phòng ngừa cho người dân. Các biện pháp phòng ngừa này đã góp phần hạn chế dịch lây lan.

    Bài báo cho rằng, thành công của Việt Nam là sớm nhận ra khủng hoảng, thông báo hàng ngày với công chúng, đưa ra các mô hình thành công để ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với cuộc khủng hoảng toàn cầu này./.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Báo chí Arab đánh giá cao nỗ lực phòng, chống Covid-19 của Việt Namvov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàn Quốc: Số ca COVID-19 giảm, nhưng nỗi lo chưa dứt vì lây nhiễm theo cụm tăng

    Hàn Quốc tiếp tục chứng kiến diễn biến tích cực trong kiểm soát dịch COVID-19, khi nhà chức trách ngày hôm nay (5/4) báo cáo 81 ca nhiễm mới, so với thống kê 94 ca vào ngày hôm qua. 

    Hiện tổng số ca COVID-19 của Hàn Quốc là 10.237 trường hợp. Nước này đã duy trì 24 ngày liên tiếp có số ca nhiễm mới ở khoảng 100 hoặc thấp hơn - theo Trung tâm kiểm soát phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

    Số người tử vong được KCDC ghi nhận tăng thêm 6 ca, lên 183 trường hợp, trong đó hơn một nửa là các bệnh nhân ngoài 80 tuổi.

    Một diễn biến đáng ngại là có thêm 36 ca nhiễm mới được xác định ở thủ đô Seoul và vùng lân cận, bao gồm tỉnh Gyeonggi và thành phố cảng Incheon, nâng tổng số ca nhiễm tại các khu vực này lên 1.203. 

    Trong đó, riêng thủ đô Seoul xác nhận 24 ca mắc COVID-19 mới, tổng số là 552 ca, nguyên nhân một phần liên quan đến những trường hợp nhập cảnh vào Hàn Quốc - KCDC cho hay.

    Yonhap cho hay, số ca nhiễm hàng ngày tiếp tục gia tăng ở những đô thị lớn chủ yếu do các vụ lây nhiễm theo cụm tại nhiều bệnh viện then chốt, tại các nhà thờ, và từ nguồn nhập cảnh.

    Việt Nam hỗ trợ 88.000 khẩu trang và vật tư y tế chống COVID-19, Bộ ngoại giao Italy lên Twitter gửi lời cảm ơn - Ảnh 1.

    Đường phố ở thủ đô Seoul ngày 5/4/2020 (Ảnh: Yonhap)

    Thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang - hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch - ngày hôm nay báo cáo lần lượt chỉ 7 và 4 ca nhiễm mới. 

    Bất chấp xu hướng gia tăng chậm của tình trạng lây nhiễm theo cụm, giới chức Hàn Quốc ngày 3/4 quyết định gia hạn chiến dịch giãn cách xã hội thêm 2 tuần, đến ngày 19/4. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Chính phủ khuyến cáo đình chỉ các hoạt động tôn giáo đông người, thể thao trong nhà hay vui chơi tại câu lạc bộ đêm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga: Số ca nhiễm vượt 4.700, dịch diễn biến theo hướng "lạc quan"

    Nhà chức trách Liên bang Nga ngày 4/4 (giờ địa phương) báo cáo, số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Nga trong vòng 24 giờ đã tăng thêm 582 trường hợp ở 78 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 4.731 người. Trong số ca nhiễm mới, có 434 trường hợp ở thủ đô Moskva.

    Nga cũng ghi nhận 9 người chết vì dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ, nâng số ca tử vong lên 43.

    Đánh giá về tình hình dịch bệnh hiện nay, Kênh truyền hình quốc gia Rossya-1 dẫn lời người đứng đầu Cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ người tiêu dùng Liên bang Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova cho biết, Liên bang Nga đang đi theo một kịch bản lạc quan.

    Theo bà Anna Popova, Nga đã tính đến một số kịch bản trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19, gồm kịch bản thuận lợi nhất, lạc quan nhất và không thuận lợi nhất.

    Hiện nay, Nga đang theo một kịch bản lạc quan. Tại Nga, tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện. Nga đã có hai tháng để chuẩn bị đúng cách và sẽ tiếp tục thực hiện điều này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đại sứ Italy cảm ơn Việt Nam hỗ trợ 88.000 khẩu trang và vật tư y tế

    Bộ ngoại giao Italy ngày 4/4 thông báo trên Twitter: "88.000 khẩu trang và vật tư y tế do các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp cùng các cá nhân đóng góp đã được vận chuyển từ Hà Nội vào sáng nay. Chúng tôi cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì tình đoàn kết và sự hỗ trợ đối với Italy trong thời điểm khó khăn này."

    Bộ ngoại giao Italy lên Twitter cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ chống COVID-19 - Ảnh 1.

    Bộ ngoại giao Italy gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì nghĩa cử cao đẹp

    Vào ngày 3/4 (theo giờ Việt Nam), lô hàng gồm 88.000 khẩu trang và các vật dụng y tế phục vụ công tác chống lại dịch bệnh COVID-19, được quyên góp bởi các cơ quan nhà nước, các hiệp hội, doanh nghiệp và các cá nhân tại Việt Nam, đã lên đường đến Italy.

    Theo Đại sứ quán Italy tại Hà Nội, bên cạnh lô hàng hỗ trợ, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm đã viết thư cho Bộ trưởng Nội vụ Italy Luciana Lamorgese, gửi gắm nhiều tình cảm: "Tôi cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ Công an Việt Nam xin gửi tới Chính phủ và nhân dân Italy lời thăm hỏi chân thành và vô cùng chia sẻ với những khó khăn mà Chính phủ và nhân dân Italy đang phải đối mặt".

    Được biết, trong dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam-Italy cũng tặng 41.000 khẩu trang cho Đại sứ quán Italy tại Hà Nội.

     

    Chúng tôi xin gửi tới các bạn Việt Nam những lời cảm ơn từ tận đáy lòng bởi cử chỉ cao đẹp này. Trong giờ phút quốc gia chúng tôi đang phải đối mặt với tình huống khẩn cấp chưa từng xảy ra trước đây, Việt Nam đã khẳng định là Đối tác chiến lược của Italy và đã thể hiện sự đồng hành sát cánh bên chúng tôi với những giúp đỡ cụ thể, với một thông điệp rõ rệt về việc ghi nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ và tin tưởng vào tương lai.

    Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Con số khổng lồ chứng tỏ Mỹ bỏ qua "phòng tuyến" quan trọng nhất trước đại dịch COVID-19

    Theo New York Times, có những bằng chứng cho thấy Mỹ đã bỏ qua một biện pháp quan trọng nhất trong quá trình đề phòng dịch xuất hiện tại nước này.

    New York Times dẫn các nguồn tin cho biết, dựa trên phân tích dữ liệu thu thập từ Trung Quốc và Mỹ, từ khi chính quyền Trung Quốc đưa ra thông báo chính thức về căn bệnh kì lạ tới các cơ quan y tế quốc tế vào dịp tết Âm lịch, ít nhất 430.000 người đã di chuyển từ Trung Quốc tới Mỹ trong các chuyến bay thẳng.

    Con số này bao gồm gần 40.000 người bay trong 2 tháng sau khi tổng thống Trump áp dụng các hạn chế đối với các chuyến bay như vậy.

    Được biết, những hành khách này có nhiều quốc tịch khác nhau, bay từ Trung Quốc tới các sân bay ở Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Seattle, Newark và Detroit. Hàng nghìn người đã bay thẳng từ Vũ Hán tới Mỹ trong khi các quan chức y tế Mỹ mới chỉ bắt đầu đánh giá rủi ro của dịch bệnh mới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    COVID-19 ở Trung Quốc: Phong tỏa gần tới ngày kết thúc nhưng vết sẹo kinh tế còn rất lâu mới lành

    Trung Quốc đang nới lỏng các lệnh phong tỏa, nhưng các đường phố và cửa hàng vắng khách ở Bắc Kinh trong tuần này cho thấy ảnh hưởng của virus corona đối với ngành dịch vụ sẽ lâu dài và nặng nề hơn dự kiến.

    Nhiều nhà hàng, cafe và quán rượu vẫn phải đóng cửa trước nguy cơ dịch bùng phát lần thứ hai. Những cửa hàng được mở cửa lại rất vắng khách.

    Mặc dù Trung Quốc đã kiểm soát được đa phần số ca lây nhiễm nội địa, nhưng nguy cơ từ các ca bệnh từ nước ngoài trở về, và những trường hợp nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng vẫn tiếp tục đe dọa nỗ lực hồi phục ngành dịch vụ của cả nước.

    Hiện tại, nhiều khu vực trên khắp Trung Quốc đang áp dụng lại những biện pháp kiểm soát giữa nỗi lo ngại dịch tái bùng phát. Người dân Trung Quốc tiếp tục lựa chọn ở nhà thay vì tới những nơi đã được mở cửa lại.

    Thượng Hải đã đóng cửa các địa điểm du lịch, Tứ Xuyên đóng cửa các quán karaoke và rạp phim tại Trung Quốc lại ngừng hoạt động.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

     

    Nếu muốn xem phim, thay vì tới rạp, mọi người có thể xem trên mạng.

    Ngành dịch vụ chiếm tới 60% cơ cấu kinh tế Trung Quốc và cung cấp đa số việc làm cho người dân. Sự trì trệ trong quá trình phục hồi ngành dịch vụ sẽ tạo ra áp lực lớn đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong khi đó, các ngành sản xuất và xuất khẩu Trung Quốc lại trở thành mũi nhọn trong thời kì này.

    Ngày 1/4 vừa qua, lượng người sử dụng hệ thống tàu điện ngầm ở Bắc Kinh chỉ là 3,05 triệu người 1 ngày, bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong khi đó, lượng xe ô tô trên đường ít hơn 15% so với năm ngoái.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đức, Pháp, Canada tố Mỹ trả giá cao hơn để chiếm hợp đồng khẩu trang

    Theo tờ DW, do không chuẩn bị cho đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, quan chức trên toàn thế giới đang cuống cuồng tìm mua các thiết bị, đồ bảo hộ y tế.

    Đức cáo buộc Mỹ có hành vi cạnh tranh chiếm đoạt các nguồn lực y tế. Bộ trưởng Nội vụ Đức Andreas Geisel hôm 3/4 cáo buộc Mỹ tịch thu hàng chục nghìn khẩu trang bảo hộ mà chính quyền Đức đã thanh toán cho nhà cung cấp và gọi đây là "hành vi cướp biển thời hiện đại". 

    Cùng lúc, các chính trị gia tại Pháp mới đây cũng cáo buộc Mỹ giành giật lô hàng khẩu trang được sản xuất tại Trung Quốc với điểm đến dự kiến là Pháp. Hãng tin AFR dẫn lời ông Valerie Pecresse, người đứng đầu vùng Ile-de-France đang bị COVID-19 hoành hành, cho biết số hàng trên đã ách lại vào phút chót sau khi có những người Mỹ nhảy vào và chào giá cao hơn và trả trực tiếp bằng tiền mặt.

    Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 2/4 cho biết ông cảm thấy quan ngại khi có thông tin cho rằng nhiều đơn hàng mua khẩu trang có số lượng thực tế giao nhận nhỏ hơn hợp đồng vì có ai đó "chào giá cao hơn". 

     

    Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu khẩu trang tại Mỹ hiện rất cao. Nhưng tình hình ở Canada cũng vậy. Vì thế chúng ta phải hợp tác cùng nhau.

    Thủ tướng Canada Justin Trudeau

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Đức, Pháp, Canada tố Mỹ trả giá cao hơn để chiếm hợp đồng khẩu trang baotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam: Sáng 5/4 không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới, 3 trong 4 bệnh nhân nặng không còn phải thở máy

    Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính tới 6h sáng ngày 4/5, cả nước có 240 trường hợp (149 từ nước ngoài chiếm 62,1%; 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa).

    Tổng số mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm bằng PCR ở Hà Nội là 8.886 mẫu, chưa có mẫu nào dương tính với SARS-CoV-2.

    Tình hình điều trị: 4 bệnh nhân nặng  đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có tiến triển, cụ thể:

    - BN20 kết thúc ECMO lúc 12h20 ngày 4/4

    - 3 bệnh nhân đã không cần phải thở máy từ mấy ngày qua và đang tập thở. Kết quả xét nghiệm đã âm tính trở lại. Tuy nhiên trong số này có một bệnh nhân cao tuổi.

    BN161, 88 tuổi, vẫn đang thở máy, không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạnh chủ, thể trạng gầy yếu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Sáng nay không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19, 3/4 bệnh nhân nặng không còn phải thở máysoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Lan tuyển gần 46.000 viên chức để ứng phó COVID-19

    Chính phủ Thái Lan đã thông qua kế hoạch của Bộ Y tế nước này về tuyển dụng 45.684 viên chức, đặc biệt là nhân viên chính phủ để, đối phó với dịch COVID-19. 

    Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan thông báo sẽ tạm thời không cho phép tất cả chuyến bay chở khách hạ cánh xuống nước này. 

    Thái Lan ngày 4/4 công bố có thêm 89 ca nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) và 1 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia Đông Nam Á lên 2.067 và số người tử vong lên 20.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới, gồm 25 ca nhập cảnh

    Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo, từ 0h đến 24h ngày 4/4, trên 31 tỉnh thành Trung Quốc Đại lục xác nhận 30 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 25 trường hợp là các bệnh nhân nhập cảnh vào nước này, và 5 ca lây nhiễm trong nước đều xác nhận ở tỉnh Quảng Đông.

    Số ca tử vong trong ngày 4/4 là 3 người.

    Như vậy, đến nay Trung Quốc đã xác nhận tổng cộng 697 trường hợp người nhập cảnh bị nhiễm COVID-19, trong đó 18 người có tình trạng nghiêm trọng.

    Tỉnh Hồ Bắc - địa phương bùng phát dịch ban đầu - tiếp tục duy trì tín hiệu kiểm soát tốt dịch bệnh khi không có ca nhiễm mới nào. Số bệnh nhân điều trị khỏi và xuất viện ngày 4/4 là 183 người, đều ghi nhận tại Vũ Hán.

    Trong ngày mùng 4, Trung Quốc đã tổ chức quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của dịch COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong 1 ngày kể từ khi bùng phát dịch COVID-19

    Thống kê của ĐH John Hopkins cho thấy nước Mỹ ngày 4/4 (giờ địa phương) ghi nhận 1.224 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Đây là số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất ở nước này kể từ khi COVID-19 bùng phát.

    Hiện Mỹ đã có 8.376 người chết do dịch bệnh trên toàn quốc.

    Trước đó, thống kê ngày thứ Sáu (3/5) cũng ghi nhận 1.094 người chết tại Mỹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pháp: Số người tử vong do COVID-19 vượt mốc 7.500

    Ngày 4/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế - Bộ Y tế Pháp, ông Jérôme Salomon cho biết, nước này ghi nhận thêm 441 ca tử vong vì Covid-19 trong hệ thống các bệnh viện trong vòng 24 giờ. Số ca tử vong vì Covid-19 tại bệnh viện đã là hơn 5.500 ca.

    Ngày càng nhiều các cơ sở y tế xã hội, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi thống kê số ca tử vong liên quan virus Sars-CoV-2. Tính đến ngày 4/4, ít nhất 2028 người đã tử vong vì Sars-CoV-2 tại các cơ sở này và con số sẽ tiếp tục tăng lên do còn nhiều cơ sở khác chưa kết thúc thống kê. Như vậy, nước Pháp đã ghi nhận tổng cộng 7.560 ca tử vong vì Covid-19 kể từ đầu mùa.

    Hiện tại, hơn 28.000 người đang phải nhập viện, trong đó 6.838 ca bệnh nặng, cần hồi sức cấp cứu. Phần lớn các ca bệnh nặng vẫn là người trong độ tuổi từ 60 đến 80. Một vài ngày gần đây, số ca bệnh nặng, cần hồi sức cấp cứu thêm mỗi ngày trên toàn nước Pháp đang có dấu hiệu giảm nhẹ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Anh: Số ca tử vong tăng 4 ngày liên tiếp, gần 42.000 người nhiễm

    Nhà chức trách Anh ngày 4/4 công bố thêm 708 trường hợp tử vong do COVID-19, mức tăng trong ngày thứ 4 liên tiếp, trong khi số ca nhiễm tăng lên đến gần 42.000 người.

    Bộ Y tế Anh thông báo Anh có tổng cộng 183.190 người được xét nghiệm. 

    Dù vậy, Anh thông báo có thể nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội trong vài tuần tới nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này thuyên giảm và việc xét nghiệm được tiến hành trên quy mô lớn hơn.          

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 5/4: Số ca nhiễm tại Mỹ vượt 300.000, thế giới có 64.546 ca tử vongbaotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca COVID-19 tại Tây Ban Nha vượt Italy, đứng thứ hai thế giới

    Tây Ban Nha đã vượt Italy về số ca nhiễm COVID-19, hiện đứng thứ hai chỉ sau Mỹ, với gần 126.168 ca và 11.947 ca tử vong. 

    Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 4/4 thông báo quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 25/4 tới, nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Ông cho biết thủ đô Madrid sẽ nới lỏng các quy định về hạn chế hoạt động kinh tế, vốn được áp đặt theo lệnh tình trạng khẩn cấp dự kiến có hiệu lực đến sau kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh. Ông Sanchez tuyên bố Tây Ban Nha sẽ "không từ bỏ ý tưởng phát hành trái phiếu châu Âu" như một phương án nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra.

     Trong khi đó, Italy hiện vẫn là quốc gia có số ca tử vong cao nhất trên thế giới, với 15.362 người chết trong số 124.632 người nhiễm COVID-19. 

    Lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, ông Angelo Borrelli, nói rằng tình trạng phong tỏa có thể sẽ kéo dài sau ngày 13/4, thậm chí người dân Italy cũng sẽ phải ở nhà vào Ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

    Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza khẳng định giãn cách xã hội là vũ khí duy nhất đẩy lùi dịch bệnh. Italy có thể bước vào giai đoạn 2, sống chung với dịch bệnh, vào thời điểm giữa tháng 5.

    https://baotintuc.vn/the-gioi/...



    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông Trump điều động 1.000 lính tới New York hỗ trợ chống dịch

    CNBC (Mỹ) đưa tin, tổng thống Donald Trump ngày 4/4 thông báo ông đã điều động 1.000 quân nhân tới bang New York - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 tại Mỹ - để hỗ trợ ứng phó dịch bệnh. 

    Trump cho biết, căn cứ theo diễn biến thực tế và số ca nhiễm tiếp tục tăng mạnh, ông có thể huy động thêm đội ngũ quân y tới New York. Dù vậy, ông nói rằng hiện chưa rõ New York sẽ sử dụng quân y ở đâu và như thế nào. Tổng thống cảnh báo tuần sau sẽ là khoảng thời gian cam go nhất từ trước tới nay.

    Đến nay, Trump đã phê chuẩn 30 bang và Washington, D.C., cùng với Quần đảo Virgin, Quần đảo Bắc Mariana, đảo Guam, và Puerto Rico ban bố tình trạng thảm họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ: Số ca nhiễm COVID-19 vượt 300.000 nghìn, ông Trump cảnh báo hai tuần diễn biến dịch nghiêm trọng

    Thống kê của Đại học John Hopkins (Hoa Kỳ) cho thấy, tính đến 6h30 sáng nay (5/4, giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 1.196.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó riêng nước Mỹ có hơn 308.500 ca nhiễm, xếp sau đó là Tây Ban Nha (hơn 126.000 ca) và Italy (hơn 124.000 ca nhiễm).

    Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu đã là 64.546, đứng đầu là Italy (15.362 ca), Tây Ban Nha (11.947 ca). Số ca tử vong của Mỹ hiện đứng thứ ba thế giới, với hơn 8.300 người chết vì dịch bệnh.

    Bang New York hiện là "tâm chấn" dịch bệnh tại Mỹ. Thống đốc bang Andrew Cuomo ngày 4/4 thông báo số ca xác nhận mắc COVID-19 ở bang này là 113.704 người, gồm 3.565 trường hợp tử vong. Hiện New York có 15.905 người đang điều trị tại các bệnh viện, 4.126 trong tình trạng nghiêm trọng.

    Tổ chức họp báo tại Nhà Trắng vào cùng ngày, tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá hai tuần tiếp theo sẽ là thời khắc diễn biến nghiêm trọng nhất trong tình hình dịch bệnh và số người chết sẽ tăng mạnh.

    Theo ông Trump, đến nay Mỹ đã hỗ trợ hồi hương công dân từ 75 quốc gia. Tổng thống cũng kích hoạt Đạo luật Sản xuất quốc phòng (DPA) nhằm vào các doanh nghiệp không phối hợp với yêu cầu sản xuất vật tư y tế của chính phủ nhằm ứng phó đại dịch. 

    Trước đó 1 ngày, Trump chỉ trích công ty 3M và cho rằng doanh nghiệp này nên đáp ứng nhu cầu khẩu trang trong nước thay vì xuất khẩu.

    COVID-19: Số ca nhiễm tại Mỹ vượt mốc 300.000 nghìn, ông Trump nói số người chết sẽ tăng vọt trong 2 tuần tới - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại