Cập nhật lúc

2 BN mắc Covid-19 nguy kịch, phong tỏa, ngưng hoạt động công ty 800 công nhân có người Hàn Quốc nhiễm SARS-CoV-2

F1 của bệnh nhân 237 người Thụy Điển đã lên tới 101, trong đó có tới 89 y, bác sĩ của 4 bệnh viện lớn.

undefined
38
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Cận cảnh Hà Nội kiểm tra, xử lý người ra đường không thuộc diện cho phép

    Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động từ sáng 4-4, các đơn vị từ quận huyện, phường xã tăng cường kiểm tra xử phạt người đi ra ngoài đường không đúng nội dung cho phép. Lưu lượng giao thông trên các tuyến phố của Thủ đô giảm mạnh so với trước đó.

    Tại phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), tổ công tác gồm 4 đến 5 người của phường Phú Đô đã cắm chốt thực hiện việc đo thân nhiệt, kiểm soát tất cả những người ra vào phường. Đối với những trường hợp nơi khác đến phải khai báo y tế và thông tin cá nhân với chốt kiểm dịch. Riêng trường hợp có biểu hiện sốt, ho đều được kiểm tra sức khoẻ kỹ hơn.

    2 BN mắc Covid-19 nguy kịch, phong tỏa, ngưng hoạt động công ty 800 công nhân có người Hàn Quốc nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.
    2 BN mắc Covid-19 nguy kịch, phong tỏa, ngưng hoạt động công ty 800 công nhân có người Hàn Quốc nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 2.
    2 BN mắc Covid-19 nguy kịch, phong tỏa, ngưng hoạt động công ty 800 công nhân có người Hàn Quốc nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người từ vùng dịch về Hải Phòng tất cả bị cách ly tập trung, tự chi trả chi phí phục vụ

    Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố có Công văn số 2449/UBND-VX, ngày 4/4, chỉ đạo thành phố Hải Phòng tổ chức cách ly y tế tập trung đối với tất cả những người từ các vùng dịch về Hải Phòng từ ngày 3/4.

    2 BN mắc Covid-19 nguy kịch, phong tỏa, ngưng hoạt động công ty 800 công nhân có người Hàn Quốc nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Người cách ly (những người vào Hải Phòng không thuộc quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) phải tự chi trả chi phí phục vụ cách ly.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người từ Hà Nội, TP HCM đến Đà Nẵng phải cách ly y tế tập trung, bị thu phí

    Ngày 4/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã có công văn gửi các cơ quan có liên quan, chỉ đạo tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân đến Đà Nẵng có điểm xuất phát là Hà Nội và TP HCM, kể từ ngày 5/4.

    Việc cách ly này cũng áp dụng cho người dân Đà Nẵng đang học tập, làm việc, sinh sống tại 2 thành phố trên. Cơ quan chức năng Đà Nẵng sẽ tổ chức giám sát ở sân bay, ga đường sắt, các điểm đường bộ vào thành phố và đường thủy.

    "Thời gian cách ly được áp dụng 14 ngày kể từ ngày rời Hà Nội và TP HCM. Người dân sẽ được cách ly y tế tập trung tại các cơ sở do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng quản lý. Phí cách ly bằng với mức Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đang áp dụng cho công dân nhập cảnh từ nước ngoài cách ly y tế tập trung", Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết.

    https://soha.vn/nguoi-tu-ha-no...

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bị nhắc đeo khẩu trang khi qua chốt kiểm dịch Covid-19, người đàn ông lăng mạ lực lượng chức năng

    Ngày 4/4, Công an xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương đã thiết lập biên bản vi phạm đối với ông Phạm Văn Xoan (SN 1973, ở thôn Tây An, xã Chí Minh) về hành vi không đeo khẩu trang khi đi qua chốt kiểm dịch Covid-19.

    Trước đó, vào ngày 3/4, khi đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, thuộc thôn Tây An, ông Phạm Văn Xoan đã không đeo khẩu trang.

    Lúc này, tổ công tác làm việc tại đây yêu cầu ông này đeo khẩu trang nhưng ông Xoan không chấp hành mà có những lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự thành viên trong tổ công tác.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân vẫn tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm sau yêu cầu xử phạt của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

    Chiều 4/4, nhiều người dân vẫn thư thả chạy bộ, đi xe đạp tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm, mặc dù trước đó Chủ tịch TP Hà Nội có yêu cầu sẽ xử phạt nghiêm trường hợp ra đường mà không thuộc diện được phép.

    2 BN mắc Covid-19 nguy kịch, phong tỏa, ngưng hoạt động công ty 800 công nhân có người Hàn Quốc nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.
    2 BN mắc Covid-19 nguy kịch, phong tỏa, ngưng hoạt động công ty 800 công nhân có người Hàn Quốc nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân đi tập thể dục quay về nhà chiều 4/4, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Bà mẹ Kangaroo" Bạch Mai chăm trẻ sinh non những ngày cách ly

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng: Tăng tốc sản xuất trang thiết bị y tế, máy thở phòng chống dịch

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Bệnh viện điều trị Covid-19 đưa robot khử khuẩn phòng cách ly vào hoạt động thay nhân viên y tế

    Ngày 4/4, Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) chính thức đưa robot khử khuẩn phòng cách ly đi vào hoạt động.

    Đây là sản phẩm sáng tạo của "Vườn ươm sáng tạo" thuộc Trung tâm công nghệ Công nghệ thông tin của BV Quân Dân Y miền Đông theo đơn đặt hàng của Sở Y tế TP.HCM.

    2 BN mắc Covid-19 nguy kịch, phong tỏa, ngưng hoạt động công ty 800 công nhân có người Hàn Quốc nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Tác giả sản phẩm điều khiển robot trước sự chứng kiến của Hội đồng Khoa học công nghệ, Sở Y tế TP.HCM.

    Sau gần 2 tuần phác thảo ý tưởng, thiết kế và chế tạo bản thử nghiệm, sau đó chỉnh sửa và cải tiến theo góp ý của Hội đồng khoa học công nghệ Sở Y tế, sản phẩm "robot khử khuẩn phòng cách ly đi" đã hoàn chỉnh và chính thức đi vào hoạt động.

    2 BN mắc Covid-19 nguy kịch, phong tỏa, ngưng hoạt động công ty 800 công nhân có người Hàn Quốc nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

    Robot đi đến phòng cách ly để khử khuẩn.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    7 bệnh nhân mắc Covid-19 diễn tiến nặng trong đó có 2 người nguy kịch

    Tính tới thời điểm hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 240 trường hợp (149 từ nước ngoài chiếm 62,1%; 91 người lây nhiễm thứ phát trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa).

    Trong ngày hôm nay đã có thêm 5 trường hợp bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 90 người.

    Hiện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 7 bệnh nhân nặng, cụ thể tình hình bệnh nhân như sau:

    - 02 ca nguy kịch đang thở máy, lọc máu (trong đó có 01 ca ECMO) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

    - 01 ca thở máy không xâm nhập chuyển sang thở ôxy

    - 04 ca thở ôxy.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca mắc Covid-19 thứ 240 tại Việt Nam là người tham gia buổi liên hoan với bệnh nhân số 166

    18h ngày 4/4, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 240.

    Ca bệnh 240 (BN240): Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, có địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, làm việc tại Bangkok, Thái Lan.

    Ngày 19/3, trước khi về Việt Nam, bệnh nhân có tham gia buổi liên hoan với gia đình BN166. Ngày 20/3, bệnh nhân đáp chuyến bay VN618, ghế 28B về Hà Nội.

    Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, được khám sàng lọc. Đến ngày 31/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt 38,3°C, không ho, không khó thở, được chuyển khu cách ly đặc biệt và lấy mẫu bệnh phẩm.

    Chiều tối 1/4, xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Vào lúc 20h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

    Sáu trường hợp ở cùng phòng với bệnh nhân tại khu cách ly được lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 01/4 và đều có kết quả âm tính với Sars-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngưng hoạt động công ty 800 công nhân có người Hàn Quốc mắc COVID-19

    Ngày 4/4, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã phong tỏa Công ty TNHH S.W.V. tại cụm công nghiệp Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên do một người từng làm việc tại công ty này mắc COVID-19.

    800 lao động đã được cho nghỉ việc tạm thời để phòng dịch.

    Theo báo cáo của cơ quan chức năng, ông L.K.N. (quốc tịch Hàn Quốc), làm việc tại công ty trên từ tháng 1-2020. Ngày 31-3, ông L.K.N. đến TP.HCM để bay về Hàn Quốc.

    Ngày 1/4, sau khi ông L.K.N. đã về tới Hàn Quốc, cơ quan chức năng Hàn Quốc thông báo cho phía Việt Nam ông L.K.N. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây dịch bệnh COVID-19.


    Bài viết được lược dẫn từ Tuoitre.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tìm được 4 người tiếp xúc với người Hàn Quốc nhiễm COVID-19

    Ngày 4-4, thông tin từ Sở Y tế Bình Thuận cho biết đã tìm được 4 công nhân được xem là có tiếp xúc gần với ông Lee Kyu N. (ông Lee), người được xác định dương tính với virus SARS CoV-2.

    Ông Lee là chuyên gia người Hàn Quốc của một công ty ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và hiện ông đã về Hàn Quốc.

    Bài viết được tham khảo từ plo.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 7 tài xế thân nhiệt cao bất thường ở các chốt ra vào Thủ đô

    Sáng 4/4, Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết, tính đến sáng 4/4, sang ngày thứ 4 kiểm tra tại 30 chốt ra vào cửa ngõ Thủ đô đã phát hiện 7 lái xe có thân nhiệt cao bất thường, bàn giao cho cơ quan y tế để đảm bảo sức khỏe, phòng, chống dịch Covid-19.

    5 giờ thần tốc truy vết BN 237, thêm 1 bệnh viện liên quan đến ổ dịch Covid-19 công ty Trường Sinh - Ảnh 1.

    30 chốt ra vào cửa ngõ Thủ đô đã phát hiện 7 lái xe có thân nhiệt cao bất thường, bàn giao cho cơ quan y tế để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VOV.

    Cụ thể, tính đến sáng 4/4, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 5000 lái xe và người ngồi trên xe ô tô theo đúng quy định, phương án, đảm bảo tuyệt đối an toàn, phòng, chống hiệu quả Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam giảm gần 1.000 ca nghi nhiễm

    Tính đến 8h ngày 4/4, cả nước có 3.736 người nghi nhiễm đang cách ly tại các bệnh viện, giảm 935 trường hợp so với hôm qua.

    Trong đó 253 người mới cách ly trong ngày, 3.486 người cũ từ những ngày trước tiếp tục theo dõi. Số liệu do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam tổng hợp từ tất cả tỉnh thành. Người trong diện nghi nhiễm là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đi từ vùng dịch, có biểu hiện triệu chứng như ho, sốt, khó thở.

    Cả nước có hơn 73.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cao nhất từ đầu dịch. Trong đó hơn 36.000 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Họ là người có yếu tố dịch tễ, không có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.


    Bài viết được lược dẫn từ VnExpress.net. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ tranh: Hãy ở nhà và nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội, nếu không chắc chắn bạn sẽ hối tiếc!

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BS ở tuyến đầu kể chuyện chống dịch

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 4 người điều trị thành công Covid-19 tại TP.HCM, cả nước đã có 90 trường hợp công bố khỏi bệnh

    Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước tiếp tục có thêm 05 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh vào sáng 4/4.

    Trong đó có 04 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi và 01 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy, đến nay tại Việt Nam đã có 90 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

    4 bệnh nhân khỏi bệnh tại BV Dã chiến Củ Chi là BN80 (nam, 18 tuổi, quốc tịch Việt Nam - ngày vào viện: 18/3/2020). Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp 3 lần trong các ngày từ ngày 28/3-02/4/2020.

    5 giờ thần tốc truy vết BN 237, thêm 1 bệnh viện liên quan đến ổ dịch Covid-19 công ty Trường Sinh - Ảnh 1.

    4 BN được khỏi bệnh sáng 4/4 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    BN81 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện: 20/03/2020). Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 31/3/2020; lần 2 vào ngày 01/04/2020 và lần 3 vào ngày 02/4/2020.

    BN82 (nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam - ngày vào viện: 20/3/2020). Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày từ 30-31/3/2020 và 1-2/4/2020.

    BN83 (nữ, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ - ngày vào viện: 20/3/2020). Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 31/3/2020; lần 2 vào ngày 01/4/2020 và lần 3 vào ngày 02/4/2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Làm xét nghiệm dịch vụ phát hiện SARS-CoV-2 ở đâu? Mức phí bao nhiêu?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân chủ động cách xa 2 mét để chống COVID-19: “Chưa bao giờ thấy mọi người ý thức tự giác cao đến thế!"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    INFOGRAPHIC: Toàn cảnh dịch Covid-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 3/4, hơn 36% bệnh nhân đã khỏi bệnh

    Tính đến hết ngày 3/4, cả nước đã ghi nhận 237 ca nhiễm Covid-19 tại 25 tỉnh thành, trong số đó đã có 86 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh. Số ca khỏi bệnh chiếm 36,29%.

    5 giờ thần tốc truy vết BN 237, thêm 1 bệnh viện liên quan đến ổ dịch Covid-19 công ty Trường Sinh - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một người Hàn Quốc làm việc tại Bình Dương về nước thì phát hiện dương tính Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mẹ qua đời, người đàn ông lập bàn thờ vọng chịu tang mẹ 3 ngày trong khu cách ly

    Ngày 4/4, bà Văn Thị Hồng Lam - Trưởng phòng Y tế huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19 huyện cho biết, tại khu cách ly tập trung của huyện này có một trường hợp người đàn ông nhận tin mẹ mất nhưng đang ở trong khu cách ly nên được lập bàn thờ để thờ vọng mẹ mình.

    5 giờ thần tốc truy vết BN 237, thêm 1 bệnh viện liên quan đến ổ dịch Covid-19 công ty Trường Sinh - Ảnh 1.
    5 giờ thần tốc truy vết BN 237, thêm 1 bệnh viện liên quan đến ổ dịch Covid-19 công ty Trường Sinh - Ảnh 2.

    Cán bộ trong khu cách ly đến thăm hỏi, động viên anh Giáp sớm vượt qua nỗi đau mất mát này.

    Trước đó anh Nguyễn Hữu Giáp (quê tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) trở về từ Lào vào ngày 31/3. Anh Giáp sau đó được cơ quan chức năng đưa vào khu cách ly tại huyện Nghĩa Đàn.

    Đến tối 1/4, anh Giáp đang ở trong khu cách ly thì nhận tin mẹ già 90 tuổi ở quê nhà yếu và qua đời. Anh Giáp sau đó đã lên báo cho cán bộ khu cách ly.

    Cán bộ khu cách ly của huyện Nghĩa Đàn sau đó đã dựng lều bạt dã chiến, chuẩn bị bàn, in ảnh thờ, chuẩn bị đĩa hoa quả để anh Giáp lập bàn thờ vọng chịu tang mẹ mình ngay trong khu cách ly.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    13 hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

    Ngày 3/4, Sở Tư pháp Hà Nội đã có văn bản đề nghị thông tin, phổ biến về các mức xử phạt liên quan đến việc phòng, chống Covid-19.

    Trong đó, Sở Tư pháp Hà Nội đã nêu 13 hành vi vi phạm và các mức xử phạt từ hành chính đến xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

    5 giờ thần tốc truy vết BN 237, thêm 1 bệnh viện liên quan đến ổ dịch Covid-19 công ty Trường Sinh - Ảnh 1.

    Cụ thể:

    1. Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng.

    2. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5.000.000 đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 7.000.000 đồng.

    ​3. Người che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh Covid-19 bị phạt tiền tối đa đến 2.000.000 đồng.

    4. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, 20.000.000 đồng đối với tổ chức.

    ​5. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 thì bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, 20.000.000 đồng đối với tổ chức.

    ​ 6. Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng;

    ​7. Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác

    8.Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự

    9. Người nào khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự

    ​10. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể bị tiền tối đa đến 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

    ​11. Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

    12. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán ba, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự .

    13. Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Ổ dịch Covid-19' Công ty Trường Sinh có liên quan đến Bệnh viện A Thái Nguyên?

    Ông Hà Hải Bằng, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên đã thông tin với Thanh Niên về hoạt động của Công ty TNHH Trường Sinh tại đơn vị này. 

    Ông Hà Hải Bằng cho biết, từ năm 2014 đến nay, Bệnh viện A Thái Nguyên ký hợp đồng với Công ty TNHH Trường Sinh để đơn vị này mở 1 cửa hàng mini bán hàng khô, hàng tạp hoá trong bệnh viện, không có dịch vụ cung cấp suất ăn và nước sôi.

    Cửa hàng được vận hành với 4 người lao động địa phương trong nhiều năm qua và không có thay đổi về nhân sự. Ngay sau khi có thông tin một số nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai nhiễm Covid-19 , Bệnh viện A Thái Nguyên đã cho rà soát, điều tra lịch sử dịch tễ của 4 nhân viên này.

    “Qua điều tra thì thấy từ ngày 8.3 đến nay, không có bất cứ chuyến hàng nào được chuyển từ công ty mẹ tại Hà Nội lên chi nhánh Thái Nguyên. 4 nhân viên ở đây cũng đã cam kết, điều tra thì không có bất cứ tiếp xúc nào với các nhân viên tại Hà Nội”, ông Bằng nói.

    Trường Sinh là doanh nghiệp có nhiều nhân viên làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và được công bố đã nhiễm Covid-19.


    Bài viết được lược dẫn từ Thanhnien.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 giờ thần tốc "truy vết" bệnh nhân Thuỵ Điển mắc Covid-19

    Sau 5 tiếng đồng hồ khẩn trương xác định đã xác định được lịch trình của BN237 đã tiếp xúc tổng cộng với 101 trường hợp F1 và gần 200 trường hợp F2. Toàn bộ số F1 đã được chuyển đến bệnh viện để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, các trường hợp F2 đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

    Cùng đó, đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ tại các khoa của các bệnh viện và các nơi mà bệnh nhân đã lưu trú; Tiến hành cách ly một số khoa tại các bệnh viện, thông báo tới các địa phương khác bệnh nhân đã đến và có tiếp xúc, khẩn trương tiếp tục điều tra dịch tễ học quá trình di chuyển bằng đường bộ, kiểm tra camera để xác định tiếp xúc của bệnh nhân.

    Bài viết được tham khảo từ Anninhthudo.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Cha đẻ" bánh mì thanh long – Kao Siêu Lực: Doanh số ABC Bakery đã giảm hơn 50%, mùa dịch bán hàng chẳng mong lời, chỉ cần không lỗ!

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông Trương Gia Bình: Covid-19 sẽ không cướp được việc làm của bất kỳ ai trong 36.000 người FPT, đó là lời thề của tôi!

    Ồng Bình cho rằng tình thế khó khăn của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là cơ hội để một công ty phần mềm như FPT vươn lên, đặc biệt khi Việt Nam đang làm tốt công tác phòng chống dịch. 

    5 giờ thần tốc truy vết BN 237, thêm 1 bệnh viện liên quan đến ổ dịch Covid-19 công ty Trường Sinh - Ảnh 1.

    "Trong cuộc chiến chống Covid-19, yếu tố quan trọng nhất là người chỉ huy, phải dự báo trước tình hình, một người lo bằng kho người làm, phải làm nhanh, quyết liệt bởi chậm là chết. Thời này là thời cá nhanh ăn cá chậm. Hy vọng khi đối thủ các nước đang hoảng loạn thì đội ngũ của ta đã sẵn sàng, có tướng, có quân, xông lên chiến đấu", ông Bình nhìn nhận.

    Trong lúc hàng ngàn doanh nghiệp rơi vào trạng thái "ngủ đông", thậm chí là phá sản; hàng chục ngàn người lao động lâm vào tình cảnh thất nghiệp thì tại FPT - tập đoàn với 36.000 nhân viên, Chủ tịch Trương Gia Bình lại mạnh mẽ khẳng định "sẽ không có ai bị mất việc".

    "Covid-19 không cướp được việc của bất kỳ ai trong 36.000 người ở FPT. Đó là lời tâm huyết, lời thề của tôi", ông Bình tái khẳng định như vậy tại hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) tổ chức sáng 2/4, sau khi tuyên bố tương tự trong một bức tâm thư gửi người FPT gần đây.

     

    "Covid-19 không cướp được việc của bất kỳ ai trong 36.000 người ở FPT. Đó là lời tâm huyết, lời thề của tôi"

    Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPThttps://cafebiz.vn/ong-truong-...

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đã xác minh được 20 người từng đến BV Bạch Mai, có 6.220 trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiến sĩ biên phòng hoãn đám cưới, không thể về đưa con bệnh nặng đi khám để ở lại cùng đồng đội chống dịch COVID-19

    Theo Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng với các lực lượng, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới, tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Dịch Covid-19 ngày 4/4: 89 y, bác sĩ của 4 bệnh viện phải cách ly vì BN 237, kịch bản ứng phó khi dịch bệnh lan rộng - Ảnh 1.

    Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, trên dọc tuyến biên giới đất liền, trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt, các đơn vị đã tổ chức hàng ngàn tổ, đội với hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu.

    "Trong đó, nhiều cán bộ chiến sĩ đã gác lại tình cảm riêng, hoãn làm đám cưới, không về tổ chức Lễ cưới con, đưa con bị ốm nặng đi bệnh viện chữa trị…để ở lại cùng đồng đội tham gia phòng, chống dịch" - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam chia sẻ.

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 phù hợp nhất là gì? Chúng ta sẽ xét nghiệm cho ai và khi nào?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ hiến kế để "từ thiện hợp lý" không lãng phí tấm lòng vàng

    Bàn luận về vấn đề "từ thiện" hiện nay, ThS.Bác sĩ Vũ Mạnh Cường, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương chia sẻ, là người trực tiếp tham gia vào cuộc chống dịch, tôi xin cảm ơn sự chia sẻ của các cá nhân, tổ chức đã động viên, khuyên góp được rất nhiều món quà tặng cho các đơn vị chống dịch

    Tuy nhiên tôi cũng xin góp ý một chút ý kiến của cá nhân về vấn đề "từ thiện hợp lý" để mong rằng chúng ta không làm lãng phí những "tấm lòng vàng".

    Dịch Covid-19 ngày 4/4: 89 y, bác sĩ của 4 bệnh viện phải cách ly vì BN 237, kịch bản ứng phó khi dịch bệnh lan rộng - Ảnh 1.

    ThS.Bác sĩ Vũ Mạnh Cường cùng đồng nghiệp

    Trong giai đoạn này sự ủng hộ chiến dịch chống dịch là vô cùng quan trọng, cần 1 kế hoạch cụ thể, không nên để tự phát sẽ gây lãng phí lòng tốt. Do đó, tôi kiến nghị cần có 1 đơn vị trung gian đứng ra điều phối, tốt nhất là Bộ Y Tế (BYT). Cụ thể như sau:

    1. Người từ thiện: sẽ là các cá nhân, tổ chức. Hình thức từ thiện là hiện vật hoặc tiền, tốt nhất là hiện vật. Tuy nhiên có thể bằng tiền mặt để BYT mua sắm các trang thiết bị đắt tiền.

    2. Người nhận: là các đơn vị tham gia cuộc phòng chống dịch này gồm các đơn vị y tế, CDC, khu cách ly, lực lượng công an và quân đội tham gia trực tiếp phòng dịch. Các đơn vị này nên danh sách và dự trù số lượng các trang thiết bị cần thiết trong 2 tuần tới.

    3. BYT  hoặc đơn vị trung gian có nhiệm vụ tổng kết số liệu của bên nhận và thông báo cho mọi người biết để ủng hộ qua đó điều phối đến các nơi cho phù hợp. Quà từ thiện cập nhật liên tục để đảm bảo tính minh bạch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Hà Nội nói về căn cứ phạt người ra đường khi không cần thiết

    Chia sẻ với Zing khi được hỏi về cơ sở xử phạt người ra đường không thuộc trường hợp thật sự cần thiết, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn chứng: "Cũng trong chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhiều trường hợp không chấp hành đã bị xử phạt 200.000 đồng, vậy thì những vi phạm tương tự mà chỉ thị đề cập cũng có căn cứ để xử phạt".

    Ông Chung dẫn chứng thêm về Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định "cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định".

    Theo Chủ tịch Hà Nội, tùy tính chất và mức độ của hành vi, người vi phạm còn có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 176 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng.

    Đối chiếu về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, chủ tịch UBND xã, phường cũng có thẩm quyền xử phạt các trường hợp này. 

     

    Với những trường hợp cố tình vi phạm, không thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng trong phòng chống dịch, chúng tôi hoàn toàn có đủ cơ sở xử phạt”, ông Chung nói.

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chunghttps://zingnews.vn/chu-tich-h...

     

    Bài viết được lược dẫn từ Zing.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM lập 62 chốt kiểm soát dịch Covid-19

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tối 3/4, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, TP HCM lập 16 chốt chính cùng 46 chốt kiểm dịch phụ. Tổng cộng 62 này được lập gồm lực lượng CSGT, công an, y tế, nhằm tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống Covid-19.

    Dịch Covid-19 ngày 4/4: 89 y, bác sĩ của 4 bệnh viện phải cách ly vì BN 237, kịch bản ứng phó khi dịch bệnh lan rộng - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong.

    Khẳng định "đây không phải là phong toả thành phố", ông Phong yêu cầu 24 quận huyện tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm người không đeo khẩu trang và tụ tập trên hai người ở nơi công cộng. Riêng Công an TP HCM được giao mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm trong suốt tháng 4. 

    Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi hành trình người nhiễm, nghi nhiễm; khám bệnh từ xa cho người dân và triển khai giao thuốc tại nhà.

    Người đứng đầu thành phố cũng yêu cầu các sở ngành phối hợp UBND các quận, huyện xử lý triệt để tình trạng người dân tích trữ xăng dầu trong nhà gây nguy cơ cao về cháy nổ.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ phối hợp cùng các quận, huyện kiểm tra, giám sát việc tổ chức biện pháp phòng dịch tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở dưỡng lão...

    Trước đó, sau khi Thủ tướng có Chỉ thị 16 về "cách ly xã hội" để chống dịch bệnh. UBND thành phố giao Sở Tư pháp tham mưu việc lập các chốt, trạm kiểm dịch các đầu mối giao thông ra, vào vùng dịch.

    Từ ngày 1/4, CSGT và Thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải đã lập 10 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ để kiểm soát ôtô (kinh doanh) ra vào thành phố. Sau 3 ngày kiểm tra, hầu hết người dân, doanh nghiệp chấp hành quy định về phòng chống dịch của thành phố.

    Tại cuộc họp chiều 3/4, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Trần Quang Lâm cho biết kể từ hôm nay đến 15/4, Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh sẽ cung cấp miễn phí 200 xe và tài xế để phục vụ nhu cầu đi lại thiết yêu của người dân: chấn thương do tai nạn, bệnh tim mạch, sản phụ, bệnh nhi hoặc người xuất viện sau phẫu thuật, sau sinh mà không thể vận chuyển bằng mô tô, xe máy...

     

    "Đây không phải là phong toả thành phố"

    Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

     Kỳ Hoa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân người Mỹ nhiễm Covid-19 khỏi bệnh tại Đà Nẵng: Tôi cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã cứu mạng

    Ngày 3/4, Bệnh viện Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân M.Y (SN 1979, quốc tịch Mỹ, có vợ là người Việt Nam), là người thứ 68 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam.

    Dịch Covid-19 ngày 4/4: 89 y, bác sĩ của 4 bệnh viện phải cách ly vì BN 237, kịch bản ứng phó khi dịch bệnh lan rộng - Ảnh 1.

    Bệnh nhân được xuất viện sau hơn nửa tháng điều trị. Kết quả 3 lần xét nghiệm mới nhất cho thấy bệnh nhân M.Y âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Nhận giấy chứng nhận xuất viện từ các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng, ông M.Y đã không giấu được sự vui mừng đồng thời liên tục gửi lời cảm ơn đến Việt Nam.

    "Thật quan trọng khi mà chúng ta được cách ly đúng cách.Tôi muốn nói rằng, tôi cảm ơn rất nhiều. Tôi rất ấn tượng với Việt Nam và hệ thống y tế ở đây. Tôi là người Mỹ và đất nước tôi đang trải qua giai đoạn thật sự tồi tệ. Việt Nam đã làm rất tốt trong việc cách ly mọi người để chắc chắn rằng virus không lây lan trong xã hội. Tôi cảm ơn Việt Nam đã cứu lấy tôi và bảo vệ gia đình tôi cũng như người dân ở đây. Các y bác sĩ ở đây đã làm rất tốt. Họ đã cứu mạng tôi, tôi rất tự hào về Việt Nam", bệnh nhân M.Y vui vẻ chia sẻ.


    Dịch Covid-19 ngày 4/4: 89 y, bác sĩ của 4 bệnh viện phải cách ly vì BN 237, kịch bản ứng phó khi dịch bệnh lan rộng - Ảnh 3.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM: 930 người được về nhà sau 14 ngày cách ly

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: Người phụ nữ giấu tên ủng hộ 50 bộ bảo hộ y tế và 15 triệu đồng chống dịch Covid -19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kịch bản ứng phó khi dịch bệnh lan rộng

    Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), ứng phó với diễn biến dịch lây trong cộng đồng, cần thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, triển khai BV vệ tinh để điều trị BN theo quy định, nhằm giảm tải các BV tuyến cuối khi số mắc tăng cao.

    Theo Bộ Y tế, kịch bản ứng phó với giai đoạn 3 (khi dịch lây trong cộng đồng) đã được chủ động hoàn toàn. Với giai đoạn hiện nay, công tác giám sát, dự phòng cần tập trung triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

    Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng. Đồng thời, tăng cường giám sát dựa vào sự kiện, giám sát viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút; kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng. Tiếp tục duy trì việc giám sát tại cửa khẩu để giảm nguy cơ các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh hoặc xuất cảnh.


    Bài viết được lược dẫn từ Thanhnien.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BN 237 có lịch sử dịch tễ phức tạp nhất từ trước đến nay

    Bệnh nhân là K.O.C, nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển (đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 237), nhập cảnh Việt Nam từ 19.12.2019, đã đi qua Hà Nội, Ninh Bình, TP.HCM.

    Dịch Covid-19 ngày 4/4: 89 y, bác sĩ của 4 bệnh viện phải cách ly vì BN 237, kịch bản ứng phó khi dịch bệnh lan rộng - Ảnh 1.

    Bệnh nhân 237 người Thụy Điển là ca bệnh có lịch sử dịch tễ phức tạp nhất của Việt Nam từ trước tới nay, với con số F1 lên tới 101, trong đó có tới 89 y, bác sĩ của 4 bệnh viện lớn.

    Các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 237: 

    Tại khách sạn nơi bệnh nhân lưu trú tại phường Bồ Đề, Long Biên: 12 trường hợp.

    Bệnh viện Đức Giang: 18 trường hợp.

    Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư: 45 trường hợp.

    Bệnh viện E: 4 trường hợp

    Bệnh viện Việt Pháp: 22 trường hợp.

    Tối ngày 03/4/2020, Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn số 10 có liên quan tới bệnh nhân nam người Thuỵ Điển nhiễm Covid-19 đã di chuyển nhiều nơi, đến nhiều bệnh viện khám và điều trị. 

    Bộ Y tế đề nghị tất cả những ai đi tới những địa điểm này trong thời gian nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

    6h ngày 4/4, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 239.

    Ca bệnh 238 (BN238): Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là lao động tự do tại Thái Lan, trước đó có ở cùng bạn (BN 210) tại Thái Lan.

      

    Ca bệnh 239 (BN239): Bệnh nhân nam, 71 tuổi, địa chỉ tại An Hoà, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 11/3, bệnh nhân đi khám, điều trị ung thư tại Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày. Ngày 18/3, bệnh nhân khám lại tại Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai, ngày 19/3 quay lại quê ở Vĩnh Phúc. Trong thời gian khám tại Bệnh viện Bạch Mai có mua đồ ăn ở căng tin. Từ ngày 19-26/3, bệnh nhân ở nhà, không đi đâu. Từ ngày 26-28/3/2020, bệnh nhân cách ly tại nhà.

     

    Dịch Covid-19 ngày 4/4: 89 y, bác sĩ của 4 bệnh viện phải cách ly vì BN 237, kịch bản ứng phó khi dịch bệnh lan rộng - Ảnh 4.

    Bài viết được lược dẫn từ Thanhnien.vn. Đọc toàn bộ bài viếttại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại