Cập nhật lúc

Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, Hà Nội đóng cửa công viên, xử phạt người ra đường khi không cần thiết

6 giờ sáng ngày 3/4 đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 233 người. Trong đó, có 43 ca mắc liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

undefined
40
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Thực hiện cách ly xã hội: Trường hợp nào được ra ngoài?

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, Hà Nội đóng cửa công viên, xử phạt người ra đường khi không cần thiết - Ảnh 1.

    Chiều 4/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có văn bản hỏa tốc gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, trong đó, có yêu cầu về cách ly xã hội nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo đó, dù đã nghiêm túc triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, tuy nhiên, một số nội dung của Chỉ thị còn chưa được hiểu và thực hiện thông nhất. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:

    Các Bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.

    Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết:

    Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn,...

    Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở dưới đây.

    Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau va chạm giao thông phát hiện một du khách dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội vào chiều 3/4, ngay khi nghe báo cáo của Sở Y tế về tình hình dịch trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ngắt lời và thông báo về 1 trường hợp người nước ngoài mới được phát hiện dương tính lần 1 virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19).

    "Vừa có trường hợp người nước ngoài, mới phát hiện ở khách sạn Sao Hotel ở Bồ Đề (Long Biên). Khách ở đó từ ngày 22/3. Sau đó, người này có đi và va chạm, ngã ngoài đường, gọi xe cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện.

    Tiếp đó, được chuyển Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tại Cầu Giấy và lấy mẫu xét nghiệm, xác định dương tính.

    Tôi nghĩ ông này lang thang thế này thì nhiều người có nguy cơ lây nhiễm lắm, do đó, lát nữa Chủ tịch Long Biên báo cáo về vấn đề này", ông Chung yêu cầu.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội đóng cửa công viên, xử phạt người thuộc diện không được phép ra đường

    Phát biểu kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 3/4, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, cần đẩy mạnh tuyên truyền việc phòng chống dịch Covid-19 như rửa tay thường xuyên, mang nước rửa tay theo người...

    Cùng với đó, tuyên truyền việc bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách. Các cửa hàng cũng phải giữ khoảng cách cho người đến mua hàng, chỉ đi một chiều.

    Tất cả các trường hợp có quyết định cách ly ở nhà phải cách ly nghiêm túc. Theo dõi sát các trường hợp này, nếu vi phạm phải phạt nặng nhất, đồng thời khuyến cao họ giữ khoảng cách với người thân, người nhà.

    Đặc biệt, theo ông Chung, cần tuyên truyền để người già và những người không có việc cần thiết trong hai tuần tới thì không ra ngoài đường.

    "Từ ngày mai tăng cường kiểm tra, những trường nào không nằm trong diện được đi ra ngoài đường là phải phạt. Chế tài đi ra ngoài đường phạt có rồi, lực lượng chức năng kiểm tra và phải phạt những người không thuộc diện đi ra ngoài đường.

    Tôi yêu cầu tất cả các công viên trên địa bàn phải đóng cửa, khu vui chơi giải trí phải đóng cửa. Tất cả mọi người không đi vào công viên và nên ở nhà.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng: Thực hiện nghiêm nhưng không vận dụng sai

    Chiều nay, 3/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly trong xã hội.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 1.

    Nhấn mạnh không làm suy giảm tinh thần của Chỉ thị 16, Thủ tướng nêu rõ, không để tác động của tình hình kinh tế làm thay đổi tinh thần của Chỉ thị 16 mà cần thực hiện nghiêm hơn. Mục tiêu đưa ra là không để vỡ trận, lây lan dịch trong cộng đồng ở mức độ cao, nhiều ca, có thể dẫn tới phá vỡ hệ thống cơ sở điều trị. Việc cách ly cần tiếp tục thực hiện nghiêm.

    Theo Thủ tướng, có một số địa phương vận dụng Chỉ thị 16 còn máy móc, có điểm sai, 

    chúng ta thực hiện nghiêm nhưng không vận dụng sai, hiểu không đúng nghĩa cụm từ cách ly xã hội". Tinh thần là thực hiện quyết liệt, không được chần chừ.

    Thủ tướng cho rằng, có kinh nghiệm được rút ra từ nhiều nước trong nhiều thời kỳ thì nơi nào chống dịch kiên quyết thì sau đó kinh tế phát triển, còn nếu để dịch tràn lan, gây hại rất lớn thì sau đó kinh tế khó phục hồi.

    Thủ tướng nhấn mạnh, đây là giai đoạn cần huy động tổng lực trong phòng chống dịch. Chúng ta cần phối hợp nhịp nhàng hơn, nhuần nhuyễn hơn để tạo nên sức mạnh. Yêu cầu làm nhanh nhưng chính xác, chung tay góp sức của nhiều người.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ ngày 3/4, Grab chính thức đưa dịch vụ "đi siêu thị hộ" ra Hà Nội sau 10 ngày thử nghiệm tại TPHCM

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng yêu cầu đề xuất phương án thi THPT Quốc gia 2020 phù hợp với tình hình dịch Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kiểm tra các bệnh viện có ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Trường Sinh

    Không để bệnh nhân dương tính COVID-19 điều trị ở BV Nội tiết Trung ương và BV Hữu Nghị

    Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; Phó Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19, đây là 2 bệnh có hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty TNHH Trường Sinh.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 1.

    Khu vực nhà ăn Bệnh viện Hữu Nghị.

    Khẩn trương xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên Công ty Trường Sinh

    Ngay sau khi phát hiện có ca bệnh COVID- 19 thuộc Công ty TNHH Trường Sinh, Bộ Y tế đã tiền hành rà soát các BV đang ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty này. Qua rà soát có 5 bệnh viện, bao gồm BV  Bạch Mai (cả 2 cơ sở tại Hà Nội và Hà Nam), BV Nội tiết Trung ương cơ sở 2, BV Hữu nghị và BV A Thái Nguyên.

    Lập tức, các BV có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Trường Sinh cũng đã thực hiện các biện pháp theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 gói hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong dịch Covid-19. Trả lời cho thắc mắc ai và mức hưởng như thế nào?

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thiếu tướng Lê Văn Cương: Chống giặc ngoại xâm cam go, chống "giặc dịch" cũng đầy khó khăn, thử thách

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giáo viên nghỉ dạy do dịch Covid-19 vẫn được trả lương

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ tiếp viên Vietnam Airlines "dấn thân" thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân nhiễm Covid-19 đi nhà thờ ở Sài Gòn xuất viện, phát hiện thêm 1 ca nguy cơ nhiễm cao

    Ngày 3/4, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (TP HCM) đã làm thủ tục xuất viện cho ba bệnh nhân sau khi điều trị khỏi gồm bệnh nhân thứ 99, 100 và 121. Sau xuất viện, cả 3 bệnh nhân này buộc cách ly tại nhà thêm 14 ngày để theo dõi.

    Trong số các bệnh nhân xuất viện, bệnh nhân số 100 là một trong số hàng chục người đã từng tham gia thánh lễ Hồi giáo tại Malaysia trở về.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 1.

    3 bệnh nhân được xuất viện tại TP HCM (Ảnh: Bệnh viện Cần Giờ)

    Bên cạnh đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM cũng có thông báo về lộ trình phòng chống dịch ở TP HCM liên quan các ổ dịch nguy hiểm nhất.

    Nghành y tế theo dõi sát, xử trí chuỗi lây nhiễm liên quan quán bar Buddha. Hiện đã có 16 trường hợp nhiễm có liên quan bar này.

    Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với những người từng đi bar Buddha phát hiện thêm 1 trường hợp có nguy cơ nhiễm cao. Ngành y tế TP HCM đang nỗ lực để xử lý ổ dịch tại quán bar này.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sản phụ đang cách ly ở bệnh viện được bác sỹ đỡ đẻ thành công bé trai nặng gần 3kg

    Ngày 3/4, ông Tăng Việt Hà - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ đang ở trong khu cách ly.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 1.

    Bé trai nặng 2,8kg vừa được sinh trong phòng cách ly.

    Trước đó, người phụ nữ này đang mang thai đi từ vùng dịch ở Hà Nội về nên được đưa đi cách ly. Ngày 2/4, người này có dấu hiệu chuyển sinh nên được đưa vào khu cách ly của Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An để cách ly và theo dõi.

    Đêm 2/4, người phụ nữ có dấu hiệu chuyển sinh nên các bác sỹ tại bệnh viện đã chuẩn bị các công tác và đỡ đẻ thành công cho sản phụ này.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện tư đầu tiên được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 1.

    Bệnh viện Gia An 115 là bệnh viện tư nhân đầu tiên được Bộ Y tế chấp thuận cho xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Bệnh viện sẽ thực hiện cả 2 mô hình xét nghiệm kháng nguyên (sử dụng kỹ thuật PCR, lấy mẫu dịch tiết) và xét nghiệm kháng thể (xét nghiệm nhanh, lấy mẫu máu).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một số địa phương "làm hơi quá" sau Chỉ thị về cách ly xã hội

    Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ngày 3/4, liên quan đến triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đây là giải pháp quan trọng, rất kịp thời và đúng thời điểm để ngăn chặn triệt để lây nhiễm trong cộng đồng.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 1.

    Bản chất Chỉ thị của Thủ tướng, theo ông Long là giãn cách xã hội. Tuy nhiên, theo ông Long, đây là biện pháp mới, nên khi triển khai thực thi, một số địa phương lúng túng, thực hiện chưa thống nhất, thậm chí còn "làm hơi quá"...

    Chính vì thế, Bộ Y tế đã phối hợp, tham mưu cho cấp có thẩm quyền để có văn bản hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

     

    "Cách ly xã hội là biện pháp mới, nên khi triển khai thực thi một số địa phương lúng túng, thực hiện chưa thống nhất, thậm chí còn "làm hơi quá"..."

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Longhttps://soha.vn/thu-truong-bo-...

      

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    12 y, bác sĩ tiếp xúc "bệnh nhân 178 khai báo gian dối" có kết quả âm tính với Covid-19

    Trưa 3/4, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã có kết quả xét nghiệm những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân số 178 (BN 178), người có hành vi khai báo y tế không trung thực.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 1.

    Theo lãnh đạo huyện Đại Từ, tất cả 12 cán bộ là y, bác sĩ của bệnh viện huyện và 8 bệnh nhân khác tiếp xúc với nữ bệnh nhân đều có kết quả âm tính với Covid-19.

    Hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện vẫn được triển khai nghiêm túc, không lơ là, chủ quan. Cơ quan công an huyện vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý nữ bệnh nhân theo quy định của pháp luật.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 100.000 khẩu trang y tế trong căn nhà là kho tái chế ở Long An

    Trưa 3/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết đã phát hiện 1 căn nhà là kho tái chế gần 100.000 cái khẩu tra y tế tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 1.

    Tang vật cơ quan chức năng thu được.

    Khoảng 9h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra căn nhà do bà Nguyễn Thị Tím (42 tuổi, ngụ ấp Mới 2). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện thùng hàng chứa đầy khẩu trang màu xanh, nghi đã qua sử dụng.

    Qua làm việc, bà Tím khai nhận, số hàng trên bà làm chủ đã qua sử dụng được đưa về tái chế, sau đó đem ra bán ngoài thị trường.

    Theo đó, số lượng khẩu trang hiện tại gần 100.000 cái (chưa kiểm tra chi tiết), nguồn gốc hàng hóa vẫn chưa được chủ nhân khai báo.

    Minh Mẫn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng có 18 trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai ở 6 quận, huyện

    Ngày 3/4, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã nhận được danh sách những bệnh nhân có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng từng đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19.

    Sau khi rà soát, xác minh, những trường hợp trên hiện đang được cách ly y tế tại thành phố Hà Nội.

    Ngoài ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương tiến hành rà soát và người dân tự khai báo đã xác định có 18 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Các trường hợp này đã được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

    Sở Y tế Đà Nẵng cũng xác nhận hiện chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan đến quán Bar Buddha ở thành phố Hồ Chí Minh và những người có liên quan đến lễ hội hồi giáo Sri Betaling tại Kuala Lumpur, Malaysia.

    Tại Đà Nẵng, ngành y tế đã thực hiện 2.868 mẫu xét nghiệm âm tính, sáu mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 từ khi dịch Covid-19 xuất hiện. Trong đó, có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được xuất viện, 3 trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại BV Đà Nẵng.

    Bảo Ngọc

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BS. Trương Hữu Khanh: Điều quan trọng trong giai đoạn mất dấu F0 là “hạn chế tiếp xúc gần”

    Điều mọi người nên quan tâm lúc này không phải là một ngày công bố bao nhiêu ca dương tính hay tỷ lệ F0 “lọt lưới” là bao nhiêu mà việc chúng ta cần làm và nên làm là gì? Đó chính là hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách tiếp xúc 2m để đảm bảo không phát tán nguồn bệnh. Khi đó, nếu F0 có “ẩn” trong cộng đồng cũng không trở thành vấn đề đáng lo ngại.

    Hiện nay, ba nguồn lây đang không biết đang ở giai đoạn nào là quán bar Buddha (TP HCM), hai là công ty Trường Sinh và ba là bệnh viện Bạch Mai (trong đó có khoa Thần Kinh và khu căng tin – BV Bạch Mai).

    Trong đó, cần phải hiểu các nguồn lây đều có mối liên hệ qua lại với nhau, ví dụ như khoa thần kinh với khu căng tin của bệnh viện Bạch Mai, hay công ty Trường Sinh với bệnh viện Bạch Mai. Thế nhưng, không phải toàn bộ số lượng những nhân viên tại đó đều nhiễm bệnh vì khi làm xét nghiệm thì bước đầu đều cho ra kết quả âm tính. Điều này chứng minh được rằng, cán bộ cùng những nhân viên y tế đều đã có ý thức phòng bệnh từ trước, ví dụ như đeo khẩu trang đầy đủ và giữ khoảng cách khi tiếp xúc…

    Còn nếu lây từ môi trường thì không đơn giản số lượng ca lây nhiễm cho đến thời điểm này chỉ dừng lại ở con số như vậy. Vậy nên, nếu F0 có sót đi nữa thì cũng là do tiếp xúc gần, chứ không có chuyện một người bị thì cả căng tin đó đều bị. Trừ trường hợp họ trò chuyện với nhau nhưng lại không có trang bị đầy đủ cả về kiến thức phòng chống lây nhiễm dịch bệnh lẫn vật tư bảo hộ y tế.

    Liên quan đến vấn đề trên, cần nhấn mạnh rằng, điều mọi người nên quan tâm lúc này không phải là một ngày công bố bao nhiêu ca dương tính hay tỷ lệ F0 "lọt lưới" là bao nhiêu mà việc chúng ta cần làm và nên làm là gì?

    Đó chính là hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách tiếp xúc 2m để đảm bảo không phát tán nguồn bệnh. Khi đó, nếu F0 có "ẩn" trong cộng đồng cũng không trở thành vấn đề đáng lo ngại.

    Cụ thể, chúng ta cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, chủ động tuân thủ nghiêm túc các biên pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp… Những yêu cầu này được coi là biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế sự lây nhiễm và khi đó chắc chắn Việt Nam sẽ thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 161 trở nặng, phải thở máy

    Bệnh nhân 88 tuổi, ở Hưng Yên, nhiều bệnh lý nền, nhiễm nCoV khi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, đang diễn tiến nặng, phải thở máy.

    "Bệnh nhân 161" mắc Covid-19 trong thời gian điều trị xuất huyết não tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai.

    Bà được chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai sang khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, hôm 25/3, với chẩn đoán chảy máu não thất, tăng huyết áp, ảnh chụp CT phổi có tổn thương phổi trái.

    Ngày 28/3, tình trạng tổn thương phổi tăng hơn. Ngày 2/4, bệnh nhân phải thở ôxy, sau đó được mở nội khí quản và chuyển sang khoa Hồi sức tích cực.

    Bệnh nhân đang được duy trì thuốc an thần, giãn cơ, thở máy. Xét nghiệm nCoV vẫn dương tính. Men gan tăng nhẹ, chụp X-quang phổi cho hình ảnh xấu hơn ngày 1/4.

    Như vậy, bà là ca nCoV thứ 5 diễn tiến nặng. Bốn bệnh nhân nặng điều trị nhiều tuần qua tại Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đều lớn tuổi và có bệnh lý nền.


    Bài viết được lược dẫn từ VnExpress.net. Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng trăm người hết cách ly tại điểm cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp được về địa phương bằng xe bus miễn phí

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng phạt hơn 200 người vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

    Trong ngày 2/4, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã phát hiện và xử lý vi phạm đối với 94 trường hợp không đeo khẩu trang và 4 trường hợp vi phạm các quy định khác về phòng, chống dịch Covid-19 (trong đó có 2 hộ kinh doanh không thực hiện niêm yết giá tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn). Tổng số tiền xử phạt gần 24 triệu đồng.

    TGĐ Vinatex viết tâm thư giữa tâm bão Covid-19, sự thật thông tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời Việt Nam gấp’ - Ảnh 1.

    Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự sau 22 giờ.

    Như vậy, trong 4 ngày (từ ngày 31/3-2/4), lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã lập biên bản, xử phạt hành chính 204 cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 74 triệu đồng.


    Bài viết được lược dẫn từ VOV.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đăng tin "Chợ Bình Chánh ngày mai chính thức bị phong toả ", người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

    Ngày 3/4, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã quyết định xử phạt hành chính với bà N.T.N.H. (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về việc đăng thông tin không đúng về dịch bệnh Covid-19.

    Theo điều tra, tối 31/3, Công an huyện Bình Chánh phát hiện bà H. đăng bài viết trên Facebook cá nhân với nội dung: "Chợ Bình Chánh ngày mai chính thức bị phong toả, 15 ngày sau mới bán lại". Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang.

    TGĐ Vinatex viết tâm thư giữa tâm bão Covid-19, sự thật thông tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời Việt Nam gấp’ - Ảnh 1.

    Công an làm việc với bà H..

    Công an đã tiến hành mời bà H. lên làm việc. Qua đó, bà H. khai đi chợ nghe một số tiểu thương nói chợ Bình Chánh đóng cửa 15 ngày. Sau đó, bà H. đã viết thông tin đăng lên trang Facebook cá nhân.

    Bà H. thừa nhận hành vi của mình là sai trái, tự gỡ bỏ thông tin và cam kết không tái phạm. Xét thấy người phụ nữ thành khẩn nhận lỗi, công an ra quyết định xử phạt hành chính bà H. số tiền 10 triệu đồng.

    Minh Toàn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 34 "siêu lây nhiễm" ở Bình Thuận cảm ơn y, bác sĩ sau khi được công bố khỏi bệnh

    Sáng 3/4, Sở Y tế Bình Thuận phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận công bố 7/9 trường hợp nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh sau hơn 20 ngày cách ly, điều trị. Cụ thể gồm: bệnh nhân bệnh nhân 34, 37, 38 (con dâu BN 34), 40 (cháu BN 34), 41 (chồng BN34), 42 (con trai BN 34) và 43 (sui gia BN 34, mẹ BN 38).

    TGĐ Vinatex viết tâm thư giữa tâm bão Covid-19, sự thật thông tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời Việt Nam gấp’ - Ảnh 1.

    Ảnh: Báo Bình Thuận

    Bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận thông tin , trong số 7 người này, bệnh nhân 37 có con nhỏ là bệnh nhân 44, bị lây nhiễm chưa khỏi bệnh. Do đó, BN37 xin ở lại cùng con cho đến khi con khỏi bệnh, đề nghị này được Bệnh viện chấp thuận.

    6 bệnh nhân còn lại được chuyển đến cơ sở cách ly tại cơ sở điều trị Covid-19 ở Phan Thiết để tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Bình không cho người từ vùng dịch về địa phương từ 0 giờ ngày 3/4

    Người dân từ vùng có dịch sẽ không được về Thái Bình từ 0 giờ ngày 3/4 đến hết ngày 15/4. Các bệnh viện đa khoa tuyến huyện không được chuyển bệnh nhân lên tuyến tỉnh, trừ cấp cứu.

    TGĐ Vinatex viết tâm thư giữa tâm bão Covid-19, sự thật thông tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời Việt Nam gấp’ - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sự thật thông tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời Việt Nam gấp’

    Hiện nay, trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng thông tin "Đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân của họ rời khỏi Việt Nam gấp".

    Theo PV Thanh Niên, thông tin trên có thể xuất phát từ việc Đại sứ đã có mặt tại sân bay Nội Bài, trao đổi với một số người Anh đang trở về nhà trên chuyến bay của Qatar Airways, cho biết chuyến bay còn rất nhiều chỗ trống.

    TGĐ Vinatex viết tâm thư giữa tâm bão Covid-19, sự thật thông tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời Việt Nam gấp’ - Ảnh 1.

    Bức ảnh Đại sứ Anh ở sân bay Nội Bài vào chiều qua được đăng tải trên Twitter Ảnh: ĐSQ Anh

    "Rất nhiều ghế trống trên đường bay này. Chúng tôi khuyên khách du lịch Anh rời Việt Nam ngay bây giờ. Đừng chần chừ ", Đại sứ Anh tweet.

    Tuy nhiên, tweet này của Đại sứ đã bị lấy ra khỏi bối cảnh và suy diễn thêm thành "nhiều đại sứ" cũng như việc khuyên "mọi người" rời khỏi Việt Nam ngay, thay vì chỉ có khách du lịch.

    Trao đổi nhanh với Đại sứ quán Anh sáng 3/4 và được cho biết: khuyến cáo trên của Đại sứ cũng đã được Đại sứ quán đưa ra từ giữa tháng 3 và cùng quan điểm với phía Việt Nam, về việc tạo điều kiện cho công dân các nước, trong đó có Anh, về nước sớm nhất có thể, trong bối cảnh đi lại quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.


    Bài viết được lược dẫn từ Thanhnien.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đi tuyên truyền chống Covid-19, Phó Chủ tịch UBND phường ở TP HCM truy bắt nóng 2 kẻ "đá xế"

    Ngày 3/4, 1 lãnh đạo UBND phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM cho biết, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sơn Kỳ đã biểu dương, khen thưởng đột xuất cho Tổ công tác tham gia bắt 2 đối tượng trộm xe máy.

    TGĐ Vinatex viết tâm thư giữa tâm bão Covid-19, sự thật thông tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời Việt Nam gấp’ - Ảnh 1.

    Theo đó, khoảng 20h ngày 31/3, Nguyễn Trung Quân điều khiển xe máy biển số 59S2-78219 chở Nguyễn Ngọc Thành, khi đi ngang địa chỉ 547D Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thấy có xe máy Airblade biển số 59H1-66492 của bà Phạm Thanh Thuý để ở trước cửa hàng không người trông coi nên Quân dừng xe để Thành thực hiện hành vi bẻ khoá xe.

    Trong lúc đối tượng Thành đang thực hiện hành vi bẻ khoá xe thì tổ liên ngành phòng chống Covid-19 do ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Kỳ làm tổ trưởng phát hiện và lập tức ập vào bắt giữ.

    Sau đó, UBND phường đã tiến hành giao hai đối tượng cho Công an phường xử lý theo quy định.

    Minh Mẫn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    GĐ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM chia sẻ cùng người cách ly

    Theo BS Nguyễn Trí Dũng - GĐ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, vì sự an toàn cho sức khoẻ bản thân và cộng đồng, người cách ly hãy dành thêm một chút kiên nhẫn, chia sẻ thêm một chút khó khăn, lưu lại thêm một chút thời gian ở khu cách ly để cùng đạt được một kết quả tốt đẹp nhất.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: TGĐ Vinatex viết tâm thư giữa tâm bão Covid-19, công an điều tra khai báo gian dối của BN 178 - Ảnh 1.

    Tại sao người cách ly phải đủ 14 ngày, có xét nghiệm âm tính và cùng chờ đợi cả tập thể có kết quả xét nghiệm mới được rời khỏi khu cách ly?

    Tâm trạng chung tất cả mọi người bị cách ly kiểm dịch trong các khu cách ly tập trung là mong muốn sớm kết thúc thời gian cách ly để trở về gia đình, gặp lại người thân của mình. Chúng tôi hiểu những điều người cách ly mong muốn. Nhưng hãy cùng vì nhau, vì sự an toàn không chỉ cho bản thân người cách ly mà còn là sự an toàn cho người thân trong gia đình và cả cộng đồng mình đang chung sống.

    Người đang cách ly và người thân của mình hãy dành thêm một chút kiên nhẫn

    Những người đang làm công tác tổ chức, quản lý khu cách ly như chúng tôi, dù rất mong muốn để mọi người cách ly có thể trở về nhà một cách nhanh nhất thì cũng không thể bỏ qua những nguyên tắc trên nhằm đảm bảo cho một cộng đồng an toàn, mà ở đó mọi người đang chung tay vun đắp.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM: Thêm 3 bệnh nhân xuất viện

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gồng mình giữa tâm bão Covid-19, TGĐ Vinatex viết tâm thư

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Trị: Xử phạt 6 người vượt biên "chui" vì sợ bị cách ly

    6 người lao động vượt biên từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch nhằm trốn cách ly nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: BV Bạch Mai ở Hà Nam đề nghị tạm dừng khám chữa bệnh, công an điều tra khai báo gian dối của BN 178 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng chặn bắt ôtô Lực lượng chức năng chặn bắt ôtô chở người vượt biên trái phépngười vượt biên trái phép

    Ngày 3-4, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa tiến hành xử phạt hành chính 6 người gồm Nguyễn Văn Cứ (SN 1964), Trần Văn Toàn (SN 1987), Nguyễn Văn Vinh (SN 1976, cùng trú tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1995), Nguyễn Văn Sự (SN 1987), Lê Quốc Đạt (SN 1978, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Nhập cảnh trái phép". Hiện, cả 6 người trên cùng một tài xế ôtô đã được đưa vào khu cách ly tập trung, đợi hoàn thành thời gian cách ly sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bài viết được tham khảo từ nld.com.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ảnh: Người dân TP.HCM chờ từ sáng sớm để đón người thân về nhà sau 14 ngày cách ly

    Sáng 3/4, người dân đã đến khu cách ly Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An Ninh (ĐH Quốc gia TP.HCM) từ sớm để đón người thân về nhà sau 14 ngày cách ly. Tuy nhiên, do Viện Pasteur chưa có đủ kết quả xét nghiệm Covid-19 nên Trung tâm chưa thể cho những người hết thời gian cách ly về nhà.

    Hình ảnh PV Hải Long ghi nhận sáng 3/4:

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: BV Bạch Mai 2 đề nghị tạm dừng khám chữa bệnh, công an điều tra BN 178 gian dối - Ảnh 1.
    Dịch Covid-19 ngày 3/4: BV Bạch Mai 2 đề nghị tạm dừng khám chữa bệnh, công an điều tra BN 178 gian dối - Ảnh 2.

    Từ sáng sớm, nhiều gia đình có người thân đang cách ly tại đây đã có mặt từ sớm, xe ô tô xếp hàng dài phía bên ngoài cổng khu cách ly chờ đón người thân.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: BV Bạch Mai 2 đề nghị tạm dừng khám chữa bệnh, công an điều tra BN 178 gian dối - Ảnh 3.

    Tuy nhiên, theo thông tin từ người cách ly bên trong, hiện chưa thể được cho về theo lịch dự kiến.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: BV Bạch Mai 2 đề nghị tạm dừng khám chữa bệnh, công an điều tra BN 178 gian dối - Ảnh 4.

    Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thông báo, do Viện Pasteur chưa có đủ kết quả xét nghiệm Covid-19 cho những người hết thời gian cách ly. Phải chờ có đầy đủ kết quả thì mới có thể đồng loạt cho người dân về nhà.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: BV Bạch Mai 2 đề nghị tạm dừng khám chữa bệnh, công an điều tra BN 178 gian dối - Ảnh 5.

    Một số người dân từ các tỉnh như Nha Trang, Lâm Đồng,... đã tới khu cách ly từ 4 ngày trước (31/3) để chờ đón người thân về.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: BV Bạch Mai 2 đề nghị tạm dừng khám chữa bệnh, công an điều tra BN 178 gian dối - Ảnh 6.

    Tuy nhiên vẫn chưa đón được người nhà, đành thuê nhà nghỉ gần khu cách ly để ở.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: BV Bạch Mai 2 đề nghị tạm dừng khám chữa bệnh, công an điều tra BN 178 gian dối - Ảnh 7.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chung tay chống dịch Covid-19: Hiểu đúng về "cách ly xã hội"

    Việc nhiều tỉnh, thành lập chốt theo kiểu "nội bất xuất, ngoại bất nhập" hay cấm taxi hoạt động là hiểu chưa đầy đủ về cách ly xã hội cũng như tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

    Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ ngày 1-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội. Phải duy trì việc lưu thông hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong nước và cả xuất khẩu; đặc biệt, xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường. 



    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam: Đề nghị tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh tại Bạch Mai 2

    Ông Trần Xuân Dưỡng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Nam xác nhận, UBND tỉnh Hà Nam vừa có văn bản gửi đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế xem xét, chỉ đạo tạm dừng toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam. Trước khi gửi văn bản, phía Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cũng đã tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh.


    Bài viết được lược dẫn từ Dantri.com.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều tra khai báo gian dối của bệnh nhân thứ 178

    Ngày 2.4, ông Nguyễn Mạnh Hoạt, Phó chủ tịch UBND H.Đại Từ (Thái Nguyên), xác nhận đã chỉ đạo Công an H.Đại Từ củng cố hồ sơ để xử lý hành vi khai báo y tế không trung thực của bà H.T.N (44 tuổi, trú xã Phú Thịnh, H.Đại Từ), là bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 178 tại VN.

    5 trong 6 ca mới mắc Covid-19 được đưa đi cách ly ngay, thêm 1 bệnh nhân là nhân viên công ty Trường Sinh - Ảnh 1.

    Theo ông Hoạt, hành vi khai báo không trung thực này đã khiến 20 người (8 BN đang điều trị và 12 nhân viên y tế tại BV đa khoa H.Đại Từ) phải thực hiện cách ly tập trung, xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 (đến nay đều âm tính).


    Bài viết được lược dẫn từ Thanhnien.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao Quảng Ninh đổ đất chặn đường?

    Vài ngày gần đây, nhiều đường mòn lối mở tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị chặn bởi đất đá và bê tông. Tình trạng này chấm dứt vào đêm 1 và sáng 2/4.

    Những địa phương được xác định đã có tình trạng chặn đường vào khu dân cư gồm Móng Cái, Ba Chẽ, Hạ Long…Việc làm này khiến không ít người cho rằng Quảng Ninh hiểu sai Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

    Nhưng trên thực tế, việc đổ đất chặn đường tại một số thôn bản đã diễn ra trước đó. Trao đổi vấn đề này với PV Tiền Phong, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: 

    Việc làm này là tình huống cấp bách và không phải "ngăn sông cấm chợ".

     

    Bài viết được lược dẫn từ Tienphong.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội huy động 100 xe buýt đưa người hết cách ly về địa phương

    Đại diện Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa cho biết triển khai văn bản chỉ đạo của UBND Hà Nội về việc thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ trong đó giao Transerco phối hợp cùng với Sở GTVT, Sở Tài chính, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án giải tỏa, vận chuyển người dân sau khi hết hạn cách ly tập trung.

    Đến cuối ngày 2/4, Tổng công ty đã lên kế hoạch chuẩn bị trước 20 xe buýt loại trung bình (sức chứa 60 chỗ), 2 lái xe/xe từ ngày 3/4 để thực hiện vận chuyển 238 người dân đã hết hạn cách ly về địa phương theo chỉ đạo của UBND thành phố.


    Bài viết được lược dẫn từ Zing.vn. Đọc bài viết nguồn tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tâm sự của những shipper ngày đêm ngoài đường giữa mùa dịch Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dỡ bỏ khu cách ly ở Bình Thuận

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    6 ca mắc mới COVID-19, Việt Nam có 233 ca

    Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ TW, tới 6 giờ sáng ngày 3/4 đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 233 người. 5 ca trong số đó đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, ca còn lại là nhân viên Công ty Trường Sinh.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 1.

    Cụ thể:

    CA BỆNH 228 (BN228): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

    Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2.

    Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, tỉnh Ninh Bình.

    CA BỆNH 229 (BN229): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

    Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

    Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

    CA BỆNH 230 (BN230) Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

    Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

    Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

    CA BỆNH 231 (BN231) Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

    Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

    Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

    CA BỆNH 232 (BN232): Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, có địa chỉ tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, là nhân viên Công ty Trường Sinh.

    Ngày 27/3, bệnh nhân cùng đoàn của Bệnh viện Bạch Mai công tác tại tỉnh Hà Nam. Sau khi nhận thông tin về ca dương tính từ Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam đã thực hiện cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

    Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

    CA BỆNH 233 (BN233): Bệnh nhân nam, 67 tuổi, có địa chỉ tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3.

    Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2.

    Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, có địa chỉ tại Diễn Châu, Nghệ An. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3.

    Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

    Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Đến sáng 3/4, Việt Nam ghi nhận 233 trường hợp mắc COVD-19. Trong đó, có 43 ca mắc liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, có 2 tâm dịch là khoa Thần kinh và căng tin của Công ty Trường Sinh. Riêng tại Công ty Trường Sinh đã phát hiện 27 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2.

    Đến thời điểm này Việt Nam đã công bố khỏi bệnh/xuất viện cho 75 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện 158 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 21 cơ sở y tế. Đa số đều có sức khoẻ ổn định.

    Dịch Covid-19 ngày 3/4: Bệnh nhân 161 trở nặng, sự thật tin ‘đại sứ nhiều nước yêu cầu công dân rời VN gấp’ - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại