Tuyển nữ Việt Nam giảm 3 bậc vẫn đứng thứ 6 châu Á

Thiện An |

Bảng xếp hạng công bố ngày 27/3 của FIFA, tuyển nữ Việt Nam giảm 3 bậc nhưng vẫn đứng thứ 6 châu Á.

Trong tháng 2, tuyển nữ Việt Nam nhận 2 thất bại trước Australia ở vòng play-off của vòng loại Olympic Tokyo. Điều này khiến tuyển nữ Việt Nam bị giảm 3 bậc trên bảng xếp hạng tháng 3 của FIFA. Chúng ta có 1657 điểm, xếp hạng 135 thế giới, hơn tuyển nữ Thái Lan (39) 4 bậc.

Tuyển nữ Việt Nam giảm 3 bậc vẫn đứng thứ 6 châu Á - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 3.

Nếu chỉ tính khu vực châu Á, tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 6 sau Australia, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Australia (thứ 7) và Triều Tiên (thứ 10) là 2 đội bóng châu Á nằm trong top 10 của FIFA, trong khi Nhật Bản văng ra khỏi top này sau thời gian dài không thi đấu. Đội bóng chủ nhà của Olympic Tokyo rơi xuống vị trí thứ 11.

Đứng đầu bảng xếp hạng FIFA vẫn là nhà vô địch Thế giới – Đội tuyển Mỹ. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Anh.

Tuyển nữ Việt Nam giảm 3 bậc vẫn đứng thứ 6 châu Á - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) mới đây thông báo, giải vô địch nữ Đông Nam Á 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 5 tại Philippines sẽ hoãn lại tới cuối năm. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm thời gian chuẩn bị cho giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam hiện là đương kim vô địch Đông Nam Á và cả SEA Games.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại