Cập nhật lúc

[Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Phải dập bằng được ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai’

Tới 18h hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh của Việt Nam lên 174. Ba trong số đó liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

undefined
43
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hạ Long: Ra đường sau 22 giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về khu tập trung

    Theo ghi nhận của Thanh niên online cho biết, vào tối cùng ngày, UBND thành phố Hạ Long cho biết, bắt đầu từ ngày mai, 29/3, địa phương này sẽ nâng cấp độ công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch. 

    Theo đó, công dân ra đường sau 22 giờ không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng thành phố Hạ Long đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

    Ngoài ra, Trung tâm Phục vụ hành chính công của thành phố cũng dừng giao dịch trực tiếp tại trụ sở. Với những trường hợp cần có giao dịch gấp, người dân sẽ liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng để được hướng dẫn xử lý. Việc tiếp công dân vào ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng sẽ được tạm dừng. Công tác sinh hoạt chi bộ Đảng tạm đổi từ ngày mùng 3 xuống cuối tháng. Tạm dừng tổ chức đại hội các đảng bộ cơ sở...


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM thêm bệnh viện 300 giường trị Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [Clip] BV Chợ Rẫy hướng dẫn làm tấm chắn ngăn giọt bắn phòng dịch Covid-19

    BV Chợ Rẫy vừa thực hiện một clip hướng dẫn chi tiết cách làm tấm chắn ngăn giọt bắn, nhằm giúp đồng nghiệp ở các bệnh viện và cơ sở y tế khác có thể dễ dàng làm ra dụng cụ bảo hộ này, chung tay phòng chống dịch Covid-19.

    BV Chợ Rẫy hướng dẫn làm tấm chắn ngăn giọt bắn phòng dịch Covid-19 (Nguồn: Sức khỏe&Đời sống)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Thuận: Thêm 61 mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

    Tin Pháp luật TP.HCM đưa hôm nay cho biết, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận hôm qua đã công bố 61 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Khoa xét nghiệm của BV đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đây là những mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đầu tiên được thực hiện bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử Realtime RT-PCR BV đa khoa tỉnh Bình Thuận được công bố.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Phải dập bằng được ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai’ - Ảnh 1.

    Điều trị cho bệnh nhân 34 tại Bệnh viện Bình Thuận. Ảnh: Pháp luật TP.HCM


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://plo.vn/dich-covid-19/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chưa có lao động Việt Nam ở nước ngoài nhiễm Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề nghị ngừng các chuyến bay hai chiều TPHCM-Hải Phòng

    Theo TTXVN/Vietnamplus, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo dừng ngay các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng và ngược lại cho đến hết ngày 15/4/2020 đồng thời, hạn chế các chuyến bay từ các địa phương khác đến Hải Phòng và ngược lại.

    Hải Phòng hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi đó, hàng ngày có nhiều người di chuyển từ các tỉnh, thành phố đã có người mắc COVID-19. Do đó, Hải Phòng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Phải dập bằng được ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai’ - Ảnh 1.

    Xe đặc chủng phun khử trùng trên đường phố Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/de-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Phải dập bằng được ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai’

    Ghi nhận của Thanh niên online cho biết, tại cuộc họp trực tuyến chiều nay, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc dập các ổ dịch có tính quyết định khi dịch đã lây lan vào cộng đồng.

    Phó Thủ tướng nói, chúng ta đã làm tốt với ổ dịch tại Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), ổ dịch ở Bình Thuận và chuyến bay VN0054, hiện chúng ta có 2 ổ dịch cần đặc biệt lưu ý là ổ dịch ở quán bar Buddah (TP.HCM) và ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

    Phó thủ tướng lưu ý thêm, Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày có hàng chục nghìn người qua lại và trong những ngày qua UBND TP.Hà Nội đã rất chủ động, tích cực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai thực hiện các biện pháp cần thiết.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Phải dập bằng được ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai’  - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh Đình Nam/Thanh niên

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

     

    "Tới đây, nhất định chúng ta phải quyết liệt hơn, lên danh sách toàn bộ những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12.3 đến nay và tỉnh, thành nào có đều phải vào cuộc quyết liệt chứ không chỉ TP.Hà Nội. Các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để dập bằng được ổ dịch này"

    https://thanhnien.vn/thoi-su/p...

     

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Binh chủng Hoá học huy động 10 xe chuyên dụng tiêu trùng, khử độc toàn bộ BV Bạch Mai

    Hơn 19h ngày 28/3, Binh chủng Hoá học đã huy động 10 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến phun tiêu trùng, khử độc toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai.

    Trao đổi với PV, một cán bộ Binh chủng Hoá học cho biết, sáng nay (28/3), đơn vị nhận được điều động phun tiêu trùng, khử độc toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai từ cổng đến các hành lang. Ngay sau khi nhận lệnh, đơn vị đã tiến hành khảo sát thực địa, lên phương án và nhanh chóng tiến hành việc phun tiêu trùng, khử độc trong tối cùng ngày.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Phải dập bằng được ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai’ - Ảnh 1.

    Binh chủng Hoá học phun tiêu trùng, khử độc (Ảnh: Tuấn Mark).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Yêu cầu tạm đóng cửa phòng khám tư của các bác sĩ công lập toàn quốc

    Theo Tuổi trẻ online, tại cuộc họp trực tuyến chiều 28/3, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tạm đóng cửa các phòng khám tư của bác sĩ công lập toàn quốc, do nguy cơ chỉ 1 người lây nhiễm và làm lây lan sẽ ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người, ảnh hưởng tới cả nước.

    Tại cuộc họp, Bệnh viện Bạch Mai cũng thông báo hiện tại Bệnh viện còn trên 800 bệnh nhân nặng đang tiếp tục điều trị, 1.300 cán bộ y tế.

    Ngày mai (29/3) toàn bộ thân nhân bệnh nhân đang cách ly tại bệnh viện sẽ được đưa đi cách ly tập trung, Bộ Y tế cũng cho biết sẽ dành những trang thiết bị tốt theo nhu cầu của Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

    Do số lượng người đến bệnh viện khám chữa bệnh, thăm thân nhân rất đông, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chia sẻ sử dụng thông tin, sử dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm bệnh nhân, thực hiện cách ly và theo dõi sức khoẻ.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/yeu-cau-tam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nước mắt xúc động người dân gửi các chiến sĩ "tiền tuyến" chống Covid-19: Xin cám ơn vì đã hết lòng với Tổ Quốc, với đồng bào!

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lào Cai: 41 người từng đến BV Bạch Mai đều âm tính với SARS-CoV-2

    Toàn tỉnh Lào Cai có 237 công dân từng có thời gian ở bệnh viện Bạch Mai từ ngày 2 – 25/3. Tất cả các trường hợp này đều đang được theo dõi, cách ly theo đúng quy định.

    41 trường hợp đầu tiên từng đến khám, điều trị và chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) kể từ đầu tháng 3 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện có thêm 40 mẫu bệnh nữa được đưa vào xét nghiệm. Từ nay đến hết 30/3, số còn lại sẽ hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm để có kết quả sớm nhất.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cấm việc thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế

    Nhằm ngăn nguy cơ bị trở thành ổ dịch như Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện Trung ương Huế đã ra thông báo tiếp tục siết chặt các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

    Theo đó kể từ 18h ngày 28/3, nghiêm cấm việc ra vào thăm bệnh tại các khoa, phòng nhằm tránh sự lây lan và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế. Mỗi người bệnh chỉ có duy nhất 1 người nhà chăm sóc và hỗ trợ tinh thần. Việc đi lại trong bệnh viện của mọi người trong bệnh viện cũng sẽ được hạn chế tối đa.

    Kể từ 6h sáng mai (29/3), bất cứ ai đến bệnh viện cũng phải qua kiểm tra của bộ phận khám sàng lọc được bố trí tại các chốt ở bệnh viện. Riêng với người đang làm việc ở Bệnh viên Trung ương Huế không được đi ra khỏi địa phương Thừa Thiên Huế.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Phải dập bằng được ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai’ - Ảnh 1.

    Bệnh nhân đọc sách tại khu cách ly y tế Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: Thái Bình/Thừa Thiên Huế online

    Bệnh nhân, người nhà và cán bộ y tế tuyệt đối không được mang thức ăn, nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào bệnh viện. Việc cung cấp thức ăn, nhu yếu phẩm sẽ được căng tin trong khuôn viên bệnh viện đảm nhận.

    Với người nhà bệnh nhân không thực hiện thông báo trên sẽ được lực lượng bảo vệ bệnh viện mời ra ngoài bệnh viện.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/cam-viec-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống lây lan Covid- 19 từ ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai

     19 giờ ngày 28/3, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ra công điện khẩn gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn; Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

    Công điện nêu rõ: Tình hình dịch bệnh COVID - 19 trên Thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp với số ca mắc và tử vong tăng cao, theo thông báo Bộ Y tế đến 17 giờ ngày 28 / 3 / 2020 tại Việt Nam đã có 169 ca mắc ở 23 tỉnh / thành phố. Tại Hà Nội, đến 17 giờ ngày 28 / 3 / 2020 đã ghi nhận 59 ca mắc COVID - 19, số ca mắc có xu hướng tăng trong những ngày gần đây, đặc biệt tại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 18 / 3 / 2020 đến nay liên tiếp ghi nhận những ca mắc COVID - 19, ngày 28 / 3 / 2020 có thêm 06 ca nhiễm mới là nhân viên đưa nước cho các khoa chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế đã xác định Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch.

    Trước diễn biến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thành lập các tổ công tác để rà soát tất cả các trường hợp (trong khoảng thời gian từ ngày 10/3/2020 đến nay);

    Bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Bạch Mai đã ra viện, bệnh nhân ngoại trú đến khám điều trị, người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, sinh viên, học sinh thực tập tại Bệnh viện; các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai; bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai cư trú hoặc tạm trú tại các xóm trọ trên địa bàn; các đối tượng khác liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai;

    Lập tức ra quyết định cách ly y tế đối với các đối tượng trên theo quy định; Phối hợp với Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã lấy mẫu bệnh phẩm với trường hợp cần thiết theo hướng dẫn của Sở Y tế gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố để xét nghiệm.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc - Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen ngợi cán bộ, chiến sĩ QĐND trong phòng chống Covid-19 - Ảnh 1.

    Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện xét nghiệm tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Hải

    Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương xét nghiệm mẫu bệnh phẩm do Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã gửi đến.

    Công an Thành phố chi đạo Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.

    Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các trường hợp (trong khoảng thời gian từ ngày 10/3/2020 đến nay) đã nêu trên và các đối tượng khác liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

    Cần lập danh sách người nhà bệnh nhân hiện đang ở trong bệnh viện để chuyển đến khu cách ly tập trung của thành phố theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 28/3...

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen ngợi cán bộ, chiến sĩ QĐND trong phòng chống COVID-19

    Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư biểu dương, khen ngợi những cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang ngày đêm tham gia trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

    Trong Thư, Thủ tướng viết:

    "Thân gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội nhân dân,

    Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có nhiều chủ trương, biện pháp huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

    Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng là một trong những lực lượng tiền phong, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các đồng chí đã có nhiều biện pháp, cách làm hết sức cụ thể, quyết liệt, hiệu quả, như: Tăng cường chốt chặn, kiểm soát đường mòn, lối mở; thành lập các bệnh viện dã chiến, khu vực cách ly tập trung; phòng độc, khử trùng; tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, chăm sóc, cách ly y tế người từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch nhập cảnh vào Việt Nam; phối hợp với các lực lượng công an, y tế thực hiện tốt công tác phát hiện, tìm kiếm, giám sát cách ly đối với những người nhiễm, nghi nhiễm bệnh, đồng thời chủ động, tích cực phòng, chống không để dịch bệnh lây lan vào Quân đội…

    Là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu, các đồng chí không quản ngại, khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm để hoàn thành sứ mệnh cao cả, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

    Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội với "những đêm ngủ ngoài trời, những bữa cơm ăn vội" trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã tô thắm thêm truyền thống cao đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Những hành động và đóng góp nổi bật của toàn lực lượng Quân đội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, xứng đáng là điểm tựa tinh thần của quần chúng nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của đồng bào, đồng chí cả nước trong công cuộc phòng, chống và quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch COVID-19.

    Thay mặt Chính phủ, Tôi đặc biệt biểu dương, khen ngợi những cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang ngày đêm tham gia trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng.

    Tình hình dịch bệnh có thể còn kéo dài, Việt Nam đang trong giai đoạn tập trung cao độ để phòng, chống lây nhiễm trong cộng đồng, Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục quyết tâm cao hơn nữa cùng với các lực lượng và nhân dân sớm đẩy lùi dịch bệnh trên đất nước ta, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

    Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó.

    Chào thân ái và quyết thắng!".

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baochinhphu.vn/Suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân

    Ngày 28/3, Bộ Ngoại giao cho biết, nhằm phòng chống dịch COVID-19, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiến hành các biện pháp mạnh mẽ để kiểm soát dịch bệnh, trong đó có việc dừng xuất nhập cảnh, không cho quá cảnh. Nhiều hãng hàng không đã dừng, huỷ các chuyến bay.

    Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ công dân Việt Nam bị kẹt khi quá cảnh tại các sân bay quốc tế nước ngoài, nhưng không thể giải quyết hết các vướng mắc trong mọi trường hợp.

    Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam trong thời điểm hiện nay, tạm thời không di chuyển và không về Việt Nam, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của sở tại.

    Trong trường hợp bắt buộc phải di chuyển, công dân cần thường xuyên kiểm tra, cập nhật quy định của nước sở tại và các hãng hàng không, đảm bảo có đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để thực hiện chuyến đi.

    Trường hợp không có đầy đủ giấy tờ cần thiết hoặc các quốc gia, vùng lãnh thổ và các hãng hàng không bất ngờ thay đổi quy định, công dân sẽ bị kẹt tại các sân bay quốc tế nước ngoài.

    Công dân Việt Nam ở nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký công dân với cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại để nhận được các thông tin cần thiết, trong đó bao gồm thông tin về các chuyến bay thương mại từ sở tại về Việt Nam; không truyền tải các thông tin không chính thức về việc tổ chức các chuyến bay thuê bao khi chưa có thông báo chính thức của các cơ quan có thẩm quyền trong nước.

    Công dân Việt Nam về nước phải tuân thủ quy trình kiểm tra y tế và thực hiện cách ly theo quy định. Trong bối cảnh các cơ sở cách ly tập trung khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã quá tải, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các hãng hàng không tạm dừng vận chuyển hành khách các đường bay quốc tế tới sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc - Sức khỏe 42 bệnh nhân mắc Covid-19 ở TP.HCM đang tiến triển tốt - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: VOV

    Ở trong nước, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, mặc dù chưa có tử vong nhưng các ca nhiễm tiếp tục tăng đặc biệt trong số những người từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

    Chính phủ đang tiến hành các biện pháp quyết liệt nhằm phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

    Từ ngày 28/3/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dừng các hoạt động tập trung đông người bao gồm cả các hoạt động tôn giáo, văn hóa, thể thao, giải trí; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác; tiếp tục kiểm soát chặt mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới trên bộ, đường thủy, đường biển, các cảng hàng không.

    Trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân được đăng tải trên website chính thức của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự: +84.981.84.84.84.


    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/B...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tuyển sinh đại học năm nay sẽ như thế nào khi học sinh lớp 12 tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dừng các tuyến vận tải hành khách cố định của 24 tỉnh, thành đi và đến Hải Phòng

    Ngày 28/3, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng vừa có chỉ đạo dừng ngay hoạt động đối với các tuyến vận tải hành khách từ 24 tỉnh, thành phố đã có ca dương tính Covid-19 đi và đến thành phố Hải Phòng đến hết ngày 15/4/2020.

    Cụ thể các tuyến này gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Quảng Binh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Ninh Thuận, Tây Ninh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bến Tre, Hải Dương, Lai Châu, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Ninh Bình. Đồng thời, cắt giảm 70% số chuyến từ các tỉnh, thành phố còn lại về Hải Phòng và ngược lại.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc - Sức khỏe 42 bệnh nhân mắc Covid-19 ở TP.HCM đang tiến triển tốt - Ảnh 1.

    Trước đó, Hải Phòng đã bố trí các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại nhánh đường ra vào thành phố.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giải game tụ tập gần 100 người ở Cocobay Đà Nẵng trong đợt cao điểm phòng, chống Covid-19

    Tại Đà Nẵng, giải game PUBG Mobile Pro League 2020 Spring Split - VN vẫn được tổ chức tại tổ hợp vui chơi giải trí khách sạn Cocobay Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn), với gần 100 người tham gia, trong đó phần đông là game thủ, bất chấp chỉ đạo hạn chế tụ tập đông người.

    Theo ghi nhận của PV chiều 28/3, gần hàng chục game thủ vẫn tập trung thi đấu online, bất chấp các chỉ đạo quyết liệt từ các cấp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

    Các game thủ ngồi gần nhau trò chuyện bên ngoài phòng game, có người không đeo khẩu trang. Bên trong phòng thi đấu, các game thủ tụ tập, nằm ngổn ngang trên ghế nói chuyện từng nhóm, có người không mang khẩu trang.

    Cuộc thi bắt đầu trong phòng game lúc 14h, với có hơn 100 game thủ tham gia ở 20 bàn thi đấu, mỗi bàn có 4 ghế đặt cạnh nhau. Ngoài ra còn có những người đứng chờ đến lượt ở bên ngoài, gồm cả nam, nữ, phần lớn trẻ tuổi.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc - Những người tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 cần liên lạc với y tế - Ảnh 1.

    Hình ảnh bên trong phòng game, ghi nhận hàng chục game thủ

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sức khỏe 42 bệnh nhân mắc Covid-19 ở TPHCM đang tiến triển tốt

    Tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM tổ chức vào chiều 28/3, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, 42 trường hợp mắc Covid trên địa bàn đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi và Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ. 

    Trong số này, có 7 trường hợp âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, có thể xuất viện trong vài ngày tới; 2 trường hợp âm tính một lần với virus SARS-CoV-2.

     

    "Tất cả các ca bệnh Covid-19 đều có dấu hiệu lâm sàng ổn định, sốt nhẹ, ho, riêng trường hợp phi công người Anh (ca bệnh 91) vẫn phải thở oxy mũi. Tất cả bệnh nhân không phải thở máy"

    Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCMhttps://www.vietnamplus.vn/suc...

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/suc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc Sở Y tế TP.HCM bác bỏ tin "TP có người tử vong vì Covid-19"

    Tại cuộc họp báo chiều 28/3, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã bác thông tin lan truyền trên mạng trong sáng cùng ngày về việc thành phố có ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19. 

     

    "42 trường hợp này không có ca nào tử vong nào, sức khỏe của tất cả các bệnh nhân đều ổn định"

    Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnhhttps://nld.com.vn/thoi-su/gia...

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 5 ca COVID-19, 3 ca liên quan Bệnh viện Bạch Mai

    Theo Bộ Y tế, tới 18h00 hôm nay, đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 của Việt Nam lên 174. Ba trong số đó liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), 1 ca có thời gian sống trong cộng đồng và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    CA BỆNH 170 (BN170): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nghề nghiệp: lao động tự do (làm thạch cao).

    Đầu tháng 3/2020, bệnh nhân làm trần thạch cao trong khu đô thị mới của Vingroup ở huyện Gia Lâm. Tại đây bệnh nhân ở cùng 04 người, hàng ngày chủ yếu tiếp xúc với 4 người này và một người giám sát trông công trình. Thời điểm này bệnh nhân khỏe mạnh, không ho, không sốt.

    Khoảng ngày 14-15/3/2020, bệnh nhân biết tin bố ốm nên về quê. Bệnh nhân bắt xe Grab (nhưng không đặt xe trên điện thoại) từ Gia Lâm đến bến xe Giáp Bát, lúc 9h30 bệnh nhân lên xe của nhà xe Đức Long và về đến nhà khoảng 12h cùng ngày. Bệnh nhân ở nhà và không đi đâu trong thời gian khoảng 5-6 ngày (không ho, không sốt, không khó thở).

    Đến sáng ngày 20/3, bệnh nhân cùng hai người chú, thuê xe đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để chuyển bố lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Khoảng 12h cùng ngày, bố của bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân và bố ở đây khoảng 1.5-2h, sau đó bố của bệnh nhân được chuyển đến Khoa Tiêu hoá ở tầng 3. Từ 20-22/3, bệnh nhân đến mua và ăn cơm 5 lần ở quầy số 1 căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

    Sáng ngày 22/3/2020, bệnh nhân đi xe ôm từ Bệnh viện Bạch Mai tới bến xe Giáp Bát, 9h30 lên xe Đức Long và về đến quê lúc 12h, vợ ra đón về. Tối cùng ngày, bệnh nhân bị sốt 38.5 độ C, được anh vợ chở vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn tối ngày 23/3/2020. Vào 10h30 ngày 25/3/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả ban đầu dương tính với virus SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 171 (BN171): Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 19 tuổi, là du học sinh tại Mỹ, có địa chỉ tại phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Mỹ về, quá cảnh ở Philippines, nhập cảnh Việt Nam ngày 13/3/2020. Khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng và được yêu cầu cách ly tại nhà. Ngày 24/3/2020, Trung tâm Y tế Quận 10, TP. Hồ Chí Minh tiến hành lấy mẫu theo diện điều tra cộng đồng những người từ Mỹ và Đông Nam Á trở về. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh kết luận mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với virus SARS-Cov-2 vào ngày 28/3/2020. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại nhà.

    CA BỆNH 172 (BN 172): nữ, quốc tịch Việt Nam, là con dâu bệnh nhân số 133, chăm sóc bệnh nhân 23 ngày. Hiện nay bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở.

    CA BỆNH 173 (BN 173): nữ, quốc tịch Việt Nam, sống và làm việc Mátxcơva (LB Nga) về nước ngày 25/3/2020, được chuyển đến khu cách ly tập trung tại trường Đại học FPT ở Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh nhân xuất hiện sốt khoảng 38 độcC, kèm theo ho nhiều, đau mỏi người, đã được nhập viện.

    CA BỆNH 174 (BN 174): nữ, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân làm việc tại nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai, có tiếp xúc với nhiều người. Hai ngày nay bệnh nhân xuất hiện sốt từng cơn, sốt nóng 38,6 độ C, ho húng hắng có đờm trắng , không chảy nước mũi, không đau mỏi người, đã được nhập viện.

    Bộ Y tế khuyến cáo: Từ 0h hôm nay (28/3/2020) bắt đầu áp dụng việc hạn chế đi lại và các quy định chặt chẽ của Chính phủ nhằm ngăn chặn việc lây lan bệnh Covid-19. Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 5 điểm sau đây:

    1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

    2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

    3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

    4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh.

    5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    An ninh nghiêm ngặt ở Bệnh viện Bạch Mai

    Sáng 28/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 2 ca bệnh nhiễm Covid-19 là những nhân viên giao nước sôi tại Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số ca mắc tại viện lên 8 trường hợp. Ngay sau đó, Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành phong toả khu vực nhà ăn và sẽ thực hiện cách ly toàn bộ, "nội bất xuất, ngoại bất nhập", từ ngày 28/3.

    Ghi nhận của PV, trong trưa 28/3, khu vực cổng sau của Bệnh viện Bạch Mai trên đường Phương Mai đã được đóng, có bảo vệ và công an trực chốt. Do cổng bị đóng, một số người đã đưa đồ uống qua khe trống nhằm chuyển vào trong.

    Tại cổng chính nằm trên đường Giải Phóng, lực lượng công an và bảo vệ kiểm tra gắt gao người ra, vào viện. Hầu hết những người vào trong viện đều là nhân viên y tế, người dân đến chăm sóc bệnh nhân và người đến khám được thông báo không được vào bên trong.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Những người tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 cần liên lạc với y tế - TIN VUI: Bệnh nhân 33 xuất viện - Ảnh 1.
    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Những người tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 cần liên lạc với y tế - TIN VUI: Bệnh nhân 33 xuất viện - Ảnh 2.
    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Những người tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 cần liên lạc với y tế - TIN VUI: Bệnh nhân 33 xuất viện - Ảnh 3.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế đề nghị cung cấp vật tư y tế phục vụ chống dịch Covid-19

    Chiều nay, Vietnamplus cho hay, ngày 27/3, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1654/BYT-KH-TC gửi các đơn vị sản xuất, cung ứng khẩu trang y tế, khẩu trang N95 và tương đương, bộ trang phục chống dịch, bộ trang phục Tyvek (hoặc tương đương) đề nghị cung cấp số lượng và giá bán vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Bộ Y tế.

    Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, đơn vị này đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm xã hội của các đơn vị cung ứng vật tư y tế trong thời gian vừa qua đã vượt qua các khó khăn để bảo đảm nguồn cung vật tư y tế cho ngành y tế và nhu cầu của người dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Tại văn bản số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19: Thủ tướng đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quyết định việc mua sắm khẩu trang y tế, bảo đảm cung cấp đủ cho cơ sở y tế.  Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế cung ứng khẩu trang cho Bộ Y tế và cơ sở y tế.

    Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, để bảo đảm khẩu trang cung ứng cho các cơ sở y tế, đáp ứng kịp thời cho công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19, Bộ Y tế đề nghị Quý Công ty bán cho Bộ Y tế tối thiểu 70% số lượng khẩu trang y tế sản xuất được và một số loại vật tư y tế khác mà công ty sản xuất (nếu có).

    Đó là các sản phẩm như: khẩu trang N95 (hoặc tương đương), bộ trang phục chống dịch 7 món, bộ Tyvek (hoặc tương đương), sinh phẩm chẩn đoán (test kit) theo Bản chào giá (kèm thuyết minh cơ cấu giá) và số lượng các mặt hàng bán cho Bộ Y tế từ tháng 3 đến tháng 5/2020 (số còn lại yêu cầu các Công ty chỉ bán cho các cơ sở y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 122/TB-VPCP kèm theo).

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Những người tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 cần liên lạc với y tế - TIN VUI: Bệnh nhân 33 xuất viện - Ảnh 1.

    Các bác sỹ được trang bị bảo hộ đặc biệt để khám cho các bệnh nhân có triệu chứng viêm đường hô hấp, người có yếu tố dịch tễ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

    Bản chào giá và thuyết minh cơ cấu giá đề nghị gửi về Bộ Y tế trước 9 giờ ngày 31/3/2020, địa chỉ cụ thể: Vụ Kế hoạch-Tài chính - Bộ Y tế, số 138 A Giảng Võ- Quận Ba Đình- Hà Nội, điện thoại liên hệ 04262732319 đồng thời gửi file mềm trước về địa chỉ email: ninhhoaithu@yahoo.com, hungbyt@gmail.com.

    Đề nghị Quý Công ty phát huy vai trò, trách nhiệm để tăng cường sản xuất, cam kết cung cấp và gửi bản chào giá về Bộ Y tế đúng thời hạn nêu trên để chung tay cùng ngành y tế và nhân dân cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch, bệnh Covid-19.


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/bo-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke ở Hải Phòng vẫn hoạt động

    Ghi nhận của VOV cho hay, đêm 27/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an Hải Phòng kiểm tra đột xuất quán karaoke Vân Trang 2 (phường Lãm Hà, quận Kiến An Hải Phòng), phát hiện quán karaoke này vẫn hoạt động dù trước đó đã ký cam kết với Công an phường Lãm Hà về việc tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19.

    Tại thời điểm kiểm tra, phòng hát số 6 có 4 khách nam và 5 nhân viên nữ; phòng hát số 9 có 3 nhân viên nữ (số khách hát phòng này đã đi về trước đó). Các nữ nhân viên này đều không có hợp đồng lao động.

    Tổ công tác đã bàn giao hồ sơ cho Công an quận Kiến An tiếp tục hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Những người tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 cần liên lạc với y tế - TIN VUI: Bệnh nhân 33 xuất viện - Ảnh 1.

    Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke Vân Trang 2 (phường Lãm Hà, quận Kiến An Hải Phòng) vẫn hoạt động.

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/bat-chap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai: ‘Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất’

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 1.000 người Nghệ An khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ 10-24/3

    Theo Tiền phong, ngày 28/3, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, có tất cả 962 người Nghệ An khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, có 841 người khám ngoại trú và 121 bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai.

    Sáng 26/3, Sở Y tế Nghệ An đã ra công văn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiến hành rà soát tất cả bệnh nhân trở về từ Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua để cách ly. Sở Y tế giao các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An rà soát bệnh nhân lập danh sách những người cao tuổi trên địa bàn có bệnh mãn tính, bệnh lý nền kèm theo để thực hiện giám sát sức khỏe, theo dõi y tế.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những người tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 cần liên lạc với y tế

    Theo báo Sức khỏe đời sống, 11h ngày 28/3, Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi phát hiện ra 4 bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, bao gồm 2 nữ điều dưỡng (BN86, BN87) tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, 2 bệnh nhân điều trị tại Khoa Thần kinh (BN), Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn 5.000 nhân viên y tế, bệnh nhân và người lao động trong bệnh viện.

    Kết quả phát hiện 2 mẫu dương tính với SARS-COV-2. Đó là hai nhân viên đưa nước sôi của Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp xuất ăn và nước sôi cho bệnh viện (BN168, BN169).

    Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành cách ly toàn bộ bệnh viện. Hiện nay Bệnh viện Bạch Mai đang thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Hai nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh có kết quả dương tính với SARS-COV-2 đã được cách ly theo dõi sức khỏe.

    Nhận định nguồn lây tại bệnh viện từ nhiều nguồn (từ người nhà bệnh nhân, người đến khám chữa bệnh viện). Hiện các nhân viên của bệnh viện Bạch Mai đã được xét nghiệm và không có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 (ngoại trừ 2 trường hợp Bộ Y tế đã thông báo).

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Quảng Ninh thông tin về sức khỏe của bệnh nhân mắc Covid-19 - TIN VUI: BN33 xuất viện - Ảnh 1.

    Để giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, Bộ Y tế đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã khám chữa bệnh, thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong thời gian từ ngày 12/3/2020 đến nay thực hiện ngay các biện pháp sau:

    - Liên lạc với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và trợ giúp;

    - Khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI (tải về điện thoại di động từ ncovi.vn). Những người không có điện thoại di động có thể khai báo trực tuyến trên trang web tokhaiyte.vn. Thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của mình để được trợ giúp.

    - Tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà riêng hoặc nơi lưu trú trong vòng 14 ngày.

    Bộ Y tế đề nghị tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước thực hiện nghiêm những quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh Covid-19 theo quy định và thực hiện việc sàng lọc với một số bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện đóng trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.

    Bộ Y tế kêu gọi chính quyền các địa phương và nhân dân thực hiện nghiêm những biện pháp mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 được áp dụng từ 0h ngày 28/03/2020, đặc biệt người dân chỉ đi ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết; khi ra ngoài cần luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m với người gần nhất.

    Bộ Y tế kêu gọi đồng bào và các bộ, ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay phối hợp với ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/bo-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh thông tin về sức khỏe của bệnh nhân mắc Covid-19

    Theo TTXVN/Vietnamplus, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh thông tin: Sau 13 ngày cách ly, điều trị tích cực tại Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính số 2 tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân N.T.T.T đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Kết quả này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh thực hiện và công bố tối 26/3.

    Bệnh nhân N.T.T.T từ Anh trở về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3 và nhập viện ngày 13/3. Bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát và điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính số 2 của tỉnh Quảng Ninh và sẽ được tiếp tục thực hiện các lần xét nghiệm sau.

    Trường hợp chị H.V.M.K (thường trú tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả) là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 133 qua 2 lần xét nghiệm đều âm tính. Chị H.V.M.K đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

     Quá trình thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai , chị H.V.M.K được phân công chăm sóc cho bệnh nhân số 133 , lần tiếp xúc cuối là ngày 19/3.

    Tại thời điểm chăm sóc, bệnh nhân số 133 chưa được phát hiện mắc Covid-19. Sau ngày 19/3, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho sinh viên nghỉ, chị H.V.M.K trở về nhà tại thành phố Cẩm Phả.

    Ngay sau khi có thông tin về 3 ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, gia đình đã chủ động thông báo với y tế địa phương về tình trạng sức khỏe của chị H.V.M.K và việc có liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai trong 2 tuần qua.

    Hiện chị K được cách ly, theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại Khu điều trị cách ly của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

    Ngày 25 -26/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã làm xét nghiệm SARS-CoV-2 với chị H.V.M.K, kết quả đều âm tính.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm - TIN VUI: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 xuất viện - Ảnh 2.

    Các bác sỹ, nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính số 2 (TP Hạ Long) được trang bị đầy đủ bộ đồ bảo hộ y tế. (Ảnh: TTXVN phát)


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    VIDEO: TP.HCM - Người dân ồ ạt ra bến xe nhận đồ tiếp tế từ gia đình

    Ghi nhận tại bến xe Miền Đông vào sáng 28/3,  sau khi nhà chức trách áp dụng biện pháp hạn chế di chuyển để tránh dịch, thì lượng người đến bến xe để về quê hoặc di chuyển giảm hẳn so với những ngày trước. Tuy nhiên lượng người đến giao - nhận hàng hóa lại khá đông do người nhà "tiếp tế" lương thực từ dưới quê. Các xe khách vận chuyển hàng hóa lên xuống tấp nập, những thùng hàng được xếp tràn lan ở bến xe.   

    VDIEO: Người dân ồ ạt ra bến xe nhận đồ tiếp tế từ gia đình (Lan Anh/Kinglive)

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm - TIN VUI: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 xuất viện - Ảnh 2.

    Ảnh: Lan Anh

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm - TIN VUI: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 xuất viện - Ảnh 3.

    Ảnh: Lan Anh

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm - TIN VUI: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 xuất viện - Ảnh 4.

    Ảnh: Lan Anh

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm - TIN VUI: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 xuất viện - Ảnh 5.

    Ảnh: Lan Anh

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm - TIN VUI: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 xuất viện - Ảnh 6.

    Ảnh: Lan Anh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Tạm dừng bán đồ ăn uống tại chỗ, chỉ phục vụ mang đi từ ngày 28/3 đến hết 15/4

    Ngày 28/3, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị UBND 24 quận, huyện triển khai hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn (cửa hàng, quầy hàng, quán giải khát, nhà hàng, khách sạn, căng tin cơ quan, bệnh viện, thức ăn đường phố) như sau:

    Không tổ chức phục vụ khách ăn, uống tại chỗ. Chỉ được bán hàng mang đi, đặt hàng, bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi.

     Tạm dừng bán đồ ăn uống tại chỗ và chỉ phục vụ mang đi từ ngày 28/3 đến hết 15/4 ở Sài Gòn.

    Thực hiện nghiêm các quy định vệ sinh phòng chống dịch và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đặc biệt phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa 2 người, bảo đảm an toàn khi giao nhận hành.

    Riêng các cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp cho nơi khác, bếp ăn tập thể của công ty xí nghiệp vẫn hoạt động bình thường, nhưng phải có biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho người ăn, giảm số lượng người sử dụng suất ăn trong cùng thời điểm, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa 2 người ăn.

    Thời điểm áp dụng các biện pháp nêu trên từ 28/3 đến hết 15/4. Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề nghị UBND 24 quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TIN VUI: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 xuất viện

    Sáng nay, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiến hành làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 tại Việt Nam. Đây là bệnh nhân người Anh, được xác định nhiễm Covid-19 khi đang ở Quảng Nam và được đưa về Huế điều trị từ ngày 10/3 Sau thời gian điều trị, hiện kết quả xét nghiệm cả hai lần gần đây đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. 

    Bệnh nhân này nói rằng vô cùng biết ơn các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã chăm sóc, điều trị khỏi bệnh và hẹn sẽ quay trở lại Việt Nam một lần gần nhất để tiếp tục chuyến tham quan "dang dở" của mình.

    "Chúng tôi cũng đã cho làm xét nghiệm đối với các bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và toàn bộ đã cho kết quả âm tính" - GS.TS Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

     

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/benh-nhan-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam lập 15 chốt kiểm soát dịch sát biên giới

    Theo Zing.vn, ngày 27/3, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký công văn về việc tạm thời đóng tất cả cửa khẩu chính và phụ trên tuyến biên giới Việt - Lào từ nay đến 20/4, nhằm kiểm soát tình hình dịch Covid-19.

    Ông chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung triển khai lực lượng siết chặt tuyến biên giới giáp huyện Nam Giang và Tây Giang. Ngoài cửa khẩu chính Nam Giang và cửa khẩu phụ Tây Giang, nhiều đường tiểu ngạch, lối tắt, lối mòn… cũng được lực lượng biên phòng tỉnh cắm chốt kiểm soát.

    Đến lúc này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các địa phương tuyến biên giới Việt Nam - Lào lập 15 chốt ở huyện Tây Giang và Nam Giang. Tại mỗi chốt, lực lượng biên phòng dựng lán trại trong rừng để kiểm tra người qua lại và đo thân nhiệt, hướng dẫn vào khu cách ly tập trung.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://news.zing.vn/quang-nam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    146 công dân Việt Nam bị kẹt ở Singapore không biết về nước bằng cách nào

    Tin vừa đưa của Thanh niên online cho hay, 146 công dân Việt đi chữa bệnh, lao động, học tập bị kẹt ở Singapore đang rất lo không biết về nước bằng cách nào. Họ chịu bỏ tiền thuê nguyên chuyến bay về Việt Nam cách ly nhưng vẫn chưa biết có thể bay hay không.

    Cụ thể, chị Ngô Thị Thu Lý (đại diện 145 người bị kẹt ở ở Singapore) bày tỏ, chị vừa trải qua đợt điều trị ung thư tại Bệnh viện NUH Singapore. Ngày 27/3, chị đã kết thúc đợt điều trị nhưng không thể mua được vé máy bay về nước vì các hãng hàng không đã ngừng bay giữa Việt Nam và Singapore.

    Chị Lý cho hay, trong danh sách người Việt Nam ở Singapore cần về nước trong tháng 4 có một số người đã bị cắt thẻ, nhiều người sắp hết hạn lưu trú ở Singapore vào cuối tháng 3 nên có thể sẽ phải đối diện với nhiều hình phạt của nước sở tại nếu lưu trú quá hạn như: phạt tiền, phạt tù, thậm chí cấm nhập cảnh Singapore vĩnh viễn. Trong đó, những trường hợp quá hạn vẫn đang tìm cách gia hạn với ICA (Cơ quan kiểm soát vấn đề nhập cư Singapore).

     Theo chị Thu Lý, danh sách những người Việt bị kẹt đã được chị gửi đến Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore và khẩn cầu được giúp đỡ để được về nước. Mọi người sẵn sàng trả chi phí cho chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến bay). Đồng thời, khi về được Việt Nam, họ cam kết tuân thủ quy định cách ly, phòng chống dịch của chính quyền.

    Đại sứ quán đã phản hồi do dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát nên Singapore đã hạn chế chuyến bay đi các nước, trong đó các hãng hàng không đã hủy tuyến Singapore - Việt Nam. Do vậy, Đại sứ quán khuyên chị Lý cùng mọi người đi bình tĩnh, hạn chế đi lại và tuân thủ các quy định của Singapore, chờ xem chính sách mới của chính phủ Singapore hoặc tìm hiểu xem hãng nào còn bay từ Singapore đến một nước khác rồi từ đó bay về Việt Nam.

    Chị Thu Lý chia sẻ, bản thân đã chủ động liên lạc với các hãng hàng không thì Vietnam Airlines sẵn sàng đón họ về nhưng điều kiện là phải có yêu cầu từ Bộ Ngoại giao thì mới được bay.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm - TIN VUI: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 xuất viện - Ảnh 2.

    Dãy nhà hàng và du thuyền bên sông Singapore gần như không một bóng người Ảnh: Enrico Massa


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng “chạy nước rút” trước thời gian “vàng” chống dịch Covid-19

    Theo VOV, TP Hải Phòng xác định 2 tuần tới là thời gian "vàng" trong phòng chống dịch Covid-19 và đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh. 

    Thành ủy Hải Phòng đã quyết định tạm hoãn đại hội Đảng các cấp để tập trung phòng dịch. 2.500 tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 đã được thành lập tại tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

    Thực hiện Chỉ thị số 26 ngày 26/3 của Thành ủy Hải Phòng về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, các quận huyện trên địa bàn thành phố đã thành lập 2.500 tổ công tác và ngay trong sáng 27/3 đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19. Ngoài trực tại chốt để kiểm tra, theo dõi y tế đối với người qua lại, các thành viên trong tổ công tác còn phối hợp với công an viên, trưởng xóm đến nhà từng hộ dân, kịp thời nắm bắt những biến động nhân khẩu trên địa bàn, những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ để theo dõi, giám sát y tế.

    "Nhân dân trên địa bàn đều tập trung cao cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt trong thời điểm vàng này là thách thức, thời cơ khẳng định sự quyết tâm, chung tay phòng chống dịch bệnh. Đến nay, các cơ sở vui chơi giải trí, tụ điểm đông người đã được tạm dừng. Phường thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, sẽ nghiêm túc xử phạt các trường hợp không chấp hành. Các hoạt động lễ hội, đình chùa trên địa bàn đã tạm dừng hoạt động 100%" - Ông Bùi Trọng Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

    https://vov.vn/xa-hoi/hai-phon...

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/hai-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an mời 4 người đi tập thể dục không đeo khẩu trang về trụ sở làm việc

    Sáng 28/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết vừa có thêm 4 trường hợp người dân tập thể dục ở nơi công cộng không đeo  khẩu trang đã được lực lượng chức năng tuyên truyền và đã chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo đó, Đội CSGT-TT, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các phường quanh khu vực Hồ Gươm tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đi tập thể dục nghiêm túc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người nơi công cộng.

    Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã phát hiện và mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ làm việc. Tại đây, các trường hợp trên đều nhận thức sâu sắc được hành vi của mình, đồng thời hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh quy định đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Những người tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 cần liên lạc với y tế - TIN VUI: Bệnh nhân 33 xuất viện - Ảnh 1.

    Đường vắng người, hàng quán đóng cửa tại khu phố Hàng Gai, Hà Nội. (Ảnh: Hoàng An).

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lắp đặt trạm rửa tay dã chiến ở Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19

    Mới đây, để đảm bảo an toàn cho người dân và phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan chức năng đã lắp đặt trạm rửa tay dã chiến tại một số điểm của thủ đô Hà Nội là bến xe Giáp Bát và vườn hoa Lý Thái Tổ. 

    Trạm rửa tay dã chiến này được lắp đặt từ ngày 23/3, đến nay và tại đây luôn thu hút được đông người tới rửa tay để phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi trạm rửa tay sẽ cung cấp đầy đủ nước sạch cùng xà phòng rửa tay sát khuẩn miễn phí, phục vụ đến hơn 1.000 người/ngày.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm - Hàng hóa tại Hà Nội dồi dào, người dân không cần tích trữ - Ảnh 1.
    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm - Hàng hóa tại Hà Nội dồi dào, người dân không cần tích trữ - Ảnh 2.
    [Dịch Covid-19 ngày 28/3] Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm - Hàng hóa tại Hà Nội dồi dào, người dân không cần tích trữ - Ảnh 3.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

      

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dịch Covid-19: Hàng hóa tại Hà Nội dồi dào, dân không cần tích trữ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam thêm 6 người mắc Covid-19 mới, nâng tổng số lên 169

    Theo Bộ Y tế, tới 6h30 sáng nay 28/3 đã ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca Covid-19 của Việt Nam lên 169.

    3 ca trong số đó được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Ca còn lại có mặt tại nhiều địa điểm như Hà Nội, Hà Giang, Huế, Hội An trước khi được phát hiện dương tính với SARS-COV-2.

    Cụ thể 6 ca bệnh mới như sau:

    Bệnh nhân 164 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Rạch Giá, Kiên Giang, là du học sinh tại Anh, về Việt Nam ngày 23/3 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines (ghế 22K), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn.

    Anh được chuyển về khu cách ly Trung đoàn 855, tỉnh Ninh Bình, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26/3. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khỏe ổn định.

    Bệnh nhân 165 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Ông từ Anh về Việt Nam ngày 23/3 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines (ghế 41C), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn.

    Ông được chuyển về khu cách ly Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26/3. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khỏe ổn định.

    Bệnh nhân 166 là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang. Cô sống tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20/3 trên chuyến bay mang số hiệu TG564 của Thai Airways (ghế 40B).

    Cô được chuyển về khu cách ly Sư đoàn 241, tỉnh Ninh Bình, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26/3. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khỏe ổn định.

    Bệnh nhân 167 là nữ, 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch, lưu trú tại khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cô là khách du lịch đi cùng bạn 22 tuổi. Ngày 7/3 cô và bạn đến Hà Nội trên chuyến bay số hiệu QR0976 (ghế 37K và 37J), nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 8/3.

    Sau đó cô lưu trú tại khách sạn trên phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm từ ngày 9 đến 12/3. Ngày 12/3 cô đi xe giường nằm của hãng Ngọc Sơn đến thành phố Hà Giang và lưu lại đây đến 15/3, ở tại khách sạn Jasmine - Phương Thiện. Về lại Hà Nội, cô ở khách sạn Kingly, số 8 Lý Thái Tổ.

    Ngày 17/3, cô từ Hà Nội vào Huế bằng xe giường nằm. Tại Huế, cô và bạn lưu trú khách sạn Sunshine 3, số 10 Võ Thị Sáu đến 19/3, sau đó đi Hội An và lưu trú tại khách sạn Backpacker, 250 Cửa Đại từ ngày 19 đến 23/3.

    Ngày 23/3 cô đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay số hiệu VJ530 (ghế 19E, hạ cánh xuống Nội Bài lúc 9h sáng), tiếp tục ở tại khách sạn Kingly Hotel.

    Đáp ứng yêu cầu của hãng hàng không cần có giấy chứng nhận xét nghiệm không mắc COVID-19, ngày 24/3 cô và bạn trai đến Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-COV-2, người bạn trai âm tính.

    Bệnh nhân và bạn trai đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

    Bệnh nhân 168 và bệnh nhân 169 đều là nữ, 49 tuổi, là nhân viên cung cấp nước sôi của Bệnh viện Bạch Mai. Hiện bệnh viện đã chủ động tiến hành cách ly bệnh nhân và người tiếp xúc gần, tiến hành khử khuẩn khu nhà ăn.

    > Sự kiện trước đó: Việt Nam có 163 trường hợp mắc Covid-19 - Điều trị khỏi cho 20 trường hợp

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đến từng nhà xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh

    21h52 phút ngày hôm qua, tin từ Tuổi trẻ online cho hay, chiều 27/3, Sở Y tế TP.HCM có công văn hỏa tốc yêu cầu rà soát và thực hiện xét nghiệm tìm bệnh nhân Covid-19 đối với tất cả người nhập cảnh từ ngày 8/3.

    Nhằm kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh , triển khai xét nghiệp rộng rãi Sở Y tế TP.HCM đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các quận, huyện thành lập các tổ công tác gồm công an xã, phường, nhân viên y tế, tổ trưởng dân phố, Hội Chữ thập đỏ…

    Tổ này đến từng nhà, cơ sở lưu trú rà soát và lập danh sách người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8/3 đến nay đang cư trú, lưu trú trên địa bàn để yêu cầu cách ly tại nhà, khai báo y tế (nếu chưa thực hiện) và cập nhật tình hình sức khỏe.

    Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan phối hợp, hỗ trợ y tế địa phương tổ chức tốt việc lấy mẫu xét nghiệm.

    Trên cơ sở danh sách đã xác minh hiện cư trú, lưu trú tại địa phương, trung tâm y tế quận, huyện chịu trách nhiệm xác định những người chưa được xét nghiệm khẳng định Covid-19.

    Trung tâm y tế quận, huyện rà soát trong cơ sở cách ly tập trung và lập danh sách những người chưa được làm xét nghiệm khẳng định Covid-19. Sau đó, báo cáo danh sách, số liệu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM làm căn cứ lập kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm.

     Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Sở Y tế TP chỉ đạo khẩn trương lập kế hoạch và tập trung mọi nguồn lực các đơn vị y tế TP để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm (ưu tiên những trường hợp nhập cảnh trong vòng 14 ngày qua).

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tổng hợp số liệu người nhập cảnh từ ngày 8/3 đã xác minh đang cư trú, lưu trú thông qua khai báo y tế điện tử và bản giấy chuyển cho trung tâm y tế quận, huyện tiến hành điều tra, xác minh.

    Ngoài ra trung tâm y tế của quận, huyện khẩn trương tập huấn phương pháp lấy mẫu cho nhân viên y tế của đơn vị tham gia thực hiện lấy mẫu xét nghiệm với người nhập cảnh từ ngày 8/3.

    Các bệnh viện quận, huyện hỗ trợ trung tâm y tế quận, huyện về nhân lực thực hiện cập nhật tình hình sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm cho người nhập cảnh từ ngày 8/3.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/tp-hcm-den-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội công bố danh mục cửa hàng được mở cửa lúc cao điểm Covid-19

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh, trừ các trường hợp sau

    - Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); 

    - Trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê, bệnh viện); 

    - Chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô); 

    - Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); 

    - Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; 

    - Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; 

    - Dịch vụ khám chữa bệnh; 

    - Dịch vụ ngân hàng; 

    - Cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas khí đốt.

    [Dịch Covid-19 ngày 28/3]: Việt Nam ghi nhận 163 ca nhiễm - TP.HCM: Đến từng nhà xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh - Ảnh 1.

    Tối 26/3, bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Định (Hà Nội) vẫn mở cửa đón khách. Ảnh: Hoàng Hải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định về các ổ dịch COVID-19 tại Việt Nam

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có 163 trường hợp mắc Covid-19 - Điều trị khỏi cho 20 trường hợp

    Theo số liệu cập nhật lúc 21h ngày 27/3 của Bộ Y tế, Việt Nam có 163 trường hợp mắc Covid-19. Riêng trong ngày 27/3, có thêm 10 ca mới. 3 ca trong số 10 ca mới này liên quan đến bar Buddha, 3 ca liên quan bệnh nhân 133 tại Bệnh viện Bạch Mai.

    Việt Nam đã điều trị khỏi cho 20 trường hợp mắc bệnh Covid-19. Trong đó, 16 người ở giai đoạn 1 (từ ngày 23/1 đến ngày 13/2); 04 bệnh nhân (BN18, BN22, BN23, BN35) ở giai đoạn 2 (tính từ ngày 6/3 đến 26/3).

    [Dịch Covid-19 ngày 24/3]: Việt Nam ghi nhận 163 ca nhiễm - TP.HCM: Đến từng nhà xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại