Cập nhật lúc

"Gà nhà loạn đả", quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức "đạn lên nòng"

Đại quân Nga-Syria đã vào thế, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không vừa, liên tục dồn quân tới Idlib, sẵn sàng cho kịch bản đẫm máu. Hạn chót chỉ còn tính bằng ngày.

Trinh sát đặc nhiệm sư đoàn 25 (lực lượng đặc nhiệm Tiger trước đây) đã luồn sâu vào khu vực do phiến quân kiểm soát ở Idlib để ghi lại những hình ảnh dọc theo một tuyến đường cao tốc chủ yếu tại 2 thành phố quan trọng.

Trong đoạn video dưới đây, trinh sát đặc nhiệm Quân đội Syria đã ghi hình thực tế quanh đường cao tốc M4, huyết mạch nối Aleppo với Latakia  ở đoạn giữa 2 thành phó Ariha và Jisr Al-Shughour.

Khu vực này hiện đang nằm trong sự kiểm soát của một số nhóm khủng bố bao gồm cả Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP).

Vài tuần qua, Quân đội Syria yêu cầu phiến quân tuân thủ thỏa thuận Moscow hôm 05/03 và phải rút quân ra khỏi vành đai an toàn 6km. Tuy nhiên toàn bộ các nhóm phiến quân đã từ chối, quyết tử thủ.

Trinh sát đặc nhiệm Quân đội Syria luồn sâu vào vùng phiến quân kiểm soát

23
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Thiếu quân, khủng bố tích cực tuyển dụng trẻ em ở Idlib

    Trong ngày 27/3 (giờ Việt Nam) một đoạn phim được những người ủng hộ chính phủ Syria chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một chỉ huy quân sự (được cho là thuộc nhóm khủng bố HTS) đang tích cực tuyên truyền cho một nhóm trẻ em tại tỉnh Idlib.

    Việc tuyên truyền nhằm lôi kéo trẻ em tham chiến chống chính phủ cho thấy HTS đang thiếu hụt nhân sự trong nỗ lực ngăn cuộc tấn công có thể xảy ra vào cuối tháng 3 của Nga-Syria.

    Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bom phát nổ nhằm vào chỉ huy quân chính phủ Syria ở thủ đô Damascus

    Theo tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh, các nguồn tin địa phương báo cáo đã nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra ở làng Al-Tekiyah ở khu vực Wadi Barada ở Rif Dimashq (tỉnh Damacus).

    Vụ nổ được cho là do một bom tự chế (IED) trong xe một chỉ huy của Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Syria (NDF).

    Chỉ huy nói trên đã được đưa đến bệnh viện ở Damascus sau khi bị thương nặng.

    Gà nhà loạn đả, quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 khinh hạm của Hải quân Nga "diễn võ dương oai" ở Biển Địa Trung Hải

    Theo Interfax, 3 khinh hạm của Hải quân Nga thuộc lớp Đô đốc Grigorovich là RFS 494 Đô đốc Grigorovich, RFS 490 Đô đốc Essen và RFS 499 Đô đốc Makarov đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Địa Trung Hải vào ngày 27/3.

    Theo Alexey Rulev, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ truyền thông của Hạm đội Biển Đen,  các tàu chiến Nga đã khai hỏa tên lửa và pháo phòng không vào các mục tiêu trên biển và trên không.

    Theo kịch bản của cuộc tập trận, một đội tàu chiến đối phương đã tiến hành tập kích tên lửa vào một đội tàu của Hạm đội Biển Đen.

    Các tàu chiến nói trên đã di chuyển tới khu vực trước, trong và sau Thỏa thuận Moscow về tình hình Idlib được ký giữa các lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 5/3.

    Gà nhà loạn đả, quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Ảnh 1.
    Gà nhà loạn đả, quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Ảnh 2.
    Gà nhà loạn đả, quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    SOHR: Iran bí mật đưa "hàng nóng" tới Syria?

    Ngày 27/3, tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh dẫn các nguồn mà họ cho là  "đáng tin cậy" chi biết rằng ít nhất 10 xe tải từ Iraq đã tiến vào thị trấn biên giới al-Bukamal của Syria.

    Các xe tải nói trên được hộ tống bởi các xe vũ trang của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Theo nguồn tin của SOHR, các xe được che phủ cẩn thận cho nên không thể xác định loại "hàng hóa" gì trên xe.

    Vào ngày 10/3, SOHR cũng dẫn nguồn địa phương cho biết đụng độ đã nổ ra tại al-Mayadin ở phía đông tỉnh Deir ez-Zor giữa các binh lính của Sư đoàn 4 Vệ binh Cộng hòa và nhóm dân quân mới được thành lập có liên kết với Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

    Theo nguồn tin, một người ở al-Mayadin đã thành lập một đơn vị dân quân bao gồm hàng trăm người trong bộ lạc của anh ta, cam kết trung thành với IRGC.

    Sau đó họ đã yêu cầu các lực lượng của Sư đoàn 4 rút khỏi trạm kiểm soát phố Al-Kourquer ở thành phố Al-Mayadin và nói rằng nhóm dân quân này sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực.

    Những người lính Syria đã từ chối yêu cầu và nổ súng đã diễn ra. Sư đoàn 4 cũng đã rút khỏi khu vực và nhóm dân quân đã kiểm soát vị trí nói trên.

    Gà nhà loạn đả, quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Ảnh 1.

    Việc giải phóng al-Bukamal được tiến hành bởi một lực lượng hỗn hợp Nga-Syria-Iran-Iraq.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khủng bố IS hướng mục tiêu tới nước Nga, FSB ra tay trấn áp

    Theo nguồn tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), một kẻ ủng hộ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã âm mưu tấn công tại thành phố Krasnodar trong ngày 27/3.

    Lực lượng an ninh Nga đã tiến hành bắt giữ đối tượng nói trên và thu giữ một thiết bị nổ tự chế (IED). Theo các thông tin ban đầu, kẻ ủng hộ khủng bố nói trên được cho là đã liên lạc với các thành viên của IS ở nước ngoài.

    Cuộc đột kích của lực lượng an ninh vào vị trí của kẻ ủng hộ khủng bố tại Krasnodar, Nga.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng LNA: 103 tay súng Syria được Thổ không vận đã thiệt mạng ở Libya trong vòng 72 giờ qua

    Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) trung thành với Tướng Khalifah Haftar mới đây đã tuyên bố tiêu diệt 103 tay súng phiến quân Syria (được Thổ Nhĩ Kỳ) không vận tới tham chiến ở Libya.

    LNA còn đưa ra thông tin chi tiết về số lượng tay súng của từng đơn vị phiến quân và khủng bố ở Syria đã thiệt mạng tại Libya như sau:

    35 tay súng thuộc Sư đoàn Sultan Murad, 9 tay súng từ Lữ đoàn Mu'tasim, 27 tay súng từ Sư đoàn Hamza, 13 tay súng từ Quân đoàn al-Majid, 11 tay súng từ Lữ đoàn Phương Bắc và 8 là thành viên của nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS).

    Ngày 23/3, theo tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh, con số thương vong của các tay súng Syria ở Libya lên tới 151.

    Gà nhà loạn đả, quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Ảnh 1.

    Infographic (đồ họa thông tin) về thương vong của các tay súng Syria ở Libya của lực lượng LNA.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ bất lực trong việc thuyết phục phiến quân rút khỏi Nam Idlib

    Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn chót mà Nga đặt ra với Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân về việc buộc phải rút khỏi vành đai an toàn 12km theo thỏa thuận Moscow, tuy nhiên, dường như Thổ Nhĩ Kỳ đang bất lực, không thể thuyết phục các nhóm thánh chiến rời khỏi khu vực này.

    Trong khi đó Nga tiếp tục làm căng và tuyên bố thẳng thừng nều phiến quân không tút, Quân đội Syria sẽ tấn công. Các bên đều đang có những động thái điều quân. Chiến sự rất có thể sẽ bùng nổ trở lại sau ngày 01/04.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xe thiết giáp QĐ Thổ Nhĩ Kỳ bị kẹt, sa lầy khi tuần tra chung với quân cảnh Nga

    Một chiếc xe thiết giáp của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sa lầy và kẹt trong một chuyến tuần tra chung với lực lượng Quân cảnh Nga ở Tây bắc Syria. Vụ việc này xảy ra khi đoàn xe tuần tra chung của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển thành hàng 1 trong khu vực khá an toàn ở thị trấn biên giới Ayn al-Arab (Kobani).

    Đây là dấu hiệu cho thấy dường như Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khó lòng đánh bại được Quân đội Syria dù lực lượng của Tổng thống Assad đã khá mệt mỏi sau 9 năm chiến tranh đẫm máu

     Điều này cũng hé lộ rằng hầu hết xe thiết giáp của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lao xuống hào, rãnh mà không thể vượt qua được để tới chiến tuyến.

    Xe thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ bị kẹt khi vượt hào ở Tây Bắc Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Không quân LNA của tướng Haftar ném bom nhiều vị trí của GNA

    Hãng thông tấn Sputnik Nga vừa đưa tin, sáng nay theo giờ địa phương (tức chiều nay theo giờ Việt Nam), các chiến đấu cơ của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Khalifa Haftar chỉ huy đã tiến hành 3 vụ không kích vào một số mục tiêu của quân đội Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) ở miền Tây nước này.

    "Không quân Libya đã không kích 3 đợt vào các vị trí của GNA tại khu dân cư Abu Qurayn và ở thung lũng Zamzam valley", nguồn tin cho biết.

    Hành động này được triển khai sau khi một nhóm xe quân sự lớn của GNA được ghi nhận rời khỏi khu vực Tây Bắc thành phố Misrata  theo hướng làng al-Heisha và thung lũng Zamzam để tấn công LNA.

    Trong khi đó, Thiếu tướng Ahmad al-Mismari, người phát ngôn LNA cho biết các lực lượng của tướng Haftar đã chiếm được nhiều địa bàn ở miền Tây Libya.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lính Mỹ rút khỏi khu vực Mosul lần đầu tiên kể từ khi khủng bố IS bị đánh bại

    Sân bay Qayyara West nằm cách Mosul (khoảng 60km) về phía Nam có 2 đường cất hạ cánh dài 11.000 foot (hơn 3.350m), đủ để đón các chuyến cất hạ cánh của những loại máy bay ném bom và vận tải lớn nhất của Mỹ. Nơi đây đã trở thành căn cứ quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố IS kể từ khi nó được giải phóng vào năm 2016.

    Hiện nay các lực lượng Mỹ đã bắt đầu rut quân khỏi căn cứ này và bàn giao cho Quân đội Iraq tiếp quản.

    Gà nhà loạn đả, quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Ảnh 1.

    Lính Mỹ rút khỏi khu vực Mosul lần đầu tiên kể từ khi khủng bố IS bị đánh bại

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lính tinh nhuệ của QĐ Mỹ làm nhiệm vụ răn đe Iran mắc kẹt ở Trung Đông

    Hồi đầu tháng 1 năm nay, Lầu Năm Góc đã điều thêm 3.500 lính dù tinh nhuệ thuộc Sư đoàn đổ bộ đường không 82 tới Trung Đông khi căng thẳng với Iran bùng phát sau vụ ám sát tướng cấp cao Iran.

    Các lực lượng Mỹ được điều tới Trung Đông nhằm răn đe Iran và hiện nay họ đang mắc kẹt ở Kuwait sau khi Quân đội Mỹ cấm điều chuyển các binh sĩ viễn chinh của nước này  trong vòng 60 ngày do đại dịch gây ra bởi virus corona. Điều đó đồng nghĩa với việc thời hạn triển khai của họ được gia hạn thêm.

    Trước đó, có khoảng 800 binh sĩ của Sư đoàn này đã trở về đại bản doanh ở bang Bắc Carolina vào tháng 2 vừa qua, tuy nhiên 2.700 người còn lại đang bị mắc kẹt.

    Gà nhà loạn đả, quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Ảnh 1.

    Lính Mỹ triển khai tới Trung Đông

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tướng QĐ Iran tuyên bố sốc

    Tổng Tham mưu trưởng Liên quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami vừa ra tuyên bố sốc rằng IRGC có thể giúp Mỹ đánh bại virus corona và Iran không cần sự giúp đỡ của Mỹ.

    Ông cho biết Iran có đủ khả năng y tế để giúp người Mỹ chiến đấu với đại dịch COVID-19 nhưng không cần tới bất cứ sự trợ giúp nào của chính quyền Mỹ.

    Gà nhà loạn đả, quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Ảnh 1.

    Tổng Tham mưu trưởng Liên quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội quốc gia Libya (LNA) tấn công mạnh, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tổn thất nặng

    Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar chỉ huy sáng nay (theo giờ địa phương, tức trưa nay theo giờ Việt Nam) rằng các lực lượng của họ vừa đánh chiếm thêm được nhiều địa bàn ở khắp miền Bắc Libya, bao gồm các một số thị trấn gần thủ đô Tripoli.

    Theo thông báo của Người phát ngôn LNA, Thiếu tướng Ahmad Al-Mismari, các lực lượng của họ đã tấn công làm chủ nhiều khu vực ở Tây Bắc Libya, bao gồm các thành phố và thị trấn Jemayel, Riqdalin, và Zalzin.

    "Chúng tôi tuyên bố với các bạn rằng các lực lượng của LNA đã quét sạch địch quân ở Al-Asa, Al-Jameel, Riqdalin và Zalatan thuộc khu vực kiểm soát của nhóm vũ trang Al-Wefaq và lính đánh thuê Syria", tướng Mismari thông báo.

    Thiệt hại của lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ là khủng khiếp, hàng chục tay súng đã bị tiêu diệt trong trận đánh.

    Gà nhà loạn đả, quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Ảnh 2.

    Chiến sự ở Libya bỗng đột ngột nóng, bất chấp đại dịch COVID-19 có thể biến thành thảm họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giữa nước sôi lửa bỏng, phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ tự bắn lẫn nhau

    Hai nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đột ngột quay súng bắn lẫn nhau ở miền Bắc Syria gây ra tình trạng hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn ở những khu vực do phiến quân kiểm soát.

    Theo các báo cáo, nhóm thánh chiến có tên Ahrar Al-Sharqiyah đã tấn công một nhóm vũ trang đối thủ do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Al-Raqqa của Syria.

    Hiện chưa có thông tin chi tiết về thương vong do vụ giao tranh giữa các nhóm vũ trang mà Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn này. Trước đó, đã có không ít lần "gà nhà đá lẫn nhau".

    Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Idlib nóng chưa từng thấy, Thổ sẵn sàng cho kịch bản đẫm máu nhất - Ảnh 1.

    Phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ tự bắn lẫn nhau.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Issrael bắn hạ UAV của Hezbollah, cứng răn cảnh cáo Chính phủ Li-băng

    Quân đội Israel ra thông báo họ đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) của nhóm vũ trang Hezbollah ở Li-băng.

    Avichay Adraee, người phát ngôn Quân đội Israel khẳng định chiếc UAV bị bắn hạ nói trên đã xâm phạm không phận Israel. Các mảnh vỡ của nó đã được lực lượng phòng vệ Israel (IDF) phát hiện và thu giữ.

    Gà nhà loạn đả, quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn mất kiểm soát - Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Ảnh 1.

    Xác chiếc UAV bị Israel bắn hạ.

    Người phát ngôn IDF đã chai sẻ hình ảnh về xác chiếc UAV này và nhận định dường như nó được chế tạo dựa trên loại UAV thương mại Skywalker X8 có sẵn trên thị trường. Lực lượng Houthi ở Yemen và phiến quân Syria được cho là đã hoán cải những UAV loại này để chúng có khả năng mang vũ khí.

    Hezbollah hiện chưa bình luận về cáo buộc của Israel trong khi chính phủ Li-băng cũng lờ đi vụ việc.

    Vụ bắn hạ UAV này có thể dẫn tới căng thẳng mới trong khu vực bởi Israel có thể sẽ đáp trả "vụ xâm phạm". Trong khi đó, Hezbollah đã đe dọa Tell Aviv bằng các đòn trả đũa thích đáng đối với bất cứ vụ tấn công nào nhằm vào lực lượng của họ ở Li-băng hoặc Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ lĩnh Houthi tuyên bố hứa sẽ có bất ngờ sửng sốt trong năm thứ 6 tại cuộc chiến Yemen

    Thủ lĩnh lực lượng Houthi (hay còn gọi là lực lượng Ansarallah) Sayyed Abdel-Malik Al-Houthi, tuyên bố hứa sẽ cho khôi Ả-rập và liên quân do Saudi Arabia một bất ngờ sửng sốt bằng khả năng quân sự mới.

    Trong bài phát biểu được chiếu trên kênh Al-Masirah TV, của Yemen, thủ lĩnh Houthi nói: "Khả năng quân sự và khả năng tác chiến của lực lượng này đã cải tiến rất nhiều.

    Đại tướng Shoigu vừa đi, QĐ Nga-Syria lập tức đạn lên nòng - Idlib nóng chưa từng thấy, Thổ sẵn sàng cho kịch bản đẫm máu nhất - Ảnh 1.

    Thủ lĩnh của Houthi

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pháp rút quân khỏi Iraq: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

    Vì những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn thế giới và tại Iraq nơi có nhiều binh sĩ Pháp đang làm nhiệm vụ, BQP Pháp sẽ rút lực lượng đồn trú tại quốc gia này "luôn và ngay" cho đến khi có thông báo mới.

    Quyết định này áp dụng với 100 binh sĩ Pháp đang tham gia huấn luyện cùng quân đội Iraq, cũng như các đơn vị tại Trung tâm chỉ huy tác chiến liên hợp ở Baghdad.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ cấp tốc xây dựng trạm quan sát mới ở Idlib

    Trong đêm qua, rạng sáng nay, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập thêm một trạm quan sát mới ở gần Kafir tại Idlib.

    Thổ Nhĩ Kỳ khẩn cấp thiết lập thêm trạm quan sát mới ở Idlib, Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran thiết lập hàng chục căn cứ ở phía Nam Thủ đô Damascus, Syria

    Các lực lượng Iran được cho là đang thiết lập hàng chục căn cứ ở nhiều vị trí tại phía Nam Thủ đô Damascus của Syria.

    Liên quân Nga-Syria vào thế, Idlib nóng chưa từng thấy - Thổ Nhĩ Kỳ cứng rắn dồn quân, sẵn sàng cho kịch bản đẫm máu nhất - Ảnh 1.

    Một căn cứ mới của Iran vừa được thiết lập ở phía Nam Damascus.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xe tăng quân đội Syria gầm thét ở Nam Idlib

    Các lực lượng Quân đội Syria đang có những động thái cứng rắn trước phản ứng liều chết quyết không rút quân của phiến quân tại Nam Idlib.

    Đã có giao tranh lẻ tẻ bắt đầu diễn ra, trong đó đáng chú ý nhất là xe tăng Quân đội Syria nã pháo vào các vị trí của phiến quân tại thị trân Sfuhan ở Nam Idlib.

    Liên quân Nga-Syria vào thế, Idlib nóng chưa từng thấy - Thổ Nhĩ Kỳ cứng rắn dồn quân, sẵn sàng cho kịch bản đẫm máu nhất - Ảnh 1.

    Khu vực xe tăng Quân đội Syria nã pháo vào phiến quân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    72h đen tối của phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Libya

    Các tay súng phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã phải hứng chịu thương vong cực lớn chỉ trong vòng 72h qua ở Libya.

    Theo báo cáo chiến trường mới nhất từ mặt trận Tây Bắc Libya, Lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) và các tay súng Syria đồng minh đã thiệt hại nặng khi mất hàng chục tay súng chỉ trong vòng 3 ngày qua.

    Báo cáo cho biết Lực lượng Quân đội Quốc gia Liabya (LNA) do tướng Haftar lãnh đạo đã chiếm được một số khu vực quanh thủ đô Tripoli sau khi tổ chức một đợt phản công trước lực lượng GNA.

    Trước đó, vào đầu tuần này, Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên thống nhất ngừng bắn trên toàn lãnh thổ để chung tay ngăn chặn đại dịch COVID-19 bùng nổ, tuy nhiên giao tranh vẫn không dừng lại, bất chấp cả 2 bên đối địch đều có những phản ứng tích cực

    Liên quân Nga-Syria vào thế, Idlib nóng chưa từng thấy - Thổ Nhĩ Kỳ cứng rắn dồn quân, sẵn sàng cho kịch bản đẫm máu nhất - Ảnh 1.

    Các tay súng Syria tham chiến ở Libya hứng chịu thiệt hại nặng nề trong vòng 72h qua.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trinh sát đặc nhiệm Quân đội Syria luồn sâu vào vùng phiến quân kiểm soát

    Trinh sát đặc nhiệm sư đoàn 25 (lực lượng đặc nhiệm Tiger trước đây) đã luồn sâu vào khu vực do phiến quân kiểm soát ở Idlib để ghi lại những hình ảnh dọc theo một tuyến đường cao tốc chủ yếu tại 2 thành phố quan trọng.

    Trong đoạn video dưới đây, trinh sát đặc nhiệm Quân đội Syria đã ghi hình thực tế quanh đường cao tốc M4, huyết mạch nối Aleppo với Latakia  ở đoạn giữa 2 thành phó Ariha và Jisr Al-Shughour.

    Khu vực này hiện đang nằm trong sự kiểm soát của một số nhóm khủng bố bao gồm cả Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP).

    Vài tuần qua, Quân đội Syria yêu cầu phiến quân tuân thủ thỏa thuận Moscow hôm 05/03 và phải rút quân ra khỏi vành đai an toàn 6km. Tuy nhiên toàn bộ các nhóm phiến quân đã từ chối, quyết tử thủ.

    Trinh sát đặc nhiệm Quân đội Syria luồn sâu vào vùng phiến quân kiểm soát

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đếm ngược giờ G, “cơn thịnh nộ” sắp ập tới Idlib

    Người Nga không nói suông, họ đã nói là làm, nếu trước hạn chót 01/04 mà khủng bố không rút quân khỏi vùng an toàn, chắc chắn cơn thịnh nộ sẽ ập xuống Idlib. Như vậy chúng ta đã rõ, giờ G sẽ đến vào lúc nào. 

    Liên quân Nga - Syria đang chuẩn bị phát động chiến dịch tiến công quân sự quy mô lớn ở Idlib khi liên tục tăng cường lực lượng tới Idlib. Quân đội Nga được cho là có nhiều binh sĩ tham gia trong chiến dịch sắp diễn ra này, chủ yếu là cố vấn quân sự.

    Hôm qua, một đoàn xe quân sự với nhiều vũ khí trang bị của Nga được ghi nhận đã tiến tới Idlib và các đơn vị tăng cường của Quân đội Syria cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh phát ra là tổng tấn công vào Nam Idlib.

    Công tác hậu cần kỹ thuật đã được Nga chuẩn bị kỹ càng khi trong vài tuần qua liên tiếp có các chuyến tàu vận tải quân sự chở nhiều nghìn tấn "hàng nóng" tới Syria.

    Liên quân Nga-Syria vào thế, Idlib nóng chưa từng thấy - Thổ Nhĩ Kỳ cứng rắn dồn quân, sẵn sàng cho kịch bản đẫm máu nhất - Ảnh 1.

    Tàu vận tải quân sự Nga chở hàng nóng sáng Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Liên quân Nga-Syria "vào thế", Idlib nóng chưa từng thấy - Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng nghênh chiến

    Tình hình Idlib đang cực kỳ căng thẳng khi cả 2 bên chiến tuyến đều có những động thái sẵn sàng cho kịch bản đen tối nhất là chiến tranh bùng nổ. Hạn chót mà Nga đưa ra đối với các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn buộc phải rút ra khỏi vùng an toàn theo thỏa thuận Moscow chỉ còn tính bằng ngày.

    Giờ G chính là nửa đêm rạng sáng ngày 01/04.

    Trong bối cảnh phiến quân và các nhóm thánh chiến thà chết không chịu rút quân thì chỉ trong ít ngày qua, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã điều khoảng 1.600 xe quân sự vào Idlib, Syria.

    Ở bên kia biên giới, trong đất Thổ, Ankara cũng điều động nhiều đơn vị pháo binh tầm xa, trong đó có cả pháo phản lực mạnh nhất của quân đội nước này cùng với các đơn vị bộ binh cơ giới thuộc thê đội 2 sẵn sàng ào ạt tiến vào Syria một khi tình huồng xấu nhất xảy ra.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại