Cập nhật lúc

Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân "túng quẫn" làm liều

Các nguồn tin địa phương cho biết, các vụ tấn công bằng IED nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần qua đều liên quan đến nhóm phiến quân từ chối tham gia thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib.

Theo syria.liveuamap, trong ngày 24/3, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho triển khai thêm nhiều pháo tự hành và xe bọc thép tới gần thị trấn Sarmin, ở Tây Bắc Idlib. Được biết, Sarmin chỉ cách thị trấn chiến lược Saraqib chưa tới 8km, hiện Saraqib đang do Quân đội Syria (SAA) kiểm soát.

Về phần mình Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra bất cứ thông báo nào về hành động chuyển quân trên.

Cũng trong đầu tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng thiết lập thêm nhiều trạm kiểm soát quân sự mới ở Nam Idlib cũng như triển khai thêm quân tới khu vực này.

Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.

Ảnh: syria.liveuamap.

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai pháo tự hành T-155 tới gần Saraqib.

16
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tình hình chiến sự ở Tây Bắc Syria trong ngày 25/3

    - Một vụ tấn công IED nhắm vào một đại đội bộ binh của Thổ Nhĩ Kỳ gần Sfuhun. Hai lính Thổ Nhĩ Kỳ bị thương, 2 phương tiện quân sự bị hư hại.

    - Các cuộc đấu súng và pháo giữa Quân đội Syria với phiến quân diễn ra liên tiếp trong ngày 25/3 gần Kafr Nubl, Saraqib, Kansafra và Kabinah;

    - Phiến quân tuyên bố phá hủy một xe tăng và một máy ủi của Quân đội Syria gần Saraqib.

    - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm pháo tự hành và xe bọc thép tới gần Sarmin.

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.

    Ảnh: South Front.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuẩn bị đánh lớn, pháo binh Nga kéo "vua chiến trường" Msta-B vào Idlib

    Theo Avia.Pro, Quân đội Nga và Syria đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô ở Idlib khi phiến quân khủng bố từ chối tham gia thỏa thuận ngừng bắn.

    Bằng chứng mà Avia.Pro đưa ra chính là hình ảnh pháo binh Nga bắt đầu triển khai các hệ thống pháo dã chiến 2A65 Msta-B tới Idlib. 

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.

    Pháo binh Nga với pháo 2A65 Msta-B gần vùng chiến sự ở Idlib: Ảnh: Y.N.M.S.

    2A65 Msta-B từ lâu đã được biết tới như một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của Quân đội Nga ở chiến trường Syria, đã có rất nhiều lần mẫu pháo này chứng minh được sức mạnh của nó bằng các đón tấn công "sấm sét" xuống đầu phiến quân.

    Với tầm bắn lên đến 30km, pháo binh Nga đứng từ vùng giải phóng hoàn toàn có thể tấn công nhiều mục tiêu của phiến quân nằm sâu bên trong Idlib, đó là chưa kể tới việc 2A65 Msta-B được trang bị đạn pháo dẫn đường Krasnopol có khả năng tấn công cực kỳ chính xác.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân khủng bố phá cầu ngăn bước Nga tiến vào đường M4

    Theo South Front, các nhóm phiến quân ở Nam Idlib trong ngày 25/3 đã cho giật sập một cây cầu trên đường cao tốc M4 gần với thị trấn Jisr al-Shughur ở phía Tây Bắc Idlib.

    Được biết, cây cầu trên có tên Kafir là một trong những cây cầu dẫn vào Jisr al-Shughur. Hiện tại khu vực xung quanh cầu Kafir đều do phiến quân Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) và Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) nắm giữ, do đó một cuộc tấn công như vậy sẽ không diễn ra nếu không có sự hỗ trợ của hai nhóm phiến quân này.

    Dĩ nhiên, mục đích của việc phá cầu Kafir chỉ đơn giản là ngăn Nga thực hiện các chuyến tuần tra chung với Thổ Nhĩ Kỳ ở đường M4. Đối với Moscow mà nói đây có thể được xem là hành động phá hoại thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib.

    Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn nhưng việc hàng loạt cây cầu trên M4 bị phá hủy thì không hủy Ankara định tiến hành các cuộc tuần tra chung với Nga kiểu gì?

    Trong trường hợp thỏa thuận trên thất bại nhiều khả năng Quân đội Syria (SAA) sẽ đoạt lại đường M4 bằng vũ lực.

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.
    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 2.

    Cầu Kafir dẫn vào thị trấn Jisr al-Shughur bị phiến quân phá hoại trong ngày 25/3. Ảnh: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ba tháng đầu năm, Quân đội Mỹ ở Iraq bị tấn công tới 16 lần

    Mới đây Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) đã cho công bố sơ đồ tóm tắt các vụ tấn công nhằm vào Quân đội Mỹ ở Iraq kể từ ngày 3/1 cho đến 17/3.

    Dựa trên bản tóm tắt của ISW, Quân đội Mỹ và đồng minh ở Iraq bị tấn công tổng cộng 16 lần, trong đó vụ tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran sau vụ ám sát tướng Qassem Soleimani chỉ được tính một lần.

    Hầu hết các vụ tấn công nhằm vào Quân đội Mỹ ở Iraq đều do các nhóm dân quân bán vũ trang thực hiện, phía Mỹ cáo buộc các cuộc tấn công này có liên hệ với Iran. Trong khi đó Tehran lại bác bỏ các cáo buộc này.

    Cũng dựa vào sơ đồ của ISW chúng ta cũng có thể thấy hầu hết các căn cứ của Mỹ đều nằm ở Bắc Iraq và tập trung xung quanh thủ đô Baghdad.

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.

    Ảnh: ISW.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tạm ngưng cấm vận, EU viện trợ hàng triệu USD cho Iran chống dịch Covid-19

    Liên minh châu Âu (EU) sẽ viện trợ nhân đạo 20 triệu euro (hơn 21 triệu USD) cho Iran để hỗ trợ nước này chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bất chấp sự phản đối của Mỹ.

    Đại diện cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU Josep Borrell nêu rõ EU không thể trợ giúp nhiều cho Iran, nhưng có khả năng khoảng 20 triệu euro dự kiến sẽ được chuyển đến nước này trong tuần tới. Ngoài ra, EU cũng đồng ý ủng hộ theo yêu cầu của Iran và Venezuela khi đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ tài chính.

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.

    Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang huy động mọi nguồn lực có thể trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Ảnh: Al-Monitor.

    Trước đó, ngày 24/3, chính quyền Tehran cho biết nước này đã từ chối sự giúp đỡ của tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) có trụ sở tại Pháp do lo ngại các vấn đề an ninh.

    Trên trang mạng xã hội Twitter, Alireza Vahabzadeh, cố vấn cao cấp của Bộ trưởng Y tế Iran, cho hay nhờ việc huy động mọi nguồn lực trong nước và sử dụng mọi khả năng y tế của các lực lượng vũ trang, Iran hiện không cần phải tiếp nhận giường bệnh từ bên ngoài và không cần sự hiện diện của MSF tại nước này.

    Cùng ngày, truyền thông Iran dẫn lời Tư lệnh Lục quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Chuẩn tướng Mohammad Pakpour thông báo IRGC sẽ tăng cường triển khai hoạt động khử trùng trên toàn quốc.

    Theo Tướng Pakpour, hoạt động khử trùng sẽ được triển khai tại 3.000 địa điểm trên toàn quốc và 100 điểm tại thủ đô Tehran. Tổng cộng 100 đơn vị thuộc Lực lượng Lục quân của IRGC sẽ tham gia hoạt động này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga phát đi thông điệp mạnh mẽ trong chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng QP Shoigu

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 23/3 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Damascus. Tại đây, ông Shoigu đã có các cuộc thảo luận với Tổng thống Syria Bashar Assad về thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib.

    Chuyến công cán của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu được tháp tùng bằng các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35. Động thái này được đánh giá là một thông điệp mạnh mẽ Moscow muốn gửi tới cả Mỹ, Israel và Syria mặc dù Nga chỉ gọi đó là “chuyến công tác thuần túy”.

    Với tầm ảnh hướng ở Syria, chuyến thăm của ông Shoigu phát đi một thông điệp cứng rắn, rằng Moscow sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào xâm phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết với Ankara.

    Thông điệp này càng trở nên rõ hơn sau khi Damascus phát đi tuyên bố sẽ nối lại các chiến dịch quân sự để giành quyền kiểm soát hoàn toàn cao tốc M4, tuyến giao thông trọng yếu kết nối Aleppo với Latakia.

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.

    Quân cảnh Nga tham gia sứ mệnh tuần tra tại Syria. Ảnh: AFP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    LHQ kêu gọi ngừng bắn trên toàn bộ lãnh thổ Syria

    Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế ngày hôm nay kêu gọi thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn bộ lãnh thổ Syria ngay lập tức để triển khai các chiến dịch chống đại dịch COVID-19 và ngăn chặn dịch bệnh này hủy hoạt người dân tại quốc gia Trung Đông này. 

    Theo các cơ quan trên, lực lượng tù binh và những người mất nhà cửa, đặc biệt là ở vùng chiến sự idlib phía Tây Bắc Syria là những cộng đồng có nguy cơ bị tổn thương nhiều nhất sau chín 9 nội chiến. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng trăm xe quân sự của Mỹ từ Iraq tiến vào Syria

    Theo truyền thông nhà nước Syria (SANA), trong ngày 24/3, một đoàn xe quân sự của Quân đội Mỹ hơn 150 chiếc từ phía Bắc Iraq đã tiến vào al-Walid, vùng nông thôn phía bắc tỉnh Al-Hasakah.

    Các nguồn tin địa phương của SANA cho biết, trong đoàn xe của Mỹ có cả xe tăng và xe bọc thép, khi tiến vào lãnh thổ Syria chúng đã di chuyển thẳng về căn cứ không quân Kharab al-Geir gần thành phố al-Malikyah.

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.

    Thành phố al-Malikyah địch đến của đoàn xe quân sự Mỹ vừa tiến vào Syria trong hôm 24/3 vừa qua. Ảnh: syria.liveuamap.

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 2.

    Hình ảnh đoàn xe quân sự Mỹ tiến vào al-Malikyah được các cộng tác viên của SANA ghi lại. Ảnh: SANA.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ triển khai pháo tự hành tới gần Saraqib

    Theo syria.liveuamap, trong ngày 24/3, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho triển khai thêm nhiều pháo tự hành và xe bọc thép tới gần thị trấn Sarmin, ở Tây Bắc Idlib. Được biết, Sarmin chỉ cách thị trấn chiến lược Saraqib chưa tới 8km, hiện Saraqib đang do Quân đội Syria (SAA) kiểm soát.

    Về phần mình Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra bất cứ thông báo nào về hành động chuyển quân trên.

    Cũng trong đầu tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng thiết lập thêm nhiều trạm kiểm soát quân sự mới ở Nam Idlib cũng như triển khai thêm quân tới khu vực này.

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.

    Ảnh: syria.liveuamap.

    Thổ Nhĩ Kỳ triển khai pháo tự hành T-155 tới gần Saraqib.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải quân Nga đưa xe cứu thương tới Syria sau ca Covid-19 đầu tiên

    Hãng thông tấn Reuters cho biết, một tàu Hải quân Nga chở theo nhiều xe cứu thương đang trên đường đến Syria, không lâu sau khi quốc gia Trung Đông ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

    Trước đó, ngày 22/3 Bộ Y tế Syria đã xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, phía Nga cũng đã có những hành động đầu tiên hỗ trợ đồng minh chống lại đại dịch này.

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.

    Tàu vận tải Dvinitsa-50 của Hải quân Nga trong hành trình đến Syria. Ảnh: Reuters

    Dựa trên hình ảnh mới nhất về tàu vận tải Dvinitsa-50 của Hải quân Nga đang di chuyển qua eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ), con tàu này chở theo ít nhất ba cứu thương cùng nhiều trang bị quân sự, nhiều khả năng số thiết bị trên sẽ được Quân đội Nga sử dụng giúp Syria đối phó với dịch Covid-19.

    Quân đội Nga ngày 23/3 khẳng định chưa có binh sĩ nào của nước này mắc Covid-19. Hãng TASS đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thực hiện xét nghiệm Covid-19 sau khi trở về từ Syria, kết quả là âm tính.

    Tính đến 25/3, tại Nga có 438 trường hợp mắc và 1 người tử vong vì Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thống đốc Idlib: Quân đội Syria đã hết kiên nhẫn với quân khủng bố

    Trả lời phỏng vấn tờ Al-Watan mới đây, Thống đốc tỉnh Idlib Muhammad Fadi Al-Saadoun cho biết sự kiễn nhẫn Quân đội Syria (SAA) giành cho phiến quân Idlib đang dẫn cạn kiệt, khi chúng liên tiếp có các hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

    Cũng theo Thống đốc Al-Saadoun. dù bị khiêu khích nhưng SAA luôn kiềm chế trong các hành động của mình nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib, tuy nhiên điều sẽ không kéo dài.

    Thống đốc Idlib cũng cáo buộc, Thổ Nhĩ Kỳ chưa thực sự nghiêm túc trong việc ép phiến quân tuân thủ thỏa thuận ngừng, không những thế Ankara còn viện trợ thêm vũ khí cho quân khủng bố.

    Theo các nguồn tin địa phương, nhiều khả năng Quân đội Syria sẽ phát động một cuộc tấn công mới vào Nam Idlib sau ngày 25/3 nếu như phiến quân không chịu rút khỏi các vùng đệm dọc đường cao tốc M4.

    Trong ngày 24/3, SAA đã tiến hành pháo kích dữ dội vào nhiều thị trấn và làng mạc do phiến quân kiểm soát ở Nam Idlib và Tây Hama, điều này cho thấy thông tin trên là có cơ sở.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Nổ liên hồi tại căn cứ quân sự Iraq

    Hãng tin Sky News của Anh cũng xác nhận rằng ít nhất ba tiếng nổ đã được nghe thấy từ hướng Căn cứ Taji, nơi lưu trú của một số lượng lớn binh lính Mỹ và các đồng minh.

    Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại căn cứ Taji đã bị tấn công liên tục trong tháng 3/2020, dẫn đến cái chết của 3 lính Mỹ-Anh...

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người Kurd kêu gọi các bên ngừng bắn trên khắp Syria

    Các chiến binh người Kurd thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã đồng ý thiết lập một lệnh ngừng bắn để tập trung mọi nỗ lực chống lại đại dịch Covid-19.

    "Chỉ huy SDF đang đề xuất tất cả các bên tham gia cuộc xung đột ở Syria ủng hộ sáng kiến của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về lệnh ngừng bắn toàn cầu", tuyên bố được kênh Al-Hadath TV phát đi cho biết.

    Hôm 23/3, ông Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt mọi xung đột trên toàn cầu trong bối cảnh đại dịch do virus Covid-19 mới gây ra đang hoành hành khắp nơi. 

    Về phần mình SDF bày tỏ hy vọng rằng lệnh ngừng bắn nhân đạo "sẽ mở đường cho đối thoại và tiến trình chính trị dẫn đến chấm dứt chiến tranh trên toàn bộ lãnh thổ Syria".

    Hiện tại SDF đang chiến đấu chống lại Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các tay súng thánh chiến ở khu vực Afrin, cách thành phố Aleppo 65 km. Các tay súng của người Kurd cũng giao tranh ở các tỉnh Raqqa và Al-Hasakah, phía Bắc Syria - nơi Ankara đã thiết lập một khu vực an toàn dọc biên giới với Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Syria mở lại các cuộc tấn công vào Nam Idlib

    Sau hơn hai tuần tạm ngưng, trong ngày 24/3, Quân đội Syria (SAA) đã tổ chức các cuộc tấn công mới nhằm vào các vị trí của phiến quân ở Nam Idlib. 

    Theo các nguồn tin địa phương, SAA đã tiến hành pháo kích vào một loạt làng và thị trấn phiến quân đang kiểm soát ở Nam Idlib như thị trấn Al-Barah, Kansafra, các làng Sufouhn, Al-Fateira và Kafr Aweid thuộc Jabal Al-Zawia. Ngoài ra, quân chính phủ cũng mở rộng các mũi tấn công ở Tây Ham vào vùng đồi Kabinah ở làng Lattakia Sahel Al-Ghab.

    Theo các nhà quan sát quân sự, với tình hình ở Idlib hiện tại, thỏa thuận ngừng bắn 5/3 gần như đứng trước nguy cơ đổ vỡ, và đây sẽ là cơ hội tốt cho Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch giải phóng Idlib đang dang dở.

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.

    Ảnh: syria.liveuamap.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tàu chiến Nga liên tiếp đổ về Syria: Quân đội Syria sắp đánh lớn

    Theo Al-Masdar news trong tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga đã gửi ít nhất ba tàu chở hàng mang theo các thiết bị quân sự tới căn cứ hải quân Tartous của nước này ở miền Tây Syria.

    Trong lần giao hàng mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga thuộc sở hữu của tàu chở hàng Pizhma, bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt, đã được chụp ảnh qua eo biển Bosphorus cho Biển Địa Trung Hải.

    Phiến quân trở cờ làm phản, Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp bị tấn công ở Idlib: Quân đội Syria đứng trước cơ hội lớn - Ảnh 1.

    Tàu hậu cần hải quân Dvinitsa-50 của Nga di chuyển qua eo biển Bosphorus trên đường đến Cảng Tartous. Ảnh: Yörük Işık

    Theo nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik, tàu Nga đang chở các thùng container ISO chứa hàng kỹ thuật và quân sự.

    Trước chuyến đi của tàu Pizhma đến Syria, tàu Dvinitsa-50 thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã được nhìn thấy đi qua eo biển Bosphorus trên đường đến Cảng Tartous.

    Việc vận chuyển thiết bị quân sự này đến Cảng Tartous diễn ra vào thời điểm các lực lượng vũ trang Nga và Syria chuẩn bị tiếp tục các hoạt động của họ tại tỉnh Idlib.

    Quân đội Nga đã cho Thổ Nhĩ Kỳ thời hạn đến cuối tháng 3 để dọn sạch vùng an toàn xung quanh Đường cao tốc M-4 (nối giữa Aleppo-Latakia), tuy nhiên cho đến nay các phiến quân khủng bố ở Idlib vẫn từ chối rời khỏi khu vực được chỉ định này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn cống bằng IED ở Idlib

    Trong thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, một đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị tấn công bằng thiết bị nổ tự chế (IED) trong ngày 24/3 ở miền Nam Idlib. Vụ tấn công diễn ra tại làng Sefoen gần khu vực Jabal al-Zawiya.

    Cũng theo thông báo của phía Nga, đã có 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương trong vụ tấn công trên, cùng với đó là 2 phương tiện bị hư hại.

    Bộ Quốc phòng Nga bình luận về vụ việc nói rằng 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương và 2 phương tiện bị hư hại.

    Được biết, đây là vụ tấn công bằng IED thứ hai nhắm vào Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib chỉ trong hai tuần qua. Trước đó, ngày 19/3, đã có hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ tấn cồng gần làng Muhamabal ở phía Đông Idlib.

    Theo các nguồn tin địa phương, nhiều khả năng hai vụ tấn công này đều được thực hiện bởi các nhóm phiến quân cực đoạn từ chối tham gia thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib mà Thổ Nhĩ Kỳ ký kết với Nga hôm 5/3. Điều này cũng có thấy, các nhóm phiến quân từng được Ankara hậu thuẫn đang có những hành động chống đối lại chính "ông chủ" của chúng.

    Thời hạn cho tối hậu thư đã hết, Quân đội Syria pháo kích dồn dập Idlib: Phiến quân túng quẫn làm liều - Ảnh 1.

    Bản đồ tình hình chiến sự ở Syria cho đến hết ngày 24/3. Ảnh: South Front.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại