Những kế hoạch tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam

Hữu Trường - Tuấn Đoàn |

Thời gian qua, màn trình diễn thầy trò HLV Mai Đức Chung đã để lại những tín hiệu tích cực tạo tiền đề để chúng ta hướng đến những mục tiêu tiếp theo trong tương lai.

Kế hoạch quan trọng nhất vào lúc này là việc VFF sẽ kiến nghị lên AFF nhằm thay đổi lịch thi đấu của giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Nếu giữ nguyên như hiện tại thì thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ không còn trận đấu nào trong năm 2020. Một năm không thi đấu ở cấp độ ĐTQG sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ của các tuyển thủ cũng như tính ổn định trong lối chơi của ĐT nữ Việt Nam .

Những kế hoạch tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ không còn trận đấu nào trong năm 2020 nếu AFF giữ nguyên lịch thi đấu của giải bóng đá nữ Đông Nam Á

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực VFF cho biết: "Chúng tôi đang làm việc với AFF để điều chỉnh lại lịch thi đấu. Bởi nếu như vậy sẽ là bất hợp lý khi năm nay ĐT nữ của chúng ta không thi đấu mà năm tới sẽ thi đấu rất dày. Chúng ta phải tạo điều kiện tốt nhất cho ĐT nữ Việt Nam. Cùng với đó, VFF sẽ bố trí để đội tuyển nữ tập huấn ở nhiều quốc gia khác nhau, chứ không chỉ ở riêng Nhật Bản. Như vậy trình độ của đội sẽ tốt hơn rất nhiều".

VFF không muốn lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam bị ngắt quãng. Bởi nhìn xa hơn, điều này sẽ tác động tới quá trình chuẩn bị cho những trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2022 diễn ra vào năm sau. Trước những giải đấu quan trọng trong thời gian tới, VFF đã lên kế hoạch cho ĐT nữ Việt Nam với những chuyến tập huấn ở những quốc gia có trình độ bóng đá nữ phát triển.

Những kế hoạch tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 2.

VFF sẽ bố trí để ĐT nữ Việt Nam được tập huấn ở những quốc gia có trình độ bóng đá nữ phát triển

Trong bối cảnh World Cup bóng đá nữ năm 2023 tăng từ 24 đội lên thành 32, cơ hội cho bóng đá nữ Việt Nam cũng vì thế sẽ lớn hơn. Để có thể hiện thực hóa mục tiêu này thì ngay từ bây giờ, bóng đá nữ Việt Nam cần phải có nhiều hơn những giải đấu, những chuyến tập huấn để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh cho những mục tiêu quan trọng phía trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại