Cập nhật lúc

[Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Ca bệnh 123 là cô gái từng sống ở Malaysia 3-4 tháng - Cục Quân y đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly

Với các bệnh nhân mới này, Việt Nam đến thời điểm này ghi nhận 123 ca nhiễm Covid-19.

undefined
42
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    VIDEO: 60 máy rửa tay tự động được lắp ở Bệnh viện Thống Nhất, người dùng không cần phải chạm vào nút nào

    Bệnh viện Thống Nhất  (TP. HCM) vừa tiến hành lắp đạt máy rửa tay tự động giúp cho việc rửa tay trở nên đơn giản và dẽ dàng hơn. Chỉ cần đưa bàn tay vào bên dưới máy rửa tay tự động khoảng 3 giây, cảm biến sẽ giúp máy tự phun một lượng dung dịch dưới dạng hạt sương vừa đủ vào tay, người dùng không cần  phải chạm vào bất cứ công tắc hay nút nhấn nào, hạn chế tối đa sự tiếp xúc với các bề mặt ở nơi công cộng.  

    Máy được lắp đặt ở những nơi đông người như: khu vực chờ thăm khám, trước cửa thang máy và các phòng khoa. Việc này giúp mọi người liên tục thực hiện được thao tác rửa tay đảm bảo việc giữ gìn vệ sinh.   

    Ngoài việc sử dụng công thức pha chế theo Tổ chức Y tế Thế giới với ethanol, ôxy già, glycerin, nước cất…, các dược sĩ của bệnh viện còn bổ sung thêm tinh dầu tràm tạo ra sản phẩm không chỉ đảm bảo tính sát khuẩn cao mà còn giữ được độ ẩm, không gây kích ứng cho da tay và không gây mùi khó chịu cho người sử dụng. 

     Hiện đã có 60 chiếc máy đã được đưa vào sử dụng, bệnh viện đang cố gắng tăng số lượng chế tạo để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân tại những nơi công cộng.

    VIDEO: 60 máy rửa tay tự động được lắp ở Bệnh viện Thống Nhất (Lan Anh/Kinglive)

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Ca bệnh 123 là cô gái từng sống ở Malaysia 3-4 tháng - Cục Quân y đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly - Ảnh 2.

    Ảnh: Lan Anh

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Ca bệnh 123 là cô gái từng sống ở Malaysia 3-4 tháng - Cục Quân y đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly - Ảnh 3.

    Ảnh: Lan Anh

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Ca bệnh 123 là cô gái từng sống ở Malaysia 3-4 tháng - Cục Quân y đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly - Ảnh 4.

    Ảnh: Lan Anh

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Ca bệnh 123 là cô gái từng sống ở Malaysia 3-4 tháng - Cục Quân y đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly - Ảnh 5.

    Ảnh: Lan Anh

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Ca bệnh 123 là cô gái từng sống ở Malaysia 3-4 tháng - Cục Quân y đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly - Ảnh 6.

    Ảnh: Lan Anh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xây dựng trang web “Việc làm Quốc gia” để giúp người dân ở nhà có thể tìm được việc làm trước tác động của dịch Covid -19

    Theo VOV, tại cuộc họp trực tuyến chiều nay giữa lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với các đơn vị trực thuộc, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết: Bộ sẽ nghiên cứu để nâng cấp sàn giao dịch việc làm hiện có thành trang web "Việc làm Quốc gia" để giúp người dân ở nhà có thể tìm được việc làm trước tác động của dịch Covid -19.

    Trước mắt, trang web sẽ nghiên cứu để góp phần giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong điều kiện tránh tụ tập đến các trung tâm dịch vụ việc làm để nộp hồ sơ; đồng thời tạo cơ hội tìm việc làm cho người lao động trong lúc đang bị giãn việc, ngừng việc... do dịch bệnh covid 19.

     

    "Bộ muốn có sàn giao dịch việc làm. Bản chất là nâng cấp trở thành trang web “việc làm quốc gia”, quy tụ xung quanh vấn đề việc làm lại".

    Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dunghttps://vov.vn/tin-24h/xay-dun...

     

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Ca bệnh 123 là cô gái từng sống ở Malaysia 3-4 tháng - Cục Quân y đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly - Ảnh 2.

    Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vov.vn/tin-24h/xay-dun...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bến Tre cách ly hơn 1.500 người vì một cô gái nguy cơ cao nhiễm Covid-19 trở về từ Malaysia

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân thứ 123 mắc Covid-19 từng sống ở Malaysia

    Bộ Y tế vừa công bố ca bệnh Covid-19 thứ 123.

    Bệnh nhân là nữ, 17 tuổi, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Người này sống tại Sarawar, Malaysia 3-4 tháng nay. 

    Ngày 17/3, cô từ Malaysia sang Bandar Seri Begawa, Brunei lên chuyến bay của hãng hàng không Royal Brunei Airline, số hiệu BI381, ghế 27K, tới sân bay Tân Sơn Nhất trưa cùng ngày.

    Bệnh nhân về Bến Tre trên chuyến xe lúc 15h30  ngày 17/3 của nhà xe Công Tạo và được bạn đón về, tự cách ly tại nhà. 

    Ngày 21/3, bệnh nhân được lấy mẫu giám sát cho những người từ Malaysia về, chưa ghi nhân triệu chứng bệnh. Số người tiếp xúc khi cách ly tại nhà là 2 người và hiện chưa có dấu hiệu bệnh.

    Viện Pasteur TP.HCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 22/3. Hiện, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng: 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch Covid-19

    Phát biểu kết luận cuộc họp chiều nay của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch Covid-19. Vì vậy, các cấp, các ngành, hệ thống chính trị "đã quyết liệt rồi, chặt chẽ rồi thì càng quyết liệt, chặt chẽ hơn, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân".

    Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam kiên trì nguyên tắc chống dịch "ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch".

    "Phải thành công chứ không thất bại, không để lây lan lũy thừa, nhiều người mắc, người chết tại Việt Nam" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Khu công nghiệp Thăng Long

    Theo lãnh đạo huyện Đông Anh (Hà Nội), trên địa bàn có 2 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 ở Khu công nghiệp Thăng Long.

    chiều 23/3, phát biểu tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cho biết, trên địa bàn có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là 2 công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long.

    Hai người này đi công tác từ Malaysia đến Nội Bài hồi 14h20 ngày 17/3. Sáng 18/3, làm việc tại Cty Panasonic của Khu công nghiệp Thăng Long. Đến 14h chiều thì có ho sốt và được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

    Theo báo cáo của huyện, 2 trường hợp nghi ngờ này đã trực tiếp tiếp xúc với 19 công nhân của Khu công nghiệp Thăng Long và 5 người ở nơi cư trú.

    "Ngay trong đêm chúng tôi đã sàng lọc, phân tích, đánh giá, đưa toàn bộ những người tiếp xúc gần đến các bệnh viện, đồng thời tiến hành khử khuẩn ở Cty Panasonic và khu cư trú của 2 người này. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệp hai người này", đại diện huyện Đông Anh nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Hà Nội khuyến khích các công ty làm việc trực tuyến, người dân ở trong nhà càng nhiều càng tốt

    Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố chiều 23/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục khuyến cáo mọi người dân từ nay đến ngày 5/4 cố gắng ở trong nhà càng nhiều càng tốt, không có việc cần thiết không ra ngoài để phòng dịch Covid-19.

    Nếu phải ra ngoài cần đeo khẩu trang nghiêm túc. Nếu đi bộ phải giữ khoảng cách giữa mọi người với nhau. Ở các nước hiện nay còn xếp hàng, giữ khoảng cách vào mua đồ ở siêu thị, đi một chiều. Trong quá trình giao tiếp cũng phải giữ khoảng cách để phòng ngừa lây nhiễm.

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng khuyến khích các công ty làm việc trực tuyến, thực hiện mua bán online, khuyến cáo giảm tối đa các cuộc họp nếu không cần thiết. Ngồi họp cũng phải giữ khoảng cách trong hội trường.

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Ghi nhận 122 ca dương tính Covid-19, Cục Quân y đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/ha-noi-2-truong-hop-nghi-nhiem-covid19-o-khu-cong-nghiep-thang-long-1628259.tpo

    Hà Nội: 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Khu công nghiệp Thăng Longwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tất cả hãng hàng không dừng chở khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài đến sân bay Tân Sơn Nhất từ 0h ngày 25/3

    Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam thông báo tới các hãng hàng không tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

    Nguyên nhân được Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn chỉ ra là do các khu cách ly vì dịch Covid-19 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh không còn khả năng tiếp nhận thêm.

    Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thực hiện thông báo đến tất cả các hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

    "Thời điểm áp dụng kể từ 00 giờ 00 phút ngày 25/3 đến hết ngày 31/3/2020," Thứ trưởng Tuấn khẳng định.

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Ghi nhận 122 ca dương tính Covid-19, Cục Quân y đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly - Ảnh 1.

    Hành khách tại một sân bay. (Ảnh: Hoàng Anh/Vietnam+)


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/dun...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều ca mới và diễn biến phức tạp hơn

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội chiều nay, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, đến 14h hôm nay, TP có 39 trường hợp nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp nào tử vong.

    Theo vị này, số ca mắc bệnh tại Hà Nội trong những ngày qua tăng trong xu hướng chung của cả nước, tuy nhiên, các ca mắc chủ yếu là các xâm nhập từ các nước khác về. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và trong cơ sở y tế nên trong thời gian tới nguy cơ lây truyền sẽ cao hơn, dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều ca mới và diễn biến phức tạp hơn đòi hỏi công tác phòng chống dịch phải quyết liệt hơn trước.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam ghi nhận 122 ca nhiễm Covid-19

    Thông tin từ Bộ Y tế cho hay bệnh nhân thứ 122 (BN122): nữ, 24 tuổi ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là nhân viên quán rượu tại Bangkok – Thái Lan.

     Ngày 20/3/2020, bệnh nhân từ Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi - Thái Lan về đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay số hiệu TG947.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quận 8 cách ly tiếp 129 người liên quan bệnh nhân thứ 100

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xử lý nghiêm các trường hợp không cách ly, không khai báo, gây hậu quả thì xử lý hình sự

    Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

    Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng đã thông báo một tin vui là cuộc vận động hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 đến nay đã nhận được 305 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ cả về tiền và hiện vật, riêng nhắn tin ủng hộ qua số 1407 là 60 tỷ đồng. "Đây là sự nghiệp của toàn dân, nhân dân ủng hộ chúng ta rất nhiều, kể cả doanh nghiệp hiện nay gặp khó khăn cũng chung tay, chung sức để bảo vệ sức khỏe nhân dân", Thủ tướng nói.

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Ca bệnh 123 là cô gái từng sống ở Malaysia 3-4 tháng - Cục Quân y đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

    Trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng nhấn mạnh, các cấp, các ngành, hệ thống chính trị có nhiều cố gắng, "đã quyết liệt rồi, chặt chẽ rồi thì càng quyết liệt, chặt chẽ hơn, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân", phải thành công chứ không thất bại, không để lây lan lũy thừa, nhiều người mắc, người chết tại Việt Nam.

    Về các biện pháp cấp bách, tạm thời trong lúc dịch sang giai đoạn mới, Thủ tướng nêu rõ, sự đồng lòng, chung tay vào cuộc, sự nghiêm túc, quyết liệt trong phòng chống, đặc biệt là sự phối hợp trong nhân dân, trong từng đường phố, từng chung cư, từng ngôi nhà và người dân rất quan trọng.

    Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người. Đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người và yêu cầu các địa phương nghiêm khắc nhắc nhở vấn đề này.

    Chủ tịch UBND cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo "đi từng ngõ, gõ từng nhà", yêu cầu Công an cung cấp thông tin về các trường họp đi từ nước ngoài về từ ngày 8/3/2020 để xác định đối tượng tiếp xúc gần nhằm phân loại, xét nghiệm, cách ly.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Không cần tiếp tế đồ ăn cho người trong khu cách ly'

    Cục Quân y đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly, tránh tình trạng tụ tập ăn uống có thể bị lây nhiễm chéo.

    Tại cuộc họp trực tuyến phòng chống Covid-19 của Bộ Quốc phòng với các đơn vị trong toàn quân sáng 23/3, thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên (Cục trưởng Quân y) cho biết, tại các cơ sở cách ly trong Quân đội vừa qua có hiện tượng gia đình tiếp tế lương thực cho người bên trong. Đồ ăn sau đó được mọi người chia sẻ cho nhau, hoặc tụ tập ăn uống không đúng vị trí quy định.

    "Những hoạt động trên gây nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao trong cộng đồng cách ly", ông Kiên nói.

    Vì vậy, ông yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải xây dựng nội quy sinh hoạt tại điểm cách ly đối với công dân từ nước ngoài và vùng có yếu tố dịch tễ về nước; quy định rõ thời gian ăn, ngủ, nghỉ. Việc ăn uống thực hiện nghiêm túc tại giường, công dân không chia sẻ đồ ăn cá nhân cho nhau.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    "Các đơn vị không được để công dân tập trung đánh bài, đánh cờ; cử bộ phận giám sát quá trình tập thể dục, thể thao", tướng Kiên nhấn mạnh.

     

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: 121 ca bệnh trên cả nước - Hà Nội lập cơ sở cách ly y tế cho người nước ngoài tự nguyện trả phí - Ảnh 3.

    Cục trưởng Quân y Nguyễn Xuân Kiên. Ảnh: Hoàng Thùy


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tất cả các mẫu xét nghiệm lần 1 của nhân viên BV Bạch Mai tiếp xúc với 2 bệnh nhân Covid-19 đều âm tính

    Chiều 23/3, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong lần xét nghiệm thứ nhất, tất cả các mẫu xét nghiệm của nhân viên bệnh viện tiếp xúc với 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 86 và 87 (là điều dưỡng của Bệnh viện) đều cho kết quả âm tính. Hiện Bệnh viện đang chuẩn bị cho xét nghiệm lần 2. 

    Các cán bộ y tế tại khu vực cách ly hiện vẫn đang khỏe mạnh và nóng lòng mong sớm hết thời hạn cách ly để trở lại cùng các đồng nghiệp chống dịch Covid-19. 

    Đại diện Bệnh viện nêu rõ, ngay khi dịch bệnh mới bắt đầu, đơn vị đã chủ trương xây dựng một kịch bản kế hoạch chi tiết, với việc đưa tòa nhà 9 tầng vừa xây xong vào sử dụng làm nơi sẵn sàng đáp ứng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới khi có nhu cầu và là nơi để nhân viên y tế tiếp xúc với người bệnh được cách ly an toàn tại bệnh viện. 

    Khi có 2 cán bộ bệnh viện dương tính với Covid-19, được sự cho phép của Bộ Y tế, Bệnh viện lập tức phối hợp với Trung tâm kiểm dịch Hà Nội triển khai mọi quy trình theo đúng quy định và thực hiện khử khuẩn. 

    Các nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh số 86 và 87 được sắp xếp cách ly tại khu nhà mới 9 tầng. Tại đây, những người phải cách ly được bố trí theo dõi chuyên môn y tế sát sao, được chăm sóc về thể chất cũng như tinh thần trong điều kiện tốt nhất.

                                                                                                                            PV Hoàng Đan

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng: Phải làm tốt 3 vòng chống dịch

    Ghi nhận của Báo Chính phủ, chiều nay, 23/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách.

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: 121 ca bệnh trên cả nước - Hà Nội lập cơ sở cách ly y tế cho người nước ngoài tự nguyện trả phí - Ảnh 1.

    Ảnh: VGP/Quang Hiếu

    Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng cho rằng, trong giai đoạn tới, khả năng lây nhiễm ra cộng đồng rất cao. Hiện vẫn còn tình trạng tập trung ăn nhậu nhiều tại các quán ăn, sàn nhảy, điểm vui chơi, một số nhà thờ lớn vẫn làm lễ đông người.

    Thủ tướng nêu rõ, có 3 vòng phải làm tốt: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh một cách quyết liệt, cả đường bộ, đường thủy, hàng không, đường sắt; Tiếp tục cách ly tập trung đúng quy định quyết liệt dù tốn kém; Có phương thức cách ly đặc biệt tại gia đình hoặc khu vực giám sát của ngành y tế với quy trình chặt chẽ, không để lây ra cộng đồng. Xã hội rất quan tâm đến các bác sĩ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ cách ly và các đối tượng liên quan dễ lây nhiễm, Thủ tướng lưu ý, đề nghị tại phiên họp, các đại biểu đề xuất biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn hiệu quả đỉnh dịch.


    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baochinhphu.vn/Hoat-don...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội lập cơ sở cách ly y tế cho người nước ngoài tự nguyện trả phí

    Chiều nay, Vietnamplus đưa tin, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc ủy quyền thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Hoàn Kiếm để phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

    Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài, người có hộ chiếu ngoại giao, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao tại khách sạn Hòa Bình để phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do người thực hiện cách ly tự nguyện chi trả.

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm quyết định cho phép khách sạn Hòa Bình được thực hiện cách ly tập trung trong phòng, chống dịch bệnh do người được cách ly tự nguyện chi trả; sau đó cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người đã thực hiện xong thời hạn cách ly.

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Hà Nội lập cơ sở cách ly y tế cho người nước ngoài tự nguyện trả phí - Đề xuất không cách ly người Việt tại khách sạn  - Ảnh 1.

    Người nước ngoài được cách ly tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội . (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các bác sĩ BV Đại học Y Dược xếp hình ngôi sao hy vọng, truyền đi thông điệp ý nghĩa: Chung sức, vững tâm, vượt qua đại dịch

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất không cách ly người Việt tại khách sạn

    VnExpress thuật lại, tại cuộc họp trực tuyến của Bộ Quốc phòng về chống Covid-19 sáng 23/3, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô nêu, quá trình thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân về từ vùng dịch thời gian qua có nhiều khó khăn, vướng mắc trong bối cảnh lực lượng quân y của Bộ tư lệnh thủ đô rất mỏng. Một số du học sinh ở khu vực châu Âu là con cháu gia đình có điều kiện, nên khi về đến sân bay Nội Bài có biểu hiện thiếu hợp tác với cơ quan chức năng. Công an, an ninh hàng không gần như phải cưỡng chế lên xe mới đưa được những thanh niên này về khu cách ly.

    Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, nhiều trường hợp đã đề nghị cho cách ly tại khách sạn. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô cho rằng cấp có thẩm quyền cần thống nhất không cách ly người Việt Nam về nước tại các khách sạn. Chúng ta không đủ nhân lực y bác sĩ để hàng ngày đến các khách sạn kiểm tra sức khoẻ, kiểm soát người bị cách ly và đề phòng lây nhiễm.

    Vị này nói, chỉ trường hợp bất khả kháng, khi các đơn vị quân đội, bệnh viện dã chiến, khu lưu trú, ký túc xá... không còn thì mới sử dụng đến khách sạn xa khu dân cư để cách ly.

     

    "Kiên quyết không để công dân vào cách ly tại khách sạn, vì sẽ sinh ra so sánh giữa người có tiền và không có tiền, gây bất ổn trong xã hội".

    Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt.https://vnexpress.net/thoi-su/...

     

    Thông tin dẫn từ nguồn https://vnexpress.net/thoi-su/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an TP.HCM truy tìm người bịa đặt tin “toàn bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 bị cách ly vì Covid-19”

    Ngày 23/3, Công an TP.HCM cho hay, Công an quận 1 đang điều tra xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật.

    Theo đó, trong thời gian qua, Công an quận 1 đã cùng các ban ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra).

    Công an quận 1 vào cuộc một cách quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan trước dịch bệnh cũng như đề phòng các tình huống phức tạp, phát sinh từ dịch bệnh gây ra.

    Tuy nhiên, lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh, rất nhiều đối tượng đã tung tin thất thiệt hoặc đưa những thông tin thiếu tính xác thực, phỏng đoán theo quan điểm, nhận thức cá nhân nhằm câu view, câu like, gây hoang mang dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội.

    Điển hình như thông tin bịa đặt: "CAP Phạm Ngũ Lão, quận 1 là phường nhiều khách du lịch nước ngoài. Công an thường xuyên tiếp nhận các khai báo lưu trú từ cơ sở du lịch... Tin nóng toàn bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 bị cách ly. Chuyến này cô Vy viếng cán bộ công an hơi bị nhiều".

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Thêm 3 ca dương tính ở TP.HCM - Đề nghị phạt nóng ca bệnh Covid-19 thứ 100 - Ảnh 1.

    Công an làm việc với nhiều người tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

    Thực tế, Công an quận 1 nói chung và Công an phường Phạm Ngũ Lão nói riêng vẫn duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ bình thường, hoàn toàn không có việc bị cách ly y tế do dịch bệnh.

    CA quận 1 đề nghị người dân cảnh giác khi đọc được những thông tin thất thiệt, không đúng sự thật đang lan truyền trên không gian mạng, đặc biệt là trong thời điểm này.

    Hiện Công an quận 1 đang điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật như trên.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quyết ở lại tâm dịch Covid-19 thay vì về nước, nữ du học sinh chia sẻ lý do được nhiều người ủng hộ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế thông tin ca bệnh 119-121, cả 3 đều ở TP.HCM

    Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh kết luận các mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân sau dương tính với virus SARS-CoV-2, cụ thể:

    CA BỆNH 119 (BN119): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân làm việc tại công ty tư vấn tài chính BCG, tầng 13 Mplaza Saigon, số 39, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

    Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 15/3/2020, bệnh nhân thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và về lại Việt Nam ngày 15/3/2020, không nhớ số hiệu và ngày giờ chuyến bay vào Việt Nam. Sau đó, bệnh nhân đi làm và có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí, tập thể thao.

    Ngày 19/3/2020, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng. Ngày 20/3/2020, bệnh nhân đến Bệnh viện FV khám và được nhập viện, cách ly, điều trị, lấy mẫu.

    CA BỆNH 120 (BN120): Bệnh nhân nam, quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là giáo viên ngoại ngữ. Bệnh nhân là người tiếp xúc gần với BN91.

    Bệnh nhân từ Canada vào Việt Nam từ ngày 11/2/2020 đến nay. Trong quá trình lưu trú tại Việt Nam, bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với BN91 từ ngày 14/3/2020 tại một số quán ăn, nơi vui chơi, trong đó có quán Bar Buddha. Sau khi phát hiện BN91, bệnh nhân được đưa cách ly tập trung tại Quận 2 chiều ngày 19/3/2020 và lấy mẫu bệnh phẩm ngày 20/3/2020 - khi chưa có triệu chứng bệnh.

    Ngày 21/3/2020, bệnh nhân có sốt, ho khan, chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, điều trị.

    CA BỆNH 121 (BN121): Bệnh nhân nam, 58 tuổi, trú tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

    Ngày 18/3/2020, bệnh nhân cùng vợ từ New York- Hoa Kỳ về Việt Nam, quá cảnh tại Narita - Nhật Bản trên chuyến bay của hãng hàng không ANA số hiệu NH831, số ghế 3H (chồng), 3K (vợ) và nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 19/3/2020.

    Bệnh nhân cùng vợ được chuyển về cách ly tại huyện Cần Giờ. Ngày 20/3/2020, bệnh nhân có sốt, không ho, không khó thở và được lấy mẫu. Hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Cần Giờ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Vì sao người dân nên ở nhà trong 2 tuần quyết định của Covid-19?

    Theo Tiền phong, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung mới đây cho rằng, trong thời gian 2 tuần từ 23/3 trở đi là thời gian quyết định với thành phố Hà Nội và Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19. Ông khuyến nghị từ nay đến hết tháng 3/2020, người dân nên ở nhà nhiều nhất có thể.

    Theo ông Chung, với thời gian ủ bệnh trung bình là 14 ngày, kể cả những người nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 17/3, thì thời gian từ 20/3 trở đi và kéo dài đến hết ngày 3/4 là thời gian cao điểm phát hiện khi phát bệnh.

    Ông nói, nguy cơ lây nhiễm lớn nhất là những người trở về từ vùng có dịch; Nguy cơ nữa là phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng dân cư, những trường hợp học sinh, khách du lịch đến Hà Nội từ ngày 3 – 6/3, đã tiếp xúc, đi lại nhiều rồi chuyển sang nơi khác, thậm chí khi về nước đã phát hiện dương tính; Nguồn lây nhiễm thứ 3 là các cán bộ đang giao dịch, tiếp xúc trực tiếp với công dân về từ các vùng có dịch. Dù có phương án bảo hộ nhưng tỷ lệ của người tiếp xúc gần là cao nhất.

     

    "Tôi khuyến cáo tất cả các cửa hàng, nếu thực sự không cần thiết thì nên đóng cửa, trừ trường hợp các cửa hàng xăng, thuốc, siêu thị và lương thực thực phẩm. Mọi người không có nhiệm vụ thì từ nay đến 31/3, cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt. Thực sự chúng ta đang bước vào giai đoạn thử thách, nguồn lây nhiễm đang ẩn nấp ở cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm rất cao"

    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói ngày 18/3.https://www.tienphong.vn/xa-ho...

     

     

    Thông ttin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao bệnh nhân số 100 vẫn đi lễ liên tục nhiều ngày sau khi về từ Malaysia?

    Theo Tuổi trẻ online, bệnh nhân Covid-19 thứ 100 về từ vùng dịch, được hướng dẫn cách ly tại nhà, nhưng từ ngày 4 đến 17/3, bệnh nhân này đi lễ 5 lần/ngày tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM.

    Ông Nguyễn Nha Kha, Chánh văn phòng UBND quận 8 (TP.HCM) nói với PV Tuổi trẻ online, khi nắm thông tin về BN61, hôm 16/3, ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận chủ động rà soát những người đi dự lễ hội tôn giáo tại Malaysia. Song trong 5 trường hợp người dân ở quận 8 dự sự kiện trên thì không có BN100. 

    Đến 11h45 ngày 17/3, Ban Tôn giáo TP.HCM có gửi thông tin danh sách tín đồ dự lễ hội Hồi giáo tại Malaysia (từ ngày 27/2 đến ngày 1/3), trong đó có tên bệnh nhân số 100. Dù đến thời điểm nhận thông báo, người này đã hết thời hạn cách ly, cơ quan chức năng quận 8 vẫn đề xuất lấy mẫu xét nghiệm gửi cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM làm xét nghiệm Covid-19.

    Ông Kha nói từ ngày 3 đến 17/3 "không nhận được chỉ đạo nào" về việc rà soát người tham gia lễ hội Hồi giáo tại Malaysia. 

    Tuy nhiên, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM cho biết từ ngày 12-3, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có công văn yêu cầu Ban đại diện rà soát danh sách những người tham dự lễ hội tôn giáo tại Malaysia.

    Sau đó, Ban đại diện đã liên hệ với đại diện các thánh đường Hồi giáo trên địa bàn TP.HCM, trong đó có thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar (số 157B/9 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM).

    Đến ngày 14/3, từ báo cáo của thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar, Ban đại diện ghi nhận bệnh nhân số 100 có tham gia lễ hội Hồi giáo tại Malaysia. Nhưng đến ngày 19-3, Ban đại diện mới gửi danh sách tổng hợp 34 trường hợp TP.HCM có tham gia lễ hội tôn giáo tại Malaysia cho Ban Tôn giáo Chính phủ.


    Thông tin được dẫn từ nguồn 

    Vì sao bệnh nhân số 100 vẫn đi lễ hơn 60 lần sau khi về từ Malaysia?tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phường Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng) thông tin về việc "người dân trong khu cách ly than 4 ngày không nhận được hỗ trợ"

     Chiều 22/3, một tài khoản Facebook có tên V.T.HL. đã chia sẻ câu chuyện gia đình nằm trong diện bị cách ly tại ngõ 159 phố Hồng Mai (Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội - nơi có nhà của bệnh nhân là nhân viên của BV Bạch Mai (BN 87) dương tính với Covid-19 sinh sống), "nhưng 4 ngày liền không nhận được hỗ trợ từ địa phương". Trong đó có nêu lý do vì "kinh phí hỗ trợ chưa về đến phường". 

    Sáng 23/3, UBND phường Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức buổi thông tin về sự việc trên với báo chí. Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường, khu vực cách ly nơi gia đình bệnh nhân 87 ở nằm ngay đầu ngõ 159 phố Hồng Mai (phường Quỳnh Lôi). Khu vực này được cách ly từ tối 18/3, sau khi bệnh nhân là nhân viên tiếp đón tại phòng Sàng lọc Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai được xác định dương tính.

    Tối cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường đã tổ chức khoanh vùng tại nơi ở của người mắc Covid-19. Đến sáng sớm ngày hôm sau đã ban hành quyết định cách ly 6 hộ gia đình gồm 27 nhân khẩu cách ly tại nhà.

    Về công tác cung cấp nhu yếu phẩm của các hộ trong diện cách ly, Hội Phụ nữ phường phụ trách liên hệ, hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng ngày. Hội Phụ nữ chủ động tạm ứng kinh phí mua giúp các nhu yếu phẩm, nếu có khó khăn báo cáo ngay với UBND phường để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

    Đối với thông tin liên quan đến người đăng tải thông tin trên, lãnh đạo phường xác nhận, đây là người dân nằm trong 6 hộ bị cách ly do gần nhà với bệnh nhân số 87. Lãnh đạo phường cho hay, sau khi nắm được thông tin không chính xác của trường hợp này đưa lên mạng xã hội, phường đã giao các lực lượng chức năng xuống gặp gỡ trực tiếp, trao đổi cụ thể và người này đã nhận thức ra vấn đề, gỡ bỏ bài viết.

    Đối với mức hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày mà người dân thắc mắc, ông Đỗ Quốc Hùng, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Lôi thông tin, phường đã trao đổi với gia đình về việc hiện chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện đối với các hộ cách ly. Khi có hướng dẫn cụ thể, phường gửi kinh phí đến các hộ theo đúng quy định. 

    "Trong lúc chưa có văn bản quy định, bất cứ yêu cầu nào về nhu yếu phẩm của 6 hộ gia đình đều được cán bộ phường đáp ứng kịp thời. Không có bất cứ sự chậm trễ nào ở đây cả", ông Hùng nhấn mạnh.

    PV Hoàng Đan

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kiểm tra thân nhiệt người vào Bệnh viện Bạch Mai sáng nay

     Sáng 23/3, Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra thân nhiệt tất cả người vào viện, việc làm này đã được thực hiện từ ngày 22/3.

    Một số hình ảnh được PV ghi lại sáng nay:

    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Thêm 2 ca bệnh là người Việt từ Campuchia về; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm - Ảnh 1.
    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Thêm 2 ca bệnh là người Việt từ Campuchia về; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm - Ảnh 2.
    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Thêm 2 ca bệnh là người Việt từ Campuchia về; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm - Ảnh 3.
    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Thêm 2 ca bệnh là người Việt từ Campuchia về; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm - Ảnh 4.
    [Dịch Covid-19 ngày 23/3]: Thêm 2 ca bệnh là người Việt từ Campuchia về; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm - Ảnh 5.

    PV Hoàng Hải

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 2 ca bệnh là người Việt từ Campuchia về

    Hệ thống giám sát bệnh COVID-19 khu vực phía Nam phát hiện hai trường hợp nghi ngờ tại tỉnh Tây Ninh. Bệnh phẩm được gửi về Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm, và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR.

    CA BỆNH 117 (BN117): Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 30 tuổi, trú tại huyện Tân Hưng, Long An, làm nghề công nghệ thông tin.

    Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 19/3/2020, bệnh nhân du lịch ở Campuchia, lưu trú tại khách sạn Infinity, TP. Phnom Penh. 

    Ngày 16/3/2020, bệnh nhân phát bệnh với triệu chứng sốt, ho, kèm khó thở. Chưa rõ điều trị, đến ngày 19/3/2020, bệnh nhân về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài-Tây Ninh và được Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Tây Ninh phát hiện, chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, cách ly, điều trị và lấy mẫu. Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn sốt, ho, khó thở, hình ảnh X-Quang có thâm nhiễm hai phế trường. Hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

    CA BỆNH 118 (BN118): Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 23 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, làm nhân viên casino. Tiền sử có viêm phế quản mạn tính.

    Trong hai tuần gần đây bệnh nhân từ Việt Nam sang Campuchia làm nhân viên casino Galaxy. Ngày 19/3/2020, bệnh nhân từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài-Tây Ninh. Tại cửa khẩu, kiểm dịch viên phát hiện bệnh nhân có sốt, ho, kèm cảm giác khó thở, chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cách ly, điều trị, lấy mẫu. Khi nhập viện, hình ảnh X-Quang có thâm nhiễm hai đáy phổi. Hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 23/3]: Thêm 2 ca bệnh là người Việt từ Campuchia về; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng khuyên người già trên 60 tuổi nên ở nhà


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề nghị phạt “nóng” ca bệnh Covid thứ 100 vì trốn cách ly

    Ca bệnh Covid-19 thứ 100 của Việt Nam là trường hợp người đàn ông 55 tuổi ngụ tại TPHCM. Người này từ Kuala Lumpur - Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Asia Air số hiệu AK524.

    Theo ghi nhận của Dân trí, ngay sau khi về nước, bệnh nhân đã được hướng dẫn tự cách ly tại nhà vì những yếu tố nguy cơ có liên quan đến sự bùng phát dịch bệnh tại nước bạn sau thánh lễ Hồi giáo. Tuy nhiên, người bệnh đã không tuân thủ các khuyến cáo cách ly của cơ quan chức năng. Trong thời gian từ ngày 4/3 đến ngày 17/3, bệnh nhân đã liên tục đi lễ tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TPHCM.

    “Rõ ràng ca bệnh thứ 100 đã có hành vi trốn cách ly làm gia tăng nguy cơ phát tán dịch Covid-19. Đây là hành vi nguy hiểm, đe dọa an toàn của cả cộng đồng, dù đang mắc bệnh nhưng hành vi này của người bệnh cần phải xử phạt nóng để làm gương cho những người khác” - BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm đang công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

      

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 3 ca mắc Covid-19, trong đó có bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TW, nâng số ca mắc tại Việt Nam lên 116

    10h40 sáng ngày 23/3, Bộ Y tế công bố thêm 3 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có một bệnh nhân là bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nâng số ca mắc tại Việt Nam đến thời điểm này là 116 trường hợp.

    CA BỆNH 114 (BN114): Bệnh nhân nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh Việt Nam tại Hà Lan về nước ngày 15/03/2020 trên chuyến bay SQ176 (quá cảnh tại Singapore).

    Kết quả sàng lọc lúc nhập cảnh ngày 15/03/2020 cho kết quả âm tính, sau đó được cách ly tập trung tại Sơn Tây.

    Ngày 19/03/2020 bệnh nhân có biểu hiện sốt 38oC, đau họng, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh để tiếp tục cách ly.

    Kết quả xét nghiệm sàng lọc ngày 21/03/2020 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh cho kết quả dương tính, mẫu bệnh phẩm được gửi sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

    CA BỆNH 115 (BN115): Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại Cộng Hòa Séc. Bệnh nhân là con gái của BN94, 1 trong 5 người trong cùng một gia đình từ Cộng Hòa Séc về Việt Nam trên chuyến bay SU290.

    Bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/03/2020 trên cùng chuyến bay (SU290, ghế 28C) với mẹ là BN94 (SU290, ghế 28A) và BN93 (SU290, ghế 27B).

    Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận BN115 âm tính ngày 18/03/2020 và bệnh nhân chuyển về khu cách ly tập trung tỉnh Bắc Giang cùng BN94.

    Ngày 20/03/2020, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính, mẫu bệnh phẩm được gửi sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

    CA BỆNH 116 (BN116): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bác sỹ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

    BN116 tham gia chống dịch COVID-19 từ 31/1/2020 với các công việc: Khám sàng lọc các bệnh nhân nghi COVID-19 đến Bệnh viện, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng. Trong quá trình làm việc BN116 được cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân.

    Sau giờ làm việc BN116 nghỉ và sinh hoạt ở khu vực cách ly dành cho nhân viên y tế trong bệnh viện.

    Ngày 19/03/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau rát họng, ngày 20/03/2020 bệnh nhân xuất hiện thêm triệu chứng ho, đau mỏi cơ, sốt.

    Ngày 21/03/2020, bệnh nhân tự cách ly tại khu vực đệm của khoa Cấp cứu, được xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm tại bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2 và gửi mẫu bệnh phẩm sang viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Các nhân viên y tế cùng làm với BN116 đã được đưa vào diện giám sát.

    Xét nghiệm lần đầu ngày 21/3 tất cả các nhân viên này âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An xử phạt 42 trường hợp đăng tin sai về Covid-19

    Đến ngày 23/3, Công an tỉnh Nghệ An đã xử lý 51 trường hợp đưa tin sai về dịch Covid-19 và những trường hợp sản xuất khẩu trang vi phạm, xử phạt hơn nửa tỷ đồng.

    Ngày 22/3, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh này đã xử lý 51 trường hợp, mỗi trường hợp bị xử phạt 12,5 triệu đồng (tổng tiền phạt là 525 triệu đồng), lý do tung tin thất thiệt trên mạng Internet về dịch Covid-19.

    Trong số 51 trường hợp bị xử phạt có 42 trường hợp đăng thông tin sai trên mạng xã hội với mỗi trường hợp bị xử phạt là 12,5 triệu đồng. 9 trường hợp còn lại bị xử phạt do nâng giá, găm hàng khẩu trang, thiết bị y tế, phát hiện 1 cơ sở sản xuất không đúng quy trình về khẩu trang.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 23/3] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm - Ảnh 1.

    Trường hợp Nguyễn Hữu Châu (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) vừa bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin dịch Covid-19 đã về đến huyện Tân Kỳ.

    Được biết, thời gian qua Công an tỉnh Nghệ An đã cử hai tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn cùng phối hợp với cơ quan chức năng để phân loại và hướng dẫn các công dân nhâp cảnh từ Lào, Thái Lan về các cở sở cách ly y tế.

                                                                                                                                 PV Ngọc Tú


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm"

    Theo ghi nhận của Vietnamnet, Báo cáo với UB Thường vụ QH tại phiên họp sáng nay (23/3), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khái quát lại công tác phòng chống dịch trong thời gian qua.

    Về tình hình trong nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức lớn đáng chú ý.  Đó là việc ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài rất khó khăn do xung đột với yêu cầu giao thương, giao lưu; mạng xã hội phát triển mạnh, người dân dễ bị tác động bởi thông tin xấu độc gây hoang mang, thậm chí kích động phân biệt, chia rẽ.

    Thêm vào đó là việc dịch lây lan rộng trên thế giới sẽ dẫn tới khan hiếm máy móc, trang thiết bị vật tư y tế trong khi Việt Nam chưa sản xuất được nhiều thiết bị; năng lực đội ngũ y bác sĩ (cả về số lượng và chất lượng), cơ sở vật chất trang thiết bị còn khoảng cách khá lớn so với các nước phát triển, khó đáp ứng được yêu cầu điều trị khi có nhiều ca bệnh diễn ra cấp tập trong một thời gian ngắn…

    Phó Thủ tướng cho biết, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các ngành dự báo các tình huống và xây dựng 5 kịch bản phòng chống dịch theo các cấp độ, với tinh thần là phải lường đến tình huống xấu hơn để tình huống đó không xấu đi; phải tính đến tình huống xấu nhất để không xảy ra.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 23/3] Đại sứ Hà Kim Ngọc: Hoa Kỳ đánh giá rất cao nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

    "Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30.000 trường hợp bị nhiễm. Chúng ta vào cuộc sớm, chủ động và đưa ra giải pháp sớm hơn, cao hơn so với khuyến nghị của WHO và các nước" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

       

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng kêu gọi lập tủ sách mini để hỗ trợ tinh thần cho người cách ly covid-19

    Ngày 22/3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã có văn bản giao Sở Văn hóa Thể thao chủ trì nghiên cứu tổ chức tủ sách mini để hỗ trợ tinh thần người nước ngoài hiện đang ở các điểm cách ly của thành phố.

    Theo đó, ông Thơ nhận thấy bên cạnh việc bảo đảm các biện pháp an toàn về y tế, cung cấp các bữa ăn bảo đảm chất dinh dưỡng, an toàn thực phẩm thì việc chăm sóc, hỗ trợ đời sống tinh thần đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện việc cách ly tại các địa điểm tập trung, nhất là với những người nước ngoài cũng hết sức quan trọng.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 23/3] Đại sứ Hà Kim Ngọc: Hoa Kỳ đánh giá rất cao nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam - Ảnh 1.

    Ông Huỳnh Đức Thơ cùng thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc Công an Đà Nẵng, đi kiểm tra các chốt kiểm tra sức khỏe người vào Đà Nẵng

    "Tại các địa điểm tập trung của người Việt Nam còn có không gian sân vườn thoáng mát, có thể đi dạo bộ, còn đối với người nước ngoài đang cách ly trong khách sạn, không gian bó hẹp trong căn phòng nên sẽ có phần bức bối, nhàm chán. Do vậy, chúng ta nên nghiên cứu, thực hiện việc thành lập các tủ sách mini để đưa đến các địa điểm tập trung.

    Việc triển khai phải bảo đảm các yêu cầu về y tế như lập đề mục các đầu sách đưa cho khách lựa chọn, sách phải bỏ vào các túi zip và sau khi sử dụng sẽ thực hiện các biện pháp khử trùng…

    Tôi cũng mong muốn các nhà sách trên địa bàn thành phố tham gia việc tặng sách tiếng Việt và sách ngoại văn đến các địa điểm cách ly tập trung để hỗ trợ đời sống tinh thần cho những người đang thực hiện việc cách ly tại đây", ông Thơ đề nghị.

                                                                                                                            PV Đình Thức 


     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Clip: Bộ trưởng KH-ĐT cảm ơn mọi người thăm hỏi, trong đoàn của Bộ không có ai mắc Covid-19

    Sáng nay 23/3, tham dự phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đã bày tỏ sự cảm ơn các thành viên UBTVQH và mọi người đã quan tâm, thăm hỏi đến sức khỏe của ông sau khi đi công tác ở Ấn Độ về.

    "Toàn bộ thành viên đoàn công tác của Bộ KH-ĐT đều khỏe mạnh và không có ai mắc Covid-19 cả. Trong thời gian qua, mặc dù đoàn công tác phải cách ly nhưng công việc của bộ vẫn được điều hành bình thường" - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

     

    Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cảm ơn mọi người và cho biết ông đã khỏe, trong đoàn không có ai mắc Covid-19

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://nld.com.vn/chinh-tri/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TS.BS Lê Quốc Hùng tiết lộ sự thật và nêu 6 lý do cảnh báo người dân không nên mua Hydroxychloroquine - loại thuốc được đồn thổi trị khỏi Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những quân nhân ‘bốn cùng’ với người cách ly Covid-19

    Trong các trung tâm cách ly dễ bắt gặp những người như đại uý Hùng. Họ trong bộ đồ bảo hộ chỉ còn lộ ra đôi mắt, có khi sẽ là người dẫn đường, chăm sóc y tế, người ngồi lấy thông tin sức khỏe, người đưa cơm nước, vận chuyển đồ thân nhân gửi vào hàng ngày. 14 ngày người dân cách ly bắt buộc, họ sẽ "cùng ăn, cùng ở, cùng chăm sóc, cùng cách ly". Họ đối mặt với nguy cơ lây nhiễm từng giờ khi tiếp xúc hàng trăm người về từ vùng dịch. Không ai trong số họ biết ngày mai mình có thể sẽ thành F1, cũng có thể là F0.....

    Thông tin được dẫn từ nguồn 

    Những quân nhân ‘bốn cùng’ với người cách ly - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất thu phí cách ly: “Chúng tôi muốn được chia sẻ với đất nước”

    Chia sẻ trên VOV, chị Nguyễn Scarlett, Việt kiều ở Nga tỏ ra khá ngạc nhiên khi hiện tại mọi chi phí cách ly Covid-19 được được miễn phí hoàn toàn. Chị nói với PV VOV: "Tôi thường xuyên theo dõi tình hình trong nước và được biết, đến nay số người bị mắc Covid-19 ở Việt Nam cũng đã lên tới con số hơn 100. Và tính đến thời điểm này đã có hàng chục ngàn người về cách ly tập trung. Nếu miễn phí toàn bộ chi phí, tôi nghĩ không thoả đáng. Đây là phí để trả cho nhu cầu ăn ở của cá nhân thì người thụ hưởng phải trả là chuyện bình thường. 

    Nếu họ không phải cách ly, họ vẫn phải mất tiền ăn ở, đi lại. Đất nước còn khó khăn, ai ở trong nước đi ra người cũng đều hiểu điều đó. Và thực sự những người đi ra, trong đó có tôi dù còn khó khăn thì cũng dư dả hơn rất nhiều người. 

    Nhiều người cũng sẽ nghĩ giống tôi, rất ngại khi về tránh dịch lại còn ăn ở “miễn phí”. Ai cũng muốn được chia sẻ gánh nặng với đất nước, nhất là trong lúc dịch dã thế này".

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 23/3] Đại sứ Hà Kim Ngọc: Hoa Kỳ đánh giá rất cao nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam - Ảnh 1.

    Chị Nguyễn Scarlett và các con


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/de-xuat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Chở cả xe tải khẩu trang lậu đi tiêu thụ trong đêm

    Khuya 22/3, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Phong Sắc – Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy - Hà Nội), tổ công tác Y5/141 (Công an Hà Nội) phát hiện xe tải biển kiểm soát 33H – 8792 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe đang chở 15 thùng carton in nhãn hiệu khẩu trang Thành Lợi.

    Qua kiểm đếm ban đầu, mỗi thùng carton trên chứa 50 hộp loại nhỏ bề ngoài bao bì in là khẩu trang 4 lớp kháng khuẩn. Tổng số lượng khẩu trang hơn 50.000 cái.

    Lái xe Nguyễn Viết Khen (SN 1989 ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) đã không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số khẩu trang trên.

    Ngay trong đêm 22/3, tổ công tác đã bàn giao số hàng trên cho Đội Quản lý thị trường số 13 (Cục quản lý thị trường Hà Nội) xử lý theo quy định.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 23/3] Đại sứ Hà Kim Ngọc: Hoa Kỳ đánh giá rất cao nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam - Ảnh 1.

    Trung uý Nguyễn Hoài Nam (thành viên tổ công tác Y5) cho biết, thời gian vừa qua tại khu vực chợ thuốc Thanh Xuân và các nhà máy nhỏ lẻ ngoại thành việc sản xuất và buôn bán khẩu trang lậu đang được các đối tượng triển khai, lợi dụng tình hình dịch bệnh để sản xuất kiếm lời.

    Theo trung úy Nam, thủ đoạn thường lợi dụng đêm tối vắng người để vận chuyển đến những địa điểm buôn bán lẻ tập kết hàng.

    PV Hoàng An

    Xem thêm:

    Tin liên quan

    Khi nào nên thu phí cách ly?
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ: Hoa Kỳ đánh giá rất cao các nỗ lực phòng chống dịch quyết liệt, minh bạch và hiệu quả của Chính phủ Việt Nam

    Theo báo điện tử Chính phủ, trả lời báo chí về tình hình hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong phòng chống dịch COVID-19, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc cho rằng hợp tác y tế Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung và trong ứng phó với dịch COVID-19 hiện nay đang đạt nhiều kết quả tích cực.

    Theo ông, ngay từ cuối tháng 1/2020, các cơ quan và chuyên gia y tế hai nước đã có nhiều hình thức trao đổi thông tin, số liệu để cùng ứng phó với dịch bệnh. Đại sứ quán Việt Nam cũng đã thiết lập kênh trao đổi thường xuyên với Bộ Y tế và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch (CDC) Hoa Kỳ.

    Phía Hoa Kỳ đánh giá rất cao các nỗ lực phòng chống dịch quyết liệt, minh bạch và hiệu quả của Chính phủ Việt Nam.

     Vừa qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo, Quỹ dự trữ khẩn cấp phòng chống các bệnh lây nhiễm của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ trích khoản hỗ trợ trị giá 37 triệu USD để giúp các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam ứng phó với sự lây lan của dịch COVID-19.

    Trên góc độ đa phương, phía Hoa Kỳ cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và đang trao đổi với Việt Nam và các thành viên ASEAN khác nhằm đẩy mạnh hợp tác ASEAN - Hoa Kỳ về y tế và trong phòng chống dịch COVID-19.

    Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết, hiện tại, phía Hoa Kỳ cũng đang cân nhắc khả năng nhập khẩu một số vật tư và trang thiết bị y tế từ Việt Nam để phục vụ cho phòng chống dịch tại Hoa Kỳ.

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baochinhphu.vn/Hoat-don...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tại sao tặng hoa bệnh nhân mắc Covid-19 ra viện mà bỏ quên bác sỹ?

    Theo góc nhìn của tác giả An An (VOV), 18 ca bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi và xuất viện, hầu như các bệnh nhân đều được chúc mừng, tặng hoa nhưng hiếm thấy bó hoa nào được trao cho các y bác sỹ - những người đã có công rất lớn, nếu không nói rằng không có họ, các bệnh nhân mắc Covid-19 khó có thể xuất viện.

    Tặng hoa là hành động thể hiện sự tôn vinh, động viên ý nghĩa nhất. Tặng hoa cho bệnh nhân chúc mừng họ, cũng là nhân văn. Nhưng có phải chúng ta đang quá quan tâm đến những thành tích đã đạt được (chữa khỏi cho bệnh nhân) mà quên đi những điều cốt lõi để có những thành tích như vậy. Công bằng mà nói, những bó hoa này phải được trả về đúng vị trí của nó, đó là tặng đội ngũ y bác sỹ tuyến đầu.

    Thông tin được dẫn từ nguồn  https://vov.vn/blog/tai-sao-ta...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ai được lựa chọn cách ly có trả phí?

    Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng, người phát ngôn Sở Y tế TP.HCM nói trên Thanh niên online, hiện đã có 8 khu cách ly tập trung của thành phố và 24 khu cách ly quận huyện quản lý, với tổng số 23.600 giường.

    Theo quy định, mọi hành khách khi nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất đều cách ly tập trung theo phân luồng của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế. Tuy nhiên, người có nhu cầu cách ly ở khách sạn, resort có trả phí có thể đăng ký ngay tại cửa khẩu. Sau đó, nhân viên Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế sẽ xem xét người đó đi từ vùng nào về, nguy cơ cao hay thấp để quyết định đưa đi cách ly tập trung hay tự chọn.

    Bà Mai chia sẻ, ngành y tế đang quản lý các khu cách ly rất chặt chẽ. Nếu người cách ly xin đổi chỗ cách ly từ khu cũ qua khu mới thì sẽ phải tính lại như cách ly từ đầu, nếu ở 1 tuần mà đổi chỗ thì sẽ ở thêm 2 tuần nữa, tổng cộng là 3 tuần. Trong trường hợp người cách ly muốn đổi chỗ thì thông báo cho cơ sở lưu trú để đơn vị này báo lại cho cơ quan chức năng.

    "Trong thời gian cấp bách này, bà con ở yên giùm để đỡ kẹt cho nhân viên y tế, giúp họ tập trung làm việc. Quan điểm của Sở Y tế là ai cách ly ở đâu thì cứ ở yên đó”, bà Mai khuyến cáo.

    "Nguyên tắc cách ly ở khách sạn là phải được chủ khách sạn đồng ý. Nhưng hình thức cách ly này có rủi ro và người cách ly có khả năng dương tính bất cứ lúc nào nên khu vực ngoại thành, xa khu dân cư là ưu tiên hàng đầu. Nếu dùng khách sạn trong nội thành cách ly là không khả thi, họ có đăng ký cũng không dám nhận. Ngoài ra, nhân viên khu cách ly của khách sạn phải được tập huấn, được đảm bảo phòng chống lây nhiễm chéo. Nhân viên y tế sẽ đến khách sạn ngày 2 lần để đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe", Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng, người phát ngôn Sở Y tế TP.HCM.

    https://thanhnien.vn/thoi-su/a...

     

    Bài viết được dẫn từ nguồn  https://thanhnien.vn/thoi-su/a...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    145 khách sạn trên cả nước đăng ký làm cơ sở cách ly dịch Covid-19

    VnExpress dẫn thống kê của Tổng cục Du lịch đến chiều 22/3 cho hay, đã có 145 khách sạn trên cả nước đăng ký làm cơ sở cách ly phòng dịch Covid-19.

    Những khách sạn được huy động làm nơi cách ly tập trung có chất lượng từ 2 đến 5 sao, tập trung ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Nai... Những cơ sở này đều cam kết niêm yết mức giá gồm phòng ngủ và dịch vụ thiết yếu.

    Danh sách này sẽ được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19 để lựa chọn, thiết lập cơ sở cách ly.


    Bài viết được dẫn nguồn từ https://vnexpress.net/thoi-su/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có 113 ca nhiễm Covid-19 - Đã điều trị khỏi cho 17 trường hợp

    Theo số liệu cập nhật tính đến 21h30 ngày 22/3 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 113 ca dương tính với Covid-19. 17 trường hợp đã được điều trị khỏi.

    Trong đó, 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1). 01 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

    CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 23/3: 145 khách sạn trên cả nước đăng ký làm cơ sở cách ly - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại