Chương Thị Kiều vẫn chưa thể phẫu thuật chấn thương

Thanh Huyền - Đoàn Tuấn |

Chấn thương của Chương Thị Kiều nhất định phải phẫu thuật, tuy nhiên tới nay, vẫn chưa có thời gian chính xác về việc điều trị cho cô gái của ĐT nữ Việt Nam.

Gần 4 tháng kể từ khi gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước, Chương Thị Kiều vẫn chưa được phẫu thuật để điều trị dứt điểm vì kế hoạch thay đổi liên tục. VFF ban đầu muốn đưa cô sang Hàn Quốc để mổ, sau đó lại đổi hướng sang Singapore, và giờ quyết định trở về kế hoạch cũ, là mổ ở Hàn Quốc.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: " VFF muốn đưa Kiều sang Hàn Quốc để mổ, vì liên đoàn bên đó hỗ trợ mình rất tốt, tuy nhiên khi dịch Covid-19 tại Hàn Quốc bùng phát, VFF lại dự định chuyển Kiều sang Singapore. 

Và rồi tại Singapore lại không tìm được bệnh viện phù hợp nên quay lại phương án ban đầu là sang Hàn Quốc. Thủ tục và kinh phí cho Kiều đã lo xong, chỉ còn đợi đường bay Việt Nam - Hàn Quốc mở trở lại là Kiều sẽ đi mổ ngay. Tôi rất sốt ruột, không biết đến bao giờ nữa, cuối năm nhiều giải, lo Kiều không kịp hồi phục."

Chương Thị Kiều vẫn chưa thể phẫu thuật chấn thương - Ảnh 1.

Gần 4 tháng kể từ khi gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước, Chương Thị Kiều vẫn chưa được phẫu thuật

Như vậy là chưa biết Chương Thị Kiều sẽ phải chờ đợi trong bao lâu để được mổ chấn thương. VFF có thể đã quá kén chọn dẫn tới sự chậm trễ trong việc điều trị cho cô. Bởi lẽ đầu tháng 3 vừa qua, Trung vệ Duy Mạnh cũng đã gặp 1 chấn thương tương tự của Chương Thị Kiều. Trung vệ của CLB Hà Nội đã sang Singapore mổ chưa tới 1 tuần sau đó, ca mổ đã thành công, Duy Mạnh về nước và chỉ chờ ngày tái khám.

Còn Chương Thị Kiều, hiện cô đang ở quê nhà Kiên Giang, tự tập luyện với cái cái chân đau. Kiều cho biết, cô rất sốt ruột và cũng bị tâm lý, nhưng giờ, chẳng còn cách nào khác là chờ đợi và xác định trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra: "Tôi xác định tỉ lệ 50-50 thôi, tốt thì tôi sẽ trở lại, còn không thì chắc tôi phải giã từ sự nghiệp".

Chương Thị Kiều vẫn chưa thể phẫu thuật chấn thương - Ảnh 2.

Chương Thị Kiều đối mặt với rất nhiều khó khăn khi gặp phải chấn thương

Được biết, kể cả khi phẫu thuật thành công, Chương Thị Kiều cũng sẽ phải cần 8-10 tháng để hoàn toàn hồi phục và trở lại sân cỏ. Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Với việc cứ phải ngồi chờ kế hoạch mổ thế này, rất có thể, Chương Thị Kiều một lần nữa lại không thể sát cánh cùng ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại