ĐT Việt Nam lùi ngày tập trung, VFF tính mời "quân xanh" chất lượng cho thầy trò HLV Park

Linh Đan |

Việc các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á phải hoãn lại khiến kế hoạch tập trung của ĐT Việt Nam cũng có sự thay đổi theo.

Theo lịch ban đầu, để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 31/3, ĐT Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 21/3 và có trận giao hữu với Kyrgryzstan (26/3). Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, FIFA và AFC đã quyết định hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3 và tháng 6 và lùi đến cuối năm nay.

Điều này khiến cho trận giao hữu của ĐT Việt Nam đã phải hủy bỏ. Ngoài ra, FIFA mới đây cũng ra khuyến cáo về việc các CLB có quyền không nhả quân cho ĐTQG trong tháng 3.

Bởi nhiều lý do kể trên, kế hoạch hội quân vào ngày 21/3 của ĐT Việt Nam cũng sẽ không được tiến hành. Tuy nhiên, việc tập trung đội tuyển vào tháng 6 nhiều khả năng vẫn sẽ diễn ra, trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 không còn diễn biến phức tạp.

ĐT Việt Nam lùi ngày tập trung, VFF tính mời quân xanh chất lượng cho thầy trò HLV Park - Ảnh 1.

Như thường lệ, HLV Park Hang-seo và các trợ lý chia nhau đến dự khán các trận đấu của V.League để chuẩn bị cho kế hoạch tập trung của đội tuyển.

Được biết, V.League dự kiến sẽ tạm dừng sau ngày 23/5 để ĐT Việt Nam tập trung. Dù không thi đấu vòng loại World Cup 2022 vào thời điểm này, tuy nhiên HLV Park Hang-seo đã thống nhất với VFF về việc ĐT Việt Nam cần hội quân để ông rà soát phong độ cầu thủ, cũng như xem xét các nhân tố mới.

Đây được xem là việc cần thiết bởi ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam có nhiều ca chấn thương cần nghỉ ngơi dài hạn (Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường…) và một số cá nhân mới như Xuân Nam, Sỹ Minh, Văn Hoàng… đang thể hiện tốt ở V.League 2020.

Dự kiến, VFF sẽ mời các đối thủ chất lượng đến Việt Nam để thi đấu giao hữu trong đợt tập trung vào tháng 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại