Cập nhật lúc

Mỹ ra “tối hậu thư” cho Thổ Nhĩ Kỳ về tên lửa S-400, Nga thừa nhận sự thật đau đớn về hệ thống Pantsir ở Syria

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara đang xem xét các đề nghị chuyển giao hệ thống phòng thủ Patriot nhưng sẽ không thay đổi kế hoạch với các tên lửa S-400 của Nga.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố phá hủy 8 hệ thống phòng không Pantsir-S1 của phòng không Syria trong chiến dịch "Lá chắn mùa xuân" ở Idlib;

- Ngay sau đó Bộ Quốc phòng Nga cho biết tuyên bố của Tổng thống Erdogan là không chính xác, bởi phòng không Syria chỉ triển khai 4 hệ thống Pantsir-S1 gần Idlib, và chỉ có 2 trong số đó bị hư hại trong các cuộc tấn công;

- Một UAV trinh sát Orlan-10 của Nga bị bắn rơi gần Suluk ;

- Giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đe dọa chính phủ Syria bằng một cuộc chiến nếu thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib sụp đổ ;

- Quân đội Syria (SAA) tịch thu một lượng lớn vũ khí của phiến quân ở miền tây Aleppo ;

- Tàn dư của phiến quân IS tấn công một trạm gác của  Lực lượng Dân chủ Syria ở Dernaj.

Mỹ ra “tối hậu thư” cho Thổ Nhĩ Kỳ về tên lửa S-400, Nga thừa nhận sự thật đau đớn về hệ thống Pantsir ở Syria - Ảnh 1.
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại