Cập nhật lúc

Malaysia cấm du thuyền đi qua TQ cập bến; Trung Quốc bắt đầu sản xuất thuốc "điều trị hiệu quả" bệnh nhân Covid-19

Tính đến hết ngày 15/2, hơn 68.000 người bị xác nhận lây nhiễm và hơn 1.600 người đã tử vong do virus corona chủng mới (Covid-19) có nguồn gốc từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) chi nhánh Quảng Châu cho biết họ sẽ tiêu hủy toàn bộ tiền mặt thu được từ các bệnh viện, chợ bán đồ tươi sống, và phương tiện giao thông công cộng, nhằm bảo đảm an toàn cho các giao dịch tiền mặt khi đất nước đang chiến đấu với dịch Covid-19.

Trang Tài Tân (Caixin) ngày 15/2 dẫn lời các quan chức PBOC tại Quảng Châu, ra lệnh toàn bộ tiền giấy trong các lĩnh vực có nguy cơ truyền nhiễm Covid-19 cao cần phải thu hồi để tiêu hủy.

Các ngân hàng thương mại ở tỉnh Quảng Đông sẽ phải phân loại tiền mặt từ những lĩnh vực kể trên, tiến hành khử trùng trước khi bàn giao cho PBOC.

Quyết định kể trên được đưa ra sau khi Phó thống đốc PBOC Phạm Nhật Phi thông báo hôm 15 rằng 600 tỉ nhân dân tệ (khoảng 85.6 tỉ USD) tiền giấy mới đã được phân phối trên toàn Trung Quốc từ ngày 17/1, bao gồm 4 tỉ tệ tiền mới được gửi tới "tâm dịch" Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, trước thềm Tết Âm lịch.

PBOC cho biết, thông thường họ sử dụng nhiệt độ cao hoặc tia cực tím để khử trùng tiền mặt, sau đó lưu trữ tiền trong hơn 14 ngày trước khi đưa vào tái sử dụng.

Gần 3 tỉ tệ tiền mới đã được phân bổ cho tỉnh Quảng Đông - ngoại trừ thành phố Thâm Quyến - trong thời gian từ ngày 3/2 đến 13/2, trong khi 7.8 tỉ tệ tiền mặt được thu hồi.

Ngành ngân hàng Trung Quốc đã phân bổ 270 triệu tệ tiền mặt thông qua 1.249 giao dịch đến các cơ quan chính phủ, phòng chống dịch bệnh và các doanh nghiệp liên quan và các đơn vị tuyến đầu khác khác - theo báo cáo của Caixin. Số tiền mặt thu hồi là 800 triệu tệ, thông qua 6.186 giao dịch.

Ngân hàng nhà nước Trung Quốc thường xuyên thu thập và tiêu hủy tiền xu và tiền giấy cũ để đưa tiền mới vào thị trường. Điều này không ảnh hưởng đến nguồn cung tiền, và được thực hiện để duy trì lượng tiền tệ có thể sử dụng được.

Caixin dẫn lời lãnh đạo cấp phó một ngân hàng cổ phần lớn ở Quảng Châu, cho hay khách hàng của họ được yêu cầu xác nhận nguồn gốc tiền mặt khi gửi tiền ở các quầy giao dịch, nhưng trên thực tế "giải pháp như thế khó có thể hiệu quả hoàn toàn".

Ông Phạm Nhất Phi nói Trung Quốc đã cam kết tài trợ thêm cho các ngân hàng, thúc đẩy họ giúp các nhà sản xuất và doanh nghiệp vượt qua khó khăn từ đối đầu thương mại Mỹ-Trung và cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất quốc gia trong gần hai thập kỷ.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại