Cập nhật lúc

Trung Quốc xác nhận hơn 1.700 nhân viên y tế nhiễm virus corona, 6 người đã tử vong

Tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp. Các nước trên thế giới bắt đầu phát hiện thêm nhiều các ca dương tính với bệnh do virus corona (COVID-19) gây ra.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Mỹ "quan tâm sâu sắc" đối với khả năng dịch virus corona bùng phát tại Triều Tiên và đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh tại đây.

"Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ và khuyến khích các tổ chức y tế từ Mỹ và quốc tế tham gia phòng chống và kiểm soát virus corona tại Triều Tiên," phát ngôn viên Morgan Ortagus nói sau khi tổ chức Chữ Thập Đỏ kêu gọi miễn cấm vận khẩn cấp để Bình Nhưỡng phòng tránh dịch bệnh bùng phát.

"Mỹ đã sẵn sàng xét duyệt những đề nghị hỗ trợ y tế của các tổ chức y tế," Ortagus nói.

Trung Quốc xác nhận hơn 1.700 nhân viên y tế nhiễm virus corona, 6 người đã tử vong - Ảnh 1.

Cuộc họp về vấn đề phòng chống dịch bệnh tại Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ Quốc tế cho biết Triều Tiên cần gấp những trang thiết bị bảo hộ và dụng cụ xét nghiệm để phòng ngừa một đợt dịch bùng phát tại quốc gia này - vốn có chung đường biên giới với Trung Quốc, nơi bùng phát và hiện có hơn 60.000 ca nhiễm virus COVID-19.

Theo SCMP, lệnh cấm vận quốc tế đã ảnh hưởng tới hoạt động thương mại, giao thương và nhiều mặt khác của Triều Tiên.

Triều Tiên chưa xác nhận thêm bất kì trường hợp nhiễm virus corona mới nào, nhưng truyền thông nước này cho biết sẽ kéo dài thời gian cách ly với người nghi nhiễm bệnh lên 30 ngày. Các cơ quan chính phủ, người nước ngoài có mặt tại nước này sẽ phải tuân thủ các chỉ đạo về bệnh dịch "vô điều kiện".

Trước đó, Triều Tiên đã ngừng các chuyến bay và tàu hỏa đi nước ngoài, thiết lập cách ly bắt buộc đối với người nước ngoài mới nhập cảnh, tạm dừng hoạt động du lịch quốc tế, và áp dụng phong tỏa toàn diện với hoạt động di chuyển giữa biên giới.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại