Cảnh báo những lỗi sai thường gặp khi sử dụng bình nước nóng gây nguy hiểm

ĐS |

Với bình nước nóng, chỉ cần một lỗi sai từ người sử dụng cũng có thể gây ra tai hoạ, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển sảnphẩm bình nóng lạnh Sơn Hà (Tập đoàn Sơn Hà) cho biết, hiện nay, việc sử dụng bình nước nóng trong nhiều gia đình vẫn còn những lỗi sai nguy hiểm. Có nhà mắc gần như đầy đủ các lỗi, cũng có nhà chỉ mắc một. Song, với bình nước nóng, chỉ cần một lỗi sai từ người sử dụng cũng có thể gây ra tai hoạ, thậm chí đến tính mạng.

Ông Mạnh cũng liệt kê những sai lầm thường gặp khi sử dụng bình nước nóng để người dùng nắm được và khắc phục những lỗi sai nguy hiểm này.

Không súc rửa, bảo dưỡng định kỳ

Đây là lỗi phổ biến. Việc không súc rửa, bảo dưỡng định kỳ khiến lớp cặn trong bình ngày càng nhiều và bám dày hơn vào dây mayso (sợi đốt), làm giảm hiệu quả "đun" nước của nó. Lớp cặn càng dày, thời gian "đun" nước càng mất nhiều hơn, đồng nghĩa với việc tiêu hao nhiều điện hơn.

Bình nước sau nhiều năm không được kiểm tra, bảo dưỡng đã bị thủng dây mayso, gây rò nước, rò điện; tai hoạ điện giật luôn rình rập người sử dụng. Do đó, để bảo đảm an toàn khi sử dụng, bình nước nóng cần được bảo dưỡng định kỳ tối thiểu 1 lần/năm.

Luôn bật nước 24/24

Bật nước 24/24 vừa làm tăng hoá đơn tiền điện, vừa gây nguy hiểm lớn với người sử dụng. Và cũng là lỗi không khó gặp trong các gia đình. Nhịp sống nhanh, bận rộn, nhiều gia đình luôn bật nước trên 24/24 để bất cứ lúc nào cần đều có sẵn nước nóng để dùng.

Bật nước 24/24 khiến bình hoạt động quá tải, lớp cách điện của mayso dễ bị ăn mòn, bong tróc hoặc thủng, hỏng, làm rò điện ra nước. Đây cũng là nguyên nhân chính của các vụ tai nạn, tử vong trong khi sử dụng bình nóng lạnh.

Vẫn để điện bình nước nóng khi sử dụng

Lỗi này thường đến từ việc hiểu sai chức năng của rơ-le nhiệt và ỷ lại vào nó. Chức năng của rơ-le là tự động ngắt điện khi nhiệt độ nước trong bình đã đủ, chứ không phải là chống rò điện như nhiều người vẫn nghĩ. Khi sử dụng, nước nóng giảm đi, nước lạnh được bổ sung vào, nhiệt độ đã dưới mức cần phải ngắt điện, nên rơ-le tự động cấp điện trở lại để nhiệt độ nước trong bình tăng lên.

Không tắt bình nước khi không có nhu cầu sử dụng, hoặc không tắt trước khi tắm có thể dẫn đến chập cháy, giật và rò rỉ điện.

Cảnh báo những lỗi sai thường gặp khi sử dụng bình nước nóng gây nguy hiểm - Ảnh 1.

Bình nước nóng là sản phẩm quen thuộc trong các gia đình

Không lắp dây nối đất cho bình nước nóng

Đây có lẽ là lỗi phổ biến hơn cả. Vì khi xây nhà, người Việt ít chôn cọc dưới đất. Cọc này có vai trò như dây tiếp đất, để nối với những thiết bị điện có vỏ sắt nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.Với bình nước nóng, dây tiếp đất cần có để đề phòng trường hợp dây mayso sẽ bị bám cặn, gặp nhiệt độ cao là giãn nở và nứt sau thời gian dài hoạt động. Khi rò điện qua dây mayso vào nước, nếu được nối đất, dòng điện sẽ đi qua dây này xuống đất thay vì truyền qua người dùng gây giật điện.

Cho rằng lắp thiết bị chống giật là tuyệt đối an toàn

Ông Nguyễn Văn Mạnh khẳng định thiết bị chống giật có chức năng ngắt điện cấp ngay khi xảy ra hiện tượng rò rỉ điện. Song, thiết bị chống giật cũng như mọi thiết bị khác, đều có tuổi thọ nhất định. Do đó, người sử dụng không nên chủ quan, cho rằng đã lắp thiết bị chống giật là đã an toàn tuyệt đối.

Thiết bị nào cũng như nhau

Đây cũng là một lỗi khá phổ biến được ông Mạnh chia sẻ. Tâm lý của không ít người sử dụng bình nước nóng là chọn thiết bị rẻ, vì suy nghĩ thiết bị nào cũng như nhau. Ông Mạnh phân tích, các thiết bị đúng là giống nhau về chức năng; nhưng công nghệ, vật liệu, linh kiện, quy trình sản xuất và kiểm định chất lượng thì không phải đơn vị nào cũng giống nhau.

Do đó, ông Mạnh lưu ý người tiêu dùng nên cân nhắc, lựa chọn sản phẩm từ những thương hiệu uy tín, đã có chỗ đứng trên thị trường. Như Tập đoàn Sơn Hà, hiện đang có hơn mười dòng sản phẩm bình nước nóng, đa dạng về mẫu mã, được thiết kế với dung tích khác nhau để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với gia đình mình, như: Sơn Hà Galaxy, SHI…

Cảnh báo những lỗi sai thường gặp khi sử dụng bình nước nóng gây nguy hiểm - Ảnh 2.

Bình nước nóng DARIA của tập đoàn Sơn Hà bảo hành 10 năm.

Tự tin vào chất lượng, bảo hành 10 năm

Một "đứa con tinh thần" được ông Mạnh giới thiệu đầy trân trọng, là bình nước nóng cao cấp thế hệ mới - DARIA. Sản phẩm này có đầy đủ các tính năng chống rò rỉ điện (nhờ được trang bị hệ thống chống giật ELCB), chế độ tự ngắt an toàn, khả năng làm nóng nước nhanh chỉ từ 5-7 phút. Lớp bảo ôn Polyurethane dày theo tiêu chuẩn quốc tế, nên khả năng giữ nhiệt rất tốt. DARIA đạt tiêu chuẩn chống nước IPX1, có thể bảo vệ các linh kiện bên trong.

Dòng sản phẩm cao cấp này sử dụng rơ-le nhiệt bảo vệ 2 cấp độ, tự động ngắt nguồn điện theo nhiệt độ cài đặt, có chế độ ngắt an toàn khi quá nhiệt. Thanh Magie tiêu chuẩn châu Âu chống bám cặn, giảm sự ăn mòn ruột bình, tăng tuổi thọ bình; thanh nhiệt tráng bạc được bảo hành vĩnh viễn. Lõi bình tráng men titanium công nghệ châu Âu, tăng tính chịu nhiệt và áp lực cao, chống ăn mòn với mọi nguồn nước…

DARIA được ứng dụng công nghệ hiện đại, chỉ hàn một mối, giúp hạn chế tối đa rò rỉ ruột bình. Ông Mạnh tiết lộ, Sơn Hà là nhà sản xuất tiên phong sử dụng công nghệ này. Hiện tại, với thời gian bảo 10 năm, bình nước nóng DARIA chưa có đối thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại