Thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ "chưa ráo mực", Thổ Nhĩ Kỳ đã lại tấn công Syria?

Quốc Vinh |

Báo cáo từ truyền thông Syria cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại các cuộc tấn công ở vùng đông bắc nước này, bất chấp việc vừa có thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ để người Kurd rời khỏi đây.

Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại các cuộc tấn công vào khu vực Ras al-Ayn ở đông bắc Syria hôm 18/10, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vừa đạt được với Mỹ, kênh truyền hình Al Mayadeen đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ người Kurd.

Theo hãng thông tấn SANA của Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nã pháo vào một số ngôi làng nằm gần Ras al-Ayn. Kênh truyền hình Al Arabiya cũng cho hay, các chiến binh đối lập ủng hộ Ankara đã tấn công một đoàn xe nhân đạo tiến về thành phố.

Trước đó, báo cáo của Reuters cho biết, các cuộc pháo kích và đụng độ giữa hai bên đã được nối lại trong thành phố. Người dân nơi đây nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy khói bốc lên ở một số nơi. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hiện không bình luận gì về thông tin này.

Trước đó một ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence đã có cuộc hội đàm tại Ankara. Ông Pence cho biết, hai bên đã đồng ý tạm dừng cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria để cho các đơn vị người Kurd có cơ hội rời khỏi vùng an toàn ở biên giới mà Ankara đang tạo ra.

"Phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạm dừng Chiến dịch Hòa bình Mùa xuân để cho phép lực lượng YPG rời khỏi vùng an toàn trong vòng 120 giờ", bản thỏa thuận viết.

Vào ngày 9/10, Ankara tuyên bố khởi động Chiến dịch Hòa bình Mùa xuân ở miền Bắc Syria. Mục tiêu của chiến dịch được cho là tạo ra một vùng đệm dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi những người tị nạn Syria cư trú ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở về.

Phía Syria đã lên tiếng chỉ trích hoạt động này là hành vi xâm lược. Trong khi đó, các đồng minh phương Tây cũng lên án Ankara.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại