HLV Nguyễn Thành Vinh: "Nếu được cho đá, Văn Hậu sẽ tấn công hay hơn số 5 của Heerenveen"

Đoàn Dự |

HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra tự tin về khả năng tấn công của Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, ông vẫn còn lo lắng về khả năng phòng ngự của ngôi sao Việt Nam.

Chiều Chủ nhật vừa rồi (22/9), Heerenveen có trận đấu với Utrecht và Đoàn Văn Hậu ngồi trên băng ghế dự bị. Dù cũng được cho ra khởi động ở hiệp 2, nhưng Văn Hậu không thể vào sân do thế trận quá căng thẳng với Heerenveen (chung cuộc hòa 1-1). Nhận định về khả năng của CLB Hà Lan, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết:

"Đấy là 1 trận đấu rất hay, trận đấu quá tốt. Heerenveen có một số cầu thủ đột phá rất hay, nhanh, đá nhỏ bật tường tốt, sút cầu môn cũng khá ổn. Họ có khả năng đi bóng xuống biên rồi lật vào cho cầu thủ ghi bàn. Đấy là những cầu thủ trẻ nhưng chất lượng tốt, chơi rất tuyệt. Nhưng hàng phòng ngự của họ, các trung vệ chơi chưa thật sự an toàn".

Nhận định về khả năng của hậu vệ cánh trái (số 5, Woudenberg) vừa thi đấu cho Heerenveen, HLV Thành Vinh cho rằng khả năng tấn công chưa bằng Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, Văn Hậu cũng còn nhiều điểm cần lưu ý nếu được trao cơ hội.

"Tôi nghĩ nếu Văn Hậu được cho vào đá thì sẽ hơn cầu thủ hiện giữ vị trí hậu vệ cánh trái của Heerenveen (Woudenberg). Khả năng chuyền bóng thì Hậu chuẩn hơn. Cậu kia chuyền bóng nhiều khi không có ai theo được cả. Điều đấy cho thấy anh ta chuyền chưa thật tốt.

Có một điều Văn Hậu cần quen lối chơi của Heerenveen là khi mất bóng thì tất cả đều lùi về rất nhanh. Vì sau lưng Hậu sẽ có đối phương lao lên. Đấy là chỗ tôi sợ Văn Hậu không theo kịp. Còn đá tấn công thì Hậu sẽ hơn cậu kia. Nhưng cậu kia hiện khi phải phòng ngự đã biết cách lùi về thật nhanh, để tranh chấp khi đối thủ phản công. Tốc độ trận đấu ở Hà Lan rất nhanh, tất nhiên là chưa bằng bóng đá Anh".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Nếu được cho đá, Văn Hậu sẽ tấn công hay hơn số 5 của Heerenveen - Ảnh 1.

Ở trận hòa vừa rồi, hàng thủ Heerenveen mắc quá nhiều sai lầm, để lộ nhiều khoảng trống và hay chuyền hỏng giúp đối phương có bóng tấn công nhanh. Với hàng thủ khá tệ như vậy, ông Vinh cho rằng Văn Hậu cần đặc biệt chú ý giữ khoảng cách, kết nối với đồng đội.

"Tôi nghĩ vấn đề ở hàng thủ, HLV Heerenveen sẽ sớm bố trí lại cách chơi. Và khi cầu thủ tuân theo đúng chiến thuật, mọi thứ sẽ ổn hơn. Khả năng tranh chấp đầu của hậu vệ Heerenveen là tốt rồi, nhưng bọc lót cho nhau thì chưa tốt. Khoảng cách giữa các hậu vệ với nhau vẫn hơi rộng, nên nhiều khi đối thủ có bóng trước vùng cấm có thể sút, rất nguy hiểm.

Đá trong điều kiện như thế thì Đoàn Văn Hậu cần cẩn thận. Người ta chơi 4-3-3, khi hậu vệ biên bên nào dâng cao thì bên kia cần ở lại để có 3 hậu vệ, và cần giữ khoảng cách thật tốt. Nếu không sẽ tạo ra khoảng trống ở giữa rất nguy hiểm".

Văn Hậu thực tế mới sang Heerenveen chưa lâu. NHM luôn háo hức chờ Văn Hậu ra sân, nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng ra sân sớm không bằng chọn thời cơ chín muồi.

"Đoàn Văn Hậu nên chờ đợi một cơ hội chín muồi, giờ thì tập chiến thuật cái đã. Khi đội chia đá 2 đội hình, Hậu có thể quen dần lối chơi, khi đó mới đá tốt được. Ở đây có vấn đề thể lực là 1, thứ 2 là cần phải lấp khoảng trống nhanh, bọc lót tốt cho những cầu thủ khác.

Dù đá hậu vệ biên nhưng ở môi trường châu Âu sẽ hơi phức tạp. Sự đòi hỏi thể lực cao, phải nhanh, di chuyển lấp các khoảng trống rất gấp rút, phải có sức bền nếu không sẽ hụt hơi".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Nếu được cho đá, Văn Hậu sẽ tấn công hay hơn số 5 của Heerenveen - Ảnh 2.

Không giống Công Phượng đá ở tuyến trên, vốn là vị trí thường hay thay đổi khi đảo chiến thuật hoặc tìm kiếm sự mới mẻ, vị trí hậu vệ cánh trái ít khi được thay ra thay vào. Do đó, HLV Nguyễn Thành Vinh dự đoán rằng lần đầu Văn Hậu đá cho Heerenveen ở giải chính thức có thể sẽ từ đội hình xuất phát.

"Tôi nghĩ khả năng họ sẽ cho Văn Hậu đá chính. Nếu không thích nghi được thì sẽ thay ra. Hoặc hy hữu nếu cầu thủ kia bị đuổi thì họ sẽ cho Văn Hậu vào đá. Văn Hậu giờ nếu có ngồi dự bị thì là dự bị hạng sang, chứ không phải kiểu dự bị cho có đâu".

Cuối cùng, HLV Nguyễn Thành Vinh dự đoán rằng Văn Hậu sẽ cần một khoảng thời gian để có thể chơi tốt tại CLB Hà Lan. Ông cũng mách nước cho ngôi sao quê Thái Bình:

"Tôi nghĩ cần có thời gian để Văn Hậu thích nghi chứ không phải vào cái là hay được ngay đâu. Trình độ thể lực, lối chơi khác biệt, ý thức chiến thuật thì đến Công Phượng còn bị chê nữa là. Vì thế chúng ta đừng quá gấp. Tôi tin với trình độ, cách chơi của Hậu thể hiện trên tuyển, mọi thứ sẽ tốt thôi. Hậu đá bên biên thì áp lực cũng nhẹ nhàng hơn.

Để ghi dấu ấn, Văn Hậu cần kết nối tốt với tiền đạo, để khi chuyền cho họ, họ có thể đột phá vào vùng cấm rồi dứt điểm. Hoặc khi họ trả lại, thì Hậu cần tạt bóng chính xác vào vùng 16m50. Khi tấn công thì như thế là đạt yêu cầu.

Người ta đánh đầu không được hay kiểm soát bóng không tốt là do họ, còn nhiệm vụ của Hậu là tung ra các đường chuyền chính xác chứ không phải đá vu vơ. Thứ nữa là chuyền bóng không được để hỏng, cần thanh thoát để phối hợp với đồng đội".

Một điều đáng lưu ý là vào tối qua, Văn Hậu đã cùng đội hai của Heerenveen thi đấu với đội 2 của Feyenoord. Văn Hậu được vào sân đá chính, có một tình huống xâu kim qua người ở biên rồi chuyền lên rất tốt cho đồng đội tại trung lộ. Đáng tiếc là đồng đội không tận dụng tốt cơ hội này để ghi bàn.

Tình huống Văn Hậu "xỏ háng" đối thủ

Hay trong một pha bóng khác, Văn Hậu tranh cướp bóng khá tốt. Nhưng sau đó, Hậu lại có tình huống hơi chậm, để đối thủ lách qua khi 1vs1 và tung cú sút cực kì nguy hiểm.

Nhưng về cơ bản, khi Văn Hậu có mặt trên sân, cánh trái của Heerenveen khá vững chắc. Khi Hậu bị thay ra, cánh trái của CLB này lại liên tục bị đục khoét và thủng lưới 2 bàn cũng xuất phát từ các sơ hở ở cánh trái.

Đoàn Văn Hậu đá chính, lấy bóng đẳng cấp, làm "im lặng" cánh phải của đại gia Feyenoord

Tất nhiên, đấy chỉ là trận đấu của đội hình 2, có chất lượng kém xa giải VĐQG Hà Lan. Để có vị trí ở giải VĐQG Hà Lan, Đoàn Văn Hậu sẽ còn cần cố gắng thêm rất nhiều.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại