Iran chuẩn bị trình diện tên lửa có khả năng “qua mặt” S-300 của Nga

Vũ Thu Hương |

Iran chuẩn bị trình diện phiên bản tên lửa nội địa tương tự tên lửa đất đối không S-300 của Nga mang tên Bavar 373, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố.

heo AMN, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố Iran dự kiến sẽ trình diện phiên bản tên lửa nội địa tương tự tên lửa đất đối không S-300 của Nga mang tên Bavar 373 vào ngày 22/8.

Iran chuẩn bị trình diện tên lửa có khả năng “qua mặt” S-300 của Nga - Ảnh 1.

Iran dự kiến sẽ trình diện phiên bản tên lửa nội địa tương tự tên lửa đất đối không S-300 của Nga mang tên Bavar 373 vào ngày 22/8.

"Sẽ có tin mới tốt lành trong lĩnh vực phòng không vào ngày 22/8. Tôi hy vọng khả năng phòng thủ của đất nước chúng tôi sẽ tăng đáng kể với sự ra đời của Bavar 373", ông Hatami trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng.

"Hệ thống do chúng tôi tự phát triển sở hữu khả năng đánh chặn mạnh hơn S-300 và tương đương với S-400 của Nga", ông Amir Hatami tuyên bố.

Hệ thống tên lửa do Iran thiết kế và phát triển được thử nghiệm vào năm 2017. Và quân đội Iran coi Bavar 373 là "đối thủ" ngang sức ngang tài với hệ thống S-300.

Bavar 373 là hệ thống phòng không di động tầm xa. Được biết, Iran đã triển khai dự án xây dựng vũ khí này vào năm 2010 sau khi Nga xóa bỏ thỏa thuận trị giá 900 triệu USD được ký năm 2007 nhằm chuyển giao S-300 khi ủy ban an ninh Liên Hợp Quốc quyết trừng phạt Iran vào giữa năm 2010.

Vào tháng 4/2015, Nga hồi phục lại các cuộc đàm phán về việc chuyển giao S-300 sau thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại