Thua ngược Quảng Nam, HLV HAGL tiết lộ lý do không sử dụng Xuân Trường từ đầu

Hải Bình - ảnh: Cao Nguyên |

HLV Lee Tae-hoon của HAGL đưa ra nhiều nguyên nhân khiến ông không sử dụng tiền vệ Lương Xuân Trường trong đội hình xuất phát.

Chiều nay HAGL đã có trận đấu đầu tiên ở giai đoạn 2 V-League 2019 đón tiếp Quảng Nam trên sân nhà. Dù sớm có bàn thắng từ chấm 11m của Kim Bong-jin nhưng HAGL sau đó đã để thua ngược khi để Như Tuấn và Minh Tuấn lập công cho đội khách.

Tiết lộ lý do không sử dụng tiền vệ Lương Xuân Trường ngay từ đầu mà chỉ tung anh vào sân từ phút 71, HLV trưởng của đội bóng phố Núi cho biết:

"Tiền vệ Xuân Trường thực sự mới trở lại, cậu ta có 10 ngày nghỉ nên cần thời gian tập thể lực, thích nghi với đội bóng nên tôi không sử dụng ngay từ đầu, Xuân Trường là cầu thủ có năng lực tốt, có thể tiến bộ trong thời gian ngắn nhất.

Tôi mong Xuân Trường sẽ thể hiện điểm mạnh, cải thiện điểm yếu để hoà nhập nhanh với đội bóng. Về mặt tinh thần, Xuân Trường đang rất tốt, muốn thể hiện. Nhưng vì nghỉ thi đấu lâu nên thể lực không tốt, nghỉ 10 ngày phải tập lại 10 ngày mới lấy lại được. Tôi hi vọng trong 1 vài tuần tới Xuân Trường sẽ cải thiện tất cả các kỹ năng".

Thua ngược Quảng Nam, HLV HAGL tiết lộ lý do không sử dụng Xuân Trường từ đầu - Ảnh 1.

Hồng Duy dính chấn thương phải nhập viện nhưng kết quả kiểm tra không có gì quá đáng lo. Ảnh: Cao Nguyên.

"Hôm nay, HAGL được thi đấu trên sân nhà, nhưng đã để thua khi mà các cầu thủ chơi thực sự không được tốt lắm. Bây giờ chúng tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng lối chơi, các cầu thủ tuy có tiến bộ nhưng chưa đạt được mức độ hoàn chỉnh, hôm nay cũng có 1 số sai sót của 1 số vị trí dẫn đến bàn thua", HLV Lee Tae-hoon tiếp.

Nhận xét về công tác trọng tài trong trận đấu mà HAGL được hưởng 1 quả 11m, nhưng HLV Lee Tae-hoon vẫn có những lần phản đối với quyết định của các ông vua áo đen, HLV HAGL cho biết:

"Trong bóng đá thì trọng tài là 1 phần của cuộc chơi. Vậy nên, với cương vị là HLV trưởng tôi mong muốn trọng tài cần nâng cao chuyên môn. Thực sự, thời gian qua họ đã có những bước tiến bộ, phát triển rõ rệt. Tôi hi vọng trọng tài sẽ cùng với cầu thủ, đội tuyển, phát triển cùng bóng đá Việt Nam".

Chia sẻ về nguyên nhân chia tay Chevaughn Walsh và ký hợp đồng với Felipe Santos Martins, HLV Lee Tae-hoon cho biết: "Trước khi bước vào giai đoạn 2, tiếc là Chevaughn đã bị chấn thương, phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần. HAGL không có giải pháp nào khác ngoài việc ký hợp đồng cấp tốc với Felipe Santos Martins

Hôm nay, Felipe Santos Martins chơi thực sự không phải tệ. HAGL chơi không tốt, kém không phải do ngoại binh, anh ta chỉ mới tới và có được trận đấu đầu tiên cùng HAGL. Nhưng tôi vẫn ưu tiên sử dụng cầu thủ Việt Nam, hạn chế vào ngoại binh. Mục tiêu của tôi là muốn cầu thủ Việt Nam được trau dồi thêm kinh nghiệm".

"Hồng Duy là cầu thủ quan trọng của HAGL, tôi hi vọng cậu ấy sẽ sớm bình phục. Hiện tại, HAGL còn một số cầu thủ như Văn Thanh, Hoàng Lâm mới trở lại, đang trong quá trình hồi phục nên cần thời gian thích nghi. Tôi sẽ cố gắng giúp họ làm quen với lối chơi, cố gắng từng trận sẽ tốt hơn", HLV Lee Tae-hoon chia sẻ về chấn thương của Hồng Duy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại