Ông Erdogan đã qua "cửa ải" ông Trump, S-400 sẽ chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 ngày tới?

Quốc Vinh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xác nhận sẽ không có lệnh trừng phạt nào từ Mỹ và S-400 sẽ đếm ngược giờ giao hàng trong 10 ngày tới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, việc chuyển giao hệ thống phòng không S-400 sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tới, thêm vào đó sẽ không có lệnh trừng phạt nào của Mỹ sau khi ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thảo luận về thương vụ.

Nói chuyện với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Nhật Bản - nơi tổ chức các cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Trump - ông Erdogan tiết lộ, nhà lãnh đạo Mỹ đã nói với ông rằng sẽ không có lệnh trừng phạt nào đối với thỏa thuận S-400, thừa nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đối xử "bất công".

"Trong các cuộc điện đàm trước đây và đến khi chúng tôi gặp nhau, Tổng thống Trump không hề nói sẽ áp đặt trừng phạt. Về vấn đề S-400, ông Trump nói đây là sự bất công, bày tỏ tin tưởng rằng hai nước sẽ vượt qua mà không gặp trở ngại nào", ông Erdogan nói, theo NTV.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, hai bên đã đồng ý ủy quyền cho các quan chức theo dõi vấn đề này, đồng thời bổ sung rằng các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ "mở cửa" để giải quyết vấn đề.

Theo người đứng đầu Ankara, Mỹ đã đề nghị cung cấp hệ thống Patriot thay vì S-400 của Nga.

"Một S-400 đáng giá bằng ba chiếc Patriot. Nếu điều kiện ngang với thỏa thuận S-400, chúng tôi sẽ mua Patriot, nhưng nếu không thì chúng tôi phải nghĩ đến lợi ích của mình", ông nói thêm.

Tổng thống Erdogan cũng lưu ý rằng đợt giao hàng đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại